Cả bến tàu bỏ hoang chìm trong im lặng. Chiếc đèn hỏng phía trên chớp nháy hai lần. Tống Lương nhìn người đàn ông cao lớn đang bị mình ghì vào container, hai người mắt đối mắt.
Tống Lương: 【Sao anh ta không nhúc nhích? Muốn tôi cởi giúp à?】
3085 vẫn đang chìm trong bầu không khí kỳ quặc trước mắt, đáp: 【Đừng làm ồn, tôi đang suy nghĩ.】
Thế là Tống Lương đưa tay kéo cổ áo người đàn ông. Anh lập tức giữ lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay hơi siết lại. Ngay khoảnh khắc chạm vào da cậu, ánh mắt điềm tĩnh ấy cuối cùng cũng thoáng thay đổi. Anh trầm giọng nói:
“Cậu đang bị hạ thân nhiệt”
Tống Lương cũng không giấu giếm.
“34 độ”
34 độ.
Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống. Thân nhiệt bình thường của con người thường nằm trong khoảng 36,5 đến 37,5 độ. 34 độ đã thuộc tình trạng hạ thân nhiệt, khi ấy cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như run rét, da lạnh, ý thức mơ hồ, khả năng phối hợp kém, nhịp tim quá nhanh.
Nhưng chàng trai trước mặt, ngoài làn da lạnh ngắt, lại chẳng có biểu hiện nào trong số đó. Thậm chí vài phút trước, cậu còn nhảy từ nóc container xuống, một mình hạ cả đám cướp, trong đó có một tên cầm súng.
Thấy anh không phản ứng, Tống Lương nhướng mày.
“Áo của anh đắt lắm à?”
Đôi mắt xanh thẫm của người đàn ông thoáng khựng lại, gần như không thể nhận ra.
“…Cậu chỉ cần quần áo thôi?”
“Chứ còn gì nữa?”
“…”
Người đàn ông không hỏi tiếp, chỉ nói:
“Áo của tôi đúng là rất đắt”
“Không sao, tôi có mua đâu, tôi cướp mà”
“…”
Lý lẽ này chẳng có gì sai.
Người đàn ông không còn gì để nói. Anh chỉ bình thản nhìn chàng trai ngang ngược trước mặt, hỏi:
“Nếu được, tôi muốn tự cởi”
“Được”
Hai phút sau, Tống Lương đã khoác chiếc áo choàng đen nhẹ và mềm mại, vẫn còn lưu hơi ấm cơ thể của người đàn ông. Hương cỏ cây thoang thoảng tựa băng tuyết vẫn quẩn quanh chóp mũi, khiến cậu cảm thấy cả người ấm lên không ít.
Cách cậu vài bước, trước container, chủ nhân cũ của chiếc áo đang đứng chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Dáng anh thẳng tắp, chiếc gile đen đồng bộ ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo thon. Theo từng động tác, cơ bắp trên cẳng tay hiện lên những đường nét rõ ràng. Đôi mắt sâu hơi cụp xuống cùng đường nét gương mặt sắc sảo vẫn điềm tĩnh như trước, trông vừa thanh lịch, quý phái, vừa toát lên vẻ gợi cảm đầy tiết chế.
Nhìn cảnh ấy, ánh mắt Tống Lương dừng trên chiếc cổ thon dài nơi cổ áo sơ mi của anh. Một câu chợt bật ra trong đầu:
【Áo sơ mi của anh ta trông cũng được đấy.】
【…Cậu có thể đừng giống tên cuồng sắc thế không? Trời lạnh thế này mà cậu còn muốn người ta cởi sạch thật à?】
Thôi được.
Tống Lương nhìn bóng dáng cao lớn, quý phái đang đứng dưới ánh đèn phía đối diện, vừa định nói gì đó thì bất chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát dồn dập. Trên con đường cách đó không xa cũng xuất hiện hơn chục luồng đèn xe sáng rực, trong đó màu sơn đặc trưng của xe cảnh sát nổi bật hẳn lên.
3085 giật mình, vội nói: 【Không ổn, cớm… à không, cảnh sát tới rồi, mau chạy!】
【Hiểu rồi.】
Vừa dứt lời, Tống Lương bất ngờ bắn một phát về phía trước. Tiếng súng vang lên chói tai, viên đạn găm ngay dưới chân một tên côn đồ bên cạnh đang lén bò dậy định đánh úp. Hắn sợ đến run bắn, lập tức ngã ngồi xuống đất.
Cảnh tượng ấy khiến người trợ lý cách đó không xa sững sờ, cũng khiến 3085 kinh ngạc. Nó còn chưa kịp nhắc, Tống Lương đã nổ súng, thậm chí chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Đúng là quá sức vô lý.
Người đàn ông đang cúi đầu chỉnh tay áo trước container cũng ngẩng lên nhìn về phía cậu.
Tống Lương nháy mắt với anh.
“Bye!”
“…”
Trời đất, đúng là yêu tinh chuyên đi thả thính đầu thai.
Chẳng mấy chốc, tiếng còi cảnh sát đã tới sát bên. Hơn chục chiếc xe vây kín cả bến tàu. Ngoài những chiếc xe cảnh sát ở vòng ngoài, số còn lại đều là xe sang màu đen. Đèn xe chiếu sáng toàn bộ bến tàu, cũng soi rõ mọi thứ trong khoảng sân trống.
Trên khoảng sân vốn tối tăm, mấy tên côn đồ nằm ngổn ngang, chẳng rõ sống chết. Trong góc còn có một tên ngồi bệt, đờ đẫn như đã sợ đến mất hồn. Khắp nơi rải rác gậy gộc, vũ khí cùng những vệt máu, trong không khí vẫn vương mùi khói súng nhàn nhạt. Rõ ràng nơi này vừa trải qua một trận hỗn chiến, thậm chí còn có cả súng.
Leave a Reply