Chương 84: Cùng Nhau Xem Phim

Tô Ngọc Cẩn chẳng thấy mình có lỗi gì, ngược lại càng lúc càng bực bội và căm ghét vì thành công của Tô Nặc. Bởi trong mắt hắn, Tô Nặc chỉ là một công cụ cung cấp bàn tay vàng cho hắn.

Giờ có người giẫm Tô Nặc một cước, hắn vui lắm, quả thực khoan khoái tinh thần.

Nhưng hắn nhất định sẽ phải thất vọng, dù sao Tô Nặc cũng chẳng phải kẻ đáng thương ai muốn chỉ trỏ cũng được.

Tiết Chi đăng bài Weibo này vừa trút được giận vừa ké được độ hot, nhưng trong lòng quản lý của cô ta lại vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.

Người khác không biết tình hình, chứ họ là những người ở ngay trung tâm tin tức của giới giải trí, sao lại không biết bối cảnh studio của Tô Nặc mạnh đến mức nào?

“Tiết Chi, mau xóa bài Weibo liên quan đến Tô Nặc đi!” Giọng quản lý nghiêm khắc: “Cậu ta không phải người chúng ta đụng nổi đâu, hiểu chưa?”

Ké độ hot cũng phải theo luật cơ bản. Tô Nặc đang nổi, fan nhiệt tình chưa từng có, nắm không khéo rất dễ lật xe. Huống chi họ với studio của Tô Nặc chẳng hề có hợp tác gì, không bắt quàng được quan hệ, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.

“Sao chứ? Chẳng qua là một tân binh thôi.” Tiết Chi giũa móng tay, thổi thổi, chẳng cho là đúng: “Phim cậu ta công chiếu thì sao, cũng chỉ là nam phụ chết sớm thôi.”

Quản lý thấy mệt mỏi trong lòng, chị ta thấy vấn đề của Tiết Chi đã không chỉ là nhân phẩm, mà quả thực là đầu óc có vấn đề.

Nam phụ chết sớm? Cô cũng không nhìn xem phim người ta là của đạo diễn nổi tiếng, bạn diễn là ảnh đế, đến fan couple cũng nhiều hơn cô hai trăm nghìn. Còn cô thì sao, tác phẩm duy nhất được gọi là “tác phẩm tiêu biểu” là một bộ phim truyền hình tiên hiệp kiểu Mary Sue.

Thái độ ngày càng bành trướng của Tiết Chi khiến quản lý vô cùng thất vọng. Trong giới này chưa bao giờ thiếu người đẹp, thứ thiếu là người có đầu óc.

Được công ty phân công dẫn dắt Tiết Chi, quản lý đương nhiên cũng biết cô ta có quan hệ không trong sạch với cấp cao, bấy lâu nay đã nhịn không ít. Đến hôm nay khuyên can vô ích, lướt thấy phản hồi của studio Tô Nặc, quản lý tối sầm mắt, bắt đầu tính đến chuyện nghỉ việc.

Cái loại nghệ sĩ không não lại thích làm mình làm mẩy này ai thích dẫn thì dẫn đi, bà đây không làm nữa.

Nếu diễn xuất trước mặt kim chủ mà dùng được một nửa trước ống kính, cũng không đến nỗi lúc nào cũng phải dựa vào xào nóng để duy trì độ hot.

Không giành được tài nguyên của Thừa Phong thì trách Tô Nặc cướp tay trên, sao không nghĩ xem, nghệ sĩ mà đến Thừa Phong còn chủ động nâng đỡ, là người cô muốn bắt nạt là bắt nạt được à? Thật sự coi mình là tiền bối trong giới, bắt mọi người phải kính trọng chắc?

Như thể bị bệnh nặng vậy.

Studio có người chuyên theo dõi tin tức về Tô Nặc trên mạng, Tiết Chi làm ra màn này, rất nhanh đã được báo lên Trần Văn Vũ.

Trần Văn Vũ lập tức cười lạnh, cái thứ gì, cũng dám dìm tiểu thiếu gia nhà mình.

Gọi điện cho tiểu thiếu gia, giọng Trần Văn Vũ ôn hòa: “Nặc Nặc, em về nhà chưa?”

Tô Nặc đáp: “Chưa ạ, em đang trên xe, sao vậy anh?”

“Lúc nãy xuống lầu có phải em gặp Tiết Chi ở quán cà phê không?” Trần Văn Vũ hỏi.

Tô Nặc nghĩ một lúc, thắc mắc: “Tiết Chi là ai ạ?”

Trần Văn Vũ: “……”

Tốt lắm, bé con nhà mình căn bản chẳng nhận ra.

“À, không sao, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời đừng lên mạng, để anh xử lý.” Trần Văn Vũ dặn dò, như một cô giáo mẫu giáo vẫn không yên tâm trong kỳ nghỉ của bạn nhỏ.

Nghe anh ta nói vậy, Tô Nặc cũng biết trên mạng lại có người gây chuyện, nghĩ đến người vừa gặp, bèn mách: “Em gặp một người mặt dao kéo ở quán cà phê, chị ta nói kháy tài nguyên của em đều do Vệ Tư Niên cho, em không thèm để ý.”

Trần Văn Vũ đáp: “Được, anh biết rồi.”

Hóa ra không chỉ chụp ảnh lên mạng nói kháy, ngoài đời còn muốn bắt nạt tiểu thiếu gia nhà họ!

Tài nguyên của tiểu thiếu gia, Vệ Tư Niên cho nổi chắc? Chua cái gì mà chua, có giỏi thì cũng đi tìm một ông anh là người giàu nhất đi.

Trần Văn Vũ dùng tài khoản studio soạn Weibo, đăng: “Bé nhà mình chưa hiểu chuyện, bị chụp bóng lưng mà cũng chẳng nhận ra, đang nhắc nhở rồi, xin thứ lỗi.”

Fan vốn đang tức tối, thấy phản hồi này thì sướng rơn.

Thâm quá trời, nói kháy thì anh là số một, nhưng mà…… làm đẹp lắm!!!

Ý câu này chính là nói thẳng Tiết Chi chụp lén, Tô Nặc căn bản không biết gì. Nói là xin thứ lỗi, nhưng thái độ lại chảnh vô cùng, nghĩa là đứa nhỏ này có người chống lưng.

Chuyện studio nuôi Tô Nặc như con đã bị fan đem ra trêu không chỉ một hai lần, giờ thấy phản hồi cứng rắn thế này, ai cũng thấy hả hê.

Theo đuổi thần tượng đương nhiên là để vui vẻ, đâu thể để bản thân uất ức.

Giỏi lắm, studio đừng có run, phải luôn nhớ trên vai là trọng trách bảo vệ bé con!

Fan mẹ đồng loạt bình luận: “Con còn nhỏ, mẹ lo quá, sau này bị paparazzi chụp lén cũng ngơ ngác chẳng thấy.”

“Paparazzi cũng chẳng chụp xấu thế này đâu, cười chết, tôi nghi đám paparazzi thích Nặc Nặc nhà mình lâu rồi.”

“Nói thật, ảnh paparazzi chụp lén đỉnh lắm, có lẽ đây là thường ngày của mỹ nhân.”

Phong cách nhanh chóng chuyển thành khoe ảnh đẹp của Tô Nặc, tự quảng cáo cho “Hạc Vân”.

Nói một nghìn câu một vạn lời, chẳng bằng mua vé ra rạp xem thử.

Bạn chỉ cách việc yêu bé con này một tấm vé xem phim thôi!

Không ít người qua đường bị màn thao tác này của fan Tô Nặc dụ dỗ, ban đầu không định xem cũng đều nổi hứng, kết quả mở điện thoại ra tra, toàn là hết vé.

“Hạc Vân” hay không? Mọi người háo hức muốn thử.

Một mặt có Vệ Tư Niên bảo chứng phòng vé, mặt khác, Tô Nặc cũng là người gánh phần mới mẻ của bộ phim này.

Ngoài bị chế giễu ra, Tiết Chi chẳng được chú ý gì thêm, cuối cùng lủi thủi xóa bài Weibo, càng tỏ ra chột dạ, thành trò cười. Muốn làm cao với tân binh, đăng lên mạng lại bị vạch trần là chụp lén, cái thao tác khó hiểu gì thế không biết.

Người khác giành không được vé, nhân viên Phó thị thì khác, cả công ty từ trên xuống dưới mỗi người một vé, phúc lợi nhân viên.

Người ở tổng bộ đều hiểu, đây chắc chắn là kiệt tác của boss.

Đẩy doanh số cho tiểu thiếu gia, Phó tổng chẳng nhường ai.

Tan làm vui vẻ đến rạp, thậm chí còn có chút tự hào nho nhỏ vì biết thân phận của Tô Nặc.

Đương nhiên, nhân viên tổng bộ tập đoàn Phó thị dù biết Tô Nặc là tiểu thiếu gia nhà họ Phó cũng sẽ không nói ra ngoài. Cái kiểu Phó tổng cưng tiểu thiếu gia ấy, ai dám ra ngoài buôn chuyện.

Người vào được Phó thị đều là tinh anh các ngành nghề, vô cùng trân trọng công việc này, ai nấy đều kín miệng lắm.

Hoạt động mà cả Phó thị đều có phần, Phó Bách Hàn đương nhiên cũng dẫn Tô Nặc đi.

Đến rạp chiếu phim, ngoài những suất họ bao rạp, cũng có suất bình thường. Tô Nặc đeo khẩu trang, ánh đèn lờ mờ, nên không bị nhận ra.

Nhưng cậu đứng cạnh Phó Bách Hàn, hai người như hạc giữa bầy gà, tự nhiên thu hút ánh nhìn. Người xung quanh hoàn toàn là tâm thái gặp trai đẹp nên không nhịn được nhìn thêm vài cái, chẳng biết họ đang cùng diễn viên trong phim xem buổi công chiếu.

“Anh, xem phim sao mà thiếu coca với bỏng ngô được.” Tô Nặc ăn đồ ăn giảm mỡ mấy hôm, mặt sắp xanh lét rồi, nhớ nước ngọt hạnh phúc của dân lười chết đi được.

Phó Bách Hàn giơ tay chạm vào má cậu, dù cách lớp khẩu trang nhưng vẫn tưởng tượng được cảm giác, cười: “Không giảm cân nữa à?”

Tô Nặc trừng anh: “Anh bảo em béo?”

“Béo chút cũng tốt.” Phó Bách Hàn nghĩ, trước kia mềm mềm dễ véo biết bao.

Tô Nặc thấy cô gái bên cạnh nhận bỏng ngô từ tay bạn trai, lập tức bị tinh thần làm mình làm mẩy nhập: “Anh nhìn người ta xem, biết mua bỏng ngô cho bạn gái kìa, anh keo kiệt quá.”

Phó Bách Hàn nhìn theo ánh mắt cậu, thấy là một cặp tình nhân, ánh mắt sâu thẳm. Nhóc cố tình nói vậy sao?

Cô gái đang yêu chẳng biết mình bị hai anh đẹp trai nhìn, vui vẻ hôn chụt lên má bạn trai một cái, rồi khoác tay nhau đi soát vé.

Tô Nặc: “……” Độ ngượng +1

“Bé ngoan, thấy người ta làm thế nào chưa?” Giọng Phó Bách Hàn trầm thấp.

Tô Nặc đẩy anh: “Đi xếp hàng đi, nhanh lên.”

Không nghe thấy, không nhìn thấy, lêu lêu.

Ngồi xuống rồi, ánh sáng trong rạp càng tối hơn, Tô Nặc lén tháo khẩu trang, bốc bỏng ngô ăn.

Phim là cậu đóng, kịch bản cậu đã thuộc không biết bao nhiêu lần, từng bước phát triển của cốt truyện đều khắc sâu trong lòng, giờ thứ cậu thưởng thức nhiều hơn là phần dựng phim và hiệu quả diễn xuất trên màn ảnh lớn.

Thật trùng hợp, ngồi cạnh Phó Bách Hàn lại chính là đôi tình nhân kia. Cô gái nhìn Phó Bách Hàn và Tô Nặc thêm mấy lần, bạn trai cô vội hắng giọng, ghen: “Bảo bối nhìn anh này.”

Cô đẩy mặt bạn trai ra, trở nên đoan trang rụt rè. Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, ai không thích ngắm trai đẹp chứ!

Dù hai anh đẹp trai là một cặp…… đừng hỏi cô sao biết, bạn bè bình thường chẳng ai chăm sóc chu đáo đến mức đó.

Người bên cạnh vừa đưa tay ra, người kia đã biết lấy khăn ướt lau sạch cho cậu, còn cắm ống hút vào coca rồi đưa sang.

Đây là tình yêu tuyệt mỹ gì vậy?!

Nhìn lại cái tên móng heo ngố ngố nhà mình, đúng là chẳng thơm tí nào.

Nhưng anh đẹp trai thấp hơn kia trông hơi quen mắt…… gặp ở đâu rồi nhỉ?

Cô gái suy nghĩ, chẳng nhớ ra nổi.

Cô cũng ngại cứ ngoái đầu nhìn người ta, nên chỉ thấy lờ mờ không rõ, hơn nữa sau đó Tô Nặc lại đeo khẩu trang vào.

Phim chiếu đến đoạn Hành Ngọc ra chiến trường, Phó Bách Hàn đưa tay sang, chạm vào cổ cậu một cách đầy ẩn ý.

Tô Nặc rụt lại, cười hì hì lấp liếm: “Hiệu ứng trang điểm được đấy chứ?”

Đạo diễn quay cận cảnh kiểu gì thế không biết!!!

Phó Bách Hàn khẽ cười: “Được lắm.”

Tô Nặc bỗng thấy lạnh người, có cảm giác như bị anh trai ghi vào sổ nhỏ thù dai…… Cậu càng không dám nói với Phó Bách Hàn rằng đoạn này kể về việc Hành Ngọc và Hạc Vân sau khi ngủ với nhau thì ăn ý chia tay.

Nếu anh trai biết câu chuyện phía sau này, cậu sợ mình sẽ bị đánh.

“Hạc Vân với Hành Ngọc là một cặp đúng không?”

“Chắc chắn là một cặp, cái cảm giác mập mờ này.”

“Tuy chẳng quay gì, nhưng cứ thấy là họ ngủ với nhau rồi.”

“Hahahahahaha đồ đầu óc đen tối.”

Xung quanh có người khe khẽ bàn tán, Tô Nặc nghe thấy thì lén nhìn sắc mặt Phó Bách Hàn, tiếc là chẳng nhìn ra được gì. Rối như tơ vò.

“Diễn xuất của Vệ Tư Niên đỉnh quá, tôi xem mà đau lòng.”

“Hành Ngọc chẳng ngoái lại nhìn anh ấy lấy một cái, aaa, ngược quá.”

“Quay lại nhìn anh ấy đi, nhìn xem anh ấy đau lòng thế nào, là tình yêu đó!”

“Hai người họ xứng đôi quá, tôi cũng muốn gia nhập Ngọt Vị Tố.”

Tô Nặc: “……” Các tiên nữ ơi, xem phim thì cứ xem phim thôi, đừng gán vào người thật, em xin các chị đó.

Để lại một bình luận