Chương 26: Cuộc gọi

Cũng chẳng trách Dương Tuyên hỏi như vậy.

Sau khi thằng nhóc tên Kevin rời đi hôm ấy, ông chủ cậu ta vừa gọi điện xin hồ sơ từ công quán, vừa kiểm tra camera. Giờ còn bỏ cả căn biệt thự lớn trên đường Hoa Âm để ở lại đây.

Điều kiện ở công quán tuy tốt, nhưng người ra người vào, chắc chắn không bằng biệt thự của anh. Mà ông chủ lại thích yên tĩnh.

Rõ ràng là đang đợi gặp lại người nào đó.

“Thưa ngài, tuy không muốn làm ngài mất vui, nhưng có chuyện tôi buộc phải nói”

Dương Tuyên cất lời với vẻ đau xót.

“Tôi đã âm thầm hỏi người trong công quán về cậu Kevin ấy. Cậu ta đã có người khác bao nuôi rồi”

“…”

Nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu ta, Tiêu Dực chợt nhớ hôm đó mình đã xóa hồ sơ ngay sau khi xem ảnh Kevin trong công quán.

Thành ra trợ lý vẫn chưa biết Kevin hôm ấy và Kevin của công quán không phải cùng một người.

Anh vừa định lên tiếng, Dương Tuyên đã nhìn sắc mặt anh, bổ sung:

“Đương nhiên, ngài cũng có thể trả nhiều tiền hơn để giành cậu ta về”

Tiêu Dực: “…”

Anh nhướng mày, nhìn người trợ lý mới đầy suy tư.

“Tôi tò mò, anh cậu đã miêu tả tôi thế nào?”

Dương Tuyên chẳng hiểu sao đột nhiên đổi chủ đề, nhưng vẫn thật thà đáp:

“Anh ấy nói ngài rất giỏi, bảo tôi học hỏi ngài nhiều hơn, mọi chuyện đều nghe theo ngài”

“Vậy à? Tôi còn tưởng anh cậu nói tôi là một tên nhà giàu mới nổi, thích đi giành tình nhân của người khác”

“…”

Dương Tuyên hoảng hốt.

“Tôi không có ý đó, thưa ngài”

Tiêu Dực đương nhiên biết cậu ta không có ý ấy.

Chỉ là chuyện liên quan đến Giọt Lệ Đế Vương, nhà họ Tiêu và nhà họ Lương, trong bóng tối còn biết bao đôi mắt đang rình rập. Anh không muốn món đồ rơi vào tay người khác, nên cũng không định tiết lộ thân phận giả của tên lừa đảo nhỏ kia cho thêm nhiều người.

Thấy anh im lặng, Dương Tuyên tưởng anh vẫn giận, bèn nói:

“Xin lỗi ngài, tôi lỡ lời. Người như ngài sao có thể để mắt đến một người tiếp khách—”

Cậu ta chưa nói hết, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

Ra mở cửa, cậu ta thấy quản lý Chu cùng một người đàn ông chưa từng gặp. Người nọ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, diện mạo cũng khá ngay ngắn, chỉ là ăn mặc hơi lòe loẹt, áo sơ mi hoa nhỏ phối cùng áo vest.

Quản lý Chu cười lấy lòng:

“Trợ lý Dương, người Tiêu tiên sinh muốn gặp đã được đưa tới rồi”

“…”

Dương Tuyên lập tức im lặng.

Xem ra ông chủ không phải thích người tiếp khách tên Kevin kia.

Anh đơn giản là thích người tiếp khách.

Dương Tuyên dẫn người tới trước mặt Tiêu Dực, không nhịn được nhìn ông chủ một cái đầy hàm ý.

“Thưa ngài, người ngài muốn gặp đã tới”

Tiêu Dực đã quen với những suy diễn kỳ quặc của trợ lý mới, trực tiếp nhìn chàng trai bên cạnh quản lý Chu, bình thản hỏi:

“Đoạn Diên?”

Đoạn Diên run như cầy sấy, giọng cũng lắp bắp:

“Vâng… vâng vâng”

Dương Tuyên hơi cạn lời.

Kevin lần trước gan còn lớn hơn trời, người này lại nhát đến thế. Rốt cuộc nhị tiểu thư tìm đâu ra những nhân vật kỳ lạ này?

Đoạn Diên có khổ mà không nói được.

Trời biết lúc quản lý Chu nói ai muốn gặp hắn, hắn chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ.

Thời gian qua, hắn đã lần lượt bị hai chị em Tiêu Ký và Tiêu Viễn Xuân tìm tới. Một người hỏi Tống Lương ở đâu, người kia hỏi Kevin mà hắn giới thiệu tới phỏng vấn ở đâu.

Người trước còn dễ, lấp liếm cho qua là được. Người sau thì rắc rối lớn.

Kevin gì chứ? Người hắn giới thiệu rõ ràng là Tống Lương!

Chỉ nghe vài câu, hắn đã hiểu thằng nhóc Tống Lương lại dùng tên Kevin ra ngoài lừa người. Không chỉ từ chối được bà chủ Tiêu Viễn Xuân bao nuôi, cậu còn có vẻ đã đắc tội với một nhân vật ghê gớm hơn nữa.

Người là hắn giới thiệu tới, hắn cũng chẳng dám khai hết, sợ bị liên lụy. Thế là hỏi gì cũng bảo không biết, lập tức phủi sạch quan hệ với Tống Lương, đến hai chữ Tống Lương cũng không dám nhắc.

Tưởng chuyện đã qua, ai ngờ hôm nay hắn lại bị gọi tới căn suite VIP trên tầng cao nhất.

Phải biết, người ở đây đều là những nhân vật thật sự có máu mặt. Với thân phận bình thường của hắn, căn bản không có cơ hội lên.

Vậy mà hôm nay quản lý Chu đích thân dẫn riêng hắn tới.

Thấy người trong phòng, hắn suýt sợ đến quay đầu bỏ chạy.

Tiêu Dực.

Lại một người nhà họ Tiêu, còn là người quyền thế nhất, ghê gớm nhất trong nhà ấy.

Giờ hắn chỉ muốn túm cổ áo Tống Lương hỏi xem cậu có sở thích kỳ quặc gì không, sao cứ nhằm đúng người nhà họ Tiêu mà chọc?!

Trong lúc hắn run rẩy, Tiêu Dực cũng đang quan sát người trước mặt.

Không bàn tới diện mạo, phong cách người này hoàn toàn khác người nào đó.

Toàn thân hàng hiệu giả, phụ kiện bắt mắt, lớp trang điểm nhạt khó nhận ra, mùi nước hoa nồng nặc.

Còn ở người kia, thứ nổi bật nhất từ đầu đến chân chỉ là gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười ngông nghênh.

“Cậu biết Kevin không?”

“…”

Lại nghe cái tên này, Đoạn Diên suýt trợn mắt ngã thẳng xuống sàn.

Kevin, lại là Kevin!

Hắn thật sự muốn gọi cho người nào đó ngay bây giờ, nói với tất cả rằng: Đây chính là Kevin các người đang tìm!

Nhưng hắn không thể.

Tống Lương sẽ đá chết hắn, còn quay lại cắn hắn một miếng. Trước kia cậu không làm được chuyện ấy, giờ thì có thể làm mà chẳng chút do dự.

Vì vậy, hắn gượng cười:

“Ngài hỏi Kevin nào ạ?”

Tiêu Dực nhướng mày.

“Cậu biết mấy Kevin?”

Đoạn Diên cười khan.

“Bảy tám người thì cũng có”

Câu trả lời rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Tiêu Dực. Anh dừng một lát rồi hỏi tiếp:

“Vậy nói về Kevin cậu giới thiệu tới phỏng vấn tuần trước đi”

Đoạn Diên lại thầm chửi người nào đó, ngoài mặt vẫn cười:

“Kevin đó… chúng tôi không thân. Cậu ta chỉ nhờ tôi giới thiệu việc làm, có trả tiền công ấy mà”

“Tên thì sao? Ít nhất phải biết tên chứ”

“Tên… chẳng phải là Kevin sao?”

Nói xong, cả căn suite im phăng phắc.

Đến Dương Tuyên cũng không nhịn được nhìn ông chủ rồi rùng mình.

Sắc mặt kia thật đáng sợ.

Đoạn Diên cũng rùng mình, nhưng vẫn nhất quyết không khai.

Tiêu Dực dùng đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo nhìn hắn một lúc, rồi lên tiếng:

“Cho tôi xem điện thoại của cậu được không?”

Tuy là hỏi, nhưng anh vừa dứt lời, vệ sĩ đi theo vào phòng đã tiến lên lấy điện thoại khỏi túi hắn.

Đoạn Diên chẳng dám động đậy, ngoan ngoãn mở khóa, nhìn điện thoại được đưa vào tay người đàn ông đẹp trai mà đáng sợ trước mặt.

Tiêu Dực kiểm tra danh bạ, thư viện ảnh và lịch sử trò chuyện WeChat, đều không phát hiện vấn đề gì.

Nhưng anh không trả điện thoại ngay, mà đưa cho vệ sĩ rồi hỏi tiếp:

“Cậu ta có nói sau đó sẽ đi đâu không?”

“…Không”

Đoạn Diên nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi:

“Ngài tìm cậu ấy có việc gì ạ?”

Tiêu Dực bình thản đáp:

“Cậu ta lấy của tôi một món đồ nhỏ”

Tim Đoạn Diên giật thót.

“…Đồ nhỏ gì ạ?”

Tiêu Dực: “Một món rất có giá trị”

Dương Tuyên đứng bên cạnh âm thầm bổ sung: Trái tim ông chủ.

Đoạn Diên thầm chửi ầm lên.

Tống Lương đáng chết, lén phát tài mà không nói với hắn! Một người giàu đến thế còn bảo có giá trị, vậy phải đáng giá đến mức nào?!

May mà Tiêu Dực không hỏi thêm. Sau khi trả điện thoại, anh cho hắn ra ngoài.

Đoạn Diên khom lưng cúi đầu rời đi, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, gọi cho người được lưu trong danh bạ là “Cậu Hai”.

Đầu dây bên kia vừa “a lô”, hắn đã gào lên:

“Mẹ kiếp! Tôi gánh tội thay cậu, cậu lén phát tài mà không nói tôi?! Có còn xem tôi là anh em không!”

Đối phương đáp chẳng chút do dự:

“Không mà”

Đoạn Diên nghẹn lời.

Mẹ kiếp, quên mất thằng này không còn ngu nữa.

“…Dù sao tôi cũng gánh tội thay cậu. Cậu phải chia cho tôi chút lợi ích chứ?”

“Tiêu Dực nói gì với cậu?”

“Sao cậu biết tôi gặp Tiêu Dực?”

Đoạn Diên toát mồ hôi lạnh, vội nhìn quanh, cứ cảm giác Tống Lương đang theo dõi mình từ đâu đó.

Tống Lương ở đầu dây bên kia hờ hững nói:

“Bớt nói nhảm”

Chẳng hiểu sao bị giọng ấy trấn áp, Đoạn Diên đáp:

“Anh ta nói cậu lấy của anh ta một món đồ nhỏ rất có giá trị”

“Anh ta lừa cậu đấy”

“Hả?”

Đoạn Diên ngẩn ra.

“Lừa tôi? Anh ta lừa tôi làm gì?”

Không phải hắn dễ tin người, mà hắn thật sự không nghĩ ra một người thân phận cao quý như Tiêu Dực có lý do gì để lừa hắn.

“Vì anh ta cũng muốn bao nuôi tôi”

Đoạn Diên: “?”

Người ở đầu dây bên kia nói tiếp:

“Tôi không chịu nên chạy rồi. Anh ta muốn bắt tôi về để cưỡng ép tôi”

…

“Vì anh ta cũng muốn bao nuôi tôi…”

“Tôi không chịu…”

“Anh ta muốn bắt tôi về…”

“…để cưỡng ép tôi”

Trong căn suite, giọng nói trong trẻo của chàng trai lần lượt vang lên từ phần mềm nghe lén trên máy tính bảng, khe khẽ vọng khắp phòng, lọt vào tai tất cả những người có mặt.

Vệ sĩ phụ trách cài thiết bị nghe lén chỉ hận không thể chui xuống đất.

Dương Tuyên đứng bên cạnh thì ngơ ngẩn.

Trong đầu cậu ta chỉ còn một ý nghĩ.

Cưỡng ép… vậy là ông chủ bị từ chối rồi???

Trong cả căn phòng, chỉ có người bị nhắc đến vẫn bình thản, như chẳng nghe thấy lời bịa đặt của người nào đó.

Mãi đến khi hai người trong cuộc gọi nhắc tới một địa điểm, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy mới khẽ gợn.

Sòng bạc.

Hóa ra trốn vào sòng bạc, chẳng trách anh không tìm được.

Cũng thông minh đấy.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading