Tiểu thiếu gia ở ngoài thì oai phong lẫm liệt, về đến nhà lại hu hu mách tội với Phó Bách Hàn.
Bị bắt nạt, tủi thân lắm luôn.
Phó Bách Hàn giơ tay vẫy nhóc lại bên mình, nhìn cậu ngoan ngoãn sán tới, véo má cậu, giọng lười biếng: “Ai bắt nạt bé ngoan nhà mình thế?”
Xin lỗi, vừa nãy mải thưởng thức màn trình diễn biểu cảm phong phú của nhóc, chưa kịp trích xuất thông tin hữu ích.
Tô Nặc chộp lấy tay anh, tức tối: “Anh chẳng nghe gì cả!”
Chẳng để tâm chút nào, không cho anh véo má nữa.
Cậu tái hiện tình huống vừa rồi chưa đủ rõ ràng sao? Đây là màn trình diễn diễn xuất của ảnh đế tương lai đấy.
Phó Bách Hàn dỗ cậu: “Nghe rồi, chỉ là không nhớ người không quan trọng thôi.”
Xem ra cho bé con nhà mình mang vệ sĩ ra ngoài là quyết định rất đúng đắn, dù sao cũng khó tránh gặp phải kẻ không có mắt, mạo phạm bảo bối nhỏ của nhà họ Phó. Gặp loại người này, cứ đánh trước rồi tính.
Phó Bách Hàn nhớ năm Tô Nặc mới lên cấp ba từng đánh nhau với người ta ở trường, hình như còn là vì Úc Ninh. Bị gọi phụ huynh, anh đích thân đến đón người, nhóc thấy anh là hùng hồn tuyên bố “em không sai”.
Phó Bách Hàn nuôi nhóc không có nhiều quy tắc như vậy, cộng thêm Tô Nặc xưa nay luôn khiến người ta thương, nên anh lúc nào cũng dung túng chiều chuộng.
Anh sẽ dạy dỗ nhóc trong những chuyện nguyên tắc đúng sai lớn lao, còn những mặt khác, anh chỉ cần nhóc vui.
Đánh nhau gì đó, anh quan tâm hơn là con nhà mình có thắng không.
Dám giương nanh múa vuốt trước mặt anh, chứng tỏ thật sự đã buông bỏ khúc mắc, tin tưởng dựa dẫm vào anh, Phó Bách Hàn thấy như vậy rất tốt.
Giờ là người của công chúng, không thể động tay, nên vẫn phải mang theo vệ sĩ, bảo bối nhà anh không thể chịu thiệt được.
Nghe Tô Nặc kể lại thêm một lần nữa, Phó Bách Hàn gật đầu đồng tình: “Đúng là quá đáng.”
“Vâng!” Tô Nặc cực kỳ tán thành, hôm nay cậu đại diện cho chính nghĩa đấy.
Phó Bách Hàn hỏi ý kiến cậu: “Bé ngoan muốn xử lý thế nào? Bắt lại đánh một trận, hay là cho hắn phá sản?”
Tô Nặc: “???”
Xác nhận qua ánh mắt, là người cố tình trêu cậu.
Anh à, anh là bá đạo tổng tài thì đúng rồi, nhưng xin hãy tuân thủ pháp luật.
Còn nữa, trêu em vui lắm à? Đấm anh!
Tô Nặc làm ra vẻ trùm xã hội đen, giọng trầm xuống: “Ném ra hải phận quốc tế cho cá mập ăn.”
Phó Bách Hàn rất phối hợp: “Được, anh đi sắp xếp ngay.”
Mấy đứa nghiện diễn ấy mà, trong nhà chỉ cần có một đứa là sẽ lây lan khắp nơi.
Phó Bách Hàn giờ đỡ lời diễn của cậu đã thành quen, e là chẳng bao lâu nữa có thể vượt mặt diễn xuất của đám bình hoa di động trong giới giải trí.
Chặn lại màn quẫy đạp của Tô Nặc, Phó Bách Hàn ngả người ra sau, ôm luôn người vào lòng: “Được rồi, không quậy nữa.”
Tô Nặc bĩu môi: “Là anh không đứng đắn.”
Phó Bách Hàn chạm nhẹ vào trán cậu: “Hắn sẽ không xuất hiện ở Đế Đô nữa đâu.”
Cho cá mập ăn thì không đến mức, nhưng phá sản thì hoàn toàn khả thi.
Tô Nặc nhìn anh: “Anh à, nguyên nhân chuyện này là tại anh đấy.”
Phó Bách Hàn thấy rất bất ngờ: “Hửm?” Sao lại trách được anh nhỉ.
“Sau này anh không được đến thăm đoàn của em nữa.” Tô Nặc chọc chọc mặt anh: “Đẹp trai thế này, ra ngoài là bị người ta nhòm ngó.”
Trêu hoa ghẹo nguyệt!
Phó Bách Hàn nheo mắt: “Thì ra là không muốn anh đến thăm đoàn……”
Tô Nặc bị anh cù, vừa cười vừa né, xin tha: “Em sai rồi anh ơi, anh là trời sinh lệ chất khó bỏ phí, tại bọn họ hết, tại bọn họ……”
“Khụ khụ!” Trong phòng khách vang lên tiếng ho nặng nề.
Phó Bách Hàn và Tô Nặc đồng thời nhìn sang, thấy Quý Tinh Huy sắc mặt mất tự nhiên, cùng dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối và ra mở cửa đón khách. Dì lên tiếng: “Cậu Quý bảo đã hẹn với cậu rồi.”
Phó Bách Hàn nói: “Vâng, không sao, cho cậu ấy vào.”
Dì đã quen nhìn hai anh em họ đùa giỡn, chỉ thấy họ thân thiết hơn anh em nhà bình thường, tình cảm tốt, chứ chưa từng nghĩ gì khác. Dù cảm thấy bầu không khí hơi lạ, nhưng cũng chẳng hiểu rốt cuộc lạ ở đâu.
Quý Tinh Huy thì khác. Anh cũng coi như nhìn Tô Nặc lớn lên, cũng tận mắt thấy thái độ của Phó Bách Hàn với Tô Nặc dần mềm mỏng, cuối cùng thành một kẻ cuồng em trai chính hiệu.
Nhưng những lần ở bên nhau trước đây đều rất bình thường, đâu như bây giờ, ra thể thống gì.
Con chuột chũi trong lòng Quý Tinh Huy đã gào thét một lúc lâu rồi.
Anh trai nào lại ôm em trai đã trưởng thành ngồi trên đùi như thế? Nói là cặp phu phu mới cưới cũng chẳng ai phản bác!
Cậu không bình thường, hay tôi không bình thường?
Quý Tinh Huy thậm chí còn hơi hoảng hốt, đứng tại chỗ tự kiểm điểm bản thân, có phải vì tư tưởng của mình quá dâm đãng, nên mới nghĩ tình anh em trong sáng của người ta thành cái gì đó hạn chế độ tuổi.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra, đây là Phó Bách Hàn.
Phó Bách Hàn sẽ thân mật với người khác như vậy sao? Dù Phó Bách Hàn có yêu đương, e là cũng thuộc kiểu hẹn hò phải đặt lịch trước.
Sự quan tâm và thân mật của anh dành cho Tô Nặc đã vượt ra khỏi phạm vi của một người anh trai.
Trong khoảnh khắc ấy, Quý Tinh Huy trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt.
Đương nhiên anh sẽ không cho rằng đây là lỗi của Tô Nặc. Dù xét về tuổi tác hay thân phận, người phải chịu trách nhiệm chuyện này cũng phải là Phó Bách Hàn mới đúng.
Chút tâm cơ của bé Nặc Nặc, gần như bằng không, chẳng phải mặc cho Phó Bách Hàn nắn bóp sao.
Tô Nặc thấy sắc mặt Quý Tinh Huy nặng nề, còn tưởng nhà họ Quý xảy ra chuyện gì. Dù sao trong ký ức kiếp trước của cậu, ông cụ nhà họ Quý qua đời cũng chỉ trong một hai năm này, sau đó Quý Tinh Huy biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không liên lạc được nữa.
Giờ nghĩ lại, nhà họ Phó vẫn còn, nên Quý Tinh Huy gặp khó khăn gì đến cầu cứu là chuyện bình thường. Kiếp này có nhà họ Phó chống lưng, Quý Tinh Huy chắc sẽ không sao.
Tô Nặc ngoan ngoãn buông Phó Bách Hàn ra, đứng ngay ngắn: “Anh Tinh Tinh, anh đến rồi ạ?”
Quý Tinh Huy gượng ra một nụ cười: “Ừ, anh có chút việc cần bàn với Bách Hàn.”
Phó Bách Hàn vỗ vỗ nhóc: “Em đi ăn tối trước đi, bọn anh xuống ngay.”
Tô Nặc không nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, vô tư gật đầu, còn khá vui vẻ: “Hai anh nói chuyện đi, em đi ăn đây~”
Đợi nhóc vui vẻ chạy vào bếp tìm dì làm nũng, Phó Bách Hàn thong thả đứng dậy, nói với Quý Tinh Huy: “Vào thư phòng.”
Hai người ăn ý lên lầu, đóng cửa thư phòng lại, Quý Tinh Huy hít sâu một hơi, quay người nhìn thẳng vào Phó Bách Hàn: “Cậu điên rồi à?”
Phó Bách Hàn thần sắc bình thản: “Sao.”
“Cậu còn mặt mũi mà hỏi…… Cậu…… Nặc Nặc mới bao nhiêu tuổi!” Quý Tinh Huy chỉ vào anh.
Cái tiêu chuẩn kép của con người nằm ở chỗ, dù bản thân đã ngủ với không ít chàng trai trẻ mơn mởn, nhưng vẫn thấy Phó Bách Hàn ra tay với em trai là táng tận lương tâm.
Mấu chốt là, đây là em trai đấy!
À, không chung sổ hộ khẩu…… Thế cũng không được!
Anh phải khiến Phó Bách Hàn dừng cương trước vực, tha cho Nặc Nặc. Tưởng anh không nhìn ra chắc, toàn là Phó Bách Hàn đang dụ dỗ nhóc vào bẫy.
Phó Bách Hàn cũng không giận, thật ra với phản ứng này của Quý Tinh Huy, anh còn khá an lòng, vì Quý Tinh Huy thật sự coi nhóc như em trai mà quan tâm.
“Em ấy trưởng thành rồi.” Phó Bách Hàn đáp.
Là nhóc trêu chọc anh trước, thả thính anh trước. Anh đã phải kiềm chế biết bao nhiêu mới cho nhóc thời gian và đường lui, lại sợ nhóc buồn nên lúc nào cũng đáp lại, dễ dàng gì đâu.
“Nó là em trai cậu! Bách Hàn, cậu nghiêm túc đấy à?” Quý Tinh Huy vẫn không thể chấp nhận, cú sốc quá lớn.
“Tôi có lúc nào không nghiêm túc đâu.” Phó Bách Hàn nhìn Quý Tinh Huy: “Tôi không giống cậu.”
Quý Tinh Huy: “?”
Công kích cá nhân, quá đáng rồi đấy.
“Là Nặc Nặc thích tôi trước.” Phó Bách Hàn đưa tay chạm nhẹ lên môi, cười: “Em ấy còn hôn trộm tôi.”
Quý Tinh Huy cảm thấy mình sắp thở ra nhiều hơn hít vào rồi. Bé Nặc Nặc ơi, sao em không biết phấn đấu thế, uổng công anh còn muốn đòi lại công bằng cho em, ai ngờ là em tự nhảy vào miệng sói xám!
“Hai người đã ở bên nhau rồi à?” Quý Tinh Huy kinh ngạc, anh mới không gặp Phó Bách Hàn có mấy hôm, Phó Bách Hàn đã lặng lẽ làm chuyện lớn đến thế.
“Chưa.” Giọng Phó Bách Hàn thấp thoáng đắc ý: “Em ấy đang theo đuổi tôi.”
Quý Tinh Huy càm ràm: “Cậu như đang nằm mơ ấy.”
Theo đuổi? Có à?
Phó Bách Hàn chê bai: “Cậu thì biết cái gì.”
Kẻ một tuần thay bảy cô bạn gái mà cũng có mặt mũi xen vào chuyện tình cảm của người khác.
“Sao tôi lại không biết? Nói đến chuyện này, chẳng ai rành bằng tôi.” Lòng hiếu thắng khó hiểu của Quý Tinh Huy trỗi dậy.
Phó Bách Hàn lười để ý đến anh: “Xuống ăn cơm đi, đừng để Nặc Nặc đợi lâu.”
Quý Tinh Huy: “Cậu bắt đầu rồi đấy à?”
Cậu không phải tìm tôi đến để xem cậu khoe tình cảm đấy chứ?
Từ vài câu ít ỏi của Phó Bách Hàn, Quý Tinh Huy chắp vá ra được hình hài của sự thật.
Đó là người anh em mặt dày trước mắt anh đã dụ dỗ nhóc, thấy nhóc thích mình lại còn giả vờ không biết, tận hưởng màn theo đuổi của nhóc. Đừng hỏi sao anh biết là “dụ dỗ”, bé Nặc Nặc thì biết gì, thích hắn chắc chắn là do bị ám thị rồi.
Trước khi bước ra khỏi thư phòng, Phó Bách Hàn cảnh cáo: “Dám để Nặc Nặc biết cậu là người biết chuyện, cậu chết chắc.”
Quý Tinh Huy: “Cậu làm cho rõ đi, là cậu phải cầu xin tôi đừng nói ra mới đúng chứ? Nhỡ Nặc Nặc biết cậu cố tình làm cao không chịu yêu nó, trêu nó chơi……”
Dưới ánh mắt chết chóc của Phó Bách Hàn, Quý Tinh Huy biết điều mà ngậm miệng.
“Không phải cố tình làm cao.” Phó Bách Hàn thở dài: “Là cho em ấy cơ hội hối hận.”
Quý Tinh Huy nói không sai, nhóc mới bao nhiêu tuổi, anh không thể kéo nhóc đi trên con đường này. Nếu nhóc thật sự đã nghĩ kỹ, anh sẽ dọn sạch mọi chướng ngại để ôm lấy nhóc. Nhưng nếu nhóc chỉ nhất thời hứng lên, anh giả vờ không biết, sau này lùi về quan hệ anh em, cũng sẽ không đẩy nhóc ra quá xa.
Quý Tinh Huy chậc một tiếng: “Cậu xong rồi, Phó Bách Hàn tôi nói cho cậu biết, cậu xong đời rồi.”
Hóa ra người lợi hại nhất không phải ai khác, mà là bé Nặc Nặc.
Phó Bách Hàn chẳng thèm để ý anh, tự mở cửa xuống lầu.
Vừa biết được bí mật lớn, giờ Quý Tinh Huy nhìn hai người ở bên nhau, chỉ thấy chỗ nào cũng toát ra mùi chua loét của yêu đương, cực kỳ không thân thiện với anh.
Thôi, về anh cũng tìm được một người tình nhỏ chu đáo, đãi ngộ chẳng kém Phó Bách Hàn là bao.
Quý Tinh Huy còn chưa đến hội sở đã bị người chặn lại.
“Anh, anh đi đâu thế?”
Trong màn đêm, nửa người Quý Tinh Hải chìm trong bóng tối không có ánh đèn, lúc xuất hiện khiến Quý Tinh Huy giật nảy mình.
Anh ngoài mạnh trong yếu: “Mày quản được à? Cút.”
Là anh đã xem thường con sói con này, bị nó xé sống một miếng thịt, cổ phần công ty mất quá nửa.
Quý Tinh Hải còn muốn được anh tỏ thái độ tốt, làm sao có thể.
Để lại một bình luận