“Cậu cứ ngồi trong xe, tôi xuống nói chuyện với họ”
Thấy tình hình như vậy, Tần Phàm tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Lận Hoài Thanh trốn trong xe, chột dạ vô cùng.
Không phải chứ? Tần Phong phát hiện nhanh đến vậy sao?
“Nhị thiếu gia, Tần tổng muốn mời Lận thiếu tới nhà riêng nói chuyện. Mong cậu nể tình, tạo điều kiện cho chúng tôi”
Đám vệ sĩ riêng của Tần Phong tuy nói chuyện với Tần Phàm khá khách sáo, nhưng chỉ nghe lệnh một mình Tần Phong.
“Anh tôi định làm gì? Chẳng phải anh ấy vẫn đang tìm Thẩm Tĩnh Di sao? Chuyện này liên quan gì tới Lận Hoài Thanh?”
“Nhị thiếu gia, chuyện này cậu nên đích thân hỏi Tần tổng. Xin đừng làm khó những người làm công như chúng tôi”
Ba chiếc Range Rover của họ đã chặn kín cả con đường. May mà đoạn này khá vắng, nếu không chắc chắn đã gây ùn tắc.
Thấy đám vệ sĩ nhất quyết không nhường bước, Tần Phàm biết muốn đi cũng chẳng được, đành tìm cách khác.
“Anh tôi bảo Lận Hoài Thanh tới một chuyến, nhưng đâu có nói tôi không được đi cùng. Tôi đích thân đưa cậu ấy tới gặp anh tôi, vậy được chứ?”
“Nhị thiếu gia! Tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Lận thiếu có liên quan tới chuyện cô Thẩm, Tần tổng đang rất giận, e rằng…”
Tần Phàm dứt khoát lên xe, đóng sầm cửa lại, nói với tên vệ sĩ còn đứng sững bên ngoài:
“Vậy tôi càng phải đi! Dẫn đường!”
“Vâng!”
Xe lại khởi động, quay đầu ở giao lộ phía trước, đi về phía biệt thự riêng của Tần Phong.
“Này! Anh đưa tôi đi đâu thế? Đây đâu phải đường về nhà tôi?”
Lận Hoài Thanh ngồi ở ghế phụ, nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, trong lòng bất an.
Suốt quãng đường, Tần Phàm vẫn cau mày, cố nén không nói gì. Mãi tới khi Lận Hoài Thanh bắt đầu làm ầm lên, hắn mới bình tĩnh đáp:
“Tạm thời chưa về được. Anh tôi muốn gặp cậu”
“Cái gì?!”
Lận Hoài Thanh hoảng hốt, sốt ruột đập cửa xe.
“Tôi không đi! Cho tôi xuống!”
“Không được. Thả cậu xuống bây giờ còn nguy hiểm hơn. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn nếm thử thủ đoạn của anh tôi đâu”
Thái độ Tần Phàm hết sức kiên quyết.
Theo lời vệ sĩ vừa rồi, Lận Hoài Thanh và Thẩm Tĩnh Di hẳn đã cùng giấu Tần Phong chuyện gì đó.
Giờ cô đã biến mất lâu như vậy, đầu mối duy nhất chính là Lận Hoài Thanh.
Khổ nỗi anh và Tần Phong vốn chẳng hòa thuận. Nếu anh rơi vào tay y, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong lòng giấu bí mật, lúc này Lận Hoài Thanh chẳng tin bất cứ ai họ Tần. Thậm chí anh còn nghi Tần Phàm được Tần Phong phái tới sân bay bắt mình.
Lỡ bị đưa tới nhà Tần Phong, thứ chờ anh có khi nào là một trận tra khảo?
Càng nghĩ càng sợ, thấy Tần Phàm chẳng chịu đổi ý, anh thậm chí còn nhổm dậy giành vô lăng.
Tình huống bất ngờ khiến Tần Phàm giật mình, vội giữ xe cho vững rồi đạp phanh.
Tiếng phanh rít chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại trên làn bên trái, may vẫn khá ổn định.
Tần Phàm thở phào, lúc này mới thả lỏng đôi chút. Vừa rồi họ suýt mất lái, đâm vào dải cây xanh ven đường.
“Mẹ nó, cậu chán sống rồi à!”
Lần này hắn thật sự nổi giận. Lận Hoài Thanh đúng là được hắn chiều hư rồi, xe đang chạy cũng dám giành vô lăng.
Chỉ cần không giữ được tay lái, cả người lẫn xe đều có thể tan tành. Hắn và anh chỉ còn nước xuống dưới đất làm một đôi uyên ương bạc mệnh.
Lận Hoài Thanh cũng không ngờ một hành động của mình lại nguy hiểm đến vậy. Anh chỉ muốn Tần Phàm dừng xe, cho mình xuống.
Kết quả trán còn đập vào kính chắn gió, đau tới chảy nước mắt.
Tần Phàm lại mắng chẳng nể nang gì, khiến anh cũng thấy tủi thân.
“Ai bảo anh không chịu dừng? Nhà họ Tần các anh chẳng có ai tốt đẹp!”
Anh vừa rơm rớm xoa trán, vừa mở cửa định chạy.
Nhưng vừa xuống xe, anh đã bị mấy người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen vây kín.
“Mời Lận thiếu lên xe!”
Lận Hoài Thanh chưa kịp phản ứng, bị cảnh tượng ấy làm cho đứng cứng tại chỗ.
“Mời Lận thiếu lên xe!”
Bất đắc dĩ, anh đành ngoan ngoãn quay lại.
Nào ngờ đến lúc này Tần Phàm còn ngồi bên cạnh nói mát:
“Chạy đi, sao không chạy nữa? Chỉ giỏi bắt nạt tôi. Gặp người dữ hơn là sợ ngay”
Lận Hoài Thanh tức đỏ mặt, lập tức nổi đóa:
“Anh mới sợ ấy! Có tiền thuê vệ sĩ thì giỏi lắm à? Hôm nào tôi cũng thuê tám, mười người, đánh cho anh với anh trai anh một trận!”
“Thôi đi. Có thời gian nghĩ chuyện đó, chi bằng nghĩ cho kỹ cậu đã đắc tội với anh tôi thế nào. Chuyện Thẩm Tĩnh Di, cậu biết những gì?”
Lận Hoài Thanh ngoảnh đầu đi.
“Tôi chẳng biết gì hết”
“Anh tôi không làm việc vô cớ. Nếu cậu thật sự chẳng biết gì, anh ấy sẽ không tìm tới cậu. Giờ nói rõ với tôi sớm, tới lúc quan trọng tôi còn bảo vệ được cậu. Cứ cứng miệng mãi thì tôi cũng chẳng giúp nổi”
Tần Phàm hiểu rất rõ tính Lận Hoài Thanh. Đầu óc anh đơn giản như một đứa trẻ, sẽ không làm chuyện xấu.
Nhưng nếu anh thật sự giúp Thẩm Tĩnh Di thoát khỏi tầm kiểm soát của Tần Phong, chuyện này sẽ nghiêm trọng.
Hắn cố ý nói vậy chỉ để dò anh.
Nếu Lận Hoài Thanh gặp nguy hiểm thật, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn?
“Hừ! Anh trai anh là luật pháp à? Quyền thế tới đâu thì cũng đứng trên pháp luật được chắc? Y dám tra tấn tôi hay giam giữ người trái phép? Tôi phải sợ cái gì?”
Nhìn Lận Hoài Thanh vẫn ngây thơ như vậy, Tần Phàm thở dài.
“Cậu không hiểu đâu, thời thế bây giờ khác rồi. Anh ấy có cả vạn cách trả đũa cậu mà chẳng phạm pháp”
“Anh cứ thổi phồng đi! Tôi chẳng tin! Anh trai anh là đồ ngu!”
“…”
Trong biệt thự của Tần Phong ở ngoại ô phía đông.
Lận Hoài Thanh miễn cưỡng đi theo sau Tần Phàm.
“Anh…”
“Sao em cũng tới?”
Tần Phong dụi tắt điếu thuốc. Khói thuốc quẩn đặc trong phòng, khiến nơi đây có phần giống một phòng tra khảo.
Suốt đường đi, Lận Hoài Thanh đã liên tục tự trấn an rằng Tần Phong sẽ không làm gì mình. Nhờ vậy anh mới đủ can đảm đối mặt với y.
“Em đang ở cùng Hoài Thanh. Nghe nói anh muốn gặp cậu ấy nên em đích thân đưa tới”
“Vậy em ra ngoài trước đi. Anh nói riêng với Lận thiếu vài câu”
Tần Phong đứng dậy, khiến Lận Hoài Thanh phía sau Tần Phàm giật mình lùi nửa bước.
Tự trấn an thì cứ trấn an, nhưng gặp tên hung thần này, ai mà chẳng sợ?
“Anh, giữa hai người có chuyện gì mà em không thể biết? Liên quan tới Thẩm Tĩnh Di à?”
Tần Phàm cố nói đỡ, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ.
“Anh biết em thích nó. Vậy vừa hay, em hỏi giúp anh xem nó đã giấu Thẩm Tĩnh Di ở đâu!”
Tiếng Tần Phong đập bàn khiến Lận Hoài Thanh co rúm người, run rẩy đáp:
“Tôi… tôi không biết! Anh… vợ mình anh không giữ, sao tôi biết được?”
Nào ngờ Tần Phong đột nhiên nổi điên, đẩy Tần Phàm đang đứng giữa ra, một tay bóp cổ Lận Hoài Thanh, quát hỏi:
“Cậu không biết?! Người của tôi đã chụp được cả cậu lẫn Thẩm Tĩnh Di ở sân bay! Còn gì để chối nữa? Rốt cuộc cậu giấu cô ấy ở đâu?!”
Lận Hoài Thanh không ngờ y lại hung bạo đến vậy. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ dội, tới khi chút không khí trong phổi cũng cạn dần.
“Tần Phong! Anh làm gì thế?! Mau buông cậu ấy ra!”
Tần Phàm định xông tới giúp, nhưng bốn vệ sĩ từ ngoài cửa lao vào, giữ chặt hắn.
Mặt Lận Hoài Thanh đỏ bừng, gân xanh nổi lên, đôi mắt đã hằn đầy tia máu. Anh dốc chút sức cuối cùng, bật ra:
“Tần Phong! Anh dám giết tôi không? Anh không dám! Giết người là phạm pháp!”
Leave a Reply