Tối ấy, vừa trở về Phỉ Khê số Một, Tiêu Ký còn chưa ăn tối đã bị gọi vào thư phòng, tròn một tiếng sau mới ra ngoài. Nhìn Tống Lương đang ngồi trên sofa ăn vặt xem tivi, ánh mắt hắn như muốn giết người.
“Đây là chuyện giữa chúng ta, tại sao cậu phải kéo người khác vào?”
“Vì tôi vô liêm sỉ”
“…”
Mặt Tiêu Ký hết xanh lại trắng. Hắn không nhịn được, nói ra suy nghĩ thật:
“Nhìn thấy cậu là tôi thấy buồn nôn”
“Tôi cũng vậy”
“…”
Tiêu Ký tức giận:
“Có bản lĩnh thì cậu hủy đính hôn đi!”
Tống Lương: “Tôi không có bản lĩnh”
Tiêu Ký bị chặn họng, không thốt nổi một lời. Chẳng nghĩ ra cách nào khiến đối phương đau lòng, cuối cùng hắn ném lại một câu:
“Cậu trói được người tôi, cũng không trói được trái tim tôi!”
“…”
Ai thèm trái tim anh chứ? Tôi chỉ cần một cuộc hôn nhân được hệ thống công nhận.
Nhưng trước mặt người giúp việc nhà họ Tiêu, Tống Lương vẫn thản nhiên đáp:
“Không sao, tôi sẽ đợi đến ngày anh yêu tôi”
Nhìn vẻ mặt chẳng hề đau lòng của cậu, Tiêu Ký nghiến răng:
“Cậu chỉ vì tiền của tôi!”
Tống Lương lộ vẻ “sao anh có thể nói tôi như vậy”, rồi thở dài một hơi thật sâu.
Giây tiếp theo, tất cả người giúp việc trong phòng đều nhìn Tiêu Ký bằng ánh mắt trách móc.
Tiêu Ký: “…”
Đến dì Giang cũng không nhịn được thở dài, khéo léo khuyên hắn:
“Tống thiếu gia cũng tốt mà. Đã về chung một nhà rồi, hai cậu sống hòa thuận với nhau, đừng cãi nữa”
Tiêu Ký tức muốn chết, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra chuyện mình bị ai đó tính kế. Cuối cùng, dưới ánh mắt vừa tiếc nuối vừa trách hắn không biết trân trọng của dì Giang và mọi người, hắn giận dữ trở về phòng.
Hắn vừa đi chưa lâu, Tiêu Dực đã xuống lầu. Tống Lương còn tưởng anh sẽ nói đỡ cho cháu mình, hoặc cảnh cáo cậu bớt xen vào chuyện người khác. Nào ngờ anh lại hỏi:
“Cậu thích điểm nào ở Tiêu Ký?”
Tống Lương thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bèn chọc hệ thống.
3085 lập tức liệt kê một loạt ưu điểm của nhân vật chính công. Tống Lương chọn hai điều nổi bật nhất, đáp không chút do dự:
“Đẹp trai với có tiền”
3085 không thể tin nổi:
【Nhiều ưu điểm như vậy, sao cậu lại chọn đúng hai cái nông cạn nhất?】
Tống Lương: 【Vậy tại sao khi tạo tiểu thế giới, không bỏ hai điểm ấy khỏi nhân vật chính công?】
【…】
Tống Lương: 【Vì con người đều nông cạn. Những điểm tỏa sáng của Tiêu Ký được tạo ra dựa trên sự nông cạn của con người】
3085 nghẹn lời, thế mà lờ mờ cảm thấy EQ của ký chủ có lẽ còn cao hơn mình.
Tiêu Dực bên cạnh dường như cũng im lặng vì câu trả lời thẳng thắn mà nông cạn ấy. Hồi lâu anh mới nói:
“Chỉ vậy thôi?”
Tống Lương nhai khoai tây chiên rôm rốp, tiện miệng đáp:
“Mấy cái khác tôi không bịa ra được”
Tiêu Dực: “…”
3085 trong đầu điên cuồng hét lên. Tống Lương nghĩ một chút, bèn nói nửa thật nửa giả:
“Tôi cũng chẳng có cách nào. Ai bảo số phận đã chọn hắn cho tôi”
Lời này vừa thốt ra, đến 3085 cũng không khỏi cảm thán:
【Đỉnh thật, sao nghĩ ra được vậy?】
Tống Lương: 【Chép trên mạng】
Tiêu Dực cũng không nói nữa. Anh bình thản nhìn cậu một lúc rồi rời đi.
Một thời gian sau đó, Tiêu Dực cũng bắt đầu bận rộn, chỉ thỉnh thoảng mới ở nhà. Tiêu Ký thì bắt đầu đi sớm về sớm. Dù buổi tối còn phải quay lại công ty tăng ca, hắn vẫn phải về biệt thự ăn tối và ngủ. Hễ cần đi công tác, còn phải đặc biệt đến thư phòng xin phép, sống vô cùng ấm ức.
Đến Tống Lương cũng không khỏi cảm thán thủ đoạn của ai đó đúng là cao tay. Chỉ một cơn giận đã ép vị tổng tài bá đạo sắp sửa tung cánh này thành học sinh cấp ba có giờ giới nghiêm.
“Không phải hai người họ sẽ trở mặt vì chuyện này đấy chứ?” Nói xong, chính cậu cũng bật cười. “Vì Tiêu Dực quản quá nghiêm? Ha ha ha!”
【…】
Hai tuần sau, bộ lễ phục đặt may riêng để Tống Lương mặc trong tiệc mừng thọ được đưa đến biệt thự. Đi kèm còn có hơn chục món phụ kiện đồng bộ, từ đồng hồ đến khuy măng sét, không món nào không thuộc hàng xa xỉ bậc nhất.
Theo lời 3085, chừng này đủ mua hơn chục chiếc Land Rover.
Tống Lương hơi bất ngờ. Mấy hôm nay Tiêu Ký tuy không còn nói lời khó nghe với cậu, nhưng cũng chẳng đến mức đột nhiên đối xử tốt thế này?
3085 mừng như điên:
【Sao lại không thể! Cậu ưu tú biết bao! Hắn yêu cậu rồi!】
Tống Lương: “Vì tôi biến hắn từ tổng tài bá đạo tương lai thành đứa trẻ bị quản giờ về nhà?”
【…】
Tống Lương gọi thẳng cho Tiêu Ký đang làm việc ở công ty. Giọng bên kia vẫn đầy mất kiên nhẫn:
“Tôi đang làm việc”
“Mấy món phụ kiện kia là anh mua cho tôi à?”
“Phụ kiện gì?”
“Được rồi, không có gì. Làm việc cho tốt, đừng làm bậy”
“Cậu có bị…”
Không đợi bên kia gào lên, Tống Lương đã cúp máy, rồi lên thư phòng tầng hai gõ cửa.
“Vào đi”
Bên trong vang lên một tiếng trầm thấp.
Tống Lương vặn tay nắm, đẩy cửa, nghiêng người dựa lên khung cửa đầy kiểu cách, vẫy bàn tay nhỏ với người bên trong, giọng ngân nga:
“Hi, chú út~”
Người sau bàn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu rồi tắt micro trên giao diện cuộc gọi video.
“Tôi đang họp trực tuyến”
Tống Lương: “…”
Các lãnh đạo tập đoàn ở đầu bên kia: “…”
Tiêu Dực nhắn vào nhóm công việc, bảo họ tiếp tục, rồi nhìn người đang tựa ở cửa.
“Có chuyện gì?”
Tống Lương cũng ngại ngân nga tiếp, nghiêm túc hỏi:
“Mấy món phụ kiện dưới lầu?”
“Tiệc mừng thọ hằng năm ở nhà cũ có quy mô rất lớn. Người nhà họ Tiêu chỉ là một phần, phần đông là những nhân vật có danh tiếng trong các giới. Trong đó có không ít đối tác và đối tác tiềm năng của Tiêu thị, nên cần chú trọng trang phục một chút”
Dừng một lát, Tiêu Dực lại nói:
“Nếu không thích, cậu có thể chỉ đeo đồng hồ và khuy măng sét”
Tống Lương không nói thích hay không, mà hỏi:
“Đây là quà anh thay Tiêu Ký xin lỗi tôi?”
“Hai chuyện khác nhau”
“Vậy nghĩa là tôi vẫn có thể đòi thêm một món quà xin lỗi?”
“Cậu muốn gì?”
Nếu là một tháng trước, thứ Tống Lương muốn nhất chắc chắn là Land Rover. Nhưng từ khi nhìn thấy hàng xe sang trong gara ngầm của Tiêu Dực, cậu đã mất hứng thú với nó.
Cậu nghĩ một chút, nhớ đến đám phụ kiện xa xỉ vừa rồi, bèn hỏi:
“Trong số phụ kiện dưới lầu, món nào đắt nhất?”
“Đồng hồ. Chiếc mặt đen đính kim cương”
“Có thứ nào còn đắt hơn nó không?”
“Có” Tiêu Dực ngẩng mắt nhìn cậu. “Giọt Lệ Đế Vương, đang ở chỗ cậu”
Tống Lương: “…”
Thấy cậu không nói, Tiêu Dực rũ mắt tiếp tục làm việc, nhưng vẫn lên tiếng:
“Những chiếc đắt hơn không hợp với bộ đồ ấy. Chiếc màu đen hợp hơn”
Tống Lương thở phào. Cậu còn tưởng người này định bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ.
“Còn chuyện gì khác không?”
“Hết rồi”
Tống Lương quay người, đi được hai bước lại chợt quay về, nhìn người đàn ông sau bàn.
“Micro vẫn đang tắt chứ?”
Tiêu Dực ngẩng đầu, ra hiệu cậu nói.
“Anh không đi tiệc mừng thọ?”
“Ừ”
“Tại sao?”
“Không có tại sao, cũng không liên quan đến cậu”
“…”
Tống Lương hơi nheo mắt. Không liên quan đến cậu?
【Vốn dĩ đâu có liên quan đến cậu】
Tống Lương: 【Ngậm cái miệng Type-C của cậu lại】
【Miệng cậu mới là Type-C! Tôi là hệ thống trí tuệ cao cấp tầm vũ trụ! Tự động hấp thụ năng lượng ánh sáng, căn bản không cần Type-C! Đồ nhà quê! Kiếm được tổng tài trăm tỷ mà chỉ biết đòi Land Rover!】
“…”
Tống Lương nhà quê chẳng hề chột dạ.
【Tôi mất trí nhớ rồi】
3085 chỉ cười ha hả.
Thư phòng yên tĩnh. Người sau bàn đã cúi đầu, không nhìn cậu nữa, bắt đầu xử lý công việc. Điện thoại bên tay anh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng báo cáo.
Tống Lương tựa khung cửa nhìn một lúc rồi khép cửa, xoay người rời đi.
Đến khi cửa thư phòng vang lên tiếng “cạch” khẽ khàng, người sau bàn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đã đóng, ánh mắt bình lặng, lặng lẽ thất thần.
Leave a Reply