Chương 3: Cho tôi mượn áo được không?

Phía sau vang lên những tiếng kinh hô nối tiếp nhau của khách khứa, boong tàu lập tức hỗn loạn. Tiêu Kỷ chạy nhanh đến bên lan can, cúi xuống nhìn, nhưng chỉ thấy biển đêm đen kịt, chẳng có lấy một bóng người.

Quản gia phía sau vội vã chạy tới.

“Đã điều đội cứu hộ đi rồi. Nhưng ban đêm nhiệt độ quá thấp, Tống nhị thiếu gia lại không biết bơi, cũng không có trang bị hỗ trợ, e rằng…”

“Không thể nào”

Trong đầu Tiêu Kỷ hiện lên cảnh Tống Lương nhảy xuống biển vài giây trước, cùng câu nói cuối cùng của cậu. Hắn nghiến răng:

“Cậu ta chẳng dám nhảy xuống biển thật đâu, chẳng qua chỉ muốn phá hỏng lễ đính hôn thôi. Chắc chắn bây giờ cậu ta đang trốn ở đâu đó!”

Hắn hoàn toàn không dám tin Tống Lương thực sự nhảy xuống biển. Nhưng giờ người đã xảy ra chuyện trên tàu của hắn, lại ngay trước mắt bao nhiêu người. Chắc chắn tất cả sẽ cho rằng cái chết của Tống Lương có liên quan đến hắn. E rằng sáng mai chuyện này sẽ lên trang nhất, cuộc liên hôn với nhà họ Kiều cũng khó tránh khỏi trục trặc.

Vốn dĩ hắn đã tính toán đâu vào đấy, định dùng nhà họ Dương làm quân bài để giành lấy vị trí người thừa kế. Ngay tối nay, hắn có thể công bố việc tiếp quản tập đoàn. Vậy mà tất cả đều bị Tống Lương phá hỏng!

Tống Lương, lại là Tống Lương!

Hắn siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể vớt cậu từ dưới biển lên rồi đánh cho một trận.

Quản gia đang định lên tiếng trấn an thì trợ lý của Tiêu Kỷ bỗng hớt hải chạy tới.

“Thiếu gia——”

“Tìm thấy Tống Lương rồi à?”

“Không phải”

Trợ lý hoảng hốt nói:

“Xe của tiên sinh xảy ra chuyện rồi!”

…

Tại một bến tàu bỏ hoang cách cảng vịnh Á Long ba cây số.

Một chiếc ô tô màu xám bạc đã tắt máy bị hai chiếc SUV đen chặn cứng ở cả phía trước lẫn phía sau, mắc kẹt trong góc khuất giữa những thùng container. Xăng nhỏ tí tách từ bình nhiên liệu bị vỡ, tỏa ra mùi nồng nặc. Còn chủ nhân của chiếc xe đang bị một đám côn đồ dồn vào góc bên cạnh.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen dáng dài, bóng dưới ánh đèn kéo thành một vệt dài trên mặt đất. Nửa gương mặt nghiêng lộ ra có đường nét rõ ràng, làn da trắng lạnh. Đường quai hàm sắc nét nối xuống cổ, nơi yết hầu nổi rõ. Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp. Bàn tay thon dài, rắn chắc đang buông bên người khẽ đưa lên chỉnh lại chiếc nơ cổ, rồi giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh nhàn nhạt vang lên:

“Các người muốn gì?”

“Tiền!”

Tên tóc đỏ cầm đầu hống hách nói:

“Mau giao hết đồ có giá trị trên người ra đây! Nếu không bọn tao sẽ giết——”

Hắn còn chưa nói hết, một chiếc thẻ ngân hàng đã được đưa đến trước mặt.

“Trong thẻ có năm trăm nghìn, không có mật khẩu”

“…”

Tên tóc đỏ há hốc miệng.

“Năm… năm trăm nghìn?!”

“Trên một triệu thì cần dùng séc. Tôi nghĩ các anh không tiện nhận”

“…”

Nghe câu này, chẳng riêng tên tóc đỏ mà cả mấy tên côn đồ còn lại đều nuốt khan, tim đập nhanh hơn.

Đây chính là người giàu sao? Mở miệng ra đã là tiền triệu?!

Trợ lý vẫn giữ nguyên bàn tay đang cầm thẻ. Người đàn ông cao lớn lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi xoay người định rời đi. Động tác ấy lập tức khiến tên tóc đỏ bừng tỉnh. Hắn vội rút từ bên hông ra một vật đen ngòm, chĩa thẳng về phía anh.

“Đứng lại! Nếu không tao bắn chết mày!”

“…”

Người đàn ông hơi khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn tên tóc đỏ. Đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ vẻ mặt anh. Trợ lý trước mặt anh lại biến sắc, theo phản xạ lao về phía nòng súng của tên tóc đỏ.

Tên tóc đỏ giật mình, đang định bóp cò thì đột nhiên nghe thấy một giọng thanh niên lười biếng vang lên trên đầu.

“Chào nhé, buổi tối tốt lành~”

“…”

Tên tóc đỏ ngơ ngác. Những người khác trên khoảng sân trống cũng sững lại, rồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên nóc container.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một chàng trai cao gầy, thân trên gần như trần trụi, chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người. Đôi mắt đào hoa đầy ngạo nghễ vương ý cười hờ hững. Cậu nhìn xuống, hỏi:

“Cho tôi mượn áo mặc được không?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading