Chương 45: Rơi Xuống

Cửa thang máy kêu “ting” một tiếng rồi mở ra. Cố Tây Triều đã đến tầng cao nhất.

Tầng này hoàn toàn trống trải, đến bóng một người hầu cũng không thấy. Đây là lần đầu tiên Cố Tây Triều tới nơi này. Cậu còn phải đi thêm một đoạn cầu thang nữa mới lên được tầng thượng.

“Ngu Dục? Cậu có ở đó không?”

Cố Tây Triều vừa gọi vừa đi lên trên.

Đột nhiên, một tiếng va đập dữ dội truyền đến bên tai cậu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cố Tây Triều giật bắn mình, lập tức dừng bước.

Ngay sau đó, tiếng khóc xé lòng của một người phụ nữ vọng ra từ sau cánh cửa:

“Tôi sẽ giết hết các người! Ngu Chấn Hồng, đồ súc sinh! Thả tôi ra! Để tôi ra ngoài! Thả tôi ra… Chẳng phải các người muốn lấy mạng tôi sao…”

Cố Tây Triều lập tức phản ứng lại.

Có người đang cầu cứu!

Cậu vội vàng chạy đến trước cánh cửa trên gác mái rồi nói với người bên trong:

“Dì ơi, dì đừng hoảng. Dì nói cho cháu biết, bên trong có ai làm hại dì không?”

Không có lời đáp, chỉ còn tiếng khóc bị dồn nén đến không thể kìm lại.

“Cầu xin các người… Hãy giết tôi đi… Đừng làm hại con trai tôi… Nó còn nhỏ như vậy, nó vô tội…”

Nghe thấy tên Ngu Dục, trái tim Cố Tây Triều chợt trĩu xuống. Nếu trước đây cậu chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này, thì giờ đây cậu đã tự tay vén lên tấm màn che phủ nhà họ Ngu, chạm vào bí mật mà gia tộc ấy vẫn luôn che giấu, rồi hoàn toàn đứng giữa tâm bão.

“Dì là mẹ của Ngu Dục sao?”

Cố Tây Triều thận trọng hỏi qua cánh cửa.

Nghe thấy tên Ngu Dục, người phụ nữ bên trong rõ ràng khựng lại một giây, sau đó tiếp tục nức nở:

“Tôi đồng ý với các người. Ngu Dục còn nhỏ như vậy, nó vô tội… Đừng làm hại nó… Tôi cầu xin các người…”

Lúc này, Cố Tây Triều mới nhận ra người phụ nữ sau cánh cửa đã bị nỗi sợ giày vò đến mức tinh thần gần như hoàn toàn suy sụp.

Trong lòng cậu vốn mang một ý thức chính nghĩa vô cùng mạnh mẽ. Dù bản thân luôn lạnh lùng như băng, từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người lớn, ngoài mặt cũng chẳng mấy xa cách với cha mình, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy rằng, bất kể giữa người lớn tồn tại ân oán gì, họ cũng không nên kéo một đứa trẻ vô tội vào cuộc.

Cố Tây Triều siết chặt nắm tay rồi lại từ từ buông ra. Cậu tự nhủ: Chẳng lẽ mình có thể nhẫn tâm bỏ đi như vậy sao? Nhưng sau khi thả người phụ nữ ấy ra thì sao? Nhà họ Ngu có trả thù nhà họ Cố hay không? Cậu lại có khả năng gì để giúp đỡ hai mẹ con họ?

Bên tai Cố Tây Triều chợt vang lên lời dạy bảo đầy nghiêm khắc của cha: Lòng tốt ngu muội chỉ khiến con trở thành người nông dân bị rắn độc cắn chết. Đừng vì mềm lòng mà xen vào nhân quả vốn không thuộc về mình.

Thế nhưng trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh Ngu Dục ngồi xổm bên bệ cửa sổ, vừa khóc vừa cầu xin:

“Anh ơi, cứu tôi… Đưa tôi đi…”

Cố Tây Triều đứng trước cửa, trong lòng giằng co dữ dội.

“Thả tôi ra đi… Tôi muốn gặp cha mẹ lần cuối… Ngu Chấn Hồng… Tôi cầu xin ông… Hạ dao xuống…”

Dường như người phụ nữ trước mắt lại xuất hiện ảo giác. Giọng nói của bà từ tiếng gào khóc xé lòng dần biến thành những lời thì thầm đứt quãng. Cố Tây Triều cảm nhận được bà đang tiến ngày một gần hơn, chỉ còn không ngừng nức nở.

“Đừng chĩa dao vào con của ông…”

Cố Tây Triều khẽ há miệng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trước mắt cậu dường như hiện lên cảnh tượng một đứa trẻ vô tội bị chính cha ruột dùng dao uy hiếp.

Chuyện này là thật sao? Đây rốt cuộc là địa ngục gì vậy?!

Hai tay cậu run lên. Dòng máu phẫn nộ cuộn trào khắp cơ thể. Đây không phải nhân quả, cũng chẳng phải bí mật nào cả, mà là một tội ác đã giẫm nát giới hạn cuối cùng của đạo đức!

Nếu đây là chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cha cậu nhất định sẽ ủng hộ quyết định của cậu.

Cố Tây Triều gần như giận dữ hét lên:

“Dì chờ một chút! Cháu sẽ lập tức đi tìm người tới!”

Khi vừa quay người, Cố Tây Triều nhìn thấy một chùm chìa khóa treo trên chiếc tủ cũ bên cạnh. Nó không cao cũng không thấp, vừa vặn nằm trong tầm với của một đứa trẻ.

“Cháu tìm thấy chìa khóa rồi! Dì ơi, cháu sẽ mở cửa cho dì ngay!”

Cậu hoảng hốt cầm chùm chìa khóa lên. Vì adrenaline dâng cao cùng cảm xúc quá kích động, cậu thử đến mấy lần vẫn không thể tra đúng chìa vào ổ khóa.

“Cạch…”

Cuối cùng, chìa khóa cũng cắm vào ổ rồi xoay một vòng. Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở vào trong, để lộ căn gác mái nhỏ hẹp và tối tăm.

Ánh nắng bên ngoài tràn vào không gian u ám ấy.

Trên gương mặt Lan Nhân vẫn còn hai vệt nước mắt. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Cố Tây Triều, bà mới ngơ ngác hỏi:

“Cậu là ai?”

“Dì ơi, cháu tên là Cố Tây Triều. Chuyện khác để sau hãy nói! Dì mau ra ngoài đi, cháu sẽ lập tức đi tìm Ngu Dục!”

Cố Tây Triều cố gắng dùng tên Ngu Dục để đánh thức chút lý trí còn sót lại của bà.

“Cậu mang họ Cố… Đúng là nghiệp chướng. Ngu Chấn Hồng, Cố Thiên Tường, Tần Giao… Các người muốn những đứa trẻ này phải sống tiếp thế nào đây? Đúng là nghiệp chướng… Ha ha ha…”

Lan Nhân bước nhanh ra khỏi cửa, nhìn Cố Tây Triều bằng một nụ cười đầy cay đắng.

Bà vừa nói vừa cười, nhưng cười mãi, nước mắt lại rơi xuống.

Cố Tây Triều cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa định quay đầu lại, cậu đã phát hiện Lan Nhân đang chân trần lao về phía ban công cuối hành lang. Ánh mắt bà trống rỗng, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng một tia hạnh phúc và lưu luyến.

Đây là gác mái của một tòa nhà cao sáu tầng. Đứng trên ban công, tiếng người huyên náo của buổi lễ bàn giao cổ phần cách đó không xa vẫn vang lên không dứt. Đám người khoác trên mình lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, nở những nụ cười giả tạo, hoàn toàn không biết nơi đây sắp xảy ra chuyện gì.

Vô số ảo giác hiện lên trước mắt Lan Nhân. Vượt qua những ký ức đau đớn vừa rồi, bà như trở lại những năm tháng tuổi trẻ, khi mình vẫn còn nhảy múa trên sân khấu.

Cố Tây Triều nhận ra bà định làm gì, lập tức chạy tới cứu người. Nhưng cậu lại sợ kích động bà, không dám đến quá gần.

Không đúng. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Cậu đến đây là để cứu mẹ của Ngu Dục cơ mà…

Giọng Cố Tây Triều run rẩy, gần như van xin:

“Dì ơi, cháu xin dì hãy xuống trước đi. Ngu Dục vẫn đang chờ dì…”

Lan Nhân như không hề nghe thấy lời cậu. Bà quay đầu, mỉm cười nhìn cậu:

“Đứa trẻ ngoan, hãy nhớ rằng chuyện này không liên quan đến cậu. Đừng trách bản thân…”

“Đừng! Dì đừng bước qua đó!”

“Được mang họ Lan là may mắn lớn nhất của tôi, nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất… Tôi muốn khiến cả nhà họ Ngu nhuốm đầy vết máu của mình…”

Lan Nhân đứng trên ban công, ánh nắng rực rỡ bao phủ toàn thân bà.

Bà dứt khoát trèo qua lan can, không hề do dự hay chần chừ, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tựa như dưới bầu trời trong xanh của mười mấy năm về trước, bà từng lén trèo tường ra ngoài vui chơi cùng bạn bè.

Bàn tay Cố Tây Triều vươn ra chỉ kịp sượt qua vạt váy của Lan Nhân.

“Không!!!”

Sau khi trốn thoát, Ngu Dục vừa đi vừa lẩn tránh, né khỏi tầm mắt của đám người hầu và quản gia. Khó khăn lắm cậu mới đến được bên dưới tòa biệt thự kiểu Tây nơi mẹ mình đang bị giam giữ.

Đột nhiên…

“Rầm!”

Một tiếng động trầm đục vang lên. Một bóng người từ trên cao rơi xuống. Cả người Ngu Dục cứng đờ tại chỗ. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên, cậu cảm thấy ánh nắng trước mắt chợt sáng chợt tắt.

Trên ban công gác mái, cậu nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Là Cố Tây Triều.

Cố Tây Triều cũng đang kinh hoàng nhìn cậu. Đôi mắt vốn luôn sáng ngời linh động ấy lần đầu tiên mất đi toàn bộ ánh sáng, chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng đặc quánh.

Ngay giây tiếp theo, từng mảng máu tươi loang đỏ nền gạch trắng sứ, chậm rãi lan đến dưới chân Ngu Dục.

“Mẹ!!!”

Cuối cùng Ngu Dục cũng bừng tỉnh. Cậu vừa bò vừa chạy, nhào đến bên cạnh Lan Nhân, không ngừng gào khóc:

“Mẹ… Mẹ… Mẹ đừng dọa con… Cứu người với… Có ai cứu mẹ tôi không…”

Cậu quỳ bên cạnh Lan Nhân, vươn bàn tay nhỏ bé định chạm vào gương mặt bà, nhưng rồi lại hoảng hốt rụt tay về, như thể sợ chính mình sẽ khiến bà đau.

Để lại bình luận