Vài ngày sau, tin chủ tịch Tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Dực, bị tấn công nhanh chóng phủ sóng khắp các mạng xã hội lớn và trang nhất báo chí ở Lâm Hải.
Ai cũng tò mò rốt cuộc kẻ nào to gan đến mức dám ra tay với người nắm quyền nhà họ Tiêu, còn đánh anh đến phải nhập viện.
Có người nói đó là một băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở địa phương. Có người cho rằng đây là cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Tiêu. Cũng có người đồn tên cướp mê mẩn nhan sắc Tiêu Dực, định dùng sức ép anh phải chiều theo.
Đủ loại giả thuyết xuất hiện, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Dương Chính Văn, một cảnh sát cấp cơ sở mới chuyển đến chưa lâu, cũng đang hóng chuyện. Dù sao, ngay ngày đầu đến Công an thành phố Lâm Hải, cậu đã được phổ biến về địa vị của nhà họ Tiêu: một trong những đơn vị đóng thuế lớn nhất thành phố, hào môn đứng trên đỉnh các hào môn.
Nhưng chưa hóng được bao lâu, cậu đã được thông báo vụ án được chuyển từ đồn cảnh sát vịnh Á Long lên công an thành phố. Phía công an thành phố đã thành lập tổ chuyên án, và cậu vinh dự được chọn làm thành viên.
Nhiệm vụ của tổ là bắt kẻ tấn công Tiêu Dực, đồng thời tìm lại tài sản bị mất của anh.
Dương Chính Văn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“Thành lập cả tổ chuyên án chỉ vì một chiếc áo thôi á???”
“Còn vì người đang nằm trong kia nữa”
Ngoài hành lang phòng bệnh, Trịnh Hân khoanh tay, hờ hững tựa vào tường. Ánh mắt cô hướng về căn phòng cuối hành lang, nơi được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bất cứ ai ra vào cũng phải qua nhiều lần kiểm tra.
Dương Chính Văn đang định chê cách phô trương này chẳng khác gì hoàng đế, nhưng nghĩ lại, với địa vị nhà họ Tiêu và tài sản của Tập đoàn Tiêu thị, người bên trong cũng chẳng khác vua của một vài quốc gia nhỏ là mấy.
Đúng là nhà tư bản đáng ghét.
May mà hai người không phải đợi lâu đã có người báo được vào. Trước khi bước vào phòng, Dương Chính Văn hít sâu một hơi, nói nhỏ:
“Chị Hân, em hơi căng thẳng”
Trịnh Hân liếc cậu.
“Căng thẳng cái gì?”
Dương Chính Văn nuốt nước bọt.
“Đây là lần đầu em gặp người giàu đến thế”
Lát nữa vào trong, có phải quỳ xuống hành lễ không nhỉ?
“……”
Trịnh Hân trợn mắt nhìn cậu rồi đẩy cửa phòng bệnh.
Căn phòng rộng rãi, xa hoa hơn cả phòng suite khách sạn. Bác sĩ, y tá và hộ lý cộng lại có đến hơn chục người, nhưng ai nấy đều yên lặng, làm việc đâu ra đấy, gần như không phát ra tiếng động.
Hai người vô thức nhìn về phía giường bệnh, nhưng trên giường không có ai.
Đang thắc mắc, họ thấy người trợ lý dẫn mình vào đưa tay chỉ về phía sân hiên.
Cả hai nhìn theo, rồi đồng loạt nín thở.
Họ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ.
Người đàn ông trên sân hiên mặc bộ đồ ngủ màu lanh nhạt, vóc dáng cao thanh thoát, làn da trắng lạnh. Gương mặt có đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Dưới hàng xương mày nổi bật là đôi mắt xanh thẫm khác biệt, phản chiếu ánh nắng như đá quý.
Môi anh hơi nhợt nhạt. Anh ngồi trên xe lăn, mắt cụp xuống, đẹp đẽ và thanh lịch như một vị thần phương Tây trong tranh sơn dầu.
Cả hai đều sững sờ.
Họ vốn tưởng sẽ gặp một người đàn ông trung niên bụng phệ, hoặc một kẻ miệng cười mà lòng đầy tính toán. Không ngờ người trước mặt lại đẹp trai, tao nhã đến thế, chẳng khác gì một ngôi sao điện ảnh.
Hai người bị nhan sắc ấy làm cho choáng ngợp, hồi lâu không nói được lời nào.
Mãi đến khi đôi mắt xanh thẫm kia hờ hững nhìn sang, họ mới cảm nhận được một áp lực vô hình. Rõ ràng đó là màu sắc tràn đầy sức sống, vậy mà lúc này lại khiến người ta không dám thở mạnh.
Như vừa bị dội một chậu nước lạnh, cả hai lập tức tỉnh táo.
“Hai vị đến bệnh viện để check-in à?”
“……”
Hiển nhiên, người đàn ông trước mặt đã quen với cảnh người khác ngẩn ngơ vì nhan sắc của mình. Nhưng với hai người phục vụ nhân dân như họ, chuyện này quả thật có hơi mất mặt.
Trịnh Hân khẽ ho một tiếng, tự giới thiệu:
“Chào anh Tiêu, chúng tôi là cảnh sát thuộc Công an thành phố Lâm Hải, phụ trách điều tra vụ án của anh. Tôi là Trịnh Hân, còn đây là Dương Chính Văn. Hôm nay chúng tôi đến để hỏi thêm một vài chi tiết liên quan đến vụ án, không biết anh có tiện trao đổi không?”
Tiêu Dực đưa tay ra hiệu.
“Mời hai vị ngồi”
Trịnh Hân thầm thở phào. Nếu anh thật sự không chịu hợp tác, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Hai người vừa ngồi xuống phía đối diện bàn, trợ lý Dương Tuyên đã mang trà đen và bánh ngọt tới.
Bộ ấm chén cùng đĩa ăn đều mang phong cách Pháp đồng bộ. Bánh ngọt được bày biện tinh tế, tỏa hương nhẹ nhàng, hòa quyện vừa vặn với mùi trà.
Dương Chính Văn nâng chiếc tách vừa nhìn đã biết đắt tiền, nhấp một ngụm trà đen cao cấp thơm đậm, rồi nhìn ra rừng ngô đồng vàng rực ngoài sân hiên, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Cậu không nhịn được mà ghen tị.
Có tiền đúng là sướng. Đến nằm viện cũng như đi nghỉ dưỡng.
Trịnh Hân bình tĩnh hơn cậu nhiều. Cô chẳng buồn nhìn trà bánh trên bàn, vào thẳng vấn đề:
“Trong biên bản trình báo, anh Tiêu nói nhóm cướp có tổng cộng tám người, đúng không?”
“Đúng”
“Nhưng sau đó, chúng tôi trích xuất camera giao thông gần khu bến tàu bỏ hoang ấy, phát hiện chỉ có bảy người, tính cả tên cầm đầu Lương Long. Chi tiết này cũng khớp với lời khai của Lương Long và những người còn lại”
Dương Chính Văn đưa tới một tập tài liệu đúng lúc. Trịnh Hân nhận lấy, rút những bức ảnh bên trong ra, lần lượt trải trên bàn.
“Anh Tiêu xem giúp, người cướp áo của anh có trong những bức ảnh này không?”
Tiêu Dực chỉ hờ hững liếc qua rồi đáp:
“Không có”
Trịnh Hân không bất ngờ. Họ đã thẩm vấn nhóm Lương Long suốt đêm, nhưng chẳng ai thừa nhận mình cướp áo, cũng chẳng ai thừa nhận có đồng bọn thứ tám.
“Anh Tiêu chỉ nhìn một lần đã biết người đó không có trong ảnh, xem ra trí nhớ rất tốt”
Trịnh Hân tiếp tục:
“Đã vậy, chắc anh cũng nhớ diện mạo của người cướp áo. Anh có thể mô tả cụ thể đặc điểm ngoại hình của người đó không?”
“Nam, khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cao, gầy, tóc ngắn”
Giống hệt những gì ghi trong biên bản.
Trịnh Hân vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Chỉ thế thôi sao?”
“Lúc ấy trời rất tối, khó nhìn rõ”
“Nhưng trợ lý của anh nói người đó ghì anh vào container để lột áo. Khi ấy hai người ở rất gần nhau”
“……”
Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn trợ lý Dương Tuyên đứng bên cạnh.
Dương Tuyên lặng lẽ cúi đầu.
Trịnh Hân bình tĩnh nói:
“Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân. Chúng tôi cũng muốn sớm phá án, tìm lại tài sản quan trọng của anh. Mong anh Tiêu thông cảm”
Tiêu Dực vẫn điềm nhiên, giọng ôn hòa.
“Tất nhiên”
“Cảm ơn anh đã hợp tác”
Trịnh Hân hỏi tiếp:
“Vậy trên mặt người đó có đặc điểm gì nổi bật không?”
Tiêu Dực cụp mắt, như đang nghiêm túc nhớ lại. Một lát sau, anh nói:
“Đôi mắt”
Trịnh Hân lập tức chú ý, bất giác nghiêng người về phía trước.
“Đôi mắt thế nào?”
Có sẹo hay nốt ruồi? Hay mắt một mí, hai mí?
Tiêu Dực chậm rãi đáp:
“Rất sáng”
“……”
Trịnh Hân tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
“Tôi nói mắt cậu ấy rất sáng”
Tiêu Dực thong thả nhấp một ngụm trà đen.
“Nhất là lúc lột áo tôi”
“……”
Cả sân hiên im phăng phắc.
Dương Chính Văn nhìn sắc mặt tối sầm của tổ trưởng, sợ cô không nhịn được mà nổi giận, đắc tội với nhân vật lớn trước mặt, vội kéo nhẹ áo cô.
May mà Trịnh Hân vẫn nhớ mình là cảnh sát. Cô hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Anh Tiêu, xét đến việc anh vẫn đang dưỡng bệnh, tôi cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nên giải quyết nhanh gọn, anh thấy sao?”
“Tất nhiên”
“Anh nói người thứ tám không đòi tiền, vừa mở miệng đã muốn lấy áo. Vậy tôi có thể hiểu mục tiêu của người đó chính là chiếc áo của anh, đúng không?”
“Có thể nói vậy”
“Vậy có những ai biết lịch trình, tuyến đường của anh tối hôm đó, cũng như biết chiếc áo anh mặc thực ra rất có giá trị?”
“Trợ lý sinh hoạt của tôi, Dương Tuyên. Cháu trai tôi, Tiêu Ký”
“Anh chắc chắn không còn ai khác?”
“Không chắc”
Tiêu Dực nói xong thì ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì. Anh hơi cụp mắt.
“Nhưng tôi không nghĩ chúng chỉ muốn cướp áo của tôi”
Trịnh Hân khựng lại.
“Ý anh là sao?”
Tiêu Dực ra hiệu cho trợ lý mang hồ sơ bệnh án tới, rồi đẩy đến trước mặt hai người.
“Như hai vị thấy, ngoài những vết trầy xước, tôi còn gãy hai xương sườn”
Dương Chính Văn buột miệng:
“Cướp tài sản kèm cố ý gây thương tích thì tính chất vụ án khác hẳn rồi. Anh Tiêu, có phải anh đắc tội với ai nên bị trả thù không?”
Tiêu Dực cụp mắt.
“Có lẽ vậy”
Dương Tuyên đứng bên cạnh không nhịn được nhìn ông chủ mình, muốn nói lại thôi.
Dương Chính Văn đang định hỏi tiếp anh đã đắc tội với những ai, bỗng sau lưng vang lên một giọng đàn ông lạnh lẽo:
“Ai cho các người vào?”
Hai người quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai đang lạnh mặt bước tới.
Bộ vest vải lanh màu xám bạc trên người hắn vừa nhìn đã biết có giá không nhỏ. Ánh mắt sâu và sắc, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ, lấn át người khác.
Gương mặt ấy không xa lạ. Cả hai đều nhận ra.
Tiêu Ký, nhân vật chính thực sự của buổi tiệc tối ở vịnh Á Long.
Leave a Reply