Tô Tĩnh có phần không dám tin: “Con không thích xem mắt thì sau này mẹ không sắp xếp nữa, không cần bịa chuyện dỗ mẹ đâu.”
Phó Bách Hàn: “……”
Rốt cuộc anh có hình tượng không đáng tin cậy gì trong mắt mẹ vậy?
Tô Tĩnh nhìn gương mặt điềm tĩnh của con trai, ngừng một chút, hỏi lại: “Có thật à?”
Phó Bách Hàn đáp một tiếng: “Con lừa mẹ chuyện này làm gì.”
Tô Tĩnh lập tức hứng thú. Dù là người phụ nữ cao quý thanh lịch đến đâu, trước chuyện yêu đương của con trai cũng tràn đầy tò mò. Tô Tĩnh vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc con trai bà sẽ rung động vì người như thế nào.
“Đã ở bên nhau chưa? Bao giờ dẫn về nhà?” Tô Tĩnh hỏi.
Bà chẳng nghi ngờ mức độ nghiêm túc của Phó Bách Hàn trong tình cảm, đàn ông nhà họ Phó, đã rung động là chuyện cả đời. Đã nói thẳng với bà như vậy, thì sau này thế nào cũng có ngày dẫn về nhà.
Ánh mắt Phó Bách Hàn lướt qua mẹ, nhìn về phía nhóc đang dỏng tai nghe lén ở cách đó không xa, thầm nghĩ chẳng phải đã ở trong nhà rồi sao, lại còn được cưng chiều hết mực, đãi ngộ tốt hơn đứa con ruột là anh nhiều.
Nhưng đây không phải thời điểm tốt để khai hết, nên Phó Bách Hàn cụp mắt: “Em ấy ngại, sau này con sẽ nói với mẹ.”
“Được được được, con tự liệu là được.” Tô Tĩnh mặt mày rạng rỡ: “Phải đối tốt với người ta, đừng lúc nào cũng lạnh mặt, con gái người ta sẽ chê con nhạt nhẽo đấy.”
“Không phải con gái.” Phó Bách Hàn thản nhiên nói.
Tô Tĩnh: “……?!”
Thần sắc Phó Bách Hàn nghiêm túc: “Mẹ, con chỉ thích em ấy.”
Tô Tĩnh hít một hơi: “Thật ra mẹ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, không sao, chuyện này bình thường thôi, mẹ ủng hộ con. Nhưng bên bố con hơi cổ hủ, con đừng nói với ông ấy vội, đợi mẹ khuyên nhủ đã.”
Con trai mãi chưa yêu đương, Tô Tĩnh đã sớm nghĩ có khi nó thích người cùng giới, hoặc đơn thuần là lãnh cảm…… Giờ biết được đáp án, chấp nhận cũng dễ hơn.
Nhưng bên Phó Minh Viễn thì khác, xét ở một góc độ nào đó, nhà họ Phó đúng là có “ngai vàng” cần người kế thừa.
Tô Tĩnh lo sẽ gây ra đại chiến gia đình giữa hai cha con, quyết định từ từ thấm dần, tính kế lâu dài.
Phó Bách Hàn gật đầu: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ đồng ý rồi thì về cơ bản chẳng có vấn đề gì, bố ruột gì đó, chẳng qua chỉ là con hổ giấy sợ vợ thôi.
Tô Nặc ăn khuya xong, được Tô Tĩnh gọi đến trước mặt, lén sau lưng Phó Bách Hàn, bí bí mật mật hỏi cậu: “Bé ngoan, dạo này anh con thân với ai?”
Tô Nặc phát huy diễn xuất, giữ bình tĩnh: “Con không để ý ạ, anh lúc nào cũng bận mà.”
Ngoài con ra, anh ấy làm gì có thời gian ở bên người khác.
“Bé ngoan cũng không biết à?” Tô Tĩnh như có điều suy nghĩ: “Giấu kỹ thật.”
Tô Nặc nghĩ, cũng không hẳn, dù sao anh cũng mới biết mình có bạn trai thôi mà……
Tô Tĩnh có chút lo lắng: “Bách Hàn cũng chẳng tiếp xúc được mấy người, không lẽ là Tinh Huy?”
Tô Nặc suýt sặc nước bọt, quay mặt đi ho hai tiếng: “Dì ơi, anh làm sao ạ?”
Tô Tĩnh khẽ nói với cậu: “Anh con yêu đương rồi.”
Thấy sắc mặt nhóc không được tự nhiên lắm, Tô Tĩnh vỗ vỗ lưng cậu an ủi: “Không sao đâu bé ngoan, anh có cưới vợ rồi cũng sẽ luôn đối tốt với con, nó dám đối xử phân biệt, dì đánh nó.”
Tô Nặc ừ ừ à à gật đầu loạn xạ, ngón chân suýt cào ra được cả một cung điện Louvre.
Anh đã nói những gì linh tinh thế không biết!
Cậu khổ quá, ở nhà cũng phải diễn, cái này tính là tăng ca.
Về phòng, thấy Phó Bách Hàn bưng ly sữa đi tới, cậu hờn dỗi: “Dì tưởng anh với anh Tinh Tinh đang yêu nhau.”
Bề ngoài là tổng tài có cơ hội dạo chơi giữa muôn hoa, thực tế vòng giao tiếp lại hẹp vô cùng. Cũng khó trách Tô Tĩnh liên tưởng đến Quý Tinh Huy, vì Phó Bách Hàn cũng chẳng có mấy người bạn thường xuyên qua lại, còn lại đều là quan hệ hợp tác làm ăn.
Dù sao muốn làm thân với anh vốn đã khó như lên trời, cho dù gặp ở tiệc, trao đổi danh thiếp, cũng sẽ chẳng phải số điện thoại riêng của anh.
Phó Bách Hàn cong môi: “Anh ở bên ai, bé ngoan còn không rõ sao?”
Tô Nặc đỏ mặt đẩy anh ra cửa. Trước kia cố ý quyến rũ anh, tìm đủ cách leo lên giường ôm anh ngủ, giờ bày tỏ lòng mình rồi, ngược lại lại thẹn thùng.
“Hôm nay không về à?” Phó Bách Hàn hỏi: “Mai dậy sớm cũng kịp.”
“Mai mới về.” Tô Nặc đã chạm vào tay nắm cửa, lại thấy cứ thế thả anh đi thì thiệt quá, bĩu môi: “Anh ơi, hôn một cái.”
Phải có nụ hôn chúc ngủ ngon, mới xác nhận được anh trai thật sự đã thành bạn trai.
Đừng nói là hôn một cái, bảo bối đáng yêu thế này, đòi mạng anh anh cũng cho.
Phó Bách Hàn cúi xuống hôn lên môi cậu: “Sang phòng anh không?”
Tô Nặc đẩy anh ra ngoài: “Chúc ngủ ngon, mai gặp!”
Lời lẽ lưu manh gì thế, sao vừa yêu đã mời người ta ngủ chung được?
Tên lưu manh nhỏ nào đó rõ ràng đã quên, trước kia là ai tìm đủ cớ ngày nào cũng bắt người ta ngủ cùng.
Đương nhiên, là theo nghĩa đen, đơn thuần ngủ cùng thôi.
Nằm xuống rồi, điện thoại báo tin nhắn, Tô Nặc cầm lên xem, là tin của Phó Bách Hàn: “Ngủ ngon.”
Cậu ôm gối lăn hai vòng trên giường, tóc rối bù, hơi nóng trên mặt chẳng hề lui đi.
Aaa đây là cảm giác yêu đương sao?
Lại còn ở phòng bên cạnh, giấu các phụ huynh, có cảm giác kích thích như vụng trộm, ôi, kích thích quá đi.
Tô Nặc xem đi xem lại tin nhắn, không nén nổi niềm vui sướng trong lòng, mở trang cá nhân đăng một dòng: “Thích anh nhất!”
Nhìn là biết đúng là gà mờ yêu đương chưa có kinh nghiệm.
Nhưng người khác không biết cậu đang yêu, dù sao cậu là đứa cuồng anh trai cũng coi như ai ai cũng biết. Đến fan cũng biết qua livestream rằng bé con họ theo đuổi có một ông anh chân dài siêu đẹp trai, hễ nhắc đến anh trai là tự động bật chế độ khoe khoang, vừa kiêu vừa đáng yêu, là bé con được cưng chiều.
Quý Tinh Huy thấy trang cá nhân của cậu thì tiện tay chụp màn hình gửi cho Phó Bách Hàn: “Rốt cuộc cậu lừa Nặc Nặc kiểu gì thế, xem bị mê hoặc thành ra cái dạng gì rồi kìa.”
Là người duy nhất biết chuyện, anh dốc hết sức trêu chọc Phó Bách Hàn.
Thế nào gọi là tự tìm đường chết, Quý Tinh Huy chính là tự tìm đường chết.
Biết rõ đánh không lại, mà cứ phải luyên thuyên.
Phó Bách Hàn nhìn trang cá nhân của Tô Nặc, nụ cười trên mặt chẳng hề tắt. Sao bảo bối có thể ngọt đến vậy chứ?
Biết sớm sẽ tuyệt vời thế này, anh đã chẳng âm thầm buồn bã lâu như vậy. Quả nhiên là lo bò trắng răng, nghĩ quá nhiều đôi khi sẽ bỏ lỡ.
“Cậu thì biết cái gì.” Phó Bách Hàn trả lời Quý Tinh Huy, đầy vẻ đắc ý của người thắng cuộc đời.
Tra nam hải vương làm sao biết được sự tốt đẹp của tình yêu.
Tra nam hải vương thì đúng là tra thật, nhưng cái gọi là nhất lực hàng thập hội, hắn có giỏi đùa giỡn lòng người đến mấy, bị người ta đè trên giường cũng chẳng làm nên sóng gió gì, chỉ có thể tự mình bị hất lên đầu sóng.
Quý Tinh Huy thậm chí tự buông xuôi nghĩ: Quý Tinh Hải tuy đáng ghét, nhưng kỹ thuật cũng được, đúng là khá sướng, giá mà không phải em trai mình thì tốt.
Anh vẫn luôn thích kiểu ngoan ngoãn mặc mình điều khiển, giờ đột nhiên thấy con sói con hung dữ cũng có một hương vị riêng.
Nhưng rốt cuộc ai thuần phục ai thì chưa định, chẳng ai trong hai người thắng cả.
“Anh quả nhiên thích nó.” Quý Tinh Hải tắm xong đi ra, liếc thấy ảnh đại diện của Tô Nặc trên màn hình điện thoại Quý Tinh Huy, sán lại cắn một cái lên cổ anh, giọng oán trách: “Anh à, nó toàn giả vờ thôi.”
Một tiểu yêu tinh trà xanh làm mình làm mẩy, có gì đáng thích chứ.
Quý Tinh Huy mất kiên nhẫn đẩy đầu hắn ra: “Cút, hôm nay đến đây thôi.”
Quý Tinh Hải có chút tổn thương, nhưng không thể hiện ra, dù sao Quý Tinh Huy cũng chẳng xót.
“Chúng ta chỉ có kiểu quan hệ này thôi sao?” Hắn hỏi.
Quý Tinh Huy nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy giễu cợt: “Chứ sao? Người muốn leo lên giường tao nhiều lắm, mày cũng chẳng phải thứ gì hiếm có.”
Anh đương nhiên cố tình, chỉ riêng chuyện con sói con vô hiệu hóa thế lực của anh trong công ty, anh cũng phải trút giận một phen.
Dù có dự định buông bỏ toàn bộ, nhưng tự mình chủ động phá hủy và bị người khác cướp mất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Quý Tinh Huy quen thói mạnh mẽ, bỗng dưng chịu thiệt lớn như vậy, đến lòng muốn giết chết Quý Tinh Hải cũng có.
Nói cho cùng vẫn là do bản thân khinh địch, cho đối phương cơ hội lợi dụng. Dù là ở công ty hay trên giường.
“Anh, không được nói những lời như thế.” Quý Tinh Hải mặt mang nụ cười, nhưng giọng lạnh băng, mang sự tương phản biến thái: “Em không thích nghe.”
Trong xương cốt Quý Tinh Huy là sự phản nghịch ngông cuồng bất kham, dù vừa mây mưa với người ta xong, cũng chẳng ngăn được anh bây giờ giẫm vào chỗ đau của người khác.
Một khi đã nghĩ thông, người chịu thiệt sẽ không phải mình. Quý Tinh Huy chẳng vướng bận lâu chuyện ai trên ai dưới, hay nói cách khác, trên giường anh vốn chẳng có lòng tự trọng hay cảm giác đạo đức nặng nề gì.
Chỉ cần anh sướng, anh coi như mình chơi không mất tiền.
Đưa tiền thì không đời nào, Quý Tinh Hải đừng mơ được hưởng đãi ngộ như mấy tình nhân nhỏ trước kia của anh, không cho mấy cái tát đã là tốt lắm rồi.
Chơi chán thì vứt, cũng là nguyên tắc hành xử của anh.
Người vừa nói đến đây thôi, rốt cuộc vẫn bị con sói con hôn cắn đến bốc hỏa, lại tiếp tục quấn lấy nhau.
Trong lòng Quý Tinh Hải trống rỗng, dù da thịt kề sát, hắn vẫn thấy khoảng cách giữa mình và Quý Tinh Huy thật xa xôi, xa đến mức như mãi mãi không nắm bắt được. Hơi mạnh tay một chút, đã bị túm tóc mắng: “Quý Tinh Hải, mày muốn chết à?”
Quý Tinh Hải: “……”
Vì sao lại thấy bi ai, có lẽ là nhận ra mình bị coi như một món đồ chơi hình người.
Chẳng có chút địa vị nào.
Hắn cũng biết Quý Tinh Huy cố ý trả đũa, phần lớn là muốn chơi một thời gian rồi đá hắn, nhưng hắn không nhịn được, cứ phải lao vào cái bẫy này.
Chẳng có gì là không nắm được, chỉ cần hắn đủ mạnh.
Quý Tinh Hải oán hận Tô Nặc rất nhiều, không chỉ vì nghi ngờ Quý Tinh Huy thích Tô Nặc, mà còn vì ghen tị với cuộc đời đầy nắng chẳng chút u ám của cậu.
Trên đời chính là có loại người như vậy, chẳng cần làm gì cũng có được tất cả những thứ người khác không có được.
Nhưng khi thấy Tô Nặc bị người ta quấy rầy ở tiệc rượu, Quý Tinh Hải vẫn đi tới ném người kia sang một bên. Thấy ánh mắt hung ác của hắn, kẻ đó nhanh chóng lủi mất.
Tô Nặc không ngờ mình cùng nhà đầu tư dự tiệc rượu lại gặp chuyện này, càng không ngờ người giúp mình lại là Quý Tinh Hải.
Trong mắt cậu, Quý Tinh Hải là nhân vật nguy hiểm bậc nhất, tốt nhất tránh được bao xa thì tránh bấy xa.
Nhưng được Quý Tinh Hải giúp giải quyết rắc rối, cậu vẫn nói lời cảm ơn, kết quả Quý Tinh Hải lạnh lùng liếc cậu một cái rồi bỏ đi.
Tô Nặc chẳng hiểu mô tê gì, cậu cũng đâu có đắc tội gì với Quý Tinh Hải.
Để lại bình luận