“Nhưng sau đó, chúng tôi đã trích xuất camera giao thông trên các tuyến đường gần bến tàu bỏ hoang ấy, phát hiện chỉ có bảy người, tính cả tên cầm đầu Lương Long. Điều này cũng khớp với lời khai của nhóm Lương Long”
Dương Chính Văn đúng lúc đưa tới một tập hồ sơ. Trịnh Hân nhận lấy, rút những bức ảnh bên trong ra, lần lượt trải lên bàn.
“Mời anh Tiêu xem thử, người cướp áo của anh có trong số này không?”
Tiêu Dực chỉ hờ hững liếc qua rồi nói:
“Không có”
Trịnh Hân không bất ngờ. Họ đã thẩm vấn nhóm Lương Long suốt đêm, nhưng không ai thừa nhận mình cướp áo, cũng không ai thừa nhận có đồng bọn thứ tám.
“Anh Tiêu chỉ nhìn một cái đã nhận ra người đó không có trong ảnh, xem ra trí nhớ rất tốt”
Trịnh Hân tiếp tục:
“Nếu trí nhớ của anh tốt như vậy, hẳn anh cũng nhớ diện mạo người đã cướp áo mình. Anh có thể mô tả cụ thể đặc điểm ngoại hình của người đó không?”
“Nam giới khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cao gầy, tóc ngắn”
Giống hệt những gì ghi trong biên bản.
Trịnh Hân không chịu bỏ cuộc.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Lúc đó trời rất tối, khó nhìn rõ”
“Nhưng trợ lý của anh nói đối phương đã ghì anh vào container để lột áo. Khi ấy hai người ở rất gần nhau”
“…”
Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn trợ lý Dương Tuyên bên cạnh. Dương Tuyên lặng lẽ cúi đầu xuống.
Trịnh Hân bình thản nói:
“Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân. Chúng tôi cũng muốn sớm phá án, tìm lại món đồ quan trọng của anh. Mong anh Tiêu thông cảm”
Tiêu Dực vẫn điềm tĩnh, giọng ôn hòa:
“Tất nhiên”
“Cảm ơn anh đã hợp tác” Trịnh Hân tiếp tục hỏi. “Vậy trên mặt đối phương có đặc điểm gì nổi bật không?”
Tiêu Dực cụp mắt, dường như đang nghiêm túc nhớ lại. Một lát sau, anh nói hai chữ:
“Đôi mắt”
Trịnh Hân lập tức chú ý, bất giác nghiêng người về phía trước.
“Đôi mắt thế nào?”
Có sẹo hay nốt ruồi? Hay là mắt một mí, hai mí?
Tiêu Dực chậm rãi nói:
“Sáng ngời”
“…”
Trịnh Hân tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
“Tôi nói mắt cậu ta rất sáng” Tiêu Dực thong thả nhấp một ngụm trà đen. “Nhất là lúc lột áo tôi”
“…”
Cả sân hiên chợt im phăng phắc.
Dương Chính Văn nhìn sắc mặt đen kịt của tổ trưởng, sợ cô không kiềm được cơn giận mà đắc tội với nhân vật lớn trước mặt, vội kéo nhẹ áo cô.
May mà Trịnh Hân vẫn nhớ mình đang làm nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, cô nói bằng giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Anh Tiêu, xét việc anh vẫn đang nằm viện, tôi cũng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Vậy tốt nhất chúng ta nên trao đổi nhanh gọn, anh thấy sao?”
“Tất nhiên”
“Anh nói người thứ tám không đòi tiền, vừa mở miệng đã yêu cầu đưa áo. Vậy tôi có thể hiểu mục đích của đối phương chính là chiếc áo của anh, đúng không?”
“Có thể nói vậy”
“Vậy có bao nhiêu người biết lịch trình và tuyến đường anh đi tối hôm đó, cũng như biết chiếc áo anh mặc hôm ấy thực ra rất có giá trị?”
“Trợ lý sinh hoạt của tôi, Dương Tuyên, và cháu tôi, Tiêu Kỷ”
“Anh chắc không còn ai khác chứ?”
“Không chắc” Tiêu Dực nói rồi khựng lại, dường như vừa nhớ ra điều gì. Anh hơi cụp mắt. “Nhưng tôi không nghĩ chúng chỉ nhắm đến chiếc áo của tôi”
Trịnh Hân sững người.
“Ý anh là sao?”
Leave a Reply