Chương 46: Những Mảnh Ghép Ký Ức

Sau khi mẹ qua đời, dường như một phần linh hồn của Ngu Dục cũng theo bà mà đi mất. Cậu ngày ngày ăn uống chẳng thiết, thân thể càng lúc càng gầy gò, chẳng khác nào một con khỉ nhỏ.

Tận mắt chứng kiến mẹ chết ngay trước mặt, nỗi đau ấy đã vượt quá giới hạn mà cơ thể bé nhỏ của cậu có thể chịu đựng. Cậu chỉ có thể sống qua ngày như một cái xác biết đi.

Thế nhưng kỳ lạ thay, Ngu Chấn Hồng và Tần Giao lại bắt đầu quan tâm đến cậu. Mỗi ngày, họ đều sai người mang đủ ba bữa đến đúng giờ, cũng không còn khóa cậu lại nữa, như thể chỉ cần cậu còn sống là được.

Rốt cuộc là vì sao?

Ngu Dục khi ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Sau khi trải qua một sang chấn quá lớn, con người thường cần một khoảng lặng để thích nghi. Ngu Dục chỉ nhớ rằng suốt một thời gian dài sau đó, mọi thứ cậu nhìn thấy đều mang một màu xám xịt.

Ký ức giống như một bức tranh ghép được kết lại từ máu đông tanh nồng giữa bãi tha ma. Cậu chỉ có thể nhớ được vài mảnh vụn lác đác, nhẹ tựa lông chim.

Kể từ đó, Ngu Dục kéo lê những tảng đá khổng lồ ấy mà tiếp tục bước về phía trước. Cậu cảm thấy cơ thể không còn linh hồn của mình sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn, hóa thành một khúc gỗ cháy đen rồi chìm xuống vực sâu.

Thời gian cuồn cuộn trôi đi như dòng nước lũ. Những mảnh ghép ký ức cũng dần trở nên rõ ràng, từng thước phim nơi đáy sâu tâm trí lần lượt hiện ra trước mắt cậu như một cuộn phim đang được trình chiếu.

Một ngày không lâu sau đó, Ngu Dục tình cờ gặp cha mình là Ngu Chấn Hồng đang đi dạo bên hồ. Ngu Chấn Hồng đột nhiên lên cơn đau tim. Khi ông ngã xuống, lọ thuốc lăn đến bên chân Ngu Dục.

Xung quanh không có một bóng người. Ngu Chấn Hồng ôm chặt lồng ngực đau đớn, khổ sở cầu xin Ngu Dục đưa thuốc cho mình. Nhưng Ngu Dục chỉ nhấc chân đá lọ thuốc xuống hồ, lạnh lùng nhìn ông hấp hối từng chút một ngay trước mặt. Trong lòng cậu chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn bật cười.

Cậu ngửa mặt về phía Ngu Chấn Hồng đang nằm sõng soài dưới đất, cười vang.

Đây chính là báo ứng luân hồi, là quả báo mà ông ta đáng phải nhận.

Sau đó, một công nhân vệ sinh vô tình vớt được một lọ thuốc rỗng bên bờ hồ. Nó vừa hay chính là lọ thuốc đã biến mất khỏi người Ngu Chấn Hồng.

Kể từ đó, tin đồn Ngu Dục giết cha lan truyền khắp trong ngoài Ngu gia.

Sau khi tang lễ của cha được lo liệu xong xuôi, Tần Giao thuận lợi tiếp quản Tập đoàn Ngu thị, danh chính ngôn thuận trở thành người nắm quyền của Ngu gia.

Trong tang lễ của Ngu Chấn Hồng, Ngu Dục lại nhìn thấy bóng dáng đã lâu không gặp ấy. Cố Tây Triều dường như gầy đi rất nhiều, lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Thiên Tường, không còn vẻ rạng rỡ như ngày trước.

Trái tim Ngu Dục lạnh đi một nửa. Có lẽ ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một âm mưu.

Cố ý tiếp cận cậu, lá thư, chiếc chìa khóa, cùng lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.

Nhìn thấy kẻ thù, Ngu Dục không thể nào kìm nén được cơn căm hận đang cuộn trào. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cậu bước đến trước mặt Cố Thiên Tường. Tần Giao sai người kéo cậu đi, nhưng Cố Thiên Tường lại ngăn lại. Ông ta rất tò mò muốn biết đứa con hoang đã giết cả cha ruột của mình còn có thể nói được điều gì.

Giọng Ngu Dục rất nhỏ. Khi Cố Thiên Tường cúi xuống để nghe cậu nói, Ngu Dục đột ngột lao tới, cắn thật mạnh vào cổ ông ta.

Thế nhưng Cố Thiên Tường đã kịp tránh đi. Chỉ có nửa vành tai đẫm máu của ông ta rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh hãi thốt lên. Ngu Dục bị bảo vệ lôi đi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng Cố Tây Triều đang quỳ bên cạnh. Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Một ngày khác, Ngu Dục đang ngẩn ngơ bên hồ thì Ngu Úy chạy tới, ném chậu hoa mỹ nhân tiêu đã khô héo vào người cậu.

Ngu Dục vốn không định đẩy cậu ta xuống bùn, nhưng khi ấy Ngu Úy lại liều mạng túm lấy vạt áo cậu. Trong lúc xô đẩy, cả hai mất thăng bằng rồi cùng rơi xuống hồ.

Ở dưới nước, sau khi Ngu Úy bất tỉnh, Ngu Dục mới buông tay.

Sau đó có người nhảy xuống cứu họ. Ở dưới làn nước, Ngu Dục lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy — là Cố Tây Triều.

Cố Tây Triều không chút do dự lao xuống hồ, nhưng anh lại bơi về phía Ngu Úy…

Lại một lần nữa, anh không chọn mình…

Khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo thấu xương xâm chiếm toàn thân Ngu Dục. Cậu tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức muốn chết. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể mình tiếp tục chìm xuống.

Cậu nghĩ, cứ chết như vậy cũng tốt. Như thế, cậu có thể sớm được gặp lại mẹ.

Thế nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu. Cậu không chết.

Cậu không biết mình đã được ai cứu lên. Khi tỉnh lại, một đám người hầu đang cuống cuồng đưa Ngu Úy đến bệnh viện. Chỉ có mình cậu nôn ra một ngụm nước hồ tanh hôi, rồi hoàn toàn tỉnh táo.

Để lại bình luận