Khi Tống Lương lại nhận được tin nhắn của Tiêu Ký, cậu đang được chị Phí thông báo phải làm ca đêm, còn là ở khu VIP trên lầu, nơi người bình thường chẳng có cơ hội đặt chân tới.
Chẳng còn cách nào, danh tiếng của cậu quá nổi. Đến một vị tai to mặt lớn ở khu VIP cũng nghe nói, đặc biệt bỏ tiền mời cậu tới trợ trận tối nay, định dùng vận xui của cậu để khắc đối thủ đến cùng.
Nghe lý do ấy, Tống Lương nhất thời cạn lời.
Trì Ý thì ghen tị ra mặt, nói cậu đúng là gặp may. Khách ở khu VIP cực kỳ hào phóng, tiền công đều tính theo phần trăm số tiền thắng cược.
Tống Lương nghe xong lập tức đồng ý.
Thấy cậu nhận lời quá nhanh, chị Phí lại hơi lo, liên tục dặn tuyệt đối không được dò hỏi thân phận khách. Dù có nhận ra điều gì cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, chẳng ai cứu nổi cậu.
Ban đầu, Tống Lương còn chưa hiểu vì sao cô phải dặn kỹ như vậy.
Cho tới khi cậu lên khu VIP.
Khác với tầng sòng bạc cậu làm trước đó, cách bài trí trên này rõ ràng không xuất phát từ gu thẩm mỹ kỳ quặc của ông chủ, mà do một nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo nên.
Không gian sang trọng, thanh lịch như đại sảnh khách sạn cao cấp. Trên tường treo đồng hồ cơ cổ điển cùng những bức tranh sơn dầu đầy tính nghệ thuật. Đèn chùm và đèn tường tỏa ánh sáng mê hoặc, hương xì gà thoang thoảng hòa cùng mùi rượu.
Đúng nghĩa một chốn xa hoa khiến người ta mê đắm.
Nhưng khác biệt lớn nhất lại nằm ở cách ăn mặc của khách.
Không ngoại lệ, tất cả khách trong đại sảnh đều đeo mặt nạ. Kiểu dáng khác nhau, nhưng đều che mắt, mũi cùng những phần quan trọng của gương mặt, chỉ để lộ môi và cằm cho tiện trò chuyện.
Thoạt nhìn, cứ như cậu vừa lạc vào một buổi dạ hội hóa trang.
“Các trò cược ở khu VIP khác khu thường, thân phận khách cũng không tiện tiết lộ, nên sòng bạc yêu cầu họ đeo mặt nạ. Nhưng tới nhiều rồi, nhân viên vẫn nhận ra được. Vì bảo mật, thường không cho người mới lên tầng này, sợ làm lộ danh tính khách. Nếu xảy ra chuyện, sòng bạc sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn”
“…”
Tống Lương nhìn Trì Ý bên cạnh.
“Cậu biết nhiều thật”
Trì Ý lườm cậu.
“Đương nhiên. Tôi tới trước cậu một năm, cũng tính là nhân viên lâu năm rồi nhé. Khu VIP tôi cũng từng lên rồi, không thì sao chị Phí bảo cậu nghe lời tôi?”
Hai người vừa theo chị Phí đi dọc hành lang khu VIP, vừa nhỏ giọng trò chuyện, chẳng để ý một người đàn ông trung niên mặc vest đang đi tới.
Mãi đến khi chị Phí gọi “Hồ tổng”, họ mới chú ý.
“Chào Hồ tổng”
Trì Ý chào theo, rồi huých tay Tống Lương.
Cậu cũng gọi một tiếng “Chào Hồ tổng”, sau đó công khai nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, quan sát.
Hồ Duyệt dù tự nhận mình trầm ổn, cũng bị ánh mắt thẳng thắn, táo bạo ấy làm cho bật cười.
Ông ta nhìn chàng trai trước mặt đầy hứng thú, hỏi chị Phí:
“Đây là người mới tới làm thay hôm nay?”
Chị Phí gật đầu.
“Cậu ấy là Tiểu Tống”
“Tiểu Tống à? Gan cũng lớn đấy”
Hồ Duyệt cười, rồi hạ giọng nói với chị Phí:
“Hôm nay thiếu gia sẽ tới. Chú ý một chút”
Chị Phí gật đầu. Hồ Duyệt liền rời đi.
Tống Lương hỏi Trì Ý:
“Thiếu gia là ai?”
“Thiếu gia mà cậu không biết?”
Trì Ý nhìn cậu đầy khó tin.
“Chẳng phải cậu tới đây để quyến rũ thiếu gia sao?”
Tống Lương: “…”
Cái quái gì vậy? Từ bao giờ cậu tới quyến rũ thiếu gia?
Thấy vẻ cạn lời của cậu, Trì Ý cũng hơi ngơ ngác.
“…Chẳng phải cậu theo đuổi Tiêu Ký không được, nên đổi mục tiêu rồi mới tới đây à?”
Tống Lương: “…Tôi tới đây để đi làm”
“Cậu là phú nhị đại mà còn cần đi làm?”
“Tôi muốn mua cho Tiêu Ký một chiếc xe”
“…”
Trì Ý trợn mắt, kinh ngạc nhìn cậu.
“Cậu vẫn chưa từ bỏ cơ à?”
Tống Lương nhớ tới tin nhắn Tiêu Ký gửi mình.
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi”
Trì Ý: “…”
Hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt khó tả, cuối cùng nói:
“Đừng đi làm nữa. Tới khoa tâm thần khám đi”
Không phải hắn cố tình đả kích, cũng chẳng phải ghen tị. Chủ yếu là thật sự không xứng.
Tống Lương tuy là phú nhị đại, nhưng cũng chỉ trong mắt những người bình thường như họ. Với Tiêu Ký, cậu chẳng khác nào một kẻ qua đường không đáng nhắc tới.
Còn đính hôn? Điên rồi sao?
Tống Lương chẳng giải thích thêm, chỉ nói:
“Sau này gửi thiệp mời cho cậu”
Trì Ý hết lời. Hắn thấy người này đến khoa tâm thần cũng chẳng chữa nổi, phải trị liệu sốc điện thẳng vào não mới được.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”
Tống Lương tiếp tục:
“Thiếu gia là ai? Người nắm quyền sở hữu thực tế của sòng bạc này chẳng phải Hồ Duyệt sao?”
“Gọi Hồ tổng”
Trì Ý lườm cậu rồi mới đáp:
“Thiếu gia đương nhiên là ông chủ thật sự của sòng bạc. Hồ tổng cũng là người của anh ấy”
Tống Lương không hiểu vì sao người nắm quyền sở hữu thực tế lại chưa phải ông chủ thật sự.
“Vậy đây là doanh nghiệp gia đình?”
“Nói vậy cũng được. Nhưng sòng bạc dù sao cũng nhạy cảm, nên để tránh rủi ro, thường sẽ để người khác đứng tên nắm quyền”
“Vậy ông chủ thật sự của sòng bạc này rốt cuộc—”
Tống Lương chưa nói hết đã thấy mấy người đi tới phía đối diện.
Người đàn ông dẫn đầu vô cùng quen mắt. Đường nét nam tính mà phong lưu, khí chất ngang tàng, ngạo nghễ, cùng làn da màu lúa mì.
Tống Lương: “!”
Cậu lập tức quay người, kéo Trì Ý lại.
“Thiếu gia cậu nói là Lương Tử Dự?”
Trì Ý hơi sững.
“Đúng rồi. Sòng bạc này thuộc Hưng Long Hội”
Tống Lương: “…”
【…】
Đúng là đã xui còn gặp thêm xui. Số phận cứ trêu đùa ký chủ đen đủi.
Thấy cậu im lặng, Trì Ý nhíu mày.
“Cậu sao thế?”
Tống Lương đáp:
“Tôi đau bụng, phải xin nghỉ”
Trì Ý trợn mắt.
“Cậu có sao không vậy? Giờ này xin nghỉ?!”
Tiếng ấy không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của những người đối diện.
Lương Tử Dự nhìn sang.
Tống Lương nhấc chân định đi.
Nhưng ngay sau đó, phía sau vang lên giọng điệu cà lơ phất phơ quen thuộc:
“Hai đứa kia, lại đây”
Tống Lương: “…”
3085 cuống lên:
【Chạy! Lương Tử Dự thật sự sẽ đánh cậu đấy!】
Tống Lương không nhúc nhích.
【Nghĩ tích cực đi. Biết đâu hắn quên tôi rồi】
“Tiểu Tống, tiểu Lương tổng gọi cậu đấy, còn không qua đây!”
Chị Phí cách đó không xa thấy cậu đứng như khúc gỗ, vội gọi, rồi giải thích với Lương Tử Dự:
“Cậu ấy là nhân viên mới gần đây, vốn làm ở tầng dưới. Có khách chỉ đích danh muốn cậu ấy tới phục vụ, nên tôi tạm điều lên thay ca”
Lương Tử Dự “ồ” một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi:
“Tên nó là gì?”
Chị Phí đáp:
“Tống Lương”
Lương Tử Dự gật đầu.
“Được. Miễn không phải Kevin là được. Giờ cứ nghe cái tên Kevin là tôi muốn đánh người”
Chị Phí cười.
“Chắc chắn rồi. Kevin trước đã bị cho nghỉ việc, cậu này tới thay vị trí của hắn”
Lương Tử Dự hài lòng đáp một tiếng.
Tống Lương đứng cách đó không xa: “…”
【…】
Thấy cậu vẫn bất động, chị Phí hơi giận.
“Tiểu Tống, mau qua đây”
Tống Lương hết cách, đành lấy khẩu trang trong túi ra đeo, rồi quay người bước tới, cúi đầu gọi:
“Lương thiếu”
Phía trên đầu im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng hơi nghi hoặc của Lương Tử Dự:
“Sao tôi thấy cậu hơi quen mắt, mà chẳng hiểu sao trong lòng còn bốc hỏa nhỉ?”
Tống Lương: “…”
【…】
Đúng là thù dai.
Người còn chưa nhận ra, cơn giận đã tới trước rồi.
Leave a Reply