Chương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào? (1/3)

Trong quán bar được bài trí sang trọng, tiếng nhạc blues nhẹ nhàng ngân vang. Những vũ công trên sân khấu uốn lượn cơ thể duyên dáng, còn tại khu ghế ngồi bên dưới, mấy người trẻ tuổi đang tụ tập cười nói.

“Đúng là Đoạn thiếu của chúng ta có khác, nói mời là mời ngay. Lại còn là DOLL, mỗi người tiêu ít nhất năm chữ số, hào phóng thật!”

“Cậu nói gì thế, chút tiền này với Đoạn thiếu chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt thôi”

“Bao giờ Đoạn thiếu dẫn anh em cùng phát tài đây?”

“Đúng đấy, cho bọn tôi theo cậu kiếm ăn với được không?”

“…”

Đoạn thiếu được cả đám vây quanh ngả người trên sofa, tay ôm một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt biếng nhác.

“Làm ăn nhỏ thôi, phát tài gì chứ, cũng chỉ kiếm chút tiền tiêu vặt”

“Đoạn thiếu đừng khiêm tốn nữa. Mấy hôm trước tôi thấy bài cậu đăng trên WeChat rồi, lên cả du thuyền nhà họ Tiêu cơ mà. Đi bàn chuyện làm ăn à?”

“Cũng không hẳn là bàn chuyện làm ăn, chỉ giao lưu một chút thôi” Khóe môi Đoạn Diên bất giác cong lên. “Là tiệc sinh nhật của Tiêu thiếu, tôi đến mở rộng quan hệ”

Vừa nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức xuýt xoa đầy ngưỡng mộ. Tuy họ cũng được xem là phú nhị đại, nhưng giữa phú nhị đại với nhau vẫn có khoảng cách. Còn gia tộc hào môn đứng trên đỉnh thì chỉ có một: nhà họ Tiêu.

Trong số các thiếu gia nhà họ Tiêu ở thế hệ này, Tiêu Kỷ là người có khả năng thừa kế tập đoàn Tiêu thị cao nhất. Hắn đương nhiên là đối tượng mà ai cũng muốn kết giao. Nhưng hào môn cũng có giới giao thiệp riêng, vòng quan hệ của Tiêu Kỷ nào phải nơi những phú nhị đại bình thường như họ có thể chen chân vào.

Vậy mà giờ Đoạn Diên không chỉ chen chân được, thậm chí còn được mời đến tiệc sinh nhật của Tiêu Kỷ. Chẳng khác nào bước sang một tầng lớp khác!

“Đoạn thiếu quen Tiêu thiếu từ bao giờ vậy? Sao chẳng kể cho anh em nghe?”

“Đúng đấy, giới thiệu cho bọn tôi làm quen với được không?”

“Nghe nói du thuyền nhà họ Tiêu thuộc hàng đầu thế giới, có phải xa hoa lắm không?”

“Cậu gặp chủ tịch Tiêu thị chưa? Tôi nghe nói anh ấy là con lai, còn rất trẻ nữa?”

“…”

Mọi người hào hứng hỏi dồn, ngay cả cô gái bên cạnh Đoạn Diên cũng không nhịn được tò mò hỏi theo. Trong lòng Đoạn Diên đắc ý, ngoài mặt vẫn đáp nhẹ tênh:

“Chỉ qua lại vì hợp tác làm ăn thôi, tôi nào dám xưng anh gọi em với Tiêu thiếu”

Những người khác đương nhiên không tin, chỉ cho rằng hắn không muốn giới thiệu họ với Tiêu thiếu. Nhưng họ cũng chẳng dám nói gì, đành chuyển sang hỏi chuyện buổi tiệc. Nói một hồi, cái tên Tống Lương được nhắc đến.

“Nghe nói tối đó vốn là tiệc đính hôn của Tiêu thiếu với thiên kim Kiều thị, kết quả bị Tống Lương phá hỏng. Không biết Tiêu thiếu sẽ dạy dỗ cậu ta thế nào?”

“Còn dạy dỗ thế nào được nữa? Người đã chết rồi” Nói đến đây, một người không nhịn được bật cười. “Cũng si tình ghê, còn nhảy biển tuẫn tình cơ đấy. Buồn cười chết mất, tưởng mình là tình thánh à?”

“Không biết tự lượng sức thôi. Bình thường chúng ta gọi vài tiếng Tống thiếu, cậu ta đã tưởng mình thật sự là thiếu gia rồi. Cũng chẳng nghĩ xem mình ở đẳng cấp nào, Tiêu Kỷ ở đẳng cấp nào. Vậy mà còn mặt dày bám lấy người ta, chạy đến tiệc đính hôn của người ta đòi sống đòi chết. Mặt mũi nhà họ Tống bị cậu ta làm mất sạch rồi”

“Mà cậu ta lên du thuyền nhà họ Tiêu bằng cách nào vậy? Với thân phận đó, chắc chẳng lấy được thiệp mời đâu nhỉ?”

“Còn lên bằng cách nào nữa, lén trà trộn vào chứ sao”

“Thế sao lại nhảy biển?”

Được tâng bốc đến lâng lâng, Đoạn Diên ôm eo cô gái bên cạnh, nương theo men rượu mà buông lời:

“Leo lên giường người ta không thành, thấy mất mặt nên chẳng muốn sống nữa chứ gì”

“Chuyện đó mà mày cũng biết? Mày nằm rình cạnh giường Tiêu Kỷ xem à?”

“Cái đó thì không…”

Đoạn Diên chợt khựng lại. Không hiểu sao hắn thấy giọng nói vừa rồi hơi quen. Đang định nhìn xem ai lên tiếng, hắn đã thấy mọi người xung quanh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt ai nấy đều trắng bệch, như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm.

Đoạn Diên khó hiểu. Hắn vừa định quay đầu thì đã bị một cú đá hất khỏi sofa, ngã nhào lên bàn. Những chai rượu lăn xuống sàn, vỡ tan, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Cú đá khiến Đoạn Diên choáng váng, lồng ngực đau rát như bị lửa đốt. Chưa kịp bò dậy, hắn đã bị một bàn chân giẫm lên lưng. Một giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai:

“Nghe nói mày đi khắp nơi bảo tao chết rồi?”

“…”

Đoạn Diên trợn mắt, ngoái đầu lại với vẻ không thể tin nổi.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading