Có lẽ sợ chiếc xe yêu quý của mình thật sự bị bán mất, chưa đầy hai ngày sau, Đoạn Diên đã gọi điện đến, nói rằng đã hỏi được những thông tin Tống Lương cần.
Trước hết, Tiêu Dực đúng là mất một chiếc áo. Nhưng thứ người nhà họ Tiêu, bao gồm cả Tiêu Kỷ, đang tìm lại không phải chiếc áo ấy, mà là món đồ bên trong: một chiếc trâm cài được chế tác từ phỉ thúy đế vương lục chủng băng, trị giá ba tỷ rưỡi — Giọt Lệ Đế Vương.
Giọt Lệ Đế Vương được người ngoài gọi đùa là biểu tượng của các đời người nắm quyền nhà họ Tiêu. Vì giá trị cùng ý nghĩa đặc biệt của nó, trong đêm tiệc trên du thuyền ở vịnh Á Long, đáng lẽ gia chủ đương nhiệm Tiêu Dực sẽ trao nó cho thiên kim nhà họ Kiều làm tín vật liên hôn giữa Tiêu thị và Kiều thị, đồng thời công bố Tiêu Kỷ là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Tiêu thị. Nhưng trước khi người giữ nó đến dự tiệc, món đồ đã bị cướp mất. Bản thân Tiêu Dực cũng bị tấn công, trọng thương nhập viện.
Về phía bọn cướp, tổng cộng có tám người. Bảy người bị bắt ngay tại hiện trường, người thứ tám vẫn đang lẩn trốn bên ngoài, còn Giọt Lệ Đế Vương thì không rõ tung tích. Ngay ngày hôm sau, đồn công an phụ trách khu vực vịnh Á Long đã chuyển vụ án lên Công an thành phố Lâm Hải. Không lâu sau, bên đó nhanh chóng lập tổ chuyên án để điều tra.
Nửa đầu gần giống những gì Tống Lương tìm được trên mạng hai hôm nay. Nhưng nghe đến nửa sau, cậu thoáng khựng lại, bởi cậu nhớ đêm ấy chỉ có tổng cộng bảy tên cướp.
Nói cách khác, người thứ tám chính là cậu.
Vẻ mặt cậu trở nên khó tả.
【Vậy giờ tôi thực ra là tội phạm bị truy nã à?】
【Cậu bất ngờ lắm sao?】
Tất nhiên Tống Lương không bất ngờ. Cậu chỉ ngạc nhiên vì cảnh sát lại xếp mình vào nhóm đồng bọn của đám tóc đỏ.
Cậu lập tức thấy hứng thú, hỏi Đoạn Diên ở đầu dây bên kia, “Giờ đám cướp đó thế nào rồi?”
“Vẫn bị giam chứ sao. Cướp tài sản cộng thêm cố ý gây thương tích, nạn nhân còn là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, chẳng lẽ lại thả ra?” Nói đến đây, Đoạn Diên không nhịn được cảm thán, “Nghe nói miệng kín lắm, thẩm vấn thế nào cũng không chịu khai tung tích đồng bọn, cứ khăng khăng chỉ có bảy người. Chịu đựng giỏi thật”
【…】
Dù đối phương là cướp, nó vẫn thấy chuyện này thất đức quá.
Tống Lương hoàn toàn chẳng thấy mình có gì thất đức, còn hào hứng hỏi tiếp, “Cảnh sát không tìm được manh mối gì à?”
“Không. Kỳ quái lắm. Tất cả bọn cướp đều một mực nói chỉ có bảy người. Camera ghi hình chiếc xe trên cao tốc cũng cho thấy bảy người, thế mà đến bến tàu lại mọc thêm một người. Bên nhà họ Tiêu cũng nói có tám người, nhưng toàn bộ camera quanh khu vực vịnh Á Long lại chẳng có cái nào quay được người đó. Cứ như gặp ma ấy”
“…”
3085 chẳng biết nói gì. Bọn cướp khai bảy người vì vốn dĩ chúng chỉ có bảy người. Nhà họ Tiêu nói tám người vì lúc ấy thật sự có tám người. Còn camera trên cao tốc không ghi được người thứ tám là vì ký chủ của nó có đi đường cao tốc đâu, cậu bò từ dưới biển lên mà!
Chẳng ai trong số đó nói dối, vậy mà tất cả lại ghép thành một lời nói dối khổng lồ. Còn kẻ đầu têu, ký chủ của nó, vì thế đã trở thành người thứ tám mà chẳng ai biết có thật sự tồn tại hay không!
Thảo nào Tiêu Văn Dục và Tiêu Kỷ không đến gây khó dễ cho ký chủ. Hóa ra lo chuyện của mình còn chưa xong.
Tình huống hiểu lầm này thật sự vượt ngoài nhận thức của nó. Nhất thời, nó cũng chẳng biết ký chủ gặp may hay gặp xui nữa.
Hiển nhiên Tống Lương cũng đã hiểu ra mấu chốt, nhưng lại hỏi người bên kia một câu, “Tiêu Dực nói thế nào?”
“Nghe nói một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân ướt sũng, đè anh ta vào tường rồi lột áo, sau đó biến mất. Thế nên giờ mọi người đều đồn Tiêu Dực gặp ma”
Giọng Đoạn Diên có chút khó tả.
“Đáng sợ hơn là hiện trường chỗ nào cũng có nước, từng vũng từng vũng một. Thế mà đến đoạn có đèn đường thì dấu vết lại biến mất”
Tống Lương thầm nghĩ, vì đến đó cậu đã lên xe rồi.
3085 u ám cà khịa: 【Lần này cậu may mắn nên chưa bị phát hiện sơ hở thôi. Nhưng may mắn đâu phải lúc nào cũng có】
“Có sơ hở đấy” Tống Lương thản nhiên nói. “Tài xế xe công nghệ kia”
【!!!】
Chết tiệt, nó lại quên mất người tài xế bị mình kéo đến!
Vì nó đã hack vào nền tảng gọi xe để cưỡng ép điều xe đến, trên nền tảng không có lịch sử phân cuốc, cũng chẳng có tiền cước được thanh toán. Tuy tránh được nguy cơ để lại dấu vết hành tung của ký chủ, nhưng nếu tài xế khiếu nại với nền tảng vì không nhận được tiền, người ta sẽ phát hiện căn bản không tồn tại cuốc xe ấy!
Nếu cảnh sát còn tìm được người tài xế đó, dựa vào mô tả ngoại hình và địa điểm ký chủ xuống xe đêm ấy, họ có thể khoanh vùng quanh Đại học Giang Lâm. Đến lúc đó thì phiền to!
【Hay cậu tạm lánh đi một thời gian?】
“Lánh đi đâu?”
3085 nghẹn lời. Nguyên chủ vốn có tính cách chẳng được lòng người, vừa là liếm cẩu, vừa là đứa con riêng không được coi trọng. Không chỉ bị ghét ở trường, ngay cả trong cái gọi là giới phú nhị đại Lâm Hải, người ấy cũng thường xuyên bị khinh thường. Càng chẳng thể có người bạn nào cho mình đến lánh tạm. Quanh người ấy chỉ có những kẻ bạn bè tồi chuyên lừa tiền như Đoạn Diên.
【Hay về nhà họ Tống?】
Chương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à? (2/2)
“Cậu chắc chứ?”
3085 im lặng. Trong cuốn tiểu thuyết “Chồng bí mật của ngôi sao hàng đầu là tổng tài trăm tỷ”, nguyên chủ không chỉ là một liếm cẩu pháo hôi đúng nghĩa, mà còn thật sự bị tất cả mọi người ghét bỏ. Không riêng Tiêu Kỷ và giới phú nhị đại Lâm Hải, ngay cả nhà họ Tống cũng chẳng có ai từ trên xuống dưới coi trọng người ấy.
Tống phu nhân và con trai ruột của bà thì khỏi phải nói. Là vợ cả, bà coi đứa con riêng như nguyên chủ là một vết nhơ, vô cùng ghét bỏ. Ngay cả cha ruột cũng thường xuyên quát mắng, đánh đập đứa con trai chẳng có gì nổi bật này, chưa kể đủ kiểu chèn ép tinh thần.
Trong cốt truyện gốc, chỉ sau khi trở thành vị hôn phu của Tiêu Kỷ, nguyên chủ mới được cha coi trọng. Thậm chí Tống phu nhân và người anh cùng cha khác mẹ Tống Tinh Lãng cũng bắt đầu nói đến tình thân với người ấy. Điều đó khiến nguyên chủ cảm thấy được thỏa mãn, không muốn đánh mất sự công nhận giả tạo này, nên dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí ra tay với nam chính thụ.
Sau này, Tiêu Kỷ mất tất cả, bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu. Để giữ lấy vinh quang của nhà họ Tống, nguyên chủ quay sang nương nhờ đại phản diện Tiêu Dực, để rồi cuối cùng bị Tiêu Kỷ trả thù. Khi biết chuyện, người nhà họ Tống lập tức phủi sạch quan hệ với nguyên chủ. Thậm chí lúc người ấy chật vật trốn về nhà cầu cứu, họ còn chẳng chút do dự trói người ấy lại, giao cơ thể đầy thương tích ấy về tay Tiêu Dực. Cuối cùng, nguyên chủ hoàn toàn tuyệt vọng, bị Tiêu Dực giày vò đến chết.
Nếu người nhà họ Tống biết Tống Lương đã đắc tội với ba người quyền thế nhất nhà họ Tiêu, e rằng họ sẽ trói cậu lại ngay trong đêm rồi đưa đến tận cửa nhà họ Tiêu. Có khi còn nhanh hơn cả Công an thành phố Lâm Hải.
Một người một hệ thống vẫn chưa bàn ra cách gì. Đoạn Diên im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia bỗng lên tiếng, “Rốt cuộc cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“Không ai cả. Cậu hỏi được những tin này ở đâu?” Tống Lương hỏi.
Đoạn Diên khẽ hắng giọng.
“Đừng coi thường nghề người mẫu nam. Chỗ tôi làm là câu lạc bộ cao cấp hàng đầu Lâm Hải đấy. Khách ở đó không giàu thì cũng có quyền, thậm chí muốn làm thẻ hội viên còn phải xác minh tài sản trước, nghiêm hơn cả sòng bạc Las Vegas. Tôi chỉ cần đi một vòng cũng nghe được khối chuyện nội bộ hào môn, chưa kể đồng nghiệp còn trao đổi với nhau”
“Những chuyện tôi vừa kể ấy, phú nhị đại bình thường còn chẳng hỏi được đâu, cậu tin không?”
Tất nhiên Tống Lương tin, thế nên cậu hỏi, “Chuyện cậu nói sẽ giúp tôi ứng tuyển làm người mẫu nam đến đâu rồi?”
Đoạn Diên nghẹn lời. Hắn gần như quên béng chuyện này.
“… Cậu nghiêm túc đấy à?”
Cũng chẳng trách hắn hỏi như vậy. Dù sao Tống Lương cũng là phú nhị đại thật sự. Tuy là con riêng, cậu vẫn là nhị thiếu gia có tên trong hộ khẩu nhà họ Tống. Thiếu tiền đến đâu cũng đâu đến mức hạ mình đi làm nghề tiếp khách.
Tống Lương đáp, “Tất nhiên”
Đoạn Diên chẳng biết nói gì nữa. Quen Tống Lương ba năm, hắn cũng chứng kiến cậu bám theo Tiêu Kỷ suốt ba năm. Mưa gió vẫn mang bữa sáng đến, lễ Tết đều tặng quà, trước sau đã đổ gần một triệu tệ vào Tiêu Kỷ mà chẳng đổi được lấy một sắc mặt tử tế. Giờ còn định mua xe cho người ta, thậm chí không tiếc đi làm nghề tiếp khách.
Nghĩ lại bản thân là bạn cậu, vất vả ba năm mới moi được năm trăm nghìn, giờ còn bị đánh một trận, xe cũng bị giữ mất.
Hắn thấy chua xót, không nhịn được cảm thán, “Mẹ nó, giá mà cậu theo đuổi tôi thì tốt biết mấy. Tôi cũng đâu phải không thể thích đàn ông”
Tống Lương chẳng cần nghĩ, “Không có chuyện đó”
Đoạn Diên không phục, “Tại sao?”
Tống Lương: “Xấu”
Đoạn Diên: “…”
“Tôi cũng là trai đẹp đúng chuẩn nhé! Khách hàng đều tìm đến vì gương mặt này của tôi đấy!” Càng nói, Đoạn Diên càng thiếu tự tin, bèn thêm một câu, “Chỉ tại Tiêu Kỷ đẹp trai quá thôi. Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn hắn”
“Tất nhiên là có”
Ở đầu dây bên kia, Tống Lương lơ đãng nghĩ, Tiêu Kỷ có gì đẹp chứ. Nhà họ Tiêu còn có người đẹp trai hơn, đôi mắt như đá quý, lấp la lấp lánh.
Leave a Reply