Chương 85: Nặc Nặc Ghen Rồi

Khi tình tiết trên màn ảnh lớn đến đoạn Hành Ngọc tử trận, xung quanh yên lặng lạ thường, thấp thoáng tiếng nghẹn ngào không giấu nổi của các cô gái.

Điều khiến người ta tiếc nuối nhất, đau khổ nhất, là biết rõ họ yêu nhau, lại phải nhìn họ sinh ly tử biệt.

Cảm xúc của Tô Nặc đã thoát vai sau khi đóng máy, giờ xem lại màn diễn của mình, phần nhiều là từ góc nhìn khán giả, cảm giác nhập vai không còn mạnh như lúc quay. Huống chi, cậu cũng thật khó mà đau buồn khi nhìn gương mặt của chính mình và Vệ Tư Niên.

Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì tay đã bị Phó Bách Hàn nắm lấy.

Dù là nhóc đang diễn cảnh tình cảm với Vệ Tư Niên mà anh không ưa, nhưng thấy cậu chật vật chịu khổ trong phim, Phó Bách Hàn vẫn thấy xót, dù anh biết tất cả đều là giả.

Được Phó Bách Hàn dỗ, Tô Nặc lập tức “yếu đuối” hẳn, sụt sịt mũi, có chút giống mấy cô gái đang rơi nước mắt bên cạnh, tủi thân sán lại gần Phó Bách Hàn.

A, em buồn lắm luôn, em giả vờ đấy.

Phó Bách Hàn xoa tóc nhóc, an ủi không thành tiếng.

Phim kết thúc, Tô Nặc và Phó Bách Hàn là những người cuối cùng ra khỏi rạp, tránh dòng người tan buổi.

Tô Nặc đi sau Phó Bách Hàn, được anh nắm tay, theo sau anh như cái đuôi nhỏ.

“Anh ơi, em diễn hay không?” Lên xe, mắt Tô Nặc sáng lấp lánh, rõ ràng ra hiệu muốn được anh khen.

“Rất hay.” Phó Bách Hàn vui lòng dỗ cậu vui: “Xem ra cách cúp ảnh đế không xa nữa rồi.”

Fan cũng chẳng dám tâng lên như vậy, mới tác phẩm đầu tay đã dám nói cậu có thể đoạt ảnh đế.

Nhưng trong bộ phim này, cậu không bị Vệ Tư Niên lấn át hào quang, khiến nhân vật trở thành điểm sáng, bản thân đó đã là bản lĩnh của cậu.

“Em cũng thấy thế.” Tô Nặc cười hì hì, chẳng khiêm tốn với anh, kiêu ngạo hất cằm.

Phó Bách Hàn véo má cậu: “Ảnh đế tương lai, về nhà ăn cơm được chưa?”

“Về nhà~” Giọng Tô Nặc háo hức: “Hôm nay ăn mừng chút đi, anh ơi, lấy rượu vang anh giấu ra đi.”

“Trẻ con không được uống rượu.” Phó Bách Hàn nhìn thẳng phía trước lái xe, chẳng cần nghĩ đã từ chối.

Tô Nặc cứng họng, lầm bầm: “Em đâu phải trẻ con.”

“Bé ngoan, em nhất định muốn anh nói thật à?” Phó Bách Hàn nhếch môi, liếc cậu.

Tô Nặc không hiểu gì, ngây ngô thắc mắc: “Hửm?”

“Tửu lượng kém, tửu phẩm cũng chẳng tốt, còn đòi uống rượu?” Phó Bách Hàn trêu.

Tô Nặc la lối để che giấu sự chột dạ: “Em mới không có!”

Vừa định cãi tiếp với Phó Bách Hàn thì điện thoại cậu đổ chuông. Nhìn màn hình, Tô Nặc lập tức ngoan ngoãn, bắt máy: “Dì ơi.”

Giọng Tô Tĩnh dịu dàng: “Bé ngoan, anh đi xem phim với con chưa?”

“Dạ, bọn con vừa xem xong ra ạ.” Tô Nặc đáp.

Tô Tĩnh nói rõ ý định: “Tối nay hai đứa có rảnh không? Về nhà cũ ăn bữa cơm, dì ăn mừng cho con.”

“Có ạ, lát nữa bọn con qua.” Tô Nặc chưa bao giờ nỡ từ chối Tô Tĩnh, chỉ cần bà đề nghị, cậu đều sẽ cố gắng làm, huống chi chỉ là chuyện nhỏ như về ăn cơm.

Nghe cậu đồng ý, Tô Tĩnh luôn miệng khen tốt, dặn dò họ chú ý an toàn rồi mãn nguyện cúp máy.

Bà biết ngay, muốn tóm được con trai thì vẫn phải nhờ Nặc Nặc.

“Anh ơi, dì bảo mình về ăn cơm.” Tô Nặc chọc chọc Phó Bách Hàn.

Phó Bách Hàn gật đầu: “Ừ, mai em có tiết sáng đúng không? Ăn xong mình về căn hộ.”

“Vâng.” Tô Nặc bóp bóp vai anh: “Anh vất vả rồi, anh là nhất.”

Màn nịnh nọt chẳng chút linh hồn này khiến Phó Bách Hàn nghe mà bất lực. Biểu hiện thế này của bạn nhỏ, thật chẳng giống thích anh chân thành tha thiết, muốn sống với anh cả đời.

Điều anh sợ nhất, là Tô Nặc mất đi cảm giác mới mẻ này, sẽ rời khỏi anh, sẽ hối hận vì hiện tại.

“Dì ơi, bọn con về rồi~” Về đến nhà cũ, vừa vào cửa, Tô Nặc đã vui vẻ gọi người.

Tô Tĩnh cười ra cửa đón họ, ôm lấy Tô Nặc: “Bé ngoan, dì nhớ con lắm.”

Tô Nặc lập tức tỏ ý: “Dì ơi, con cũng nhớ dì lắm, ngày nào cũng nhớ!”

Phó Bách Hàn, con trai ruột: “……” Lúc này, anh như người ngoài cuộc, không nên về chen vào buổi đoàn tụ của bố mẹ với bảo bối thật sự của họ.

“Bé ngoan, xem ai đây này, trước con với chị Thư Dao cũng thân lắm mà.” Tô Tĩnh khoác vai Tô Nặc vào nhà, giới thiệu ở phòng khách.

Tô Nặc lúc này mới thấy trong nhà cũ có khách, là Kỷ Thư Dao và bà Kỷ, người cậu từng nói chuyện vài lần trước đây.

Cậu vội chào hỏi, lại hơi thắc mắc, dì xưa nay đâu phải người thích tụ tập náo nhiệt, sao có khách lại gọi họ về?

“Nặc Nặc, lâu rồi không gặp.” Kỷ Thư Dao cười lên mang lại cảm giác rất dịu dàng, như một người chị lớn chín chắn.

“Chị Thư Dao.”

Trước đây Tô Nặc và Kỷ Thư Dao học cùng trường. Lúc cậu lên cấp hai thì Kỷ Thư Dao sắp tốt nghiệp cấp ba, tuổi tác chênh nhau nhiều, nhưng khi đó Kỷ Thư Dao làm trong hội học sinh, lại vì thân với nhà họ Phó nên rất chăm sóc cậu.

Tô Nặc nhớ mấy năm trước chị ấy đã ra nước ngoài du học. Với những người ít liên lạc thế này, cậu không nhớ sâu sắc lắm, huống chi sau khi trọng sinh, khoảng thời gian còn kéo dài hơn thực tế.

Vốn chẳng thấy gì, cho đến khi Tô Tĩnh nhiệt tình giới thiệu Phó Bách Hàn với Kỷ Thư Dao, trên bàn ăn cũng không ngừng vun vén, Tô Nặc mới chậm chạp nhận ra.

Khoan đã…… đây là gọi Phó Bách Hàn về xem mắt sao?

Tâm trạng Tô Nặc lập tức trở nên phức tạp. Cậu thấy Phó Bách Hàn dường như không nhận ra, cúi đầu, càng nghĩ càng tủi thân, dưới gầm bàn đá anh một cái.

Phó Bách Hàn gắp thức ăn cho nhóc, dặn: “Ăn nhiều vào.”

Tô Nặc nghĩ thế này em còn nuốt nổi à, uất ức.

Cậu muốn bỏ đũa đi ngay, nhưng trước mặt khách lại phải giữ lễ độ giáo dưỡng, cậu không thể để người khác nghĩ nhà họ Phó không biết dạy con.

Khó khăn lắm mới chịu đựng xong bữa cơm, Tô Tĩnh và bà Kỷ ngồi cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhắc đến Phó Bách Hàn, trêu đùa thiện ý, cố kéo gần khoảng cách giữa hai người trẻ.

Tô Tĩnh không có quan niệm môn đăng hộ đối gì, huống chi Kỷ Thư Dao luôn là hình mẫu con dâu lý tưởng của bà.

Dịu dàng nhã nhặn, hiểu chuyện, sẽ đối tốt với Tô Nặc.

Bà liên tục ra hiệu cho con trai: lên tiếng đi chứ, nói gì đi, sao cứ để người ta ngồi trơ ra thế!

Tô Nặc càng nghĩ càng chua xót, vội vã lên lầu về phòng mình.

Kỷ Thư Dao là một cô gái rất tốt, lại môn đăng hộ đối với nhà họ Phó, nghĩ thế nào cũng là ứng cử viên rất phù hợp, chẳng trách Tô Tĩnh muốn gọi Phó Bách Hàn về xem mắt.

Dù trong lòng rất chua, Tô Nặc cũng chẳng thể bắt bẻ Kỷ Thư Dao không tốt, vì Kỷ Thư Dao cũng là người ngay từ đầu đã tỏ thiện ý với cậu, là người chị cậu tôn trọng trong lòng.

Anh trai xứng với chị gái, bình thường biết bao.

Tô Nặc đấm đấm giường, tự hờn dỗi chính mình.

Tình cảm cậu dành cho Phó Bách Hàn vốn chỉ là ý nghĩ của riêng cậu, cậu không thể ỷ vào việc Phó Bách Hàn cưng chiều mà cho rằng mình đương nhiên có thể chiếm hết mọi điều tốt đẹp của anh.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này Phó Bách Hàn sẽ lập gia đình, thành chồng của người khác, cha của người khác, ánh mắt sẽ rời khỏi cậu, sự quan tâm và kiên nhẫn đều dành cho vợ con tương lai…… Tô Nặc thấy thế giới của mình sắp sụp đổ.

Nếu không có Phó Bách Hàn, sau này cậu còn thích được ai?

Cậu sẽ chẳng bao giờ rung động với người khác được nữa, vì cậu đã thấy người tốt nhất rồi.

Bảo bối ngâm trong nước chanh chua đã vô thức bỏ qua xu hướng tính dục mà chính Phó Bách Hàn từng nói rõ.

Dù sao thì cứ là ghen! Còn đau lòng nữa!

Thấy bóng lưng nhóc chạy lên lầu, Phó Bách Hàn đứng dậy: “Mẹ, con còn có việc, xin phép trước.”

Nói xong, liền lên lầu tìm bảo bối.

Tô Tĩnh vuốt tóc mai, xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng bất chợt: “Cái thằng này, suốt ngày bận rộn, về nhà ăn bữa cơm cũng phải mời ba lần bốn lượt.”

Bà Kỷ biết mối hôn sự này phần lớn sẽ không thành. Con gái bà tốt như vậy, mà Phó Bách Hàn còn chẳng thèm nhìn, chỉ làm tròn phép xã giao lịch sự.

Có lòng hay vô ý, rất dễ phân biệt.

Dù sao họ cũng không nhất định phải gả con gái cho Phó Bách Hàn. Tuy hai bên đều ngầm hiểu, nhưng cũng chẳng nói là đến xem mắt, cứ coi như đơn thuần đến chơi.

“Người trẻ bận sự nghiệp là chuyện tốt, chị có phúc thật, Bách Hàn giỏi giang biết bao.” Bà Kỷ cười khen.

Ai mà không thích nghe người khác khen con mình, tâm trạng Tô Tĩnh rất tốt: “Vẫn là con gái chu đáo, tôi chỉ hận không thể nhận Thư Dao làm con gái.”

Con trai thì, tạm bợ cũng không phải không sống được.

“Chị xem chị kìa, có đứa con trai giỏi thế rồi còn đòi giành con gái với tôi.” Bà Kỷ giả vờ không vui, vỗ vỗ tay Tô Tĩnh: “Không được tham lam quá đâu nhé.”

Phụ huynh hai bên tâng bốc nhau về chuyện con cái một lúc, bầu không khí hòa hợp.

Kỷ Thư Dao cũng trước sau chẳng có cảm xúc gì nhiều. Cô đồng ý theo mẹ đến, cũng với tâm thái có cũng được không cũng chẳng sao. Xem mắt với Phó Bách Hàn vẫn đáng tin hơn nhiều so với tự mình tìm bạn trai, nhưng không thành cũng đã nằm trong dự liệu từ sớm, nhà họ cũng chẳng ép buộc.

Phó Bách Hàn gõ cửa, thấy không khóa liền mở cửa vào.

Thấy nhóc cuộn mình trong chăn như con tằm, có vẻ đã trút giận xong, gối trên giường bị ném lung tung, chăn cũng nhăn nhúm.

Phó Bách Hàn lại gần đào nhóc ra: “Bé ngoan, sao lại không vui thế?”

Tô Nặc mím môi không nói, cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì.

Tùy hứng sao? Trước mặt Phó Bách Hàn cậu lúc nào cũng tùy hứng, nhưng lần này cơn giận quá vô lý.

Nếu biết cậu ôm tâm tư đó, có ý dòm ngó anh, Phó Bách Hàn còn dịu dàng dỗ cậu như bây giờ không?

E là tránh cậu còn không kịp.

“Em sợ làm phiền anh với chị Thư Dao vun đắp tình cảm.”

Nghĩ thì rất lý trí, nhưng nói ra miệng trong lòng vẫn chua lòm.

“Anh với cô ấy chẳng có tình cảm gì.” Phó Bách Hàn ôm nửa người nhóc vào lòng: “Số lần anh gặp cô ấy còn chẳng nhiều bằng em.” Nghĩ một lúc, anh dịu giọng: “Anh cũng không biết mẹ sẽ sắp xếp thế này, đừng giận, anh sẽ nói với mẹ sau này đừng làm vậy nữa.”

“Chị Thư Dao xinh thế mà anh còn không thích, anh còn muốn thế nào nữa……” Tô Nặc nửa hờn dỗi, nửa tò mò.

“Bé ngoan, anh thích kiểu người thế nào, em là người rõ nhất mà.” Phó Bách Hàn nhìn vào mắt cậu, nói rõ từng chữ: “Đúng không?”

Để lại bình luận