Có lẽ biết bạn mình không được lái Land Rover nữa, Đoạn Diên lại thấy tình bạn thân thiết như xưa, bèn nhanh chóng giới thiệu cho Tống Lương một công việc phục vụ.
Công việc chủ yếu là bưng trà, đưa nước. Tuy có yêu cầu về ngoại hình và vóc dáng, nhưng lương cũng khá cao.
Nghe xong, Tống Lương nhận xét:
“Nghe chẳng khác làm người tiếp khách là mấy”
Đoạn Diên đáp:
“Chứ còn gì nữa. Cậu nghĩ tôi tìm được công việc đứng đắn nào cho cậu?”
Tống Lương nghĩ cũng phải, rồi hỏi thêm:
“Không liên quan đến nhà họ Tiêu chứ?”
Đoạn Diên quả quyết:
“Bảo đảm không liên quan. Chẳng dính chút nào đến nhà họ Tiêu”
Với sức nặng của họ Tiêu trong cuốn tiểu thuyết này, lời bảo đảm ấy rõ ràng chẳng đáng tin lắm. Nhưng vừa đến nơi phỏng vấn, Tống Lương lập tức hiểu vì sao Đoạn Diên dám tự tin như vậy.
Nhìn nơi trước mặt xa hoa lộng lẫy như điện Kim Loan, người qua kẻ lại đông vui chẳng khác nào bá quan văn võ cùng ba nghìn giai nhân hậu cung tụ họp, cậu nói với người bên cạnh:
“Tôi chưa từng làm ở sòng bạc”
“Ôi dào, không sao. Làm rồi sẽ biết thôi. Có bắt cậu chia bài đâu, chỉ bưng trà đưa nước. Gặp khách gây chuyện thì nhấn chuông là được”
Vừa nói, Đoạn Diên vừa dẫn cậu tới gặp trưởng ca của sòng bạc, bắt đầu màn chào hỏi và giới thiệu quen thuộc.
Chỉ khác là lần này, hắn nắm chặt cánh tay người bên cạnh.
Bị túm đến nhăn cả áo, Tống Lương vừa kéo tay ra vừa nhìn bức tượng Thần Tài cao ba mét trước mặt.
Từ khi xuyên tới đây, đây là lần đầu cậu gặp một vật trang trí có phong cách nổi bật đến thế. Ngay cả màu sắc cũng phô trương đến ngang ngược, như chỉ hận không thể thông báo với tất cả mọi người rằng ông chủ ở đây rất giàu.
Hoàn toàn chẳng ăn nhập với tấm biển “Câu lạc bộ tư nhân Portia” ngoài cửa.
Xem ra đúng là không liên quan đến nhà họ Tiêu. Gu thẩm mỹ cách nhau một trời một vực. Chưa nói đến hai chú cháu nhà ấy, ngay cả Tiêu Văn Dục cũng chẳng làm nổi chuyện này.
Trong lúc trò chuyện với Đoạn Diên, trưởng ca cũng âm thầm quan sát Tống Lương.
Khi Đoạn Diên đề nghị giới thiệu người, cô đã nói bên này tạm thời không tuyển. Nhưng hắn cứ khăng khăng rằng người nọ đẹp trai, lại ngoan ngoãn, không gây chuyện, nên cô mới đồng ý cho tới xem thử.
Giờ nhìn tận mắt, đúng là đẹp thật. Môi hồng răng trắng, đường nét thanh sạch, mặc áo nỉ sáng màu cùng quần jeans đứng ở đó, trông rất ngoan.
“Cậu thấy nơi này thế nào?” cô hỏi.
“Xấu”
Tống Lương lại chỉ bức tượng Thần Tài cao ba mét, không chút do dự:
“Cái này còn xấu hơn”
Trưởng ca: “…”
Đoạn Diên muốn bịt miệng cậu cũng không kịp, đành gượng cười xin lỗi:
“Xin lỗi chị Phí. Cậu ấy vẫn còn là sinh viên, tính thẳng, không khéo ăn nói. Chị đừng để bụng”
“Không sao”
Chị Phí khẽ ho một tiếng rồi hạ giọng:
“Tôi cũng thấy không đẹp lắm, nhưng ông chủ thích”
Lời ấy chợt nhắc Tống Lương nhớ ra.
【Hệ thống】
【Hiểu rồi】
Giao diện hệ thống hiện lên, liệt kê thông tin về nơi mang danh câu lạc bộ tư nhân nhưng thực chất là sòng bạc này.
Tên chủ sở hữu: Hồ Duyệt.
Không họ Tiêu, cũng chẳng mang họ nào đặc biệt khác. Trông rất bình thường.
Thấy cậu im lặng, chị Phí tưởng cậu ngại người lạ, giọng cũng dịu đi:
“Cậu vẫn còn đi học đúng không? Tình hình ở đây hơi phức tạp, chúng tôi chỉ cân nhắc người có kinh nghiệm làm việc. Cậu có không?”
Tống Lương gật đầu.
“Có”
Chị Phí bất đắc dĩ nói:
“Tôi không nói kinh nghiệm rửa bát, bưng đĩa đâu, mà là kiểu…”
Tống Lương: “Người tiếp khách”
Nụ cười của chị Phí hơi khựng lại.
“…Không ngờ cậu cũng trải đời đấy. Vậy sao sau đó không làm nữa?”
“Bà chủ muốn bao nuôi tôi, tôi chạy rồi”
“…”
Chị Phí nhìn gương mặt cậu, nghĩ tới tính cách thẳng thắn này, liền tin.
Thiện cảm với chàng trai trước mặt cũng tăng thêm vài phần. Dù sao, chẳng phải ai cũng từ chối được cám dỗ. Điểm này lại khá phù hợp với sòng bạc của họ.
“Sòng bạc vẫn khác câu lạc bộ giải trí. Khách tới đây đủ mọi thành phần, nên đôi khi sẽ xuất hiện một số tình huống bất ngờ—”
Cô chưa nói hết, một tiếng “rầm” vang lên, có người bị quăng văng khỏi cửa đại sảnh bên cạnh.
“—Nhưng chúng tôi có người chuyên xử lý những tình huống ấy, nên cậu không cần lo”
Ngay sau đó, hai bảo vệ cao lớn mặc đồ đen bước ra. Mỗi người bồi thêm cho kẻ nọ một cú đấm, đánh đến mức hắn liên tục kêu la rồi mới kéo ra ngoài.
Chị Phí mỉm cười nhìn Tống Lương.
“Chấp nhận được chứ?”
Tống Lương gật đầu.
“Được”
Nói xong, cậu lại nhìn ra ngoài cửa, hỏi:
“Vị trí đánh người vừa rồi còn tuyển không?”
“Đánh người gì chứ, đó là bảo vệ. Đều tuyển qua giới thiệu nội bộ, không tuyển bên ngoài”
Chị Phí che miệng cười.
“Nếu không có vấn đề gì thì theo tôi đi ký hợp đồng. Tôi sẽ nói kỹ hơn về lương và phúc lợi”
Tống Lương: “Được”
3085 không chịu nổi, vội nói:
【Được cái gì mà được? Chỗ nào được chứ?】
Tống Lương: 【Chỗ nào không được?】
【Nhìn là biết có dính đến xã hội đen rồi!】
Tống Lương: 【Vậy tôi quay lại Tùng Lam Công Quán nhé?】
【…】
3085 lắp bắp:
【Cậu muốn kiếm tiền thì thôi đi, nhưng đổi việc thế này có phải quá đà rồi không? Ăn chơi, gái gú, cờ bạc, cậu đã dính tới hai thứ rồi! Có ký chủ đứng đắn nào làm như cậu đâu? Cứ tiếp tục thế này, tôi thật sự sẽ bị hệ thống chủ cảnh cáo mất!】
Tống Lương: 【Nếu ký chủ đứng đắn không được làm, sao những nơi này lại tồn tại?】
【…Các thế giới trong phó bản đều chân thực và hoàn chỉnh. Đương nhiên sẽ có những nơi như vậy】
Tống Lương: 【Thế thì hệ thống chủ phải tính tới khả năng tôi đến đây chứ】
Tống Lương: 【Đi làm】
【…Tốt nhất cậu chỉ đi làm thôi đấy!】
Giờ nó chẳng còn lo ký chủ bị kẻ xấu truy đuổi nữa.
Nó chỉ sợ đang yên đang lành, ký chủ đổi nghề sang làm xã hội đen!
Cùng lúc đó, trong một phòng riêng của câu lạc bộ, Lương Tử Dự ngồi trên sofa, khó chịu nhìn tên đàn em trước mặt.
“Đánh nhầm người là thế nào?”
Tên đàn em nở nụ cười lấy lòng.
“Tiểu Lương tổng…”
“Tiểu Lương tổng cái quái gì!”
Lương Tử Dự đá hắn một cái.
“Gọi đại ca!”
Tên đàn em: “…”
“Đại ca”
Hắn lau mồ hôi lạnh.
“Bọn em hỏi rồi. Tùng Lam Công Quán chỉ có một Kevin. Nhưng Kevin đó hình như không giống người đại ca nói. Với lại, hắn có vẻ còn là tình nhân của phó tổng Lý. Hôm đó phó tổng Lý còn gọi hỏi em”
Lương Tử Dự nhíu mày.
Tuy hắn chưa nhìn thấy người bị đánh, nhưng nếu là tình nhân của kẻ khác thì không đúng. Với thân phận như Tiêu Dực, anh tuyệt đối không đụng đến thứ người khác đã chạm vào.
“Có khi nào nó trốn rồi? Hay nghỉ việc rồi?”
“Không thể. Em hỏi người trong công quán rồi, chỉ có một Kevin. Hắn ngông nghênh lắm, còn không cho ai dùng trùng tên mình, nên không thể có Kevin thứ hai”
“Mẹ kiếp!”
Lương Tử Dự đá lật bàn. Rượu và đĩa trái cây đổ tung tóe xuống sàn.
Hắn sa sầm mặt, chửi một câu.
Đến nước này, làm sao hắn còn không hiểu mình đã bị chơi xỏ?
“Thằng nhóc khốn kiếp, nhìn thì ngông nghênh lắm, hóa ra chỉ là đồ nhát gan. Dám đưa tên giả cho tao”
Lương Tử Dự cười khẩy.
“Điều tra tiếp. Tìm bằng được thằng đó cho tao!”
“Rõ!”
Tên đàn em liếm môi, hạ giọng:
“Đại ca, gần đây Tiêu Quảng Tấn cứ tìm anh, nói anh phải cho ông ta một lời giải thích…”
Lương Tử Dự khịt mũi.
“Đòi tao giải thích? Ông ta điên rồi à? Tao làm xã hội đen, từ bao giờ phải giải thích với người khác?”
“…Giờ anh là tổng giám đốc Tập đoàn Tín Hòa, không còn tính là xã hội đen nữa”
“…”
Lương Tử Dự lạnh lẽo nhìn hắn.
Tên đàn em vội đổi lời:
“…Em chỉ nhắc vậy thôi. Dù sao cũng là người nhà họ Tiêu. Xử lý không khéo thì ít nhiều vẫn phiền phức”
“Ông ta là người nhà họ Tiêu cái thá gì. Đợi Tiêu Dực thật sự ra tay, chưa chắc nhà họ Tiêu còn lại được mấy người”
Nói vậy, nhưng Lương Tử Dự cũng biết chuyện này mình đuối lý trước.
Việc Tiêu Văn Dục tìm tên tóc đỏ hợp tác, hắn và Tiêu Quảng Tấn đều biết rõ, cũng xem như đôi bên cùng có lợi.
Ban đầu, hắn tính tệ nhất thì cũng khiến Tiêu Quảng Tấn nợ mình một ân tình. Tốt nhất là giết được Tiêu Dực, nhà họ Lương cũng hưởng lợi.
Đến lúc đó, dù Tiêu Quảng Tấn lên nắm quyền thành công, hắn vẫn giữ được thóp của đối phương. Sau này tha hồ tận dụng.
Kết quả, chẳng vớ được gì, còn mất luôn tên tóc đỏ. Bằng chứng lại rơi vào tay Tiêu Dực.
Để giữ mạng cho tên tóc đỏ, hắn đành giao đoạn ghi âm giữa gã và Tiêu Văn Dục cho Tiêu Dực.
Càng nghĩ càng bực. Hắn lại nhớ đến thằng nhóc đội mũ lưỡi trai bên cạnh Tiêu Dực, không khỏi chửi:
“Mẹ kiếp, giỏi thì đừng để tao biết mày tên gì!”
“Tống, Lương”
Trong văn phòng, chị Phí nhìn hồ sơ trong tay, mỉm cười với chàng trai trước mặt.
“Tên khá đặc biệt đấy”
“Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm rồi”
“Được”
Leave a Reply