Chương 86: Yêu Đương Với Anh Trai

Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Tô Nặc gần như quên mất cách thở. Cậu cảm thấy như đã trôi qua rất lâu, thực ra cũng chỉ vài giây, rồi chật vật dời mắt đi, không dám nhìn Phó Bách Hàn nữa.

Cậu lắp bắp: “Anh…… anh…… em sao mà biết được!”

“Anh thích người đẹp hơn.” Phó Bách Hàn không cho cậu cơ hội lấp liếm cho qua, xoay vai cậu lại, khiến cậu chẳng còn đường lui.

Cả người Tô Nặc như sôi sùng sục, mặt đỏ tim đập, đầu óc không tỉnh táo mà nói lung tung: “Anh, sao anh nông cạn thế, chỉ nhìn mặt……”

“Anh không nông cạn.” Đốt ngón tay Phó Bách Hàn lướt qua má cậu: “Chỉ là vì bé ngoan vốn dĩ đã đẹp.”

Bạn nhỏ anh nhìn lớn lên, chính là bảo bối đẹp nhất trong lòng anh.

Anh đã thấy người tốt nhất rồi, sẽ không vì ai khác mà dao động.

“Anh……” Tô Nặc ngẩn ngơ gọi anh, như một con thú nhỏ luống cuống, lẽ ra phải bỏ chạy, lại lao đầu vào lưới của thợ săn.

“Sao lại không vui, bé ngoan?” Phó Bách Hàn dụ dỗ: “Không muốn anh gặp Kỷ Thư Dao, đúng không?”

Tô Nặc: “……” Chuyện có vẻ lớn rồi, anh trai mình như vừa mở khóa phong ấn gì đó, trạng thái bây giờ hơi đáng sợ, giống đại ma vương dụ dỗ thiếu niên vô tội nhảy xuống vực sâu.

Đương nhiên, Tô Nặc biết mình nhảy xuống sẽ chẳng phải vực sâu gì, mà chỉ là hũ kẹo ngọt ngào.

Vì đây là Phó Bách Hàn, Phó Bách Hàn sẽ nâng tất cả điều tốt đẹp nhất thế gian đến trước mắt cậu.

Tô Nặc hiểu ý Phó Bách Hàn, anh đang bày tỏ với mình — anh thích cậu.

Hóa ra không phải chỉ mình cậu yêu thầm. Khi cậu ôm tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mừng thầm, có một người khác cũng mang cảm xúc giống hệt cậu.

Người cậu thích không ghét cậu, còn cho cậu sự đáp lại mà cậu mong muốn.

Anh là anh trai, cũng có thể là người yêu.

Tô Nặc cắn môi: “Anh, anh có biết mình đang nói gì không?”

Đây không phải thái độ dành cho em trai, cũng không phải tình cảm dành cho em trai.

Ngay từ đầu Tô Nặc đã biết, dù cậu cứ thế đi tỏ tình, rất có khả năng sẽ được Phó Bách Hàn chấp nhận.

Sở dĩ cậu không làm vậy, là vì chính cậu cũng không chắc, Phó Bách Hàn đáp lại cậu là vì thích, hay vì đã quen dung túng và cưng chiều cậu.

Cậu không muốn mãi là đứa trẻ trong mắt anh. Cậu mong Phó Bách Hàn coi mình là người trưởng thành ngang hàng, cân nhắc mình như đối tượng yêu đương trong tương lai, chứ không chỉ cưng chiều như một đứa em trai.

Dù làm em trai anh đã có được rất nhiều, nhưng Tô Nặc thấy mình tham lam. Cậu đã rung động với anh trai mình, cậu muốn làm người yêu của anh.

Sau khi nhận ra tình cảm này, Tô Nặc đã bình tĩnh suốt một thời gian dài, cậu cũng suy nghĩ cẩn thận xem mình ham cái tốt của Phó Bách Hàn, đơn thuần vì muốn chiếm hữu anh mà sinh ra ảo giác, hay là thật sự thích anh.

Sau khi đắn đo đi đắn đo lại và kiểm chứng, Tô Nặc mới hiểu lòng mình: cậu chính là thích Phó Bách Hàn. Chẳng có đứa em trai nào lúc nào cũng mơ tưởng cuộc sống đến già bên anh trai, cũng chẳng có đứa em trai nào hễ đến gần anh trai là tim đập nhanh.

Sống hai kiếp, cậu mới hiểu thế nào là thích.

Thích một người tuyệt đối không phải như lúc cậu nhận lời Sở Bác Diễn, thử với tâm thế tùy tiện. Mà là như cậu bây giờ, rất dễ dàng có thể được như ý, lại mãi không dám nói toạc ra.

Thích khiến con người ta trở nên dũng cảm, cũng khiến người ta muốn chùn bước.

Nếu không phải hôm nay Phó Bách Hàn bày tỏ như vậy, có lẽ phải rất lâu sau, khi chắc chắn chẳng có vấn đề gì, Tô Nặc mới tỏ tình với anh.

Giờ cậu vẫn còn băn khoăn, băn khoăn về suy nghĩ thật sự của Phó Bách Hàn.

“Đương nhiên anh biết mình đang nói gì.” Phó Bách Hàn ghé sát cậu: “Bé ngoan, anh không thích ai khác, anh chỉ muốn em.”

Phó Bách Hàn vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn kiềm chế, tâm trạng anh phức tạp hơn nhiều so với những gì Tô Nặc từng băn khoăn.

Nhưng hôm nay thấy Tô Nặc nén tủi thân vội vã rời đi, anh bắt đầu nghi ngờ những gì mình làm rốt cuộc là đúng hay sai.

Anh không cho nhóc một thái độ rõ ràng, khiến nhóc mãi phải dò dẫm theo đuổi, để khi có người khác xuất hiện, nhóc chỉ có thể một mình buồn bã, vì chẳng có lập trường gì để nói ra.

Phó Bách Hàn chợt hiểu, là anh quá rụt rè, tưởng rằng mình đang bảo vệ Tô Nặc, thực ra lại khiến Tô Nặc chịu ấm ức.

Như Quý Tinh Huy nói, anh không thể treo nhóc lơ lửng, như vậy tệ quá.

Dù nhóc còn trẻ, cũng không nên vô cớ phí bao nhiêu thời gian vì anh.

Đã thích, thì ở bên nhau.

Anh trước sau vẫn không nỡ nhìn Tô Nặc thất vọng, anh muốn Tô Nặc được như ý, ngày nào cũng vui vẻ.

Dù sau này Tô Nặc trưởng thành rồi hối hận, anh cũng sẽ tìm cách giữ cậu lại bên mình, dù phải lùi về vị trí anh trai. Nhưng anh cũng nên tự tin một chút, ở bên nhau rồi, còn để nhóc không rung động được sao?

Dù sao anh cũng là người hiểu Tô Nặc nhất, anh có thể khiến bản thân trở thành dáng vẻ mà Tô Nặc thích.

Nghe Phó Bách Hàn bày tỏ thẳng thắn như vậy, cả người Tô Nặc ngây ra, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Anh trai nói thích mình rồi?!

Anh ấy vậy mà thích mình!!!

Hàng mi Tô Nặc khẽ run: “Anh, anh nói thật chứ?”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút không dám tin.

Phó Bách Hàn cúi xuống, hôn lên môi cậu, chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến Tô Nặc choáng váng.

Anh hôn mình rồi!

Bị phản ứng đáng yêu của cậu làm cho bật cười, Phó Bách Hàn véo nhẹ vành tai cậu: “Giờ tin chưa?”

Tô Nặc gật đầu lia lịa, che miệng, cười ngây ngô như một tên ngốc nhỏ.

Đắc ý một lúc, cậu nhìn Phó Bách Hàn, lấy hết can đảm sán lại hôn anh một cái, kêu “chụt” một tiếng thật to, đôi mắt tràn ngập vui sướng: “Em cũng thích anh!”

Ngừng một chút, cậu bổ sung: “Là kiểu thích muốn yêu đương với anh ấy!”

Bị trêu chọc thế này, Phó Bách Hàn sao chịu nổi.

Nhịn rồi lại nhịn, anh vẫn không thuyết phục được bản thân tha cho bảo bối này.

“Bé ngoan, phải hôn như thế này mới là yêu đương.”

Giữ chặt Tô Nặc trong lòng, khiến đôi môi cậu nhuốm sắc đỏ mọng nước, căng mọng hơn ngày thường, Phó Bách Hàn ấn nhẹ đầu ngón tay lên khóe môi cậu, cười: “Học được chưa?”

Tô Nặc hu hu vùi vào lòng anh: “Anh, sao anh giỏi thế, anh học ai thế?”

“Chắc là thiên phú.” Phó Bách Hàn xoa tóc nhóc, mặt dày tự khẳng định.

Lúc hai người xuống lầu, vành tai đều đỏ ửng. Tô Nặc chìa tay về phía anh, mắt mong chờ: “Muốn nắm tay.”

Đây là bạn trai của cậu rồi, cậu có thể tuyên bố chủ quyền, ai đến xem mắt với anh cũng không được.

Phó Bách Hàn đương nhiên chẳng có lý gì không đồng ý, nắm lấy tay cậu rồi mới dẫn cậu xuống lầu.

Tô Tĩnh tiễn khách xong, vốn định đợi con trai xuống thì mắng cho một trận, nhưng thấy anh dẫn bảo bối cùng xuống, bà không nổi giận được. Dịu sắc mặt lại, Tô Tĩnh quan tâm hỏi: “Bé ngoan chẳng ăn được bao nhiêu, hôm nay đau dạ dày à? Có phải không khỏe không?”

Con trai gì đó, chẳng quan trọng bằng bảo bối.

Tô Nặc ngượng ngùng cúi đầu, cậu biết nói sao đây, rằng con vừa làm mình làm mẩy với con trai dì, còn dụ được người ta về tay rồi.

Hu hu hu, lúc này cảm thấy mình đang bị lương tâm tra hỏi.

Phó Bách Hàn vừa định lên tiếng thay cậu, đã bị Tô Nặc khẽ cào lòng bàn tay ngăn lại.

Tô Nặc chớp chớp mắt, đỏ mặt nói dối: “Dạ có hơi không khỏe, giờ không sao rồi ạ.”

Tô Tĩnh lập tức hỏi han ân cần, quan tâm từ đầu đến chân một hồi lâu mới thôi, đứng dậy: “Dì đi nấu canh cho con uống. Dạo này có thời gian về nhà ở không? Học hành công việc quan trọng đến mấy cũng không bằng sức khỏe, phải tẩm bổ cho tốt.”

Phó Bách Hàn bất lực trước sự cằn nhằn của mẹ: “Mẹ, con sẽ chăm sóc Nặc Nặc.”

Ở với anh thì sao lại không được chứ?

Tô Tĩnh trừng anh: “Con còn dám nói! Nặc Nặc sống với con thời gian này gầy đi rồi đấy, con làm anh kiểu gì vậy?”

Làm mẹ, tự nhiên có một bộ lọc nhìn con kiểu gì cũng thấy gầy yếu, chỉ hận không thể một bữa cho ăn tròn vo lên.

Tô Nặc bênh Phó Bách Hàn: “Dì ơi, anh chăm sóc con tốt lắm, là con muốn giảm cân, nhìn thì gầy chứ thật ra toàn là cơ thôi.”

Tô Tĩnh bị cậu chọc cười, vỗ vỗ tay cậu: “Được được được, bé ngoan nhà mình khỏe mạnh rồi.”

Tô Tĩnh quay vào bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người. Tô Nặc lén lén lút lút đánh giá một vòng, quay sang nhìn Phó Bách Hàn: “Chị Thư Dao về rồi à?”

Phó Bách Hàn hắng giọng: “Anh không để ý.”

Tô Nặc biết mình nghĩ vậy là không hay, nhưng Kỷ Thư Dao đi rồi, cậu vẫn thấy khá vui.

Có thiện cảm với Kỷ Thư Dao đến mấy, khi người chị này trở thành đối tượng xem mắt của Phó Bách Hàn, Tô Nặc cũng khó lòng chào đón chị ở lại.

Cậu hất cằm, hừ một tiếng: “Anh, có một điều anh phải hiểu nhé.”

Phó Bách Hàn nghiêm túc hỏi: “Điều gì?”

“Lúc làm em trai thì em rất hiểu chuyện, nhưng giờ em là bạn trai anh rồi……” Tô Nặc kéo dài giọng: “Yêu đương thì anh phải chấp nhận em sẽ có tính khí, còn làm mình làm mẩy với anh đấy.”

Phó Bách Hàn vô cùng yêu thương nhìn bảo bối đang đắc ý: “Bé ngoan, có một điều em cũng phải hiểu.”

Tô Nặc: “Hửm?”

Sao, anh cũng có tính khí, muốn đặt quy tắc cho em à?

Phó Bách Hàn nói: “Lúc làm em trai, em đã đủ tùy hứng, đủ làm mình làm mẩy rồi, anh quen lắm.”

Tô Nặc nhảy dựng lên đấm anh: “Anh nói bậy!”

Đừng nói lung tung, em không phải, em không có.

Tô Tĩnh từ bếp đi ra, thấy hai người đang đùa giỡn, chẳng thấy có gì lạ: “Bách Hàn, đừng bắt nạt Nặc Nặc.”

Tô Nặc hừ một tiếng: “Nghe dì nói chưa?”

“Nghe rồi.” Phó Bách Hàn ghé sát tai cậu, hôn nhẹ lên vành tai, giọng trầm thấp: “Bạn trai.”

Tô Nặc lập tức ngoan ngay, thẹn quá mà.

Bỗng chốc có bạn trai, lại còn là bạn trai mình mơ tưởng bấy lâu, tâm trạng đúng là hơi kích động đấy.

Dỗ nhóc đi ăn khuya xong, Phó Bách Hàn và Tô Tĩnh ngồi đối diện nhau, Tô Tĩnh mới hạ giọng mắng: “Bách Hàn, hôm nay con làm sao thế, để Thư Dao mất mặt như vậy.”

“Mẹ, con chưa từng đồng ý để mẹ giới thiệu người cho con, lại còn dẫn về nhà.” Thái độ Phó Bách Hàn thẳng thắn.

Tô Tĩnh đuối lý: “Chuyện này là mẹ làm không đúng, nhưng con không thích Thư Dao thì có thể nói riêng với mẹ, sao lại thế được.”

Phó Bách Hàn nhìn mẹ: “Vì con có người mình thích rồi.”

Để lại một bình luận