Chương 2: Vì anh có tiền
Tống Lương gượng nở một nụ cười, “Chào—”
Tiêu Ký: “Bắt cậu ta lại cho tôi!”
Tống Lương: “?!”
Biết nguyên chủ không được chào đón, nhưng cậu không ngờ lại bị ghét đến mức này. Đối phương thậm chí chẳng muốn nghe cậu nói hết một câu.
3085 u ám lên tiếng: 【Nếu biết nguyên chủ từng trộm quần lót của hắn, cậu cũng sẽ thấy hắn khổ thật】
Tống Lương: “… Đúng là khổ thật”
Nhưng giờ chẳng phải lúc để đồng cảm. Nhìn những vệ sĩ cao lớn đang vây đến, Tống Lương giải thích, “Tôi chỉ đến chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi, giờ tôi đi ngay”
Tiêu Ký nói giọng chế giễu, “Hình như chúng ta chưa thân đến mức ấy”
Lời này chẳng chút khách sáo, gần như đang đuổi người. Tống Lương thuận thế đáp, “Vậy tôi không chúc nữa, đi luôn đây”
Cậu còn chưa bước được bước nào đã bị vệ sĩ chặn đường.
“Tống thiếu gia, trên lầu có phòng dành cho khách. Mời cậu lên đó nghỉ một lát, đợi tiệc tối kết thúc, chúng tôi sẽ để cậu đi”
“…”
【Hắn sợ cậu gây chuyện ở tiệc đính hôn nên sẽ không dễ dàng thả cậu đi đâu. Mau nói với hắn là cậu không còn thích hắn nữa】
Tống Lương tỏ ý đã hiểu, rồi nhìn Tiêu Ký.
“Thật ra tôi không còn thích anh nữa”
Tiêu Ký: “Hừ”
Tống Lương: 【Hắn không tin】
“…”
3085 tức đến sốt ruột: 【Cậu nghiêm túc một chút được không! Nói kiểu đó thì ai tin?!】
Tống Lương ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ký.
“Thật ra ngay từ đầu tôi đã không thích anh. Tôi theo đuổi anh chỉ vì anh có tiền”
Tiêu Ký: “…”
Đám vệ sĩ: “…”
“…”
Chuyện này cũng nói thẳng ra được à?!
Sắc mặt Tiêu Ký thay đổi liên tục, cuối cùng hắn nghiến răng bật ra một câu, “… Cậu có ý gì?!”
Tống Lương đáp, “Dù sao anh cũng nóng tính, nhỏ nhen, ngoài có tiền ra thì chẳng có gì. Mà tiền cũng nhờ gia đình mới có”
“…”
“Ngoại hình cũng bình thường”
“…”
Cậu nói thêm một câu, sắc mặt Tiêu Ký lại khó coi thêm một phần. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa.
“Cậu nói cái gì?!”
Tống Lương xòe tay, “Nói xong rồi. Tóm lại, sau này tôi không nghĩ đến anh nữa. Nhưng nếu anh cứ nhất quyết giữ tôi lại, tôi sẽ coi như anh không nỡ để tôi đi”
Mặt Tiêu Ký xanh mét, “… Cút!”
“Tạm biệt”
Tống Lương quay đầu đi ngay, vừa đi vừa không quên khen hệ thống trong đầu.
【Cách này của cậu hiệu quả thật】
“…”
Không hiệu quả mới lạ, cậu sắp mắng cả nhà người ta rồi còn gì.
Tống Lương chẳng biết hệ thống của mình đang nghĩ gì. Cậu vừa định đi ngang qua Tiêu Ký để vào đại sảnh thì chuyện bất ngờ xảy ra. Một tiếng gào quen thuộc, xé lòng xé phổi vang lên trên đầu mọi người.
“Tống Lương, đồ khốn! Đứng lại cho tao!!!”
Tống Lương: “…”
Tiếng gào khản đặc, đầy oán hận ấy khiến cả đại sảnh cùng toàn bộ khách khứa bên trong sững sờ.
Tống Lương ngẩng đầu nhìn lên. Trong thang máy kính phía trên, Tiêu Văn Dục sắc mặt bơ phờ đang được mấy vệ sĩ vây quanh dìu đỡ, vẻ mặt như chỉ hận không thể giết chết cậu.
【Lúc đó đáng lẽ nên ném thẳng hắn xuống biển】 Tống Lương nhận xét.
3085 thét lên chói tai: 【Chạy mau!!!】
Tống Lương lùi một bước rồi xoay người, vừa hay chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc của Tiêu Ký. Cậu khẽ nhếch môi, nghiêng đầu về phía hắn, ra hiệu hỏi có thể nhường đường không.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đong đầy ý cười ngả ngớn. Đuôi mắt hơi xếch như cánh hoa bị gió mạnh cuốn lên, mang vẻ rực rỡ vừa sắc lạnh vừa ngạo nghễ, một thần thái chưa từng xuất hiện trên gương mặt này.
Tiêu Ký nhất thời ngẩn ra. Đến giây tiếp theo, người trước mắt đã biến mất.
Hắn khẽ chửi một tiếng, lập tức dẫn người đuổi theo.
Gió đêm trên biển càng lúc càng mạnh, tiếng gió rít vang khắp boong tàu. Tống Lương vất vả lách qua từng lớp người để ra được boong, nhưng trước mắt lại chỉ có mạn tàu trống không.
Cầu thang lên xuống tàu đã biến mất.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiêu Ký dẫn vệ sĩ đuổi đến, nhân viên an ninh trên tàu cũng chạy tới từ hai bên, gần như bao vây Tống Lương.
3085 tuyệt vọng nói: 【Tiêu rồi】
Tống Lương nửa cười nửa không: 【Chưa chắc】
3085 vừa định hỏi cậu có ý gì thì thấy cậu lùi hẳn một bước lớn, tựa người vào lan can du thuyền. Chỉ cách một bước phía sau là biển đêm đen kịt với những dòng chảy ngầm cuộn xiết.
3085 giật thót, run giọng hỏi, 【… Cậu định làm gì?】
“Tôi đã nói rồi, tối nay chắc chắn xuống được thuyền”
Tống Lương nhìn thẳng về phía Tiêu Ký đang vội vã chạy tới. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra vị trí của cậu quá nguy hiểm, vẻ mặt thoáng hiện sự kinh hãi.
Không đợi hắn lên tiếng, Tống Lương nhướng mày với hắn, môi khẽ động.
“Sinh nhật vui vẻ”
Ngay giây tiếp theo, cậu nắm lấy lan can, bất ngờ bật người ra sau, cứ thế lao xuống biển đêm đen kịt, mênh mông vô tận.
Leave a Reply