Chương 80: Thiếu Gia Quý Lật Xe

“Anh lại định đi tìm đứa nào?” Quý Tinh Hải bước đến trước mặt anh, sắc mặt u ám, khiến khí thế của Quý Tinh Huy bất giác yếu đi.

Nhưng rất nhanh, Quý Tinh Huy phản ứng lại, mẹ kiếp, sao anh phải sợ con sói con này?

Tao đi tìm ai thì liên quan quái gì đến mày!

Quản trời quản đất, giờ còn quản cả chuyện anh trai đi tìm tình nhân nhỏ à?

Quý Tinh Huy đang lúc nổi giận. Đám con riêng của lão già, đứa nào chẳng phải sống nhờ dưới tay anh, vậy mà riêng con sói con này lặng lẽ không một tiếng động, khiến anh vấp ngã một cú trong dự án.

Chơi một tay tâm cơ giỏi như vậy, có bản lĩnh thế còn đến trước mặt anh giả ngoan bán manh, đúng là giả tạo đến tận xương.

Quý Tinh Huy đã có ý định bán khống công ty nhà họ Quý, thăm dò thái độ của Phó Bách Hàn xong, anh tràn đầy tự tin.

Di sản của lão già, ai thèm thì cứ lấy đi, dù sao đến lúc đó cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Đến lúc đó anh sẽ khiến cổ phần của Quý Tinh Hải nát bét trong tay, hừ, cứ từ từ mà khóc.

Từ khi mẹ ruột bị đám tình nhân và con riêng của lão già chọc tức đến uất ức mà chết, Quý Tinh Huy một mình tự lớn lên hoang dã, dốc hết tâm huyết, không phải để làm đứa con trai lão già yêu thích nhất, mà là để làm kẻ lão không đụng nổi.

Đám oanh oanh yến yến kia có làm loạn thế nào thì sao, chẳng phải đều không bước được vào cửa nhà họ Quý à. Con cái của họ cả đời này cũng chỉ là con riêng, đợi lão già chết rồi, họ có được xuất hiện ở tang lễ hay không, còn phải xem tâm trạng của anh.

“Anh, em đi cùng anh.” Thái độ của Quý Tinh Hải thay đổi rất nhanh. Quý Tinh Huy còn chưa kịp mở miệng mắng, hắn đã mềm xuống trước, nhìn anh, lại là cái dáng vẻ cún con lấy lòng người kia, như thể kẻ mặt mày âm lãnh vừa nãy chỉ là ảo giác của Quý Tinh Huy.

“Sao, muốn chơi 3P à? Tao không có sở thích này.” Quý Tinh Huy nhếch môi, phong lưu phóng đãng: “Phải đợi tao chơi chán rồi, ưng đứa nào thì cho mày.”

Quý Tinh Hải cúi mày thuận mắt: “Em không tranh người với anh.”

Quý Tinh Huy nghi ngờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nhưng lại muốn gỡ lại thể diện bằng cách sỉ nhục hắn một phen, bèn lập tức đồng ý.

Quý Tinh Huy vừa đến hội sở, quản lý đã rất hiểu ý đưa người tới theo sở thích của anh. Đại thiếu gia nhà họ Quý kén chọn lắm, nhưng khẩu vị rất cố định: bạn nữ phải xinh đẹp nóng bỏng, bạn nam thì thích kiểu trong sáng xinh xắn.

Có người mới được đưa đến cho anh xem, Quý Tinh Huy dựa vào sofa, vẫy tay: “Lại đây.”

Anh không có sở thích sưu tầm, nhưng đàn ông mà, thấy cái mới vẫn sẽ có hứng thú.

Cậu trai trông như vừa mới trưởng thành ngồi xuống bên cạnh anh, tự nhiên tựa vào lòng anh, giọng cũng mềm mại: “Quý tổng, em thích anh lâu lắm rồi.”

“Thế à?” Quý Tinh Huy nâng cằm cậu ta lên. Anh cũng chẳng lạ khi được lấy lòng kiểu này, người sán lại anh lần nào mà ít. Anh chi tiền hào phóng, lúc ở bên nhau gần như chiều người ta lên tận trời, dù không lâu dài cũng chẳng thiệt, người muốn theo anh đếm không xuể.

“Vâng…… muốn ngủ với anh.” Cậu trai hạ giọng, chớp chớp mắt: “Em không cần tiền.”

Ngủ được với Quý Tinh Huy cũng là một loại thành tựu.

“Lẳng lơ thế……” Quý Tinh Huy có gương mặt của một công tử quý phái, lúc nói lời tục tĩu lại càng mang sự quyến rũ tương phản. Cậu trai như không xương mà tựa vào lòng anh, mặc cho tay anh luồn vào dưới áo sơ mi mình.

E ấp thẹn thùng, ánh mắt đầy xuân tình, chỉ thiếu điều kêu thành tiếng ngay tại chỗ. Còn chưa làm gì, mà như thể đã thế này thế nọ rồi.

Ôm lấy cậu trai tự dâng lên tận cửa, tâm trạng Quý Tinh Huy tốt lên. Anh tra nam một cách đường hoàng: bản thân độc thân lại có tiền, không tin vào tình cảm, chẳng lẽ không được nuôi vài tình nhân nhỏ để an ủi chút sao? Quan hệ tiền bạc tình nguyện đôi bên, dù sao anh cũng chưa từng ép buộc ai, chia tay còn cho phí chia tay.

“Tinh Hải, nhìn gì mà nhìn, thích đứa nào thì tự đi chọn, anh làm anh trai cũng không thể dẫn mày đến không công được.” Quý Tinh Huy cười giễu cợt: “Nhưng đứa này thì không được nhé, của tao rồi.”

Anh biết Quý Tinh Hải ngứa mắt nhất là anh chơi bời bừa bãi, nên cố tình làm vậy để Quý Tinh Hải ghê tởm.

Một đứa con riêng do lão già lăng nhăng mà có, vậy mà cũng có mặt mũi vọng tưởng dùng đạo đức để ràng buộc anh?

Quý Tinh Huy luôn thấy cái kiểu của Quý Tinh Hải thật nực cười.

Quý Tinh Hải cụp mắt, thần sắc khó đoán: “Em thích đứa nào cũng được à?”

Quý Tinh Huy cười khẩy: “Cái đó phải xem mày có được hay không đã.”

Có tiếng cười khúc khích truyền đến. Những người được đưa tới cho Quý Tinh Huy xem đều biết ở đây ai làm chủ, thái độ của Quý Tinh Huy khiến họ cũng chẳng tôn trọng Quý Tinh Hải.

Cứ tưởng với cái tính chó của Quý Tinh Hải sẽ trở mặt ngay tại chỗ, không ngờ hắn lại nhịn được, Quý Tinh Huy nhìn hắn thêm một cái, có hơi bất ngờ.

Tuy cậu trai nói mình không cần tiền, nhưng Quý Tinh Huy chẳng coi là thật, mấy lời tán tỉnh chốn phong nguyệt này nghe cho vui thôi. Anh như thường lệ mở mấy chai rượu, tăng hoa hồng cho người ta, cậu trai càng thêm ân cần, rót rượu đưa đến tận môi anh.

Tửu lượng của Quý Tinh Huy tốt, cũng chẳng ngại uống vài ly, nhưng không bao lâu sau, anh thấy đầu choáng váng, người có phần mất sức.

Đẩy cậu trai ra, Quý Tinh Huy cầm điện thoại, định gọi vệ sĩ vào giữ người lại điều tra.

Còn chưa kịp mở khóa màn hình, cổ tay đã bị người nắm lấy. Quý Tinh Hải từ bên ngoài quay vào, trên người còn mang theo hơi lạnh, nét mặt là một sự điên cuồng phức tạp.

Quý Tinh Huy phản ứng lại: “Là mày?”

Anh vô cùng hối hận, sao mình lại trúng kế của con sói con này.

Uổng công anh tưởng hôm nay là anh đang làm khó Quý Tinh Hải, không ngờ là Quý Tinh Hải cố tình chọc giận anh, đã sắp đặt sẵn ở đây.

“Cút ra ngoài.” Quý Tinh Hải lạnh lùng liếc cậu trai phía sau anh, đáng sợ như thể có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào.

Cậu trai bị hắn mua chuộc run lẩy bẩy, gần như vừa lăn vừa bò chạy mất. Tranh đấu hào môn không phải thứ cậu ta nên biết, quá khủng khiếp.

Quý Tinh Huy cảm nhận được mình ngày càng mất sức, đến cử động ngón tay cũng sắp không điều khiển được, nhịp thở trở nên gấp gáp. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Quý Tinh Hải: “Mày tưởng giết tao ở đây là vạn vô nhất thất à?”

Nếu anh có mệnh hệ gì, Phó Bách Hàn chắc chắn sẽ điều tra, Quý Tinh Hải có tính toán đến đâu, còn qua mặt được Phó Bách Hàn sao?

Huống chi anh đã dặn Phó Bách Hàn từ lâu, nếu mình xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, cứ giữ Quý Tinh Hải lại làm nghi phạm trước.

“Anh, anh đang nghĩ gì vậy.” Quý Tinh Hải sát lại gần anh, giọng mập mờ: “Em nào nỡ.”

Lông tơ khắp người Quý Tinh Huy dựng đứng cả lên, anh thấy ớn lạnh, trong lòng hình thành một suy đoán khó tin nào đó: “Tránh xa tao ra!”

Anh tưởng mình đang gầm lên thật to, thực tế lời nói ra chẳng có chút khí thế nào. Anh mặt đỏ chân mềm, không cử động nổi, hoàn toàn là bộ dạng mặc người xâu xé. Chỉ có đôi mắt vì phẫn nộ mà sáng rực khác thường, khiến Quý Tinh Hải không nhịn được cúi xuống hôn lên.

“Anh, sao bọn họ có thể chạm vào anh.” Quý Tinh Hải vuốt ve má anh, thần sắc chẳng giống người bình thường, có phần điên dại: “Anh là của em.”

Em có thể nhìn anh phong lưu, vì em biết anh không yêu họ, nhưng em không chịu nổi việc ánh mắt anh vĩnh viễn không bao giờ dừng trên người em. Nếu không có lấy một tia hy vọng nào, em chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Quý Tinh Hải ôm lấy anh, giọng có chút đáng thương: “Anh, nhìn em đi, được không?”

“Mày con mẹ nó……” Quý Tinh Huy khó nhọc thở dốc, làm ra vẻ như tao đang bắt nạt mày ấy, có biết xấu hổ không hả?!

“Mày cho tao uống cái gì, Quý Tinh Hải, tao sẽ giết mày.” Quý Tinh Huy cố sức giãy giụa, nhưng cử động nhỏ đến mức gần như không có.

“Không gây hại gì đâu.” Quý Tinh Hải bế anh lên: “Sẽ khiến anh thoải mái.”

Lúc đầu Quý Tinh Huy còn mắng được, nhưng bị đưa về căn hộ của mình rồi thì đến sức mắng cũng chẳng còn.

Quý Tinh Huy tưởng thất bại lớn nhất đời mình là phải xử lý đống chuyện nát bét của nhà họ Quý, anh không ngờ không phải vậy. Thất bại thực sự của anh là sơ suất để Quý Tinh Hải ám toán thành công, còn bị đưa về chính phòng mình, bị người ta đùa bỡn trên chính giường mình.

“Anh……” Quý Tinh Hải cọ vào má anh, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, cuối cùng dừng trên môi anh, hôn mãi không thôi.

Quý Tinh Huy không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, Quý Tinh Hải vậy mà vẫn ôm anh không buông, Quý Tinh Huy siết nắm đấm, đánh cho hắn một trận ra trò.

Quý Tinh Hải lau vết máu nơi khóe miệng, cười: “Anh, em không tốt hơn bọn họ sao?”

Quý Tinh Huy mặt đen sì: “Mày con mẹ nó điên rồi phải không?”

Thế giới này còn bình thường không vậy???

“Anh, ở bên em được không?” Quý Tinh Hải nhìn anh như cún con, ánh mắt đầy mong chờ.

Mày còn mặt mũi mà mong chờ?!

Quý Tinh Huy lại cho hắn thêm hai đấm, mím môi, từ chối giao tiếp với kẻ thần kinh.

Anh mặt không cảm xúc thay đồ ra khỏi nhà, nhất thời có chút mờ mịt, chẳng biết có thể đi đâu.

Người bên cạnh bị Quý Tinh Hải mua chuộc từ lúc nào? Anh còn có thể tin ai?

Siết chặt điện thoại, anh lái xe đến Phó thị.

Gặp Phó Bách Hàn, câu đầu tiên của anh là: “Tôi muốn khiến Quý Tinh Hải biến mất khỏi thế giới này, có cách nào không?”

Phó Bách Hàn: “…… Sao thế?” Anh cảm nhận được cảm xúc của Quý Tinh Huy không ổn, hơn nữa trạng thái cả người trông đều tệ hại: môi rách, trên cổ còn có vết đỏ, tóc cũng chẳng chải chuốt. Quý Tinh Huy xưa nay chú trọng hình tượng như con công lòe loẹt, sao lại ra ngoài trong bộ dạng lộn xộn thế này.

Quý Tinh Huy nghiến răng: “Tôi muốn giết nó.”

Phó Bách Hàn thầm nghĩ may mà thư ký không vào, không thì lại tưởng họ còn làm ăn xã hội đen.

“Vậy tôi chỉ có thể mời cho cậu luật sư giỏi nhất, cố gắng xin giảm án.”

Quý Tinh Huy vò tóc, cả người sụp đổ, lại khó mở miệng, cuối cùng chỉ có thể khẽ chửi một câu, rồi tự kỷ trong văn phòng của Phó Bách Hàn.

Đám thư ký cũng rất tò mò, Quý tổng đến sớm thế, lại còn hầm hầm giận dữ, không phải đến đánh nhau đấy chứ?

Cái bộ dạng ấy, sao trông như vừa bị giày vò vậy?

Chậc, ai mà chẳng biết chuyện phong lưu của Quý tổng, chắc là chơi quá đà với cô tình nhân nhỏ nào đó rồi? Thế thì cô tình nhân đó cũng nóng bỏng thật.

“Không đi à?” Phó Bách Hàn hỏi anh.

“Tôi không được ở lại một lúc à? Cậu còn đuổi tôi!” Quý Tinh Huy tủi thân chết đi được, Phó Bách Hàn không nhìn ra anh đang cần được an ủi sao?

“Lát nữa Nặc Nặc tan học sẽ qua đây.” Phó Bách Hàn nói: “Cậu có muốn đi chỉnh trang lại không.”

Quý Tinh Huy: “……”

Cái thế giới lạnh lẽo này, hủy diệt luôn đi cho rồi.

Để lại bình luận