Nghe tin Tiêu Dực bị thương nặng phải nhập viện, Tiêu Văn Dục suýt ngã khỏi giường bệnh. Chẳng màng đến vết thương ở bụng do bị đá, hắn túm lấy cổ áo thuộc hạ, kéo đến trước mặt rồi điên cuồng chất vấn:
“Ai bảo chúng nó ra tay?! Tao đã nói chỉ lấy đồ, không được làm bị thương người ta cơ mà! Mày không dặn chúng nó à?!”
Tên thuộc hạ run lẩy bẩy.
“Dặn rồi, dặn mấy lần rồi ạ”
“Thế giờ là chuyện quái gì? Mày nói xem rốt cuộc là chuyện gì!”
Càng nghĩ, Tiêu Văn Dục càng sợ. Năm đó, bố hắn chỉ mắng Tiêu Dực vài câu đã bị phế một chân. Mấy anh chị em khác của bố hắn cũng đều chết một cách kỳ lạ. Nếu Tiêu Dực tra ra hắn là người đứng sau vụ này, chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Hắn vội hỏi:
“Đám tóc đỏ đâu?”
Tên thuộc hạ ấp úng:
“… Đều bị bắt rồi ạ”
“Đều bị bắt rồi?!”
Lần này, Tiêu Văn Dục thực sự bật dậy khỏi giường.
“Tiêu Dực chỉ dẫn theo một tên trợ lý, đám tóc đỏ đông người như thế, còn có cả súng, vậy mà mày bảo tao chúng nó bị bắt hết rồi?”
Tên thuộc hạ cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đừng nói là có súng, ngay cả không có súng, đám đàn em của tóc đỏ cũng không thể đánh không lại một ông trùm tài phiệt sống trong nhung lụa với một tên trợ lý được. Nhưng tin hắn nhận được đúng là cả đám tóc đỏ đều đã bị bắt…
Khoan đã. Hắn chợt nhớ ra điều gì, vội nói:
“Phía cảnh sát nói vẫn còn một người chạy thoát, còn cướp đi một món đồ quý giá”
Tiêu Văn Dục thót tim, lập tức hỏi:
“Đồ quý giá gì?”
“Bên đồn cảnh sát nói là áo của Tiêu tiên sinh, nhưng chắc chắn không chỉ là chiếc áo. Nghe nói trưởng đồn ở vịnh Á Long sợ đến ngất ngay tại chỗ, sau đó vụ án được chuyển lên Công an thành phố Lâm Hải rồi ạ”
“…”
Tiêu Văn Dục đã hiểu ra. Thứ bị mất rất có thể là Giọt Lệ Đế Vương. Như vậy, chuyện liên hôn giữa Tiêu Kỷ và Kiều thị chắc chắn sẽ đổ bể. Dù Tiêu Dực có thiên vị đến đâu, hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý cho Tiêu Kỷ lên làm phó tổng giám đốc.
Trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, hắn hỏi:
“Thằng nhóc cướp đồ đâu rồi?”
Tên thuộc hạ toát mồ hôi lạnh.
“… Không biết ạ”
“…”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Tiêu Văn Dục trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi.
“Không biết? Người do mày tìm, giờ mày bảo tao không biết?!”
Tên thuộc hạ tái mặt.
“Người do tôi tìm thì đương nhiên tôi biết, nhưng người đó đâu phải do tôi tìm… Ban đầu đã nói chỉ có bảy người. Giờ cả bảy người, kể cả tóc đỏ, đều bị bắt rồi. Người chạy thoát là người thứ tám”
“…”
Tiêu Văn Dục cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Không thể là tóc đỏ tự ý thêm người vào phút chót à?”
“Không thể nào. Tôi đã dặn chuyện này tuyệt đối không được để lộ. Chỉ cần có thêm một người biết, chúng không những chẳng nhận được đồng nào mà còn bị chúng ta xử lý. Tóc đỏ không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được”
“Vậy người thứ tám ở đâu chui ra?!”
…
“Hắt xì!”
Tống Lương ngồi trong phòng riêng của quán net, hắt hơi một cái. Vừa chơi game, cậu vừa hờ hững hỏi:
“Hệ thống, sao vẫn chưa có ai đến bắt tôi vậy?”
【…】
Từ sau đêm trốn khỏi du thuyền, để tránh bị Tiêu Văn Dục và Tiêu Kỷ tìm đến gây chuyện, một người một hệ thống thậm chí còn chẳng quay về trường của nguyên chủ. Cứ thế, họ đã ở quán net gần một tuần.
Trong thời gian ấy, Tống Lương học được cách lên mạng, còn mê mẩn mấy trò chơi. Thế nhưng chẳng có lấy một người đến bắt họ. Mọi chuyện yên bình đến mức 3085 bắt đầu nghi ngờ thuật toán của mình bị lỗi.
Nó không lên tiếng, Tống Lương cũng chẳng hỏi tiếp. Cậu ôm bụng nói:
“Tôi đói rồi”
【Thế thì ăn cơm đi.】
“Không có tiền”
【Đáng đời.】
Mấy ngày nay, tuy lấy quán net làm chỗ trú chân, Tống Lương vẫn chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào. Buổi tối cậu đến khách sạn gần đó ngủ, ban ngày lại quay về quán net chơi game. Đồ ăn, thức uống, đồ dùng đều chọn loại tốt, chẳng có chút ý thức nào của người đang chạy trốn.
Chẳng mấy chốc, cậu đã tiêu quá nửa số tiền ít ỏi trong điện thoại của nguyên chủ.
Leave a Reply