Chương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!

Nhà họ Tống có cơ nghiệp lớn, người vợ chính thức của Tống Chí Thành lại xuất thân từ gia đình có truyền thống học thức, nên cũng không quá hà khắc với cậu. Căn phòng dành cho cậu khá rộng, chỉ là bên trong đã phủ một lớp bụi, đồ đạc cũng bị lục tung, đủ thấy địa vị của cậu trong nhà chẳng cao là bao.

Quần áo của nguyên chủ không nhiều, kiểu dáng và màu sắc đều thiên về trầm tối, kín đáo. Tống Lương thật sự chẳng vừa mắt, tùy tiện chọn vài bộ bỏ vào vali rồi bắt đầu lục tìm những món đồ linh tinh của nguyên chủ.

Từ đầu giường đến giá sách, cuối cùng cậu cũng tìm được một cuốn nhật ký có khóa mã số.

3085 vừa định nói đây không phải khóa điện tử, nó không thể phá được, thì đã thấy Tống Lương dùng hai tay bẻ mạnh.

“Rắc” một tiếng, ổ khóa rơi xuống.

【…】

Thôi vậy. Ký chủ của nó vốn cũng chẳng có đạo đức.

Cuốn nhật ký đã có tuổi, được nguyên chủ bắt đầu viết từ hồi tiểu học. Không phải ngày nào cũng ghi, nội dung cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, cho đến khoảng giữa cuốn sổ, một cái tên quen thuộc xuất hiện.

Tiêu Ký.

Tống Lương nhìn ngày tháng.

Mười năm trước.

“Nguyên chủ đã quen Tiêu Ký từ mười năm trước rồi à?”

【Không biết】

3085 thật sự không biết. Nó tò mò cùng Tống Lương đọc thêm vài trang, phát hiện sau đó nguyên chủ nhiều lần nhắc tới Tiêu Ký, hơn nữa quan hệ giữa hai người dường như còn khá tốt.

Nó không khỏi hỏi.

【Nguyên chủ mắc chứng hoang tưởng à?】

Tống Lương nhét cả cuốn nhật ký vào vali, xoay người định đi, lại thấy Tống Tinh Lãng đứng ngay cửa.

Đối phương liếc chiếc vali trong tay cậu, hỏi.

“Em định đi?”

Tống Lương gật đầu.

“Tránh ra”

Tống Tinh Lãng nhìn cậu một lúc, rồi bỗng bật cười. Ánh mắt vừa dò xét, vừa ngạo mạn.

“Không phải em thật sự câu được Tiêu Ký rồi đấy chứ?”

Nhìn đối phương như vừa biến thành một người khác, Tống Lương gật đầu.

“Đúng, lát nữa anh ấy đến đón tôi”

Tống Tinh Lãng khịt mũi, khinh thường nói.

“Nhà họ Tiêu sẽ không bao giờ cho phép Tiêu Ký chọn một đứa con ngoài giá thú làm bạn đời. Em đang nằm mơ đấy”

Tống Lương chỉ nhìn anh ta, chẳng tỏ thái độ.

Nụ cười trên mặt Tống Tinh Lãng dần biến mất, mày cũng nhíu lại.

“Em thật sự bám được vào Tiêu Ký rồi?”

Tống Lương chẳng buồn trả lời, đẩy anh ta ra để đi, lại bị nắm chặt cánh tay.

Cậu vừa nhấc chân định đá thì chợt nghe Tống Tinh Lãng hỏi.

“Tiêu Dực cũng đồng ý?”

Động tác của Tống Lương khựng lại.

Cậu không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới Tiêu Dực. Đang định hỏi, dưới tầng một bỗng náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng còn vang tới những tiếng “Tiêu thiếu” đầy nhiệt tình.

Tống Tinh Lãng vừa nghe đã không đứng yên nổi nữa, vội vã xuống lầu.

Mọi người trong phòng khách đều tụ lại, vây quanh chàng trai đang đứng ở cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Dáng người cao thẳng nổi bật, ngũ quan tuấn tú, sắc nét. Chỉ đứng đó thôi, hắn đã toát ra khí thế khiến người ta e dè, lạnh nhạt đến mức không ai dám tùy tiện đến gần.

Tống Tinh Lãng kinh ngạc buột miệng.

“Tiêu Ký?!”

Tiếng gọi ấy thành công thu hút ánh mắt Tiêu Ký. Hắn cũng nhìn thấy Tống Lương kéo vali phía sau anh ta, đôi mày sắc càng nhíu chặt hơn, giọng lạnh lùng thiếu kiên nhẫn.

“Nhanh lên”

Mọi người đều nín thở, sợ chọc giận vị đại thiếu gia này. Chỉ có Tống Lương như chẳng nhìn thấy sắc mặt hắn, bình thản xách vali, chậm rãi đi xuống.

Trợ lý Dư Hàng sợ ông chủ không kiềm được cơn giận, vội bước tới nhận vali trong tay Tống Lương.

“Tống thiếu, xe ở bên ngoài. Lát nữa Tiêu thiếu còn phải về công ty xử lý công việc, không thể ở lại lâu”

Vốn chỉ là lời khéo léo giục Tống Lương nhanh lên, nhưng lọt vào tai những người xung quanh lại gây ra một cơn chấn động.

Thế này là đặc biệt gác công việc để tới đón người rồi!

Xem ra tin đồn gần như là thật. Nhà họ Tống lần này đúng là sắp một người đắc đạo, cả nhà hưởng phúc.

Cha con nhà họ Tống đương nhiên cũng kinh ngạc không kém.

Tên nhóc Tống Lương này thật sự câu được Tiêu Ký, hơn nữa trông có vẻ Tiêu Ký còn khá thích cậu!

Tống Lương chẳng nghĩ nhiều như vậy. Giao vali cho Dư Hàng xong, cậu nói với Tiêu Ký.

“Chờ một lát, tôi nói với hai người này vài câu”

Tiêu Ký lạnh mặt, không lên tiếng. Cha con Tống Chí Thành thì thấp thỏm, sợ đắc tội với hắn, hạ giọng hỏi cậu.

“Con còn muốn nói gì? Đừng để Tiêu thiếu chờ sốt ruột”

Giọng Tống Lương cũng không lớn, hờ hững đáp.

“Hai người chuyển cho tôi ít tiền đi”

Hai cha con ngẩn ra, đồng thanh.

“Hả?”

Tống Lương nâng mí mắt nhìn họ.

“Chỉ mong tôi đưa hai người lên đời, mà chẳng định bỏ ra chút tiền nào à?”

Tống Tinh Lãng nhịn rồi lại nhịn, cố nuốt lời chửi xuống.

“Em muốn bao nhiêu?”

“Mỗi người hai trăm năm mươi”

“Em—”

Tống Chí Thành ngăn Tống Tinh Lãng lại, trầm giọng nói.

“Được, bố đưa”

Tống Lương gật đầu.

“Bye”

Cậu đi chẳng chút do dự.

Nhìn theo bóng lưng cậu, Tống Tinh Lãng không nhịn được mà hỏi.

“Bố, bố thật sự nghĩ nó có thể ở bên Tiêu Ký sao? Tiêu Dực không thể nào đồng ý—”

Tống Chí Thành liếc anh ta, ngắt lời.

“Có phải bố ruột đâu, còn quản được chuyện của cháu mình chắc?”

Tống Tinh Lãng muốn nói lại thôi.

Không phải bố ruột, nhưng là chú ruột, còn là người nắm quyền nhà họ Tiêu, chủ tịch Tiêu thị. Tiêu Ký muốn kế thừa Tiêu thị, chẳng lẽ có thể không nghe lời Tiêu Dực?

Khi Tống Lương lên xe, Tiêu Ký đã ngồi sẵn bên trong, sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ cao quý đầy uy thế, rất có bóng dáng tổng tài bá đạo trong cốt truyện gốc.

Nhưng Tống Lương là người đến cả vị chủ tịch bá đạo cũng dám khiêu khích, nên chẳng sợ chút nào. Vừa lên xe, cậu đã thả người xuống ghế mềm, hai chân mở rộng, chống tay bên cửa sổ đỡ đầu, bắt đầu nghịch điện thoại, trả lời tin nhắn.

Tiêu Ký liếc thấy bộ dạng ấy, sự bực bội trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.

Mấy ngày nay, ngày nào cũng có người đuổi theo hỏi hắn chuyện ở tiệc thường niên, hỏi quan hệ giữa hắn và Tống Lương có thật không. Có người thân quen còn hỏi thẳng hắn có điên không mà lại nhìn trúng Tống Lương.

Tiêu Ký nghĩ, nếu mình thật sự điên thì còn đỡ.

Đằng này hắn lại tỉnh táo vô cùng. Không chỉ phải nói với chú út rằng mình thích tên ngốc này, mà còn phải đến đón tên ngốc này trước mặt cả nhà họ Tống, chống lưng cho cậu và cả gia đình cậu.

Càng nghĩ càng giận, hắn bất chợt hừ lạnh một tiếng.

Tống Lương hờ hững nâng mí mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục nghịch điện thoại.

Tiêu Ký nghẹn trong lòng, hít sâu một hơi, hỏi.

“Cậu lấy được Giọt Lệ Đế Vương bằng cách nào?”

Ánh mắt Tống Lương thoáng trở nên khó đoán.

“Chú út anh không nói với anh à?”

Câu trả lời khiến tim Tiêu Ký giật thót.

“Ý cậu là gì?”

“Chẳng có ý gì cả”

Tống Lương vốn tưởng đêm đó Tiêu Dực đã kể hết mọi chuyện cho Tiêu Ký. Không ngờ đối phương lại chẳng nói gì. Không biết là vì không muốn cháu trai đau lòng, hay vì căn bản chẳng xem cậu là mối đe dọa, nên thấy không cần thiết.

“Tôi nhặt được”

Cậu lại dùng bộ lời lẽ từng đem ra qua mặt Lương Tử Dự, chỉ lược bỏ đoạn nhặt được súng. Nhưng phần còn lại cũng đủ khiến Tiêu Ký kinh ngạc.

“Đêm đó cậu cũng ở bến tàu bỏ hoang?!”

“Ừ”

“Cậu đã thấy gì?”

“Chẳng thấy gì cả. Lúc ấy tôi lạnh quá, chỉ muốn mau chóng về thôi”

“…”

Trong đầu Tiêu Ký chợt lóe lên điều gì đó, nhưng hắn chưa kịp nắm bắt. Còn chưa kịp suy xét, Dư Hàng đang lái xe phía trước bỗng tặc lưỡi, cau mày nói.

“Có xe bám theo chúng ta”

Hai người ngồi phía sau đều khựng lại.

Tống Lương vô thức hạ cửa kính, thò đầu nhìn ra phía sau. Đúng lúc ấy, tiếng hét kinh hoàng của 3085 vang lên trong đầu.

【Ký chủ, cẩn thận!】

Âm thanh điện tử bị đẩy cao chói tai, khiến đầu Tống Lương nhói lên. Cơ thể cậu lại theo bản năng lập tức lùi về sau.

Nhưng vẫn chậm nửa nhịp.

Viên đạn mang theo mùi khói thuốc súng sượt qua thái dương, lướt sát khóe mắt cậu, để lại cảm giác bỏng rát. Mùi máu nhàn nhạt lan tới chóp mũi.

Tống Lương rụt cả người vào xe, ngả về ghế. Động tác mạnh đến mức khiến Tiêu Ký bên cạnh giật mình.

Tiêu Ký vô thức cau mày, đang định bảo cậu đừng giở trò, lại kinh ngạc mở to mắt khi nhìn thấy mặt cậu.

“Mặt cậu—”

“Ừ”

Tống Lương chậm rãi lau vệt máu nơi khóe mắt, nghiêng đầu về phía hắn, khóe môi cong lên.

“Chú út anh phái người đến diệt khẩu tôi rồi”

Tiêu Ký sững sờ nhìn vệt đỏ dưới mắt cậu, vô thức định nói cậu ăn nói hồ đồ.

Nhưng ngay trước khi kịp mở miệng, cả người hắn đã chúi mạnh về phía trước.

Chiếc xe hứng một cú va chạm dữ dội, thân xe lệch đi, lao thẳng vào hàng rào chắn ven đường.

“Rầm!”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading