Thấy Vệ Tư Niên quay vào một mình, khách mời cố định Du Nhĩ hơi thắc mắc: “Tư Niên, chẳng phải có người gõ cửa sao?”
“Ừ, Nặc Nặc đến rồi.” Vệ Tư Niên đáp: “Có con chó sói đi theo tới tận cửa, tôi đi cùng cậu ấy đưa chó về.”
“Chó sói?” Du Nhĩ đứng dậy, “Có khi là con nhà chủ nhà, tổ đạo diễn bảo nhà chủ nhà nuôi một con chó sói Tiệp Khắc.”
“Tôi từng nghe nói giống này, trông hoang dã lắm.” Một khách mời cố định khác là Nghiêm Hồng Huyên cũng hứng thú: “Đi, cùng ra xem.”
Tô Nặc định tự dỗ chó về nhà, nhưng Vệ Tư Niên đã nói vậy, cậu cũng không thể cố tình từ chối trước ống kính, đành đứng đợi, không ngờ Vệ Tư Niên còn dẫn theo hai người ra.
Tô Nặc ấn chặt con chó không dám buông, cười chào hỏi: “Thầy Du, thầy Nghiêm, chào hai thầy, em là Tô Nặc.”
“Nặc Nặc, chào mừng đến với chương trình của chúng tôi.” Nghiêm Hồng Huyên và Du Nhĩ được xem là những tiền bối đức cao vọng trọng trong giới giải trí, cả tuổi tác lẫn từng trải đều khiến họ nhìn Tô Nặc như nhìn một đứa trẻ.
Đến vị trí như họ, ai cũng có lòng tiếc tài, nhất là khi gặp một đứa nhỏ vừa đẹp vừa ngoan.
Huống chi còn có ảnh hưởng gián tiếp từ Vệ Tư Niên, tự nhiên thân thiết hơn lần đầu gặp bình thường vài phần, gọi thẳng luôn là “Nặc Nặc”.
“Chà, con chó này trông dữ quá.” Du Nhĩ ngó ngó, chẳng dám tiến lên.
“Không dữ đâu ạ!” Tô Nặc vội vàng nói đỡ cho chó nhà mình: “Ngoan lắm, không cắn người đâu.”
“Nặc Nặc đúng là được động vật nhỏ yêu thích.” Nghiêm Hồng Huyên gan dạ hơn, thấy con chó bị Tô Nặc giữ chặt, nhanh tay xoa một cái.
An An: “…… Gâu?”
Tiểu chủ nhân ở đây, hình như không được nổi cáu với loài người, nhịn vậy.
“Nặc Nặc đi với Tư Niên sang chỗ chủ nhà hỏi xem, chắc là chó nhà họ.” Nghiêm Hồng Huyên chỉ một hướng: “Đi theo con đường này không xa, có một khu vườn kiểu trang viên, đất ở đây đều là của người ta cả đấy.”
“Sáng nay Tư Niên đi đường này tới đúng không? Tiện dẫn Nặc Nặc dạo quanh một vòng, về pha trà cho hai đứa uống.” Du Nhĩ cười híp mắt.
Vệ Tư Niên chìa tay: “Đi thôi.”
Tô Nặc nửa ngồi xổm, nghĩ một lúc, véo tai con chó: “Không được dọa người, ngoan ngoãn đấy.” Rồi mới mượn sức Vệ Tư Niên mà đứng dậy.
An An vẫy vẫy đuôi, theo sát bên chân cậu từng bước một. Nói là dắt chó, chẳng bằng nói là chó đang phối hợp theo tốc độ của cậu.
Tô Nặc đi chưa được bao xa đã thấy quản gia. Quản gia vội đi tới, nhớ ra tiểu thiếu gia đang ghi hình chương trình nên không gọi thẳng cậu trước ống kính, chỉ cảm ơn: “Tôi dắt chó không trông cẩn thận, làm phiền các cậu rồi. An An, lại đây, về nhà, không được chạy lung tung nữa.”
An An nhìn quản gia, lại nhìn Tô Nặc, nằm bẹp ngay tại chỗ, tư thế ăn vạ rõ ràng.
Không đi, muốn chơi với tiểu chủ nhân thơm thơm mềm mềm cơ.
Quản gia lôi dây dắt ra: “Vốn là có dắt đấy, dạo này nó nghịch, học được cách tự cởi đai yếm, loại dây này nó cũng tự cắn đứt được, haizz.”
An An: “Gâu ư.”
Cún con thì có ý xấu gì chứ, chỉ là quá thông minh thôi.
Phá án rồi, không phải dắt chó mà không buộc dây, mà là căn bản giữ không nổi.
“Hai hôm trước còn vào núi bắt thỏ rừng mang về ăn, làm ông cụ giật cả mình, cái nhóc này……” Quản gia vừa bất lực vừa cưng chiều nhìn con chó, không nhịn được cằn nhằn với tiểu thiếu gia thêm mấy câu.
“Tìm được là tốt rồi ạ.” Tô Nặc đẩy đẩy con chó, “Nó tên An An ạ?”
An An bị gọi tên, đuôi càng vẫy hăng hơn, đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Nặc, sán lại liếm đầu ngón tay cậu.
Quản gia nhịn cười, thầm nghĩ cái tên này còn là do tiểu thiếu gia đặt, giờ lại phải giả vờ không biết.
“Vâng, tên An An, bình thường thích nhất là người đẹp, không chừng là cố ý chạy đi gặp cậu đấy.” Quản gia nháy mắt với tiểu thiếu gia.
“Chúng tôi ở ngay gần bên kia thôi.” Cuối cùng quản gia cũng dắt lại được con chó, mời mọc: “Cảm ơn các cậu đã giúp tôi tìm chó, trưa nay qua nhà ăn lẩu nhé?”
Ông cụ hẳn sẽ rất vui, lớn tuổi rồi, cũng bắt đầu thích náo nhiệt.
Vệ Tư Niên thấy sắc mặt Tô Nặc có phần khó xử, chủ động từ chối thay cậu: “Chúng tôi chỉ tiện tay giúp thôi, ông không cần khách sáo vậy đâu.”
Cuối cùng dưới sự nhiệt tình mời mọc của quản gia, họ nhận được hai túi rau tươi, xách về tiểu viện.
Du Nhĩ mở cửa cho họ: “Về rồi à? Sao đi lâu thế, không tìm được chủ chó à?”
Vệ Tư Niên nhấc túi rau trong tay lên cho anh xem: “Tìm được rồi, quà cảm ơn của chủ chó.”
“Oa, tuyệt quá, bữa trưa hôm nay có chỗ trông cậy rồi. Đoàn chương trình thất đức, chúng ta vừa dọn tới đã bắt làm nhiệm vụ đổi lương thực.” Du Nhĩ mừng rỡ nhìn hai túi rau, thấy thân thương vô cùng.
Họ khá hiểu Vệ Tư Niên, biết anh sẽ phối hợp với sắp xếp của đoàn chương trình, nhưng đã có thể không phải làm, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, cần gì phải để dụng ý hiểm ác của đoàn chương trình đạt được.
“Nặc Nặc với Tư Niên trong phim đóng vai quân thần à?” Vào nhà ngồi xuống, Nghiêm Hồng Huyên bưng trà nóng hổi tới, tung ra chủ đề tạo cơ hội cho họ quảng bá.
Vệ Tư Niên không mở lời, nhìn Tô Nặc, rõ ràng là muốn để Tô Nặc có thêm lên hình. Bạn nhỏ chưa từng tham gia show thực tế, anh lo cậu sẽ không thoải mái.
Tô Nặc thấy Vệ Tư Niên không tiếp lời, không thể để hai vị tiền bối bị cụt hứng, vội nói: “Dạ đúng ạ, hợp tác với ảnh đế Vệ em học được rất nhiều, mong là em không kéo chân bộ phim, rất mong chờ ‘Hạc Vân’ công chiếu.”
Vệ Tư Niên có chút bất lực: “Nặc Nặc, đừng căng thẳng.”
Tô Nặc biết Vệ Tư Niên đang diễn, giả vờ trước ống kính rằng quan hệ hai người rất thân thiết, cậu có phần không đoán ra rốt cuộc Vệ Tư Niên muốn làm gì. Chẳng lẽ cũng thèm độ hot của couple?
Đừng, tôi từ chối xào couple với anh.
Tô Nặc cười, trên mặt mang nét sức sống và ngượng ngùng chỉ thiếu niên mới có: “Trước mặt các tiền bối đúng là em hơi căng thẳng ạ.”
“Tôi nghe lão Vương kể rồi, trong phim cậu không hề kém Tư Niên chút nào.” Du Nhĩ chủ động tâng lên.
“Em còn kém xa ảnh đế Vệ lắm, đạo diễn thấy em nhỏ tuổi nên động viên thôi ạ.” Tô Nặc đáp.
“Cái đứa này, với Tư Niên mà còn gọi ảnh đế Vệ?” Nghiêm Hồng Huyên vỗ vai Vệ Tư Niên: “Tư Niên, nói thật đi, ở đoàn phim có làm cao bắt nạt bạn nhỏ không?”
Vệ Tư Niên lắc đầu: “Tôi nào dám, bắt nạt Nặc Nặc thì đến cơm hộp đoàn phim cũng phát cho tôi suất tệ nhất.”
Mấy người đều bật cười. Tô Nặc không thể không thừa nhận, khi Vệ Tư Niên cố ý tiếp cận ai đó, quả thực mọi mặt đều chu đáo không chê vào đâu được.
“Nặc Nặc mới vào đại học phải không?” Nghiêm Hồng Huyên ngắm nghía gương mặt Tô Nặc, lại nhìn Vệ Tư Niên, trêu: “Đúng là chẳng giống người cùng một thế hệ với Tư Niên, Tư Niên cũng thành nghệ sĩ lão làng rồi.”
“Thầy Nghiêm, thầy nói thế thì hết làm bạn được rồi đấy.” Vệ Tư Niên mặt mày tươi cười, cả người trông rất dễ tính, như thể sự lạnh nhạt lúc đầu hoàn toàn không tồn tại.
“Hahaha, Nặc Nặc, mau an ủi nghệ sĩ lão làng đi.” Nghiêm Hồng Huyên gọi Tô Nặc: “Đừng khách sáo với cậu ta, gọi ảnh đế Vệ cậu ta lại kiêu cho xem, chúng ta cứ gọi tên thôi.”
“Phải đấy, ảnh đế đến chỗ chúng tôi nhiều vô kể, Tư Niên, đừng làm màu nhé.” Du Nhĩ trêu theo.
Tô Nặc biết họ đang đùa để kéo gần khoảng cách với cậu, nhưng không thể nhận lời được, bèn làm vẻ ngoan ngoãn: “Em không dám đâu, vẫn gọi là tiền bối thôi ạ.”
“Xem cậu dọa thằng bé kìa.” Du Nhĩ nhìn Vệ Tư Niên: “Lát nữa ăn xong dẫn Nặc Nặc ra sân bổ củi, xây dựng tình hữu nghị cách mạng đi.”
“Thầy chỉ muốn bắt bọn tôi làm cu li thôi đúng không?”
“Rảnh rỗi cũng là rảnh, đến một chuyến thì làm luôn việc, đúng không Nặc Nặc?” Du Nhĩ mặt đầy vẻ lừa trẻ con.
Tô Nặc gật đầu: “Dạ.”
Trẻ ngoan ai cũng yêu, thái độ của Du Nhĩ và Nghiêm Hồng Huyên có thể gọi là “hiền từ”. Ngồi trò chuyện một lúc, nói đến chuyện cũ trong giới giải trí, sợ Tô Nặc chán, họ sai Vệ Tư Niên: “Vừa nãy quên mất, Tư Niên, dẫn Nặc Nặc đi xem phòng đi, hai đứa đến trước, được chọn trước.”
Vệ Tư Niên đứng dậy: “Vâng.”
Tô Nặc theo anh ra phòng ngủ phía sau, Vệ Tư Niên mở cửa: “Em muốn ngủ phía trong hay phía ngoài?”
Tô Nặc: “Hả?”
“Phòng này là của chúng ta, em chọn trước đi.” Vệ Tư Niên dẫn cậu vào phòng.
Sao lại ở chung phòng với Vệ Tư Niên?!
Đoàn chương trình không thể sắp xếp thêm mấy phòng à!
Tô Nặc chân chẳng muốn bước nữa, nghĩ đến cảnh đoạn này phát sóng xong giới couple sẽ nổ tung thế nào, cảm thấy sự khách sáo xa cách của mình cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế.
“Phía sát tường sẽ ấm hơn, em ngủ phía trong nhé, được không?” Vệ Tư Niên hỏi.
Tô Nặc cắn răng: “Em sao cũng được ạ.”
Hai người đàn ông ở chung một phòng thì có gì mà làm bộ, cậu đi đòi hỏi mới thấy kỳ, chi bằng cứ thoải mái đường hoàng.
Mong là anh trai sẽ không xem show này, huhu.
Cất hành lý xong, Tô Nặc và Vệ Tư Niên vào bếp phụ giúp. Nghiêm Hồng Huyên nổi tiếng trong giới là nấu ăn giỏi, nắm quyền chủ đạo trong bếp, thấy họ vào cũng chẳng khách sáo, giao việc luôn cho cả hai.
Tô Nặc ngồi ghế đẩu nhặt rau, Vệ Tư Niên bên cạnh rửa nồi niêu bát đũa cần dùng. Bếp khá nhỏ, mấy người đều ở bên trong, chật chội nhưng cũng hài hòa ấm áp đến bất ngờ.
Ăn xong, Tô Nặc chủ động giúp dọn bàn, Vệ Tư Niên đỡ lấy chồng bát đĩa trong tay cậu: “Đi lau bàn đi.”
“Để em rửa bát cho……” Tô Nặc nói khẽ.
“Không cần.” Vệ Tư Niên cúi đầu, giọng ôn hòa: “Mau đi đi, chiều còn phải làm việc.”
Du Nhĩ và Nghiêm Hồng Huyên đang ngồi tán gẫu ngoài kia sau bữa ăn liếc nhìn nhau, quả nhiên không phải ảo giác, thái độ của Vệ Tư Niên với Tô Nặc thân thiết khác thường.
Tô Nặc dọn dẹp mặt bàn xong, xách ghế đẩu ra cửa ngồi, lấy điện thoại gọi cho Phó Bách Hàn, kết quả là thư ký nghe máy: “Tiểu thiếu gia, tổng tài đang họp, chắc sắp xong rồi, cậu đợi một chút nhé.”
“Vâng, anh em bận lắm ạ? Ăn cơm chưa?” Tô Nặc quan tâm hỏi.
“Vẫn chưa ăn trưa ạ, hôm nay cậu có đến công ty không?” Thư ký tưởng tiểu thiếu gia muốn mang cơm trưa yêu thương đến.
“Hôm nay em không qua được, em có việc.” Tô Nặc nói: “Anh em bận thì không cần gọi lại cho em đâu, anh nhớ nhắc anh ấy ăn cơm, tối em sẽ liên lạc với anh ấy sau.”
“Vâng, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.” Thư ký vui như mở cờ trong bụng, cứ đem lời tiểu thiếu gia ra, chẳng sợ tổng tài không nghe.
Thuộc tính cuồng công việc rốt cuộc vẫn thua bản năng cuồng em trai, chậc.
Để lại bình luận