Chương 39: Gặp mặt

Câu “kiếm được người bao nuôi giàu có rồi” của Tống Lương cùng bức ảnh kia nhanh chóng bị một người bạn chung với Tiêu Ký chụp màn hình, gửi cho hắn.

Tiêu Ký xem xong, mặt lại đen đi.

Hắn biết Tống Lương ham hư vinh, lại chẳng có đầu óc, nhưng thấy cậu xem mình như kẻ có tiền dễ bị moi móc, tâm trạng vẫn trở nên tồi tệ. Đặc biệt khi người bạn gửi ảnh còn nói thêm:

“Không biết tên ngốc lắm tiền nào mắc câu nữa”

Hắn cho người đó vào danh sách đen, rồi ném điện thoại sang ghế bên cạnh.

Trợ lý Dư Hàng nhìn thấy hết, không khỏi hỏi:

“Thiếu gia, ngài thật sự định đính hôn với Tống nhị thiếu sao?”

Vừa rồi anh ta cũng vào nhà hàng, nhưng không vào phòng riêng, nên chỉ biết Tiêu Ký muốn đính hôn với vị nhị thiếu nhà họ Tống, không biết nguyên nhân, càng chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên qua lại với loại người ấy.

Tiêu Ký đương nhiên không muốn người khác biết mình bị ép cưới, bèn thuận miệng đáp:

“Mấy năm gần đây nhà họ Tống phát triển khá tốt. Về phần phát triển đất đai của dự án mới, cũng có thể tận dụng quan hệ và nguồn lực kỹ thuật của họ”

Ý là nhà họ Tống vẫn có giá trị, nhưng lời giải thích này rõ ràng quá gượng ép.

Dư Hàng không nhịn được nhắc:

“Nhưng những việc ấy đều do Tống đại thiếu phụ trách. Với địa vị của Tống nhị thiếu trong gia đình, e rằng cậu ấy không can dự được”

Dù gọi Tiêu Ký là thiếu gia, anh ta vẫn là trợ lý công việc tại công ty con nơi hắn giữ chức. Anh ta biết tầm quan trọng của dự án mới, cũng biết đối tượng liên hôn phù hợp nhất vẫn là một tập đoàn có nguồn vốn hùng hậu như Kiều thị, chứ không phải nhà họ Tống đã phần nào sa sút.

Tiêu Ký đương nhiên hiểu những điều đó.

Hắn biết rõ hơn ai hết Tống Lương là một kẻ vô dụng chẳng có bao nhiêu giá trị. Nhưng hai bố con Tiêu Quảng Tấn đang lấy chuyện Giọt Lệ Đế Vương ra làm lớn, vừa muốn che lấp việc Tiêu Văn Dục âm thầm ra tay với chú út, vừa muốn nhân cơ hội lung lay quyền quyết định của anh trong hội đồng quản trị.

Hắn chỉ có thể lấy lại Giọt Lệ Đế Vương càng sớm càng tốt.

Còn Tống Lương, hắn không ngại tạm giữ cậu bên mình.

Chẳng qua là một kẻ ngu ngốc ham hư vinh, không có đầu óc. Dù phía sau có người nhà họ Tiêu sai khiến, hắn cũng không nghĩ cậu làm được trò gì. Ngược lại, hắn còn có thể lợi dụng cậu để đánh trả kẻ đứng sau.

Thấy hắn không nói, Dư Hàng biết hắn đã quyết định, bèn không phản đối nữa, chỉ hỏi:

“Vậy ngài định nói chuyện này với Tiêu chủ tịch thế nào?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Tiêu Ký càng khó coi.

Hắn chợt nhớ mấy hôm nữa còn phải đưa Tống Lương đến tiệc thường niên ở trụ sở tập đoàn, công khai xuất hiện cùng cậu, tự làm mình mất mặt.

Hắn hít sâu một hơi, nén bực bội nhắn cho Tống Lương hỏi chiều cao và số đo, định đặt may cho cậu một bộ lễ phục để khỏi làm mất mặt mình.

Tống Lương nhanh chóng gửi lại một loạt số đo, kèm một biểu tượng trái tim thật lớn.

Nhìn biểu tượng ấy, Tiêu Ký chỉ thấy cơn giận sắp không kiềm nổi.

Hắn cảm giác mình đang bị quấy rối, nhưng lại không thể báo cảnh sát, đúng là uất nghẹn!

Một lúc sau, hắn bình tĩnh lại, vẫn nhắn cho Tiêu Dực, nói hôm tiệc thường niên sẽ đưa một người bạn đến.

Tiêu Dực rất tôn trọng hắn, không hỏi đối phương là ai, chỉ hỏi có phải người hôm trước gửi biểu tượng cảm xúc cho hắn trên xe không.

Nhớ đến trái tim đáng ghét của người nào đó, Tiêu Ký sa sầm mặt, trả lời chú út:

[Tiêu Ký: Là cậu ấy]

Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Tiêu thị, Tiêu Dực nhìn cách cháu mình dùng đại từ chỉ nam giới, có chút bất ngờ.

Anh vốn nghĩ Tiêu Ký đang quen bạn gái, không ngờ lại là đàn ông.

Anh cũng chẳng phản đối.

Đàn ông hay phụ nữ đều được. Với quyền thế và địa vị của anh, không ai dám bàn ra tán vào chuyện hôn nhân của cháu anh. Tiêu thị cũng chẳng cần một cuộc liên hôn để củng cố vị thế.

Còn chức phó tổng Tiêu Ký muốn, hay thậm chí ghế tổng giám đốc, dù không có Kiều thị, không có dự án mới, anh vẫn có thể trao cho hắn.

Về phẩm hạnh và cách cư xử của đối phương, Tiêu Ký là đứa trẻ anh nhìn lớn lên. Anh tin người cháu mình chọn sẽ không đến mức quá tệ.

Anh không hỏi thêm, nhưng nhìn cuộc trò chuyện, bỗng nhớ ra một việc, ngẩng đầu nhìn Dương Tuyên:

“Hợp đồng hôm qua đã soạn xong chưa?”

Dương Tuyên ngẩn người.

Cả ngày hôm qua cậu ta chỉ nhận một yêu cầu soạn hợp đồng, chính là bản hợp đồng bao nuôi ấy.

Cậu ta đã liên lạc với luật sư ngay trong đêm để soạn, đến giờ mới hơn mười mấy tiếng. Ông chủ sốt ruột đến vậy sao???

“… Đã soạn xong, đang để luật sư kiểm tra lại”

Theo pháp luật hiện hành, loại hợp đồng bao nuôi này đương nhiên không có hiệu lực pháp lý, nên phải xây dựng dưới một hình thức khác.

Cụ thể dùng hình thức nào, làm sao bảo đảm quyền lợi tương ứng của người bao nuôi, ràng buộc hành vi của người được bao nuôi, đồng thời tránh rủi ro pháp lý và sức ép dư luận nếu hợp đồng bị lộ, đều cần luật sư chuyên môn xem xét.

“Cần bao lâu?”

“Sớm nhất là chiều mai”

“Được”

Dương Tuyên thở phào.

Cậu ta thật sự sợ ông chủ sẽ nói kiểu “Trong một tiếng nữa, tôi muốn có một bản hợp đồng bao nuôi hoàn hảo”. Nếu vậy, cậu ta cũng chẳng thể tự dưng biến ra một bản được.

Tiêu Dực dường như chỉ thuận miệng hỏi. Hỏi xong, anh tiếp tục xử lý công việc.

Đến lúc nghỉ buổi chiều, anh lại mở cuộc trò chuyện với người nào đó.

Vẫn y như lúc vừa kết bạn, đối phương chưa gửi cho anh tin nhắn nào.

Anh định thoát ra, nhưng nhất thời nổi hứng bấm vào ảnh đại diện, vào trang Khoảnh khắc của cậu.

Ngay lập tức, anh nhìn thấy bài đăng mới, cùng dòng chữ:

“Kiếm được người bao nuôi giàu có rồi”

Tiêu Dực: “…”

Anh im lặng một lúc, rồi mở bức ảnh.

Anh nhận ra đó là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Lâm Hải, chi phí mỗi người lên đến sáu chữ số, được giới trẻ thượng lưu yêu thích, có thể xem là phiên bản xa hoa của những nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

Tiêu Dực ít khi đến những nơi như vậy, nhưng Tiêu Ký là hội viên ở đó. Sinh nhật năm ngoái hắn cũng tổ chức cùng bạn bè tại đây, nên anh mới biết.

Như mọi người đã biết, chuyện bao nuôi của Tiêu Dực còn chưa thành, người nào đó đã tìm được khách mới, thậm chí còn ăn ở nhà hàng có giá sáu chữ số mỗi người.

Tốc độ này đúng là nhanh như tên lửa.

Tiêu Dực vốn cho rằng mình điềm tĩnh, vậy mà lúc này cũng bị chọc đến bật cười.

Anh nhắn thẳng cho cậu, hỏi còn muốn Land Rover không, tiện thể gửi kèm ảnh một chiếc Range Rover màu đen với cấu hình cao nhất.

Bên kia lập tức trả lời:

“Muốn”

Tiêu Dực bật cười thành tiếng.

Một bên tìm kim chủ mới, một bên vẫn nhớ đến chiếc Land Rover của anh. Lòng tham lớn thật, lá gan cũng lớn thật.

[Tiêu Dực: Muốn thì đừng tùy tiện đi ăn với người khác. Tôi không thích]

…

Tống Lương đang thưởng thức rượu đỏ cao cấp cùng miếng bò A5 thượng hạng. Đọc câu ấy, cậu không khỏi nhướng mày, trong lòng đầy dấu hỏi.

“Anh ấy không thích gì?”

【Không thích cậu đi ăn với người khác】

“Ý tôi là tại sao anh ấy không thích tôi đi ăn với người khác?”

【Làm sao tôi biết?】

Tống Lương nhai miếng bò mọng nước, suy nghĩ một lát.

“Chẳng lẽ anh ấy đoán ra tôi đi ăn với ai rồi?”

【Vậy anh ta phải đến bắt cậu luôn mới đúng】

Tống Lương nghĩ cũng phải.

Nếu Tiêu Dực biết cậu đang ép cháu anh cưới mình, chẳng phải sẽ tức đến mức bóp chết cậu sao?

Nghĩ đến cảnh ấy, cậu lập tức bật cười.

【…】

3085 cũng chịu thua, không nhịn được nói:

【Cậu thật sự không sợ anh ta chém cậu à?】

“Sợ chứ”

Tống Lương thuận miệng đáp.

“Nên tôi mới cố ý chọn nơi công khai đấy thôi. Anh ấy đâu thể chém tôi trước mặt toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Tiêu thị?”

3085 thật sự phục.

Phải công nhận ký chủ có tài chọc tức người khác. Nếu nó là Tiêu Dực, nó cũng muốn chém cậu.

Bên kia, thấy cậu mãi không trả lời, một lúc sau Tiêu Dực lại gửi thêm tin nhắn.

[Tiêu Dực: Tôi đã chuẩn bị hợp đồng. Nhớ mang theo đồ. Khi nào gặp mặt?]

Hợp đồng?

Tống Lương chớp mắt, khó hiểu hỏi:

“Tặng một chiếc xe cũng phải ký hợp đồng sao?”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading