Chương 81: Mù Rồi Sao?

Quý Tinh Huy xưa nay là người để ý vẻ ngoài nhất, dù có suy sụp cũng toát lên một vẻ đẹp khác lạ, nhưng một Quý Tinh Huy như thế này khiến Tô Nặc nhìn mà có chút kinh ngạc.

“Anh Tinh Tinh, anh sao thế?” Tô Nặc dè dặt nhìn anh.

Thấy Tô Nặc, Quý Tinh Huy rất muốn ôm lấy bé đáng yêu mà nựng một trận, anh thật sự bắt đầu ghen tị với Phó Bách Hàn rồi.

Về khoản làm anh trai, anh thua tan tác.

Nhìn em trai nhà người ta xem, vừa mềm vừa ngoan.

Quý Tinh Huy thở dài: “Anh không sao.”

Trông anh đâu có giống không sao…… Tô Nặc nhìn anh, rồi quay sang nhìn Phó Bách Hàn, ném ánh mắt dò hỏi.

Phó Bách Hàn đường hoàng gọi nhóc lại bên mình véo má: “Không cần để ý đến cậu ấy, trưa nay muốn ăn gì?”

Quý Tinh Huy đang chờ Tô Nặc đến dỗ, bị Phó Bách Hàn gạt đi như thế, liền la lối: “Sao lại không cần để ý đến tôi?”

Phó Bách Hàn cậu không có tim! Bao nhiêu năm tình anh em, chỉ thế thôi à?

Thế nhưng Tô Nặc lại rất phối hợp: “Lạnh quá, em muốn đi ăn lẩu~ Chị Hân Hân bảo dưới lầu mới mở một quán rất ngon!”

Nắm trong tay động thái mới nhất của tòa nhà tập đoàn Phó thị, Tô Nặc chẳng hiểu gì về vận hành công ty, nhưng lại rất rành gần đây có món gì ngon.

Vì không có paparazzi nào vào được Phó thị với an ninh nghiêm ngặt để chụp lén, Tô Nặc vẫn rất thích đến đây tìm Phó Bách Hàn, khá tự do thoải mái.

Sau khi ghi hình xong show thực tế “Cuộc Sống Nguyên Bản”, cuộc sống của cậu lại quay về hai điểm một đường giữa trường học và căn hộ, bình thường mà đủ đầy, sắp quên mất mình là một ngôi sao nhỏ lăn lộn trong giới giải trí, quả nhiên là vẫn chưa đủ nổi.

Quản lý tỏ vẻ: con ơi, không phải con không nổi, mà là con quá tùy hứng, không nhận phim, không nhận phỏng vấn. Nếu không phải độ hot vẫn luôn duy trì, “Hạc Vân” lại sắp công chiếu, thì con thật sự hết thời rồi.

“Anh Tinh Tinh, anh bị trẹo chân à?” Ba người cùng đi ăn lẩu, Tô Nặc tụt lại mấy bước, mua trà sữa quay về, từ phía sau nhìn thấy dáng đi có phần không tự nhiên của Quý Tinh Huy.

Quý Tinh Huy cúi đầu hắng giọng: “Ừ…… Nặc Nặc lại đỡ anh đi.”

Phó Bách Hàn khoác vai Tô Nặc, nói với Quý Tinh Huy: “Đỡ cậu? Lấy xe lăn đẩy cậu thì sao.”

Còn dụ dỗ bé con nhà tôi nữa, đánh gãy chân cậu luôn.

Quý Tinh Huy khóc hu hu trong lòng, anh thảm quá, vào lúc thế này lại đi xem đôi tình nhân nhỏ khoe tình cảm, anh đồ cái gì chứ?

Quý Tinh Huy lại chẳng có mặt mũi nào kể khổ với ai, đành nhịn.

Đến gặp Phó Bách Hàn, trêu chọc bé Nặc Nặc một chút, cãi nhau vài câu, anh tạm quên được cơn giận vì bị lừa gạt, tâm trạng khá hơn nhiều.

Người anh tin tưởng được, cũng chỉ có Phó Bách Hàn và Tô Nặc.

“Anh, tuần sau phim của em công chiếu rồi.” Trong lúc chờ nồi nước lẩu sôi, Tô Nặc đầy mong chờ nhìn chằm chằm Phó Bách Hàn.

Phó Bách Hàn đặt đĩa nước chấm trước mặt cậu, đáp: “Tuần sau anh có thời gian.”

Tô Nặc hài lòng rồi. Dù vì đủ mọi lý do mà cậu rất tự tin vào doanh thu phòng vé của “Hạc Vân”, đến cả nhân vật cũng là lần thứ hai diễn lại, nhưng đến lúc công chiếu để khán giả đánh giá, Tô Nặc vẫn căng thẳng, và mong khoảnh khắc này được chia sẻ cùng Phó Bách Hàn.

Sau này em thành ảnh đế, bộ phim này chính là điểm khởi đầu của cột mốc, ý nghĩa trọng đại biết bao!

“Anh Tinh Tinh, anh sẽ bao rạp chứ?” Tô Nặc cười híp mắt nhìn Quý Tinh Huy.

“Bao, Bách Hàn bao mấy suất, anh bao gấp đôi.” Quý Tinh Huy hất cằm: “Nặc Nặc, ai là anh trai tốt nhất của em nào?”

“Đương nhiên em thân nhất với anh rồi.” Tô Nặc huých tay Phó Bách Hàn: “Anh, đúng không?”

“Gấp đôi?” Phó Bách Hàn trình bày sự thật: “Cậu ta không có nhiều tiền đến thế.”

Quý Tinh Huy nhanh chóng nhận ra, anh tìm nhầm người để giải sầu rồi. Hai kẻ đang mập mờ quấn quýt này làm gì có tâm trí để ý đến anh, anh ngồi đây còn sáng hơn cả bóng đèn trên trần nhà.

Nỗi buồn ập đến, Quý đại thiếu gia tuổi còn trẻ mà thấy đời mình một màu xám xịt.

Nhất là lúc anh không được ăn miếng thịt cuối cùng.

Hai người yêu nhau thì giỏi lắm à?!

Phó Bách Hàn phải đưa bảo bối về nhà, Quý Tinh Huy cũng không có ý định tiếp tục cục diện ba người này. Thậm chí đến việc đi tìm tình nhân nhỏ anh cũng đã có bóng ma tâm lý, e là sẽ thanh tâm quả dục một thời gian dài.

Quý Tinh Hải không ở lại chỗ anh, khiến Quý Tinh Huy trở về thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn gặp Quý Tinh Hải, dù sao Phó Bách Hàn cũng nói rồi, tạm thời không có cách nào “xử” người đi được.

Mắt không thấy thì lòng không phiền, Quý Tinh Huy tỏ ý cho hắn sống thêm một thời gian.

Trước khi “Hạc Vân” công chiếu, lịch trình của Tô Nặc dày lên, đều là cùng đoàn phim đi quảng bá. Độ hot couple giữa cậu và Vệ Tư Niên cũng theo những lần chung khung hình và tương tác mà bùng nổ hết lần này đến lần khác.

Nhưng Tô Nặc chẳng có thời gian để ý đến Vệ Tư Niên, vì mấy hôm nay anh trai cậu luôn đi theo, làm khán giả cố định hàng ghế đầu bên dưới.

Nói đi cũng phải nói lại, thật sự không cần đi làm sao!

“Anh, đừng bảo em là anh thất nghiệp rồi nhé.” Tô Nặc thắc mắc hỏi, làm tổng tài mà nhàn thế được à?

“Anh thất nghiệp rồi, bé ngoan nuôi anh không?” Phó Bách Hàn cười, tâm trạng không tệ, trêu nhóc.

Tô Nặc nhanh tay vuốt má anh một cái: “Nể tình anh đẹp trai thế này, nuôi.”

Thế là cuối cùng, Phó Bách Hàn dựa vào mặt mà nhận được sự quan tâm của nhóc, rồi chuyển cho cậu mấy chục nghìn tệ “tiền tiêu vặt”.

Phó Bách Hàn có thời gian ở bên, trong lòng Tô Nặc rất vui. Cậu lờ mờ đoán được là Phó Minh Viễn đang giúp xử lý công việc, nên đành mỗi lần về nhà cũ lại mang thêm quà cho bác trai vất vả.

Về phía đoàn phim, Vệ Tư Niên rất tận hưởng bầu không khí làm việc cùng Tô Nặc, dù bên dưới có một Phó Bách Hàn đang hổ rình mồi. Vệ Tư Niên mong có thể mãi hợp tác với Tô Nặc, nhưng vì sự phát triển của Tô Nặc, anh lại buộc phải giữ khoảng cách.

Nếu phim tiếp theo của Tô Nặc vẫn diễn chung với anh, khán giả khó tránh khỏi nghĩ đây là couple đóng gói, sẽ sinh nghi ngờ về năng lực chuyên môn của Tô Nặc, không thì sao cậu ấy không thể tự mình đóng phim? Giữa các fan cũng sẽ mâu thuẫn chồng chất.

Trở thành couple hot cùng Tô Nặc, với Vệ Tư Niên vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

Đây là một giấc mơ do fan dệt nên, người xem động lòng, người diễn chẳng coi là thật.

Quan hệ với Tô Nặc chẳng hề tốt lên, giữa họ trước sau vẫn luôn có một lớp ngăn cách. Vệ Tư Niên nhạy bén nhận ra sự lạnh nhạt ẩn dưới nụ cười của Tô Nặc, vừa buồn vừa khó hiểu.

Rốt cuộc anh đã làm gì không tốt, khiến Tô Nặc thấy ghét?

Dù là kiếp trước, Tô Nặc cũng chưa từng như vậy, rõ ràng cậu rất ngưỡng mộ anh.

…… Kiếp trước?

Vệ Tư Niên bừng tỉnh. Vì thái độ của Tô Nặc, anh và Úc Ninh đều đã nghĩ đến khả năng này.

Liệu có phải, Tô Nặc cũng có những ký ức đó?

Vệ Tư Niên mong là không. Không chỉ vì anh hèn hạ muốn bắt đầu lại với cậu, mà quan trọng hơn là anh không muốn Tô Nặc mang theo những ký ức đau khổ ấy mà sống không vui vẻ.

Thiếu niên phải hăng hái rạng rỡ, như tiểu tướng quân trong phim, ý khí phong phát.

Vệ Tư Niên ở đây buồn bã đau lòng, Úc Ninh và Sở Bác Diễn cũng chẳng khá hơn là bao. Úc Ninh vì suy đoán này mà trằn trọc mất ngủ, huống chi còn tận mắt thấy Tô Nặc hôn Phó Bách Hàn, cú sốc quá lớn.

Sở Bác Diễn thì bị gia đình đòi thực hiện hôn ước làm cho phiền não hết cách. Có gì khó chịu hơn việc vừa trọng sinh đã phát hiện vợ mình đi với người khác? Đó là còn phải giả vờ không biết gì mà đối mặt với kẻ đã hại họ.

Tô Nặc: “……” Xì, đồ mặt dày, anh lấy đâu ra vợ.

Sở Bác Diễn dù sao cũng không còn ở cái tuổi bây giờ nữa, bên trong đã có thêm kinh nghiệm của kiếp trước, nhìn nhận sự việc cũng chín chắn hơn. Hắn cũng phát hiện Tô Ngọc Cẩn có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được điều gì cụ thể.

Nhà họ Tô thật sự rất để tâm đến Tô Ngọc Cẩn. Thấy Tô Nặc không thể chung sống hòa bình với hắn, họ liền tính toán trước khi đưa Tô Ngọc Cẩn đi thì phải sắp xếp cho hắn đâu ra đấy.

Họ ám chỉ nhà họ Sở thực hiện hôn ước, để hai đứa trẻ kết hôn. Dù những người dự tiệc thọ của ông cụ nhà họ Phó đều gần như đã biết Tô Nặc mới là con ruột của họ, nhưng chẳng ai rõ con ruột đã bị lạc mất thế nào. Tô Ngọc Cẩn được nhà họ Tô nuôi bao nhiêu năm, họ nói coi Tô Ngọc Cẩn như con ruột, cũng chẳng ai nghĩ nhiều.

Tô Ngọc Cẩn không muốn gả cho Sở Bác Diễn. Đương nhiên, không phải hắn không thích Sở Bác Diễn, chỉ là hắn nghĩ đến những gì hệ thống từng hứa: nào là hắn sẽ là con cưng khí vận của thế giới này, nhân thiết được cả đoàn sủng ái, được mấy vị đại lão nâng niu trong lòng bàn tay.

Giờ hắn có được gì? Đến hệ thống cũng mất rồi.

Hỏi thì chỉ “Đang bảo trì, không thể trả lời”, khiến Tô Ngọc Cẩn hết cách.

Xuyên sách vào đây, lẽ ra hắn phải là nhân vật chính mới đúng, sao cốt truyện lại đi gian nan đến thế. Hắn còn chưa thành vạn nhân mê được cả đoàn sủng, đã chỉ còn lại một cái hệ thống chẳng giúp được gì.

Còn vạn nhân mê, các đại lão chẳng biết ở đâu nữa.

Nhà họ Tô giờ chịu đứng ra nói giúp mối hôn sự này, Tô Ngọc Cẩn động lòng. Sở Bác Diễn cũng không tệ mà, tình hình hiện tại không mấy lạc quan, thế cục mạnh hơn người, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Hắn có thể ở bên Sở Bác Diễn trước, còn những thứ khác, đợi hào quang vào vị trí rồi, Sở Bác Diễn sẽ yêu hắn đến mức chấp nhận tất cả của hắn.

Nhà họ Sở đã suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Tuy họ có phần khinh thường kiểu đối xử với con nuôi còn tốt hơn con ruột của nhà họ Tô, nhưng dù sao Tô Ngọc Cẩn cũng do nhà họ Tô nuôi lớn, thân thiết với nhà họ Tô, cũng coi như “thanh mai trúc mã” với Sở Bác Diễn. Họ muốn làm thân với vị tiểu thiếu gia kia, còn phải xem nhà họ Phó có vui lòng hay không.

Với thân phận như họ, không với tới nổi nhà họ Phó.

Còn nắm thóp nhà họ Tô thì dễ hơn nhiều, vì xét về thực lực công ty, nhà họ Tô chẳng phải đối thủ của họ.

Tô Ngọc Cẩn cố tình đợi đến trước khi phim của Tô Nặc công chiếu mới đẩy bộ web drama mình đóng ra quảng bá. Diễn xuất của hắn không thể so với Tô Nặc, nhưng được cái trẻ trung non tơ, mấy tài khoản marketing đăng bài, nhiều bên thổi gió đổ dầu, cũng giúp hắn lên hot search mấy lần.

Thông cáo báo chí bay đầy trời, chỉ hận không thể miêu tả mình là niềm hy vọng thế hệ mới của giới giải trí.

Phim của Tô Nặc vừa công chiếu, đánh giá tốt như thủy triều. Đội quân thủy quân Tô Ngọc Cẩn thuê trà trộn vào trong, cố khiến thiện cảm của khán giả với Tô Nặc tệ đi. Thế nhưng mọi người xem nội dung của tài khoản marketing xong chỉ có một suy nghĩ: chỉ thế thôi á? Bảo cái người tên Tô Ngọc Cẩn này đè bẹp nhan sắc của Tô Nặc? Gương mặt căn bản không cùng một đẳng cấp được chứ! Chênh lệch nhiều quá, sao mà đè bẹp nổi, mù rồi sao!

Để lại bình luận