Chương 25: Tiêu Quảng Tấn

Tuy hội đồng quản trị lấy lý do sức khỏe không tốt để đình chỉ chức quản lý bộ phận của Tiêu Văn Dục, nhưng người trong Tập đoàn Tiêu thị và nhà họ Tiêu gần như đều hiểu rõ một chuyện.

Kẻ đứng sau vụ Tiêu Dực bị tấn công ở vịnh Á Long chính là Tiêu Văn Dục.

Vừa tỉnh lại trong bệnh viện đã phát hiện mình bị đình chỉ, Tiêu Văn Dục tức đến suýt đập điện thoại.

“Dựa vào đâu! Bọn họ dựa vào đâu mà đình chỉ tôi?! Tôi không phục!”

“Mày gào cái gì?”

Tiêu Quảng Tấn ngoài năm mươi, mặc áo khoác dài màu xám, dáng cao gầy, giữa hai chân mày hằn sâu những nếp nhăn. Ông ta giống Tiêu Văn Dục đến bảy phần, chỉ là gương mặt nghiêm nghị hơn.

Lúc này, ông ta đang chống gậy đứng bên giường bệnh, nhíu mày nhìn đứa con trai chẳng nên thân.

“Mày tưởng hội đồng quản trị thật sự đình chỉ mày vì bị bệnh à? Chẳng qua họ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn nên không công khai thôi”

Tiêu Quảng Tấn hít sâu, trầm giọng:

“Tiêu Dực đã lấy được đoạn ghi âm giữa mày và Lương Long”

Tiêu Văn Dục vừa phẫu thuật xong, sắc mặt vốn đã trắng bệch. Nghe vậy, hắn càng tái hơn.

“Không thể nào! Lương Long là người nhà họ Lương, hắn không dám bán đứng con!”

“Hắn không dám, nhưng Lương Tử Dự thì dám”

“Lương Tử Dự?”

Tiêu Văn Dục lặp lại đầy khó tin.

Lương Tử Dự điên cuồng, ngạo mạn, nhưng điểm duy nhất đáng khen là giữ chữ tín, mang cái nghĩa khí giang hồ của dân xã hội đen thời trước. Chính vì vậy hắn mới tìm người nhà họ Lương.

Kết quả, Lương Long không bán đứng hắn, mà thiếu chủ Lương Tử Dự lại làm chuyện ấy?

“Hôm đó người Tiêu Dực hẹn ở Tùng Lam Công Quán là Lương Tư Trọng. Nhưng Lương Tư Trọng viện cớ bị bệnh vào phút chót, để con trai Lương Tử Dự tới thay. Hai người chưa nói chuyện được bao lâu, Lương Tử Dự đã sập cửa bỏ đi”

Nói tới đây, Tiêu Quảng Tấn cũng nhíu mày.

Tùng Lam Công Quán là địa bàn của con bé Tiêu Viễn Xuân. Người của ông ta không vào được, nên ông ta cũng chẳng biết Tiêu Dực đã nói gì mà khiến Lương Tử Dự phá bỏ nguyên tắc của mình.

“Mày chắc không để lại sơ hở hay bằng chứng nào chứ?”

“Không—”

Tiêu Văn Dục vừa định phủ nhận thì chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi đổi.

“Người thứ tám”

“Người thứ tám nào?”

Gần đây Tiêu Quảng Tấn bận tranh quyền nhân lúc Tiêu Dực bị bệnh, không chú ý nhiều đến chuyện này.

“Lương Long nói bọn chúng chỉ có bảy người. Nhưng đêm đó ở bến tàu lại xuất hiện người thứ tám. Trong lời khai của Tiêu Dực và tên trợ lý kia cũng có người thứ tám. Chính người đó đã lấy Giọt Lệ Đế Vương…”

Càng nói, Tiêu Văn Dục càng kích động. Hắn túm lấy tay áo Tiêu Quảng Tấn.

“Cha! Không phải con làm, là người khác! Giọt Lệ Đế Vương cũng không phải con lấy. Cha giúp con nói với Tiêu Dực đi! Không phải con làm! Cũng không phải con đánh anh ta bị thương!”

Tiêu Quảng Tấn chỉ hận không thể cho hắn một gậy.

“Dù không phải mày làm, nó cũng chẳng tha cho mày. Khó khăn lắm mới nắm được thóp nhà chúng ta, dù mày quỳ xuống van xin, nó cũng không bỏ qua đâu”

Tiêu Văn Dục ngồi đờ trên giường.

“Anh ta cũng quá tàn nhẫn rồi. Nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Năm đó cha chỉ mắng anh ta vài câu, anh ta đã phế một chân của cha rồi, còn chưa đủ à?”

Nghe nhắc đến chân mình, đáy mắt Tiêu Quảng Tấn thoáng hiện vẻ căm hận. Giọng ông ta bình thản mà lạnh buốt:

“Thà mày ra tay ác hơn một chút, giết nó ngay tại bến tàu vịnh Á Long còn hơn”

Tiêu Văn Dục rùng mình.

Không phải hắn không dám giết người, mà là không dám giết Tiêu Dực. Hắn không dám nghĩ nếu thất bại thì sẽ ra sao. Tiêu Dực chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn, giống như đã làm với cha hắn năm đó.

Tiêu Quảng Tấn đương nhiên nhìn ra sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng còn đọng trên mặt con trai.

Ông ta không mắng hắn vô dụng, bởi ông ta biết đây chính là điều Tiêu Dực muốn: khiến cha con họ sợ anh cả đời, cả đời không dám chống đối.

Ông ta cười lạnh.

“Một thằng con hoang chẳng biết chui từ đâu ra. Nó càng làm thế, càng chứng tỏ nó chột dạ”

Tiêu Văn Dục không đáp.

Năm Tiêu Dực lên nắm quyền, hắn đã hơn mười tuổi, đương nhiên vẫn nhớ những trận gió tanh mưa máu anh mang tới.

Nhưng hắn chẳng hiểu vì sao cha mình cứ muốn đối đầu với Tiêu Dực.

Dù sao người ta hiện giờ cũng là gia chủ nhà họ Tiêu, người nắm quyền Tiêu thị. Ngoan ngoãn hưởng một phần lợi ích từ tay anh, chẳng phải tốt hơn sao?

Đương nhiên, hắn không dám nói thế với cha, chỉ có thể cầu xin:

“Cha, cha nghĩ cách giúp con đi. Chức phó tổng tập đoàn con không mong nữa, ít nhất giúp con giữ được chức tổng giám đốc. Nếu không, con thật sự sẽ bị gạt khỏi Tiêu thị”

Hôm nay Tiêu Quảng Tấn tới đương nhiên không chỉ để thăm con. Ông ta đã chuẩn bị sẵn.

“Thứ Bảy có tiệc gia đình. Ông cụ gọi tất cả chúng ta về ăn cơm. Đến lúc đó, mày thể hiện cho tốt, giả đáng thương được bao nhiêu thì giả bấy nhiêu. Hiểu chưa?”

“Hiểu!”

Tiêu Văn Dục mừng rỡ. Sao hắn có thể không hiểu ý cha?

Nhà họ Tiêu coi trọng truyền thống gia tộc, mỗi tháng đều tổ chức một bữa tiệc gia đình. Ông cụ yêu cầu tất cả phải có mặt, chỉ trừ một người.

Tiêu Dực.

Theo lời cha hắn, ban đầu Tiêu Dực cũng tham dự. Nhưng chẳng biết có chuyện gì xảy ra trong một bữa tiệc nọ, anh rời khỏi nhà cũ ngay trong đêm, sau đó không quay lại nữa.

Năm năm gần đây, Tiêu Ký đều thay anh tới dự.

Lần này ông cụ nhấn mạnh “tất cả”, rõ ràng là nói với Tiêu Dực. Xem ra ông cụ cũng không hài lòng với cách anh xử lý, định nhúng tay vào rồi.

Nói xong, Tiêu Quảng Tấn chợt nhớ ra chuyện khác. Nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, ông ta hỏi:

“Lần này lại xảy ra chuyện gì? Trương Lân nói người đá mày cũng là kẻ lần trước?”

Vừa nhắc tới chuyện ấy, Tiêu Văn Dục đã nghiến răng căm hận.

“Cha không cần lo chuyện này. Lần này không giết được thằng đó, con không mang họ Tiêu nữa!”

Thấy vậy, Tiêu Quảng Tấn cũng không hỏi thêm.

Dù sao cũng là con trai ông ta, là người nhà họ Tiêu. Kẻ kia dám ra tay thì phải chuẩn bị trả giá.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bất an, Tiêu Văn Dục hỏi thêm:

“Cha, cha nghĩ Tiêu Dực sẽ tới sao?”

Tổ chức tiệc gia đình ngay lúc này, người sáng mắt đều nhìn ra là nhắm vào anh.

Tiêu Quảng Tấn nở nụ cười chế giễu.

“Nó mang họ Tiêu, đương nhiên phải tới”

…

Trong căn suite trên tầng cao nhất của Tùng Lam Công Quán.

“Bữa tiệc lần này rõ ràng là cái bẫy Tiêu Quảng Tấn giăng ra vì Tiêu Văn Dục. Chú thật sự định tới sao?”

“Ừ”

Tiêu Ký nhìn người đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, vẻ mặt do dự.

“Nhưng chẳng phải chú không thích về nhà cũ sao?”

Từ khi có ký ức, hắn đã biết chú út không thích người nhà họ Tiêu. Bình thường, ngoài công việc, anh gần như chẳng qua lại với những người khác trong nhà.

Dù vậy, trước kia anh vẫn giữ được thể diện đôi bên, cho tới bữa tiệc gia đình năm năm trước.

Đến giờ, Tiêu Ký vẫn không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là lần đầu hắn thấy chú út tức giận đến vậy.

Hắn cũng hiểu, chú út đồng ý về nhà cũ là vì mình.

Kể cả việc đích thân xử lý Tiêu Văn Dục sau khi biết hắn là chủ mưu, cũng là để Tiêu Ký không trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Nếu không, người bị gọi về nhà cũ chịu chất vấn hôm nay sẽ là chính hắn.

“Đã có bằng chứng rồi, chắc ông nội cũng khó nói gì. Dù sao chú cũng bị thương. Tìm Tiêu Văn Dục tính sổ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Cũng mấy năm không về rồi. Nhân dịp này về xem thử”

Tiêu Ký khựng lại. Biết chú út đã quyết, hắn không khuyên thêm, chỉ nói:

“Đến lúc đó cháu sẽ cho người tới đón. Chú nhớ mang theo vệ sĩ”

“Ừ”

“…”

Dù biết chú út vẫn đứng về phía mình, Tiêu Ký không nhịn được hỏi:

“Khi nào chú định về biệt thự Hoa Âm?”

Động tác lật sách của Tiêu Dực dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Ký hơi ngượng.

“Vì gần đây chú cứ ở công quán nên cháu hỏi vậy thôi. Chú thích cách bài trí ở đây sao?”

Tiêu Dực nhất thời không đáp, mà hỏi sang chuyện khác:

“Chung Oánh nói gần đây cháu đang nhắm vào Địa ốc Hằng Vũ. Vì sao?”

Người Tiêu Ký hơi cứng lại.

Chung Oánh là người phụ trách Phi Vân, công ty con của Tiêu thị đang hợp tác phát triển dự án với nhà họ Tống. Gần đây cô vẫn muốn tìm hắn bàn chuyện dự án.

Dù sao, một khi Địa ốc Hằng Vũ, đối tác phát triển, phá sản, dự án cũng có nguy cơ đình trệ. Phi Vân sẽ chịu tổn thất.

Với nhà họ Tiêu, muốn khiến một công ty phá sản chẳng phải chuyện khó. Nhưng phải tính toán từ trước. Đột ngột ra tay như vậy chỉ khiến mình cũng chịu thiệt.

Tiêu Ký đương nhiên hiểu điều ấy. Nhưng Tống Lương dùng Giọt Lệ Đế Vương uy hiếp hắn, hắn chỉ có thể dùng nhà họ Tống uy hiếp lại.

Hắn không tin Tống Lương thật sự chẳng quan tâm công ty nhà mình sống hay chết. Cùng lắm còn có cha cậu. Chẳng qua cậu đang cố chống đỡ thôi.

Nhưng hắn không muốn chú út biết những chuyện này, bèn nói qua loa:

“Có chút mâu thuẫn nhỏ, sẽ giải quyết nhanh thôi. Không thật sự ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn đâu ạ”

“Hy vọng cháu biết chừng mực”

“…Cháu hiểu”

Khi hai chú cháu nói chuyện, Dương Tuyên đứng bên cạnh.

Đợi Tiêu Ký rời đi, cậu ta mới lặng lẽ ghé tới bên ông chủ, cất giọng đầy ẩn ý:

“Mấy hôm nay ngài cứ ở lại công quán, chẳng lẽ là để đợi ai đó?”

Tiêu Dực: “…”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading