Chương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷ (2/3)

Tiêu Dực đứng bên container dưới ánh đèn lờ mờ, dáng người cao lớn, thẳng tắp. Giữa tiết trời cuối thu lạnh giá, anh chỉ mặc chiếc gile mỏng cùng áo sơ mi trắng. Tóc cũng hơi rối, nhưng chẳng hề có vẻ chật vật. Gương mặt tuấn mỹ mang nét lai hơi cúi xuống, đôi tay thon dài, trắng lạnh chậm rãi chỉnh lại tay áo, như thể sắp đến dự một buổi dạ tiệc hoàng gia.

Tiêu Kỷ kinh ngạc nhìn cảnh ấy, rồi lập tức bước tới.

“Chú út!”

Chú út?!

Tiếng gọi ấy khiến trưởng đồn cảnh sát đang vội dẫn người chạy tới phía sau tối sầm mắt. Ông ta vội níu lấy vệ sĩ nhà họ Tiêu bên cạnh, run rẩy hỏi:

“Chú… chú út nào?”

Người vệ sĩ tối nay cũng đã trải qua đủ phen kinh hồn bạt vía, mất kiên nhẫn đáp:

“Còn chú út nào nữa? Chẳng lẽ thiếu gia nhà chúng tôi có hai chú út?”

Hai chân trưởng đồn mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.

Phải rồi, còn có thể là chú út nào nữa? Khắp Lâm Hải, ai chẳng biết vị thiếu gia nhà họ Tiêu này chỉ có một người chú út, chính là gia chủ đương nhiệm nhà họ Tiêu, chủ tịch Tập đoàn Tiêu thị!

Một nhân vật lớn nổi tiếng chỉ cần giậm chân là cả Lâm Hải phải rung chuyển, vậy mà lại bị cướp ngay trong địa bàn của ông ta!

Ông ta nhắm mắt, chỉ hận không thể chết ngất ngay tại chỗ.

Bên kia, Tiêu Kỷ chạy tới trước mặt Tiêu Dực, vừa định hỏi anh có sao không thì đã nghe anh thản nhiên hỏi:

“Trên du thuyền xảy ra chuyện rồi?”

Tiêu Kỷ lập tức cứng người, cố giữ bình tĩnh.

“…Có chút sự cố bất ngờ, đang xử lý rồi ạ”

Nói xong, hắn lại nhìn người trước mặt. Ánh mắt dừng trên chiếc sơ mi và gile mỏng của Tiêu Dực, hắn phát hiện cổ áo đang mở rộng, dường như đã bị giật mất một chiếc cúc, để lộ một khoảng da trắng lạnh.

Trong lòng hắn thoáng kinh hãi. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Dực luôn chỉnh tề, nghiêm cẩn, áo sơ mi lúc nào cũng cài đến chiếc cúc trên cùng. Chưa từng để lộ một khoảng da thế này, càng chưa từng có chuyện cúc áo biến mất.

Đây là lần đầu hắn thấy chú út thiếu chỉnh tề đến vậy. Nhớ tới tin nhắn cầu cứu của trợ lý Dương, hắn lập tức căng thẳng.

“Chú không sao chứ?”

“Không sao”

“Vậy áo của chú…”

“Bị cướp rồi”

“…”

Tiêu Kỷ kinh ngạc trợn mắt.

“Cướp… cướp rồi?”

Vốn tưởng tối nay là một vụ phục kích có tính toán, ai ngờ thứ bị cướp lại chỉ là một chiếc áo. Tiêu Kỷ ngơ ngác hỏi:

“Cướp áo của chú để làm gì?”

Trong đầu Tiêu Dực hiện lên một đôi mắt đào hoa linh động, ranh mãnh. Anh đáp:

“Có lẽ vì chiếc áo đó rất đắt”

Tiêu Kỷ: Hả?

Áo có đắt đến đâu thì có thể quý bằng chú út của hắn sao? Nói một câu bất kính, bắt cóc chú út hắn thôi cũng đủ đổi lấy hàng trăm triệu bộ quần áo hàng hiệu. Tên cướp đó đúng là chẳng có mắt nhìn.

Nhưng chú út không sao là tốt rồi. Hắn vô thức đưa tay đỡ anh, lại nghe anh khẽ rên một tiếng. Làn da vốn trắng lạnh càng tái đi vài phần. Tiêu Kỷ giật mình, vội rụt tay lại.

“Chú bị thương rồi sao?!”

“Chắc là gãy xương sườn”

“…”

Sắc mặt Tiêu Kỷ lập tức thay đổi.

“Chúng dám ra tay với chú!”

Tiêu Dực không nói gì. Ra tay thì đúng là chưa. Anh bị thương khi xe va chạm, vốn cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng lúc giằng khẩu súng với người nào đó, anh lại bị đối phương ghì mạnh vào container, va thêm một cú.

Có điều, anh không kể chuyện ấy với cháu mình, chỉ nhìn đám côn đồ trong khoảng sân.

“Điều tra kẻ đứng sau”

Tiêu Kỷ sa sầm mặt.

“Cháu hiểu”

Trưởng đồn cảnh sát đứng bên cạnh đã thấp thỏm hồi lâu. Nghe vậy, ông ta lập tức tiến lên bày tỏ sự tận tâm.

“Chủ tịch Tiêu cứ yên tâm. Chuyện xảy ra trong địa bàn của tôi, tôi nhất định sẽ sớm bắt được tên cướp, tìm lại áo cho ngài!”

Tiêu Kỷ thầm nổi giận. Chuyện tối nay rõ ràng có người đứng sau sai khiến, cố ý phá rối buổi tiệc. Trưởng đồn biết rõ điều đó, chẳng qua không dám đắc tội với kẻ đứng sau, vậy mà còn có mặt mũi lôi chuyện chiếc áo ra nói. Chẳng lẽ chú út hắn lại tiếc một chiếc áo?

Hắn vừa định mở miệng đuổi người đi thì bỗng nghe chú út nói:

“Vậy làm phiền trưởng đồn Lương”

Tiêu Kỷ sững người.

Trưởng đồn Lương cũng ngớ ra. Không ngờ vị chủ tịch Tiêu này lại thật sự muốn ông ta đi tìm áo. Chẳng lẽ đang cố ý kiếm chuyện với ông ta?

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading