Chương 7: Giọt Lệ Đế Vương (2/3)

Dương Chính Văn nhún vai. Cũng có khả năng, nhưng phản ứng của hai chú cháu nhà họ Tiêu rất bất thường. Một người vì chiếc áo mà đích thân báo cảnh sát để tìm lại, người kia thì có vẻ không muốn làm lớn chuyện. Rõ ràng có vấn đề.

Trịnh Hân cũng không úp mở, nói thẳng:

“Thứ bị mất là Giọt Lệ Đế Vương nằm trong chiếc áo”

Dương Chính Văn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Thảo nào! Cậu đã nghĩ một chiếc áo thì làm sao đáng để nhà họ Tiêu báo cảnh sát tìm kiếm, lại càng không đáng để ai đó mạo hiểm bị nhà họ Tiêu trả thù chỉ vì muốn cướp nó. Hóa ra bên trong chiếc áo là Giọt Lệ Đế Vương!

Trước khi được điều đến Lâm Hải, Dương Chính Văn đã nghe chuyện nhà họ Tiêu từng bỏ ra ba tỷ rưỡi để mua một viên đá quý màu xanh lục tại buổi đấu giá. Cậu đương nhiên cũng biết ý nghĩa biểu tượng của viên đá ấy còn lớn hơn giá trị bản thân nó. Chẳng trách hai chú cháu nhà họ Tiêu lại sốt ruột đến vậy.

“Nhưng đã sốt ruột như thế, sao còn giấu giấu giếm giếm?” Dương Chính Văn khó hiểu.

Trịnh Hân nhìn cậu đầy ẩn ý.

“Cậu nghĩ sao?”

“…”

Dương Chính Văn im lặng. Cậu có ngốc đâu, dù gì cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học công an, khả năng phân tích cơ bản vẫn có.

Theo lời Tiêu Dực, đám người kia không chỉ biết anh mang theo Giọt Lệ Đế Vương, mà còn nắm rõ thời gian và lộ trình di chuyển của anh. Cuối cùng, chúng còn ra tay với anh. Rất có thể kẻ đứng sau là người trong nhà họ Tiêu, thậm chí còn là kẻ thù của Tiêu Dực, định vừa khiến Tiêu Kỷ mất vị trí người thừa kế, vừa trừ khử Tiêu Dực.

Tâm trạng Dương Chính Văn nhất thời trở nên phức tạp.

“Sống trong hào môn cũng chẳng dễ dàng gì, đến người thân còn đâm sau lưng nhau”

“Cậu ngốc thật đấy à?” Trịnh Hân cạn lời. “Đừng nói cậu nghĩ Tiêu Dực là người tốt nhé?”

Dương Chính Văn ngẩn ra.

“Hả?”

“Cậu tưởng hai chú cháu họ không biết ai làm chuyện này sao? Trong lòng họ biết rõ lắm. Sở dĩ tìm đến cảnh sát chẳng qua là vì…”

“Vì cái gì?”

Trịnh Hân không nói tiếp. Dù có phải Tiêu Dực biết thân phận của cô nên cố ý chuyển vụ án đến Công an thành phố Lâm Hải hay không, cô cũng không muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ nhà họ Tiêu.

Trong phòng bệnh, Tiêu Kỷ kinh ngạc hỏi:

“Chú nói đến Trịnh Nghiệp Bình của Hãng tàu Hoàn Đạt sao?”

“Ừ”

“…”

Tiêu Kỷ không nói nên lời. Nhà họ Tiêu là hào môn hàng đầu ở Lâm Hải, không ai có thể phủ nhận, nhưng vẫn có một vài gia tộc lâu đời ngang ngửa. Một trong số đó chính là nhà họ Trịnh.

Tuy không phô trương như nhà họ Tiêu, nhà họ Trịnh cũng có nền tảng vô cùng vững chắc. Họ nắm trong tay toàn bộ cảng vận tải biển ở Lâm Hải cùng tất cả các công ty vận tải biển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, là ông lớn thực sự của ngành hàng hải.

Gia chủ đương nhiệm Trịnh Nghiệp Bình từ thời trẻ đã thích làm việc thiện, từng giúp đỡ không ít doanh nhân gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên có quan hệ vô cùng rộng. Dù nay đã nghỉ hưu, ông vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Lâm Hải, là nhân vật không thể xem nhẹ.

Cháu ngoại của một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đi làm cảnh sát, quả thật khiến người ta bất ngờ.

“Nhưng…” Tiêu Kỷ lộ vẻ do dự. “Trịnh Nghiệp Bình sẽ vì một cô cháu ngoại mà nhúng tay vào chuyện nội bộ nhà họ Tiêu sao?”

Tiêu Dực đáp:

“Đương nhiên là không”

Tiêu Kỷ ngẩn ra. Hắn đang định hỏi vậy sao chú còn làm thế, thì nghe chú út bình thản nói:

“Nhưng ông ấy sẽ biết vụ án này là do chú giao cho Trịnh Hân”

Đồng tử Tiêu Kỷ co lại.

Hắn hiểu rồi. Chú út hắn sắp ra tay thanh trừng nội bộ nhà họ Tiêu.

Thấy hắn không nói gì, Tiêu Dực lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lục sẫm.

“Sao, không đành lòng à?”

Tiêu Kỷ lắc đầu, giọng trầm xuống:

“Bọn họ dám ra tay với chú, chứng tỏ đã chẳng còn coi trọng tình thân. Không thể trách chú được”

Nói xong, hắn lại vô thức nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Dực, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

“Chú nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện bên Kiều thị cháu sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để chú thất vọng nữa”

Tiêu Kỷ khẽ cúi đầu chào anh rồi rời đi, vẻ mặt nặng nề.

Dương Tuyên nhìn theo bóng lưng đầy tâm sự của hắn, rồi quay sang ông chủ mình, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Thưa ngài”

“Ừ?”

“Vết thương ở xương sườn của ngài chẳng phải do cậu nhóc cướp áo kia đâm sầm vào ngài gây ra sao?”

Sao ngài lại nói cứ như bị cả đám người vây đánh vậy?

“…”

“Thế à?” Tiêu Dực cúi đầu nhấp một ngụm trà đen còn ấm, hờ hững đáp. “Tôi quên rồi”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading