Hỏi han Phó Bách Hàn xong, Tô Nặc ngồi phơi nắng trước cửa, ngáp một cái, mềm oặt như một con mèo lười.
Du Nhĩ đang quan sát cậu qua cửa sổ trong nhà như có điều suy nghĩ: “Tư Niên đang rửa bát trong bếp à?”
Nghiêm Hồng Huyên nháy mắt với Du Nhĩ: “Không ngờ chứ gì, Tư Niên cũng có mặt đảm đang thế này.”
Du Nhĩ gật đầu: “Đúng là mời đúng người rồi.”
Là mời Vệ Tư Niên đúng người, hay mời Tô Nặc đúng người, Du Nhĩ không nói rõ, tất cả đều nằm trong im lặng.
Trên đời này thứ khó che giấu, ngoài cái hắt xì, chính là ánh mắt nhìn người mình yêu.
Họ lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, cái gì chưa từng thấy, nên cũng chẳng thấy lạ, huống chi hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu, Vệ Tư Niên thích đàn ông cũng chẳng phải tin tức kinh thiên động địa gì.
Anh đối với Tô Nặc quá khác biệt, sự quan tâm và ái mộ gần như tràn cả ra ngoài, nhưng biểu hiện của Tô Nặc lại có vẻ bình bình nhạt nhạt, cũng không biết là chưa nhận ra, hay căn bản không muốn đáp lại.
Nghĩ kỹ lại, khả năng thứ hai cao hơn. Tô Nặc là người khi ở cùng dễ khiến họ cảm thấy bầu không khí dễ chịu, chỉ khi chung khung hình với Vệ Tư Niên mới có một sự xa cách không thể xua đi.
Bạn nhỏ không phải căng thẳng, cũng chẳng phải EQ thấp, chắc chỉ đang từ chối một cách khéo léo.
Chẳng lẽ là khác xu hướng?
Ai bảo nghệ sĩ lão làng thì không hóng chuyện, chuyện của người trẻ, họ cũng thích xem lắm.
Dễ dàng tự tưởng tượng ra một vở kịch ảnh đế si tình trao nhầm, tiểu tân binh trai thẳng lạnh lùng từ chối, ánh mắt Du Nhĩ và Nghiêm Hồng Huyên nhìn Vệ Tư Niên đều mang theo sự đồng cảm.
Đứa nhỏ nhà người ta dù đẹp đến mấy, không thích đàn ông thì cũng chịu thôi.
Tô Nặc còn chưa biết mình đã bị xếp vào diện “trai thẳng”, đang ở ngoài phơi nắng lười biếng một lúc thì Vệ Tư Niên rửa bát xong từ bếp đi ra, bưng một chậu dâu tây đi tới đưa cho nhóc: “Rửa rồi, ngọt lắm.”
Tô Nặc thấy hình ảnh Vệ Tư Niên bưng chậu inox có hơi buồn cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, với gương mặt này, cái khí chất này của Vệ Tư Niên, đừng nói là chậu inox, có bưng cái chảo gang to cũng như đang đi catwalk.
Vốn liếng của ảnh đế nằm ở chỗ, chỉ riêng ngoại hình anh đã đánh bại chín mươi chín phần trăm tiểu thịt tươi trong giới giải trí.
Đám fan sự nghiệp kiên cố của Vệ Tư Niên, ai mà chẳng sa hố từ fan nhan sắc.
Đương nhiên, Tô Nặc thấy mình vẫn đẹp hơn một chút, quan trọng là còn trẻ.
Kiêu ngạo.jpg
Nhận chậu dâu đầy ắp từ tay Vệ Tư Niên, Tô Nặc theo anh vào nhà, gọi Du Nhĩ và Nghiêm Hồng Huyên: “Thầy Du, thầy Nghiêm, ăn dâu thôi ạ.”
“Lại đây lại đây, ngồi đây này.” Nghiêm Hồng Huyên chỉ chỗ bên cạnh.
Bên ngoài nắng đẹp, nhưng dù sao cũng là mùa đông, vào nhà, nhiệt độ rõ ràng khác hẳn.
Tô Nặc cúi đầu thay giày, xỏ đôi dép lông xù, đi tới ngồi thẳng xuống thảm, chẳng câu nệ gì.
“Lò sưởi ở đây ạ?” Cậu tò mò nhìn quanh.
Căn nhà này là của nhà họ Phó, nhưng cậu chưa từng ở. Dù sao lúc trước ông cụ mua đất là vung tay mua hết cả vùng xung quanh, nhưng người nhà vẫn ở trong căn nhà lớn, bên này vốn bỏ không, nên đoàn chương trình đến thuê, ông cụ mới đồng ý dứt khoát như vậy.
Du Nhĩ chỉ lên tường cho cậu: “Ở đằng kia, cũng ấm lắm.”
Nghiêm Hồng Huyên vừa ăn dâu vừa bật cười, kể với họ: “Con gái tôi bây giờ thấy dâu là làm nũng, bảo mình ăn đầu nhọn của quả dâu, bố thì ăn cái mông dâu, chẳng biết học ở đâu ra.”
Hồi trẻ Nghiêm Hồng Huyên cũng là người tình trong mộng của bao cô gái, nhưng anh kết hôn sớm, nổi tiếng thương gia đình thương vợ, mấy năm trước có con gái, lại càng thành ông bố cuồng con gái chính hiệu. Nhắc đến trước ống kính, mặt đầy hạnh phúc.
“Hình như là một trend đang hot.” Du Nhĩ quen thân với anh, lúc không quay chương trình hai người cũng là bạn bè, qua lại thân thiết, biết cô bé nhà anh: “Không chừng học từ trường mẫu giáo đấy.”
“Đừng coi thường bạn nhỏ mẫu giáo bây giờ, nói năng đâu ra đấy cả.” Nghiêm Hồng Huyên lấy điện thoại ra cho họ xem đoạn video của con gái, khoe khoang: “Nể tình con bé đáng yêu, ăn mông dâu cũng không phải không chịu được.”
Tô Nặc ngước nhìn trần nhà, hơi chột dạ. Dâu tây bé tí thế này thì cậu chưa đến mức, nhưng mùa hè ăn dưa hấu, tuyệt đối chỉ ăn phần giữa ngọt nhất. Hơn nữa lúc cậu ăn phải món gì không ngon mà lại không muốn lãng phí, đều nhét thẳng cho Phó Bách Hàn. Nghĩ vậy, hình như cậu cũng chẳng hiểu chuyện hơn bạn nhỏ mẫu giáo là bao.
Vệ Tư Niên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Anh thật sự không mong nhìn thấy trên mặt Tô Nặc dáng vẻ ngọt ngào khi nhớ về ai đó như vậy. Họ đã yêu nhau rồi sao? Tiến triển đến mức nào rồi? Thiếu niên có biết người trong lòng Sở Bác Diễn là Tô Ngọc Cẩn không?
Vệ Tư Niên không muốn mình vì ghen tuông mà trở nên khó coi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Tô Nặc đang yêu người khác, cảm xúc tiêu cực trong lòng anh lại khó kìm nén.
Thoát ra khỏi mê cục năm ấy, đứng ở góc độ người ngoài cuộc để soi xét lại những trải nghiệm kiếp trước, Vệ Tư Niên đương nhiên nhận ra Tô Ngọc Cẩn có điểm bất thường. Sau khi gặp Tô Ngọc Cẩn, anh như bị một sức mạnh thần bí nào đó khống chế, thành một kẻ não yêu đương mất khả năng suy nghĩ bình thường.
Anh thật sự từng thích Tô Ngọc Cẩn sao? Nếu khi đó anh thật sự yêu Tô Ngọc Cẩn sâu đậm đến thế, tại sao bây giờ nhớ lại, anh chỉ thấy phẫn nộ và không chân thực?
Điều anh hối hận nhất, áy náy nhất, chính là những gì anh đã làm với Tô Nặc.
Dù là kiếp trước hay bây giờ, anh đều biết Tô Nặc chưa từng nảy sinh lòng ái mộ với mình. Khi nhìn anh, nhiều nhất cũng chỉ là sự tôn trọng và tin cậy dành cho tiền bối. Là anh tự tay hủy hoại con đường phát triển của Tô Nặc trong giới giải trí, cũng là anh tự tay dập tắt ánh sáng trong mắt thiếu niên.
Sao mình lại có thể làm ra chuyện tồi tệ đến thế? Đến tận bây giờ Vệ Tư Niên vẫn không thể hiểu nổi hành động của mình khi ấy, e rằng nói là bị mê hoặc thì đúng hơn, nhưng tìm những lý do này, đều giống như đang chạy tội cho bản thân.
Kiếp trước dù nói thế nào, tổn thương cũng đã gây ra, đến lúc muốn bù đắp thì đã vĩnh viễn mất đi thiếu niên.
Anh tưởng mình sẽ mang theo áy náy và hối hận xuống mồ, đến chết cũng không thể chuộc tội, giờ lại phát hiện thời gian như quay ngược, anh trở về lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, và nhớ lại tất cả.
Tấm lòng muốn bù đắp và níu kéo, sau khi gặp lại thiếu niên với gương mặt không chút u ám, dần dần biến chất, khao khát nhiều hơn.
Vệ Tư Niên tự nhủ, anh có thể bảo vệ cậu, anh thích cậu.
Ai mà không thích Tô Nặc chứ? Tô Ngọc Cẩn sao có thể so với cậu?
Hiện giờ Tô Ngọc Cẩn cũng đã đóng web drama, thậm chí đã phát sóng, nhưng khác với diễn biến trong ký ức kiếp trước của Vệ Tư Niên, tài nguyên không còn tốt như kiếp trước nữa.
Vệ Tư Niên âm thầm theo dõi động tĩnh của Tô Ngọc Cẩn, không để ai biết. Trên người Tô Ngọc Cẩn chắc chắn có điều gì đó kỳ quái, và sẽ là mối đe dọa lớn nhất khiến anh muốn thiếu niên tránh xa nguy hiểm.
Vệ Tư Niên biết mình là tội nhân, nhưng nghĩ đến cảnh Tô Nặc sẽ lao về phía Sở Bác Diễn, một trái tim chân thành lại bị tổn thương lần nữa, anh chỉ muốn bất chấp tất cả mà ngăn cản.
Lỗi anh phạm có lẽ sẽ không được tha thứ, nhưng so với Sở Bác Diễn, ít ra anh vẫn quang minh chính đại.
Sở Bác Diễn coi Tô Nặc là thế thân, là công cụ để chống đối gia đình, là món đồ chơi lúc rảnh rỗi…… Sao hắn dám?!
Nhớ đến những chuyện này, Vệ Tư Niên đã nảy ra ý định khiến Sở Bác Diễn biến mất.
Nếu có thể, anh nguyện dâng tất cả của mình cho Tô Nặc, bao gồm cả tình yêu và chân tâm. Chỉ có điều, Tô Nặc chưa chắc sẽ liếc mắt nhìn thêm một cái.
Thế sự luân hồi, có lẽ đây chính là báo ứng.
Cảm giác bị đâm dao vào tim, anh đã cảm nhận hết lần này đến lần khác.
Nhưng bất kể Tô Nặc có cần hay không, anh đều sẽ dốc hết cách để bù đắp, để bảo vệ.
Tô Nặc thích diễn xuất, anh sẽ giúp cậu bước lên đỉnh cao, chỉ mong lần này, anh và thiếu niên đều không phải hối tiếc.
Sở Bác Diễn, kẻ bị Vệ Tư Niên ghen ghét, đã trải qua một quãng thời gian dài mượn rượu giải sầu, tiều tụy không chịu nổi, không phân biệt được hiện thực và hồi ức, khiến người nhà họ Sở sợ hết hồn, suýt nữa trói hắn đến khoa tâm thần khám.
Sở Bác Diễn nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi kiếp trước mình bị trúng gió gì, bỏ Tô Nặc không cần, lại cứ đi thích Tô Ngọc Cẩn, vì Tô Ngọc Cẩn mà gây chuyện đến mức gần như bị người thân bạn bè quay lưng, cuối cùng thứ Tô Ngọc Cẩn trao cho hắn lại là sự thật về một tên hải vương bắt cá nhiều tay.
Hắn còn chưa kịp mừng thầm vì có cơ hội bắt đầu lại với Tô Nặc, đã bị tin Tô Nặc và Phó Bách Hàn đang yêu nhau làm cho choáng váng không hoàn hồn nổi.
Phó Bách Hàn? Sao lại là Phó Bách Hàn?!
Chẳng phải Phó Bách Hàn chết từ lâu rồi sao? Kéo theo cả nhà họ Phó bị nhiều bên xâu xé chia chác, nhà họ Sở bọn họ trở thành kẻ thắng cuối cùng…… Sở Bác Diễn đau đầu như búa bổ, bắt đầu hoài nghi những “ký ức kiếp trước” trong đầu mình rốt cuộc là thật hay giả. Nhà họ Phó vẫn đứng vững không ngã, nhà họ Sở cũng chẳng gặp vận may, vẫn chỉ là tồn tại lưng chừng trong giới hào môn thế gia, đến muốn hợp tác dự án với nhà họ Phó cũng khó.
Buồn vui của con người không tương thông, Tô Nặc mới chẳng quan tâm họ đang trải qua cú chấn động tái cấu trúc tam quan gì, cậu chỉ đang nghĩ, mai là được gặp anh trai rồi.
Không có khách mời nào khác đến, Tô Nặc và Vệ Tư Niên làm nhiệm vụ theo yêu cầu của đoàn chương trình, không có giao lưu gì khác, bầu không khí hơi lạnh lẽo.
Tô Nặc hóa thân thành công cụ bổ củi không cảm xúc, hồn treo ngược cành cây, chỉ hận không thể tối nay qua chỗ ông cụ ngủ, nhưng cũng biết như vậy không thực tế.
Cậu khinh bỉ chính mình: đến cũng đến rồi, mày không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được chứ?
Cứ coi như đang đóng phim trong đoàn, diễn vai một tân binh hợp tác vui vẻ với Vệ Tư Niên, có gì khó đâu?
Tự xây dựng tâm lý xong, Tô Nặc thoải mái hơn hẳn, coi Vệ Tư Niên như công cụ diễn cùng, tối còn chúc anh ngủ ngon.
Ngủ cùng phòng với người mình thích, yên tĩnh đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương, Vệ Tư Niên gần như cả đêm không chợp mắt, chỉ sợ đây lại là một giấc mơ.
Sáng sớm, ngoài sân vang lên tiếng chó sủa, Vệ Tư Niên dậy ra mở cửa, tưởng là Nghiêm Hồng Huyên và Du Nhĩ chạy bộ buổi sáng về, ai ngờ lại gặp một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Phó Bách Hàn.
Vệ Tư Niên vẫn chưa nhận ra, ghen với Sở Bác Diễn là chuyện không cần thiết, trước mặt Phó Bách Hàn, bọn họ chẳng là gì cả.
“Phó tổng, ngài đến đây là?” Vệ Tư Niên giữ nụ cười lịch sự.
“Tôi đến đón bé con nhà tôi, hôm qua đã hẹn rồi.” Phó Bách Hàn thản nhiên chẳng để tâm.
Hai người đàn ông chẳng ai nhường ai, đứng đối mặt nhau ngay trước cánh cổng sân nhỏ.
Để lại bình luận