“Chương trình có khâu này sao?” Vệ Tư Niên hỏi.
Phó Bách Hàn nhếch khóe môi: “Anh có thể đi hỏi đạo diễn.”
Ấn tượng của Phó Bách Hàn về Vệ Tư Niên chẳng tốt đẹp gì. Với vị “tiền bối” trong đoàn phim mà Tô Nặc từng ngày nào cũng nhắc đến, Phó Bách Hàn có lúc còn nghi chính người này đã khiến bé con nhà anh nảy lòng yêu sớm.
Quả thật có gương mặt mê hoặc người, nhưng cái thân phận “ảnh đế” thì vẫn chưa đủ để nhà họ Phó để vào mắt.
Nhất là bây giờ, khi bản thân đã có tâm tư kia với nhóc, Phó Bách Hàn càng hiểu ánh mắt của Vệ Tư Niên mang ý nghĩa gì.
Có người dòm ngó bảo bối của mình, sao có thể không đến trông chừng cho kỹ.
Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là dạo này bận đến không có thời gian ở bên nhau, anh nhớ em trai rồi.
Vệ Tư Niên rất muốn coi như Phó Bách Hàn chưa từng đến, nhưng anh hiểu quá rõ khoảng cách giữa mình và Phó Bách Hàn, không chỉ là quan hệ với Tô Nặc, mà còn là nguồn vốn trong tay.
Vệ Tư Niên tránh khỏi cửa, Phó Bách Hàn bước vào, lướt qua anh, nói một tiếng cảm ơn.
Trong lòng anh bức bối khó hiểu, nhưng lại chẳng thể giải tỏa, chỉ có thể quy cho việc mình đang lo lắng cho con đường phát triển của Tô Nặc trong giới giải trí sau này.
Có chỗ dựa là chuyện tốt, có thể tránh được nhiều trắc trở, nhưng đi kèm theo đó cũng sẽ bị dán nhãn, hạn chế sự phát triển. Dù Tô Nặc có đứng trên bục nhận giải, người khác cũng sẽ nghi ngờ giải thưởng của cậu có quang minh chính đại hay không.
“Ngài đợi một chút, Nặc Nặc chưa dậy, tôi đi gọi cậu ấy.” Vào nhà, Vệ Tư Niên rót một cốc nước đặt lên bàn, mời Phó Bách Hàn ngồi.
Với những chi tiết cố ý thể hiện sự thân thiết với Tô Nặc trước mặt mình như thế này, vốn dĩ Phó Bách Hàn lười để ý, nhưng có lẽ vì tâm thái đã khác, giờ đây anh không chỉ coi nhóc là em trai, mà còn là người mình thích, là bạn đời tương lai, nên chút ham muốn chiếm hữu và lòng hiếu thắng kia bị khơi dậy.
“Không cần đâu, Nặc Nặc sáng nào cũng thích nướng, để em ấy ngủ thêm chút nữa.” Phó Bách Hàn nâng cốc nước, thần sắc tự nhiên như đang ở nhà mình, mà quả thực đây cũng là địa bàn nhà họ Phó.
Vệ Tư Niên đứng bên cạnh, bỗng chốc bị làm nền đến mức chẳng còn chút cảm giác tồn tại nào, như thể anh không phải khách mời đến tham gia chương trình, mà Phó Bách Hàn mới là khách mời.
Nghiêm Hồng Huyên và Du Nhĩ chưa về, trong nhà chỉ có mấy quay phim dậy sớm làm việc. Đạo diễn đã nhận được thông báo, đang trên đường chạy tới. Bầu không khí vi diệu giữa hai người đàn ông khiến đám quay phim bất giác co rúm người lại, chẳng dám đến gần.
Làm sao bây giờ, dù cả hai trông đều phong độ lịch lãm, lời lẽ khách sáo, nhưng cứ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Sự xuất hiện của đạo diễn chẳng thay đổi được bầu không khí này. Đối mặt với đại lão như Phó Bách Hàn, đừng nói họ vốn dĩ đang thuê nhà của nhà họ Phó, cho dù không phải, người ta muốn đến chương trình lộ mặt một chút cũng là vinh hạnh của chương trình anh ta.
Độ hot cho không, ké cũng chẳng lỗ!
Sau khi đạo diễn chương trình nhiệt liệt chào đón Phó Bách Hàn, Phó Bách Hàn nói: “Tôi không muốn sau khi chương trình phát sóng có người biết quan hệ giữa tôi và Nặc Nặc.”
Đạo diễn gật đầu: “Ngài cứ yên tâm, nhân viên của chúng tôi đều đã ký thỏa thuận bảo mật, sẽ cắt dựng bình thường.”
“Tốt, làm phiền mọi người rồi.” Phó Bách Hàn cười: “Hợp đồng bên tài trợ, tôi sẽ cho người sửa lại rồi gửi qua.”
Ban đầu đạo diễn còn chưa hiểu, nghĩ một lúc mới bừng tỉnh. Phải rồi, nhà tài trợ “bố nuôi kim chủ” của đoàn chương trình tuy không phải Phó thị, nhưng lại là sản nghiệp thuộc tập đoàn Phó thị, đều phải nghe lời vị này.
Vừa có độ hot, vừa có tiền, ai nấy đều vui.
Đại lão mang tiền đến tận cửa thế này, bao nhiêu người cũng không chê nhiều!
Tô Nặc biết Vệ Tư Niên đã dậy từ sớm, nhưng cậu chẳng muốn động đậy. Ngoài những hôm có tiết sáng, cậu thật sự chưa từng dậy sớm. Mơ mơ màng màng tự khuyên bản thân: mày là dân làm thuê, mày đang lên show thực tế, sao mà ngủ được chứ?
Nghe phòng khách có vẻ ồn ào, Tô Nặc rửa mặt thay đồ xong đi ra, định chào hỏi một tiếng ké bữa sáng, rồi vui vẻ xong việc về nhà, kết quả vừa vào cửa đã chạm phải ánh mắt của Phó Bách Hàn.
Tô Nặc: “???”
Mình đang mơ à, sao anh lại ở đây?
Đạo diễn đã trao đổi với mấy vị khách mời, Tô Nặc vừa xuất hiện, diễn xuất của họ lập tức vào vị trí. Nghiêm Hồng Huyên gọi Tô Nặc: “Nặc Nặc mau lại làm quen đi, đây là anh Phó, căn nhà của chúng ta là thuê từ nhà họ Phó đấy.”
Tô Nặc bị đẩy đến trước mặt Phó Bách Hàn một cách khó hiểu, bắt tay, đầu óc lơ mơ: “Chào anh.”
Lúc đến thì giả vờ không quen chó nhà mình, lúc đi thì giả vờ không quen anh trai, được thôi, đại khảo nghiệm diễn xuất.
Phó Bách Hàn véo nhẹ lòng bàn tay cậu, cười: “Chào em.”
Tô Nặc lườm anh một cái, anh đang quấy rối nơi công sở đấy, Phó tổng.
“Tôi rất thích phim của em, có thể ký tên cho tôi không?” Phó Bách Hàn có phần tinh quái, cố tình trêu nhóc.
Tô Nặc hắng giọng: “Đương nhiên là được ạ.”
Là người trong cuộc, nhìn hai người họ giả vờ xa lạ mà hàn huyên, thật sự thấy có chút buồn cười.
Nhưng đúng là không ngờ, tân binh họ mời đến lại có bối cảnh hùng hậu như vậy.
Đó là nhà họ Phó đấy!
Tô Nặc vẫn chưa biết tất cả những người có mặt đều đang diễn, cậu tưởng Phó Bách Hàn chưa nói rõ quan hệ của họ, nên chỉ dám lén nhìn anh, chẳng dám sán lại nói gì.
Một tân binh đến phim còn chưa công chiếu như cậu, không xứng bắt chuyện với đại lão.
“Xem ra Phó tổng rất quan tâm đến giới giải trí.” Vệ Tư Niên lên tiếng: “Lần trước ngài còn xin chữ ký của tôi.”
Phó Bách Hàn đáp: “Mẹ tôi bình thường thích xem phim kinh điển, chữ ký của ảnh đế Vệ bà rất thích.”
Tuổi tác cỡ nào rồi, còn muốn dụ dỗ bảo bối nhà anh, hừ.
Phó Bách Hàn thầm nghĩ, dù Vệ Tư Niên cũng chỉ lớn hơn anh một tuổi, anh vẫn thấy ngứa mắt.
Tô Nặc không biết hai người họ là tình hình gì, sao trông như đã có xích mích rồi, nhưng trước khi bầu không khí đóng băng, cậu cất cao giọng hỏi Du Nhĩ: “Thầy Du, còn bữa sáng không ạ?”
“Có, vừa hay mọi người đều chưa ăn, để thầy đi bưng ra.” Du Nhĩ đứng dậy, cười híp mắt đáp.
“Để em đi cho ạ.” Tô Nặc sao có thể ngồi chờ tiền bối bưng cơm cho mình, vội nhận việc này, chạy vào bếp.
Bữa sáng chuẩn bị rất đơn giản, có cháo trắng nấu sánh đặc, trứng luộc và bánh hành. Mấy người ngồi xuống ăn, Nghiêm Hồng Huyên hỏi lịch trình của họ: “Tư Niên với Nặc Nặc có phải sáng nay phải đi rồi không?”
“Vâng, chiều tôi phải đi thành phố C.” Vệ Tư Niên trả lời.
Tô Nặc ngoan ngoãn: “Chiều em về nhà thăm ông bà ạ.”
Không sai, ngay sát vách thôi.
Phó Bách Hàn không tham gia vào câu chuyện, chỉ yên lặng nghe, gắp lòng đỏ trứng khỏi đĩa của cậu đi. Tô Nặc liếc một cái, thấy không ai để ý, lại cúi đầu ăn tiếp.
Phó Bách Hàn khẽ bật cười, bị cậu làm cho đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Tô Nặc giả vờ không nghe thấy anh cười mình, lén đá anh một cái dưới gầm bàn.
Anh à, đừng kéo chân diễn xuất của nhà mình chứ.
“Khụ, Nặc Nặc, quay phim giờ không có quay đâu.” Du Nhĩ nhịn cười đến khổ sở. Lúc đầu biết quan hệ của Tô Nặc và Phó Bách Hàn ông còn rất kinh ngạc, thấy cậu như trở nên xa lạ, nhưng giờ thì phát hiện ra đây đúng là một bé đáng yêu.
Tô Nặc ngẩng đầu, chưa hiểu lắm: “…… Dạ?”
“Bọn thầy đều biết cả rồi.” Nghiêm Hồng Huyên ra hiệu: “Phó tổng đến đón em đấy.”
Tô Nặc nhìn họ, rồi lại nhìn Phó Bách Hàn mặt mày nghiêm chỉnh, phồng má, đặt đũa xuống: “Anh!”
Hay lắm, mọi người đều biết cả, vậy mà còn ngồi xem em diễn.
Phó Bách Hàn xoa đầu cậu: “Cho em một bất ngờ.”
Tô Nặc trừng anh, thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa cái áo choàng của mình sẽ trong suốt luôn mất, sau này mình còn diễn cho ai xem nữa?
“Trứng của anh cũng đưa em, nhanh lên.” Cậu hung dữ một cách đáng yêu.
“Được.” Phó Bách Hàn chuộc lỗi, bóc trứng cho bảo bối.
Mấy người đứng ngoài cứ thế nhìn hai người họ sán lại với nhau, toát ra một bầu không khí thân mật tách biệt người khác ra bên ngoài, nhìn là biết bình thường tình cảm họ vẫn tốt như vậy.
Du Nhĩ và Nghiêm Hồng Huyên lén quan sát Vệ Tư Niên, thấy mặt anh trầm như nước, không khỏi sốt ruột thay anh, sao không biết nắm lấy cơ hội thể hiện chứ?
Đây chẳng phải là anh vợ tương lai sao?
Vệ Tư Niên: “……”
Anh biết Phó Bách Hàn đối xử tốt với Tô Nặc, cũng mừng vì kiếp này Tô Nặc có nhà họ Phó che chở, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ không hợp khí trường với Phó Bách Hàn, anh cũng nhìn ra Phó Bách Hàn có địch ý với mình.
Đó là sự bài xích không để lại dấu vết, có lẽ còn có chút ghét bỏ.
Biết những chuyện này sẽ không bị phát sóng, Tô Nặc cũng thả lỏng. Người trong giới biết thì cứ biết thôi, sớm muộn gì cũng chạm mặt, thân phận của cậu đâu phải tài liệu tuyệt mật gì, không rêu rao khắp nơi là được.
Cách cậu và Phó Bách Hàn ở cạnh nhau cũng khiến mấy người biết chuyện chấn động không thôi.
Dù sao hình tượng của Phó Bách Hàn vốn cao không thể với tới, thường xuyên xuất hiện trên trang tài chính, với đám người giới giải trí như họ vốn có một bức tường ngăn cách tự nhiên, vậy mà trước mặt em trai lại hoàn toàn là một người anh dịu dàng răm rắp nghe lời, sự dung túng cưng chiều ấy không thể giả được.
Tô Nặc cũng vậy, trong ấn tượng của họ là một tân binh ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, đến trước mặt Phó Bách Hàn lại có mấy phần kiêu căng được chiều mà ra.
Chẳng hề đáng ghét, ngược lại, dáng vẻ làm nũng ngọt chết đi được.
Cuối cùng họ cũng biết tại sao con chó sói kia lại đến trước cửa nhà họ, vì vốn dĩ đó là chó nhà họ Phó, đi tìm tiểu chủ nhân.
An An ngồi chồm hỗm trong sân, cọ tới cọ lui bên chân Tô Nặc. Tô Nặc vừa đưa tay xoa nó là bị nó liếm cho một trận, đúng chuẩn “liếm cẩu” không lệch đi đâu được.
“Anh ơi~” Phó Bách Hàn xách vali của cậu đi ra, bị Tô Nặc túm lấy, đưa tay lên trước mũi anh: “Em đổi nước hoa rồi, anh ngửi thử xem.”
Phó Bách Hàn nhíu mày, cảm thấy mùi mình ngửi được có gì đó kỳ quái.
An An ghé đầu sang, sủa một tiếng “gâu”, Phó Bách Hàn lập tức hiểu ra, nắm tay nhóc kéo ra dưới vòi nước rửa sạch.
“Anh, sao anh có thể chê người ta ngay trước mặt An An chứ?” Nhóc nói lý lẽ hùng hồn.
“Bẩn.” Phó Bách Hàn lau khô tay cho cậu, tiện thể nhét luôn vào túi áo mình: “Giữ khoảng cách với chó.”
“Anh đối tốt với An An giả tạo quá đi.” Tô Nặc nhìn con chó đầy nhiệt tình: “An An nhà mình tội nghiệp ghê.”
“Bé ngoan, em muốn ăn nước dãi của An An à? Không biết vắc-xin dại có tác dụng không.” Phó Bách Hàn nhướng mày.
Tô Nặc đẩy anh: “Phì phì phì.”
“Tình cảm hai anh em họ tốt thật.” Nghiêm Hồng Huyên quay sang nhìn Vệ Tư Niên: “Tư Niên, cảm giác Phó tổng mang lại cho người ta cũng hơi giống cậu đấy, thảo nào Nặc Nặc tôn trọng cậu như vậy.”
Để lại bình luận