Chương 82: Tâm Tư Của Tô Ngọc Cẩnc

Vốn định lợi dụng dư luận để dìm Tô Nặc một phen, không ngờ lại tự bê đá đập chân mình, Tô Ngọc Cẩn tức đến mức đập vỡ một đống đồ.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương vì phẫn nộ mà có phần méo mó dữ tợn, hít một hơi thật sâu: “Hệ thống, mày chắc chắn tao là nhân vật chính của thế giới này chứ?”

Giọng điện tử máy móc vô cảm của hệ thống vang lên: “Đúng vậy, ngài là nhân vật chính được cốt truyện xuyên sách lựa chọn.”

“Vậy tại sao lại cho tao cái thiết lập này, khiến tao chỗ nào cũng không bằng Tô Nặc?!” Đã là nhân vật chính rồi, chẳng phải nên hưởng khí vận của cả thế giới sao? Tình trạng hiện giờ của hắn, so với Tô Nặc, rõ ràng chẳng chiếm chút ưu thế nào.

“Bởi vì ngài vẫn chưa giành được hào quang nhân vật chính.” Hệ thống lạnh lùng đáp: “Xin hãy đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ sẽ bị phán định thất bại, linh hồn ký chủ sẽ không thể quay về thế giới thực để hồi sinh, mà sẽ bị hủy diệt trực tiếp.”

Tô Ngọc Cẩn suýt nữa chửi ầm lên. Hệ thống chỉ biết giục hắn làm nhiệm vụ, nhưng lại chẳng cho hắn bàn tay vàng nào, hắn phải cướp hào quang của Tô Nặc kiểu gì?

Chỉ khi Tô Nặc bị phán định khí vận sa sút, sống trong cảnh khốn đốn, hắn mới có thể hoán đổi mệnh cách của đối phương. Thế mà hệ thống chẳng làm gì, phải dựa vào bản thân hắn khiến Tô Nặc sa cơ thất thế, độ khó nhiệm vụ có hơi quá đáng rồi đấy?

Các người lôi người ta đến làm nhiệm vụ, rốt cuộc chẳng hỗ trợ lấy một chút?

Tô Ngọc Cẩn cố thuyết phục bản thân: nhân vật chính trước khi thành công lúc nào cũng phải trải qua tôi luyện, đến chuyện xuyên sách hắn còn gặp được, chắc chắn hắn là thiên tuyển chi tử.

Thế nhưng nghĩ đến số mệnh nằm không cũng thắng của Tô Nặc, hắn ghen tị không thôi.

Hồi nhỏ chịu khổ thì đã sao, bị vứt bỏ còn được người cô nhi viện nhặt về, lớn lên ở cô nhi viện lại được nhà họ Phó tài trợ, rồi lại còn cứ thế được nhà họ Phó nuôi như con ruột.

Đó là nhà họ Phó đấy!

Còn hắn thì sao? Mẹ ruột là kẻ cầm đầu vụ trộm trẻ con, giờ thân phận bị vạch trần, phải sống chật vật trong kẽ hở, còn phải dựa vào bán thảm ăn vạ mới ở lại được nhà họ Tô.

Hệ thống chỉ biết vẽ bánh cho hắn, bảo rằng sau khi có hào quang nhân vật chính, hắn sẽ lên đỉnh giới giải trí, đến lúc đó Vệ Tư Niên cũng phải cam tâm tình nguyện đóng vai phụ cho hắn, Sở Bác Diễn sẽ trở thành người đàn ông có quyền thế hơn cả Phó Bách Hàn, một lòng muốn kết hôn với hắn, đến cả Úc Ninh, thanh mai trúc mã của Tô Nặc, cũng sẽ tiếp cận hắn ở trường, thích hắn.

Thế nhưng sự ưu ái của mấy người đàn ông này, hắn chẳng cảm nhận được chút nào. Với vị thế đóng web drama như hắn hiện giờ, muốn gặp Vệ Tư Niên đúng là nằm mơ giữa ban ngày, vậy mà Tô Nặc đã hợp tác với Vệ Tư Niên một bộ phim, còn cùng Vệ Tư Niên thành couple hot nhất hiện nay.

Còn Sở Bác Diễn và Úc Ninh lại càng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, đến quen biết còn chưa có, nói gì đến yêu hắn đến không thể tự kiềm chế.

Huống chi Phó Bách Hàn vẫn sống khỏe re, tập đoàn Phó thị như mặt trời ban trưa, Sở Bác Diễn muốn vượt mặt anh, e là phải khởi động lại thế giới mới làm được.

Tô Ngọc Cẩn ghen tị đến phát điên, đồng thời cũng oán trách hệ thống không ít. Lúc đầu chính hệ thống nói nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành, hắn sẽ sống ở đây một đời hạnh phúc viên mãn được người người chú ý, sau đó còn có thể chọn quay về thế giới cũ để hồi sinh.

Nhưng ngay từ đầu, những gì hệ thống hứa đều chưa làm được. Hệ thống bảo sẽ tặng hắn một món quà lớn: khiến máy bay của Phó Bách Hàn gặp nạn, khiến cả nhà họ Phó sụp đổ, như vậy hắn có thể thuận lý thành chương đổi lấy mệnh cách của Tô Nặc, khiến Tô Nặc mất chỗ che chở, ngày càng sa sút.

Với hắn, nhà họ Phó ở thế giới này chính là trùm cuối khó vượt qua nhất, quả thực ở cấp độ bug. Hệ thống không ra tay, dựa vào bản thân hắn, làm sao lật đổ được nhà họ Phó?

Ngoài trải nghiệm truyền kỳ như xuyên sách ra, về bản chất hắn vẫn chỉ là người bình thường. Nếu có bản lĩnh đối đầu với nhà họ Phó, hắn đã tự mở công ty từ lâu rồi, cần gì phải bám riết lấy nhà họ Tô?

Còn Sở Bác Diễn thì căn bản không có khả năng vượt mặt, dù có kết hôn với Sở Bác Diễn, hắn cũng sẽ không có được những thứ hệ thống mô tả, chẳng trông mong được gì.

Hệ thống chẳng biết lúc nào lại hiển thị ngoại tuyến. Tô Ngọc Cẩn muốn biết thêm thông tin, nhưng lại chẳng hỏi được gì, ngoài thiết lập cốt truyện cơ bản ra, hệ thống cũng chẳng trả lời được hắn.

Hắn muốn mua từ cửa hàng hệ thống những thứ giống như “hào quang diễn xuất” lần trước. Diễn xuất của hắn thế nào, bản thân hắn tự biết rõ, qua loa một bộ web drama thì còn được, nhân vật gần gũi đời thường, chứ muốn tiến xa hơn trong giới giải trí, vẫn phải dựa vào hack.

“Còn đạo cụ hỗ trợ nào không? Đổi cho tao.” Tô Ngọc Cẩn nói với hệ thống.

Giọng máy móc của hệ thống thuật lại: “Điểm tích lũy của ký chủ không đủ, không thể mở cửa hàng, xin hãy nhanh chóng giành lấy hào quang.”

Tô Ngọc Cẩn chửi một tiếng, la lối: “Chẳng phải các người cho nợ được à? Không cho tao đạo cụ, tao làm nhiệm vụ kiểu gì?”

“Nhiệm vụ lần trước của ký chủ chưa hoàn thành.” Hệ thống đâm dao vào tim hắn: “Điểm tích lũy âm, sẽ phải đối mặt với trừng phạt.”

Hệ thống kêu tít tít hai tiếng: “Ký chủ, năng lượng hệ thống không đủ, xin hãy nhanh chóng kiếm điểm tích lũy.”

“Trừng phạt? Trừng phạt gì?” Nghe hệ thống nói vậy, Tô Ngọc Cẩn cuống lên.

“Hào quang diễn xuất phản phệ.” Hệ thống đáp xong thì im bặt.

Tô Ngọc Cẩn bất lực nổi điên: “Cái hào quang dùng một lần mày cho tao mà mày cũng có mặt mũi phản phệ à?!”

Quan trọng là dùng hào quang này rồi, hắn cũng chẳng giành được vai trong “Hạc Vân”, hệ thống có thể làm chuyện gì ra hồn được không!

Tô Ngọc Cẩn hoàn toàn không nghĩ chuyện này là do bản thân diễn quá dở, mà quy hết lên đầu Tô Nặc, nỗi oán hận chuyển hóa từ ghen tị đều nhắm về phía Tô Nặc.

Hắn chưa bao giờ coi thế giới này là thật, chỉ coi tất cả là một trò chơi công lược. Dù sao hắn đã biết nhân thiết của từng nhân vật quan trọng từ hệ thống, cứ theo nhân thiết mà công lược bố mẹ nhà họ Tô và Tô Ngọc Sâm, thuận buồm xuôi gió. Nhưng hễ gặp Tô Nặc, dù không chạm mặt, hắn cũng sẽ vấp ngã, cảm giác thất bại này khiến Tô Ngọc Cẩn vô cùng phẫn nộ.

Cuộc trò chuyện với hệ thống kết thúc trong không vui, dù sao Tô Ngọc Cẩn vẫn có chút thấp thỏm, không biết cái phản phệ hệ thống nói là gì.

Hắn thấy mình đã đủ thảm rồi, ngoài mẹ Tô dễ dỗ ra, những người khác ngày càng khó công lược, giờ lại thêm một vụ phản phệ, trò chơi này bảo hắn chơi tiếp kiểu gì.

Tô Nặc cũng biết chuyện sóng gió của đám tài khoản marketing, hoàn toàn coi như chuyện cười.

Quản lý đặc biệt an ủi cậu đừng để tâm, toàn là thủy quân điều hướng bình luận cả. Tô Nặc gật đầu: “Anh Trần, em không sao, anh không cần lo đâu.”

Trần Văn Vũ không ngờ tâm lý của tiểu thiếu gia lại vững vàng đến vậy. Tuy những lời đó đúng là vu khống vô căn cứ, nhưng lời lẽ bẩn thỉu nhiều rồi, ít nhiều cũng ảnh hưởng tâm trạng. Anh ta từng thấy có ngôi sao vì bình luận của cư dân mạng mà trầm cảm, nên rất lo phản ứng của tiểu thiếu gia khi gặp chuyện này.

Giọng Tô Nặc có chút đắc ý: “Bọn họ cứ như mù cả rồi ấy, bảo em không đẹp bằng người kia, em đẹp hơn hắn nhiều!”

Trần Văn Vũ: “……”

Nhìn không ra đấy, hóa ra còn là một bé tự luyến.

Gương mặt Tô Nặc giống người nhà họ Tô, nhưng đều chọn toàn ưu điểm của họ mà lớn lên. Mày mắt thiếu niên tinh xảo, xinh đẹp mà không hề âm nhu, là kiểu tuấn mỹ đốn tim mọi lứa tuổi. Nếu người khác đều là do Nữ Oa vẩy bùn mà thành, thì cậu nhất định đã được điêu khắc tỉ mỉ.

Lúc mới trọng sinh, gặp Tô Ngọc Cẩn, Tô Nặc đúng là sẽ rất thiếu cảm giác an toàn, cũng sẽ sinh nghi ngờ bản thân, nhưng sau quãng thời gian này, cậu đã không còn nhạy cảm như vậy nữa. Dưới sự cưng chiều của Phó Bách Hàn, Tô Nặc đã tìm lại sự tự tin.

Những gì từng trải qua không phải lỗi của cậu, cậu chẳng làm gì sai. Nếu nhất định phải nói sai, chỉ có thể trách cậu quá giữ thể diện, nên mới không xé toạc mặt mũi với nhà họ Tô mà làm lớn chuyện.

Giờ cậu chẳng còn gì phải sợ, nếu có sợ, thì phải là những người kia sợ mới đúng.

Cậu muốn trả thù, đơn giản dễ như trở bàn tay.

Như bây giờ, chỉ giữ khoảng cách lạnh nhạt, đã là vô cùng nhân từ và mềm lòng rồi.

Chỉ cần cậu tàn nhẫn hơn một chút, khiến Úc Ninh bị buộc thôi học ngay bây giờ, khiến nhà họ Sở và nhà họ Tô phá sản, khiến Vệ Tư Niên bị phong sát…… cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.

Cậu muốn trả thù, dù chẳng cần lý do gì, Phó Bách Hàn cũng sẽ giúp cậu.

Cậu chính là Tô Đát Kỷ thời hiện đại.

Mong những người này hiểu cho sự khoan dung của cậu, đừng có thử thách giới hạn của cậu.

Bạn nhỏ được cưng chiều, bị bắt nạt là sẽ đi mách đấy nhé.

Phó Bách Hàn vốn không quan tâm chuyện giới giải trí, nhưng từ khi Tô Nặc bắt đầu bước chân vào giới này, anh đã bắt tay thành lập công ty giải trí. Ban đầu chỉ muốn có một đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ bé con nhà mình trong giới, nhưng quy mô công ty ngày càng lớn, cũng ngày càng ra dáng, anh cũng sẽ dành thời gian nghe báo cáo.

Không chỉ để Phó thị kiếm lời trong ngành mới này, mà còn để nắm bắt động thái mới nhất, khỏi phải không có chuyện gì để nói với nhóc.

Chuyện lần này lên hot search mấy lần, nhưng đều là bỏ tiền mua lên, lượng thảo luận không nhiều. Ngược lại, về sau người qua đường nhìn không nổi, chê bai thẩm mỹ của tài khoản marketing, độ chú ý của chủ đề mới tăng lên.

“Đi tra xem là nhà nào giở trò sau lưng.” Phó Bách Hàn có phần khó chịu. Nói bé con nhà anh không đẹp bằng cái thứ đó? Dù có nhận tiền viết bài bừa bãi thì cũng trái lương tâm quá rồi.

Phó tổng vừa dặn một câu, cấp dưới hành động rất nhanh, điều tra đầu đuôi ngọn ngành rõ ràng rành mạch. Phải nói cái tên Tô Ngọc Cẩn này làm việc chẳng cao tay gì, đến giấu thân phận mà cũng không biết đổi địa chỉ IP, tưởng dùng tài khoản phụ là xong, đúng là chỉ sợ người ta không nhận ra.

Tô Ngọc Cẩn làm vậy hoàn toàn đã chọc giận Phó Bách Hàn.

Với kẻ có mẹ phạm tội, còn bản thân thì hưởng thụ tuổi thơ sung túc vui vẻ lẽ ra thuộc về bé con nhà anh, Phó Bách Hàn vốn chẳng có chút thiện cảm nào. Dù nhà họ Tô có thiết tha nói rằng đứa trẻ vô tội, duyên phận một lần, chỉ muốn nhìn nó thành gia lập thất.

Duyên phận gì? Duyên phận suýt hại chết bảo bối nhà anh sao?

Nếu là kẻ an phận thì thôi, dù sao nhóc cũng chẳng có tình cảm gì với nhà họ Tô, sẽ không quay về, sẽ sống ở nhà họ Phó với anh, một người như vậy tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thế nhưng, Tô Ngọc Cẩn lại làm ra cái chuyện thuê thủy quân dìm Tô Nặc, bôi nhọ Tô Nặc này.

Nhà họ Tô thiên vị, nhà họ Phó cũng thiên vị.

Ai cũng thấy đứa con mình nuôi lớn là quý giá nhất. Nếu nhà họ Tô không dạy dỗ Tô Ngọc Cẩn, vậy để anh làm thay.

Thuê thủy quân thì ai mà chẳng biết, đọ tiền thì họ thua chắc?

Rất nhanh, Tô Ngọc Cẩn phát hiện dư luận đang nghiêng hẳn về một phía mà chửi hắn.

Để lại một bình luận