Tiêu Dực ra hiệu cho trợ lý mang bệnh án của mình đến, rồi đẩy tới trước mặt hai người.
“Như hai vị thấy, ngoài những vết trầy xước, tôi còn bị gãy hai xương sườn”
Dương Chính Văn buột miệng:
“Cướp tài sản lại còn cố ý gây thương tích, tính chất vụ án đã khác hẳn rồi. Tiêu tiên sinh, có phải anh đắc tội với ai nên bị trả thù không?”
Tiêu Dực cụp mắt.
“Có lẽ vậy”
Dương Tuyên đứng bên cạnh không nhịn được liếc nhìn ông chủ, muốn nói lại thôi.
Dương Chính Văn đang định hỏi tiếp xem anh đã đắc tội với những ai, bỗng phía sau vang lên một giọng đàn ông lạnh lẽo:
“Ai cho các người vào đây?”
Hai người quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình tuấn tú đang sa sầm mặt bước về phía mình. Bộ vest vải lanh màu xám bạc trên người hắn thoạt nhìn đã biết có giá không hề rẻ. Ánh mắt sâu thẳm, sắc bén, cả người toát lên vẻ lạnh lùng đầy áp đảo.
Gương mặt này không xa lạ. Cả hai đều nhận ra hắn.
Tiêu Kỷ, nhân vật chính thực sự của buổi tiệc tối hôm ấy ở vịnh Á Long.
Leave a Reply