Nói là cút, nhưng Tống Lương cũng chẳng cút đi đâu xa, chỉ từ tầng hai xuống phòng khách tầng một.
Dù sao, chỗ dựa hiện tại của cậu là Tiêu Ký. Biết đâu hôm nay vừa bước khỏi cánh cửa này, cậu đã bị Tiêu Dực lấy mạng.
3085 chẳng còn gì để nói.
Ngay từ lúc thấy ký chủ đổ oan cho đại phản diện, nó đã biết mối thù này hoàn toàn kết rồi. Chẳng cần đợi đến màn công chính trả thù trong cốt truyện gốc, đại phản diện bây giờ đã muốn giết ký chủ.
【Cốt truyện phía sau cậu định xử lý thế nào?】
Trong nguyên tác, nguyên chủ còn phải phản bội công chính để đầu quân cho đại phản diện.
Nhưng với tình hình hiện tại, đừng nói đợi công chính trả thù, đại phản diện có khi ngay trong đêm đã tiễn ký chủ đi luôn.
Tống Lương thành thật đáp:
“Chưa nghĩ đến”
【…】
Dù đã đoán trước, hệ thống vẫn cạn lời.
Nhưng nó cũng không mắng, bởi nó biết lúc này chỉ còn cách ấy.
Cốt truyện đã đi quá nửa, nhiệm vụ cốt truyện đầu tiên của ký chủ vẫn chưa hoàn thành. Nếu tiếp tục kéo dài, một khi hệ thống chính đánh giá khả năng hoàn thành quá thấp, phó bản sẽ kết thúc ngay lập tức.
Đến lúc ấy, ý thức của ký chủ sẽ tan biến tại chỗ, kỳ thực tập của nó cũng kết thúc sớm. Nó chỉ có thể quay về nhà máy để đào tạo lại.
Nói ngắn gọn: hết cách rồi.
Hai người họ thật sự hết cách.
Ngay từ lúc Tống Lương vừa vào phó bản đã đá lệch cốt truyện, đá độ khó lên cấp A, một người một hệ thống đã chuẩn bị tinh thần.
Thật ra, nó đã vô số lần hình dung kết quả thất bại ngay trong phó bản tân thủ đầu tiên.
May mà hệ thống không nằm mơ, nếu không chắc cả hai mươi bốn giờ mỗi ngày nó đều chìm trong ác mộng nhiệm vụ thất bại.
Giờ ký chủ có thể kéo cốt truyện về đúng hướng, dù phải đắc tội đại phản diện, nó cũng chẳng còn gì để nói.
Cứ đi bước nào tính bước ấy. Còn làm được gì nữa? Chẳng thể tệ hơn rồi.
Tống Lương đương nhiên không biết những suy nghĩ ấy của hệ thống.
Cậu cứ bình thản chờ dưới ánh mắt như muốn giết người của vệ sĩ nhà họ Tiêu. Đến khi Tiêu Ký quay lại, cậu tự nhiên bước tới.
“Nói xong rồi?”
Tiêu Ký nhất thời không biết nói gì.
Chú út là người tao nhã, coi trọng chừng mực. Dù đã đuổi Tống Lương đi, anh cũng không nói nặng lời với hắn, chỉ hỏi có phải hắn đã quyết định rồi không.
Nghe câu trả lời khẳng định, anh chẳng nói thêm, chỉ nhắc hắn phải biết mình đang làm gì, rồi hỏi kế hoạch tiếp theo.
Hắn nói về tiệc đính hôn. Anh nghe xong cũng không phản đối nữa, chỉ đáp đã biết, rồi để hắn rời đi.
Ngược lại, chính hắn thấy áy náy nên nói thêm rất nhiều. Nhưng chú út vẫn không đáp, chỉ bảo hắn về.
Lúc hắn ra cửa, mặt anh vẫn lạnh, hơi lạnh quanh người khiến Dương Tuyên cũng chẳng dám lên tiếng.
Rõ ràng anh đã giận thật sự.
Vậy mà thủ phạm trước mắt lại cứ như chẳng có chuyện gì.
Hắn không nhịn được hỏi:
“Cậu còn dám ở lại đây?”
Tống Lương nhìn hắn đầy khó hiểu.
“Tôi ra ngoài rồi bị chú út anh giết thì sao?”
“Chú út tôi là người kinh doanh đàng hoàng!”
Tiêu Ký hết chịu nổi, bật lại, rồi lạnh giọng hỏi:
“Đã sợ chú ấy như vậy, sao cậu còn đắc tội với chú ấy?”
Tống Lương cạn lời.
“Ai muốn đắc tội đâu? Chẳng phải vì anh ấy không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau sao?”
Tiêu Ký nghẹn lại.
Hắn chợt nhớ cảnh mình thấy khi xông vào phòng làm việc, cùng câu nói thà chết cũng không từ bỏ hắn của Tống Lương.
Ánh mắt vô thức rơi xuống cổ cậu.
Chiếc cổ thon dài, trắng trẻo, không có dấu vết rõ ràng nào. Xem ra chú út chỉ nhất thời tức giận, chứ không thật sự định ra tay.
Hắn thở phào, ngước nhìn Tống Lương, giọng lạnh sắc:
“Có trách thì trách cậu quá to gan, dám dùng Giọt Lệ Đế Vương tống tiền chú út tôi. Chú ấy không giết cậu đã là nể mặt tôi rồi, hiểu chưa?”
Tống Lương không biết Tiêu Dực đã nói gì với hắn, bèn nhướng mày.
“Tôi không tống tiền chú anh. Là anh ấy chủ động đề nghị trả thù lao cho tôi”
Tiêu Ký cười lạnh, ánh mắt đầy chế giễu.
“Tống Lương à Tống Lương, cậu thật sự tưởng mình thông minh lắm sao? Toàn bịa những lời chẳng ai tin. Cậu lấy đồ của chú tôi, chú ấy không báo cảnh sát bắt cậu đã là may, còn chủ động trả thù lao? Ai tin?”
Tống Lương bị nói đến không biết đáp thế nào.
Bởi cậu thật sự chẳng hiểu tại sao đêm ấy ở sòng bạc, Tiêu Dực đột nhiên đổi thái độ, muốn dùng Land Rover đổi Giọt Lệ Đế Vương.
Thấy cậu im lặng, Tiêu Ký càng tin mình đoán đúng, càng chán ghét người trước mặt.
“Tôi sẽ sắp xếp chuyện đính hôn. Nhưng nhất định phải đến nhà cũ họ Tiêu một chuyến. Nếu bên đó không đồng ý, chuyện đính hôn có thể phải hoãn”
Ánh mắt Tống Lương khẽ động.
Cậu không ngốc, nghe ra đây là lời nhắc nhở, muốn cậu thể hiện chút thành ý.
Mà thành ý cậu có thể đưa ra lúc này chỉ có một: Giọt Lệ Đế Vương.
Cậu cũng không từ chối.
Dù sao đã treo đối phương lâu như vậy, cũng nên cho chút ngon ngọt. Hơn nữa, chuyện ở tiệc thường niên hôm nay gần như đã công bố quan hệ của họ với truyền thông, cậu không sợ Tiêu Ký phủ nhận.
Tất nhiên, cậu cũng chẳng cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Thế là cậu đáp:
“Ngày mai tôi đưa anh đi xem Giọt Lệ Đế Vương”
Tiêu Ký lập tức chú ý.
Hắn không ngờ Tống Lương lại dễ dàng đồng ý cho mình xem đến vậy. Hắn còn tưởng cậu thật sự đợi đến ngày tổ chức tiệc đính hôn mới lấy ra.
Nhìn vẻ mặt hắn, Tống Lương đoán ngay được suy nghĩ, liền nháy mắt đầy trêu ghẹo.
“Vui không?”
Tiêu Ký lạnh mặt, quay người đi thẳng.
Tống Lương thong thả theo sau, miệng còn gọi tên hắn bằng giọng ngọt đến dính người.
Ở cửa tầng hai phía sau, Dương Tuyên nhìn cảnh ấy, chỉ thấy người nào đó vô liêm sỉ đến mức khiến người ta phẫn nộ.
Một bên ve vãn chú, một bên ve vãn cháu. Giờ còn đứng trước mặt chú mà đòi gả cho cháu.
Cậu xem ông chủ của cậu ta là người thế nào?
Ông chủ là người nuôi dạy tổng tài bá đạo, là chủ tịch bá đạo đấy!
Sao có thể bị loại người này đùa giỡn?!
Vị luật sư bên cạnh nhìn người trong phòng làm việc, rồi lại nhìn người đang giận sôi lên bên mình, cuối cùng vẫn chọn hỏi người bên cạnh:
“Trợ lý Dương, hợp đồng này còn cần không?”
Dương Tuyên trừng mắt nhìn hợp đồng, rồi nhìn luật sư.
Nghĩ lại, may mà luật sư đến muộn. Nếu bản hợp đồng này đã được đưa ra, cái nhà này chắc nổ tung thật rồi.
“Đưa tôi”
Dương Tuyên nhận hợp đồng, quay lại phòng làm việc.
Bên trong yên lặng. Mảnh vỡ của bình hoa đã được dọn sạch. Ông chủ cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉnh tề, đang đứng trước bàn gọi điện.
Cậu ta không dám quấy rầy, đứng sang một bên đợi.
Đợi Tiêu Dực kết thúc cuộc gọi, cậu ta mới bước tới hỏi:
“Thưa ngài, có cần ngăn truyền thông đưa tin không?”
Tiêu Dực không nói.
Dương Tuyên không nhịn được nữa.
“Ngài thật sự đồng ý để thiếu gia Tiêu Ký quen cậu ấy sao?”
“Cháu tôi đã trưởng thành, có phán đoán của mình”
“Nhưng Tống…”
Dương Tuyên suýt cắn vào lưỡi, nhớ đến màn tự giới thiệu ở tiệc thường niên.
“Tống Lương không phải người tốt! Cậu ta lừa ngài, chắc chắn cũng lừa thiếu gia Tiêu Ký. Cậu ta chỉ vì tiền thôi!”
Tiêu Dực không tiếp tục chủ đề ấy. Ánh mắt anh dừng trên bản hợp đồng trong tay cậu ta.
Dương Tuyên khựng lại, cũng nhớ ra còn một chuyện khó xử.
“Tôi đã dặn luật sư, ông ấy sẽ không nói ra ngoài”
Nói xong, cậu ta chợt hiểu, bổ sung:
“Thiếu gia Tiêu Ký cũng sẽ không biết”
Lúc này Tiêu Dực mới “ừ” một tiếng, nhận lấy hợp đồng, tiện tay ném lên bàn.
“Cho người để mắt đến Tiêu Ký”
Nói là Tiêu Ký, nhưng thật ra người cần theo dõi là người khác.
Dương Tuyên hiểu rõ, cũng nhận ra ông chủ thật sự tức giận, đến tên người đó cũng chẳng muốn nhắc.
Chuyện ở tiệc thường niên vẫn cần xử lý, Dương Tuyên nhanh chóng rời đi.
Tiêu Dực ngồi lại trước bàn, mở một email mới.
Một bức ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra đầu tiên.
Thanh niên gầy gò, u ám, trông yếu đuối và nhút nhát.
Hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngang ngược trước một nhóm cướp có súng, cũng chẳng thấy vẻ như cá gặp nước ở sòng bạc hỗn tạp.
Càng chẳng thấy bóng dáng người từng nằm trong lòng anh, ngông nghênh đòi Land Rover.
Tống Lương, con riêng nhà họ Tống.
Anh thật sự đã nhìn nhầm.
Điện thoại vang lên. Anh bấm nghe, bên kia truyền đến giọng đàn ông bình thản:
“Thấy thông tin rồi?”
“Ừ”
“Cũng trùng hợp thật. Người nhà họ Tống”
“…”
“Có cần xử lý người đó không?”
“…”
Tiêu Dực nhìn bức ảnh thanh niên trên màn hình, đôi mắt xanh sẫm tối lại, không rõ đang nghĩ gì.
Leave a Reply