Chương 13: Tùng Lam Công Quán

Ở lối vào dành cho nhân viên tầng một của công quán, Đoạn Diên đang ra sức thuyết phục người ta.

Kevin cao gầy, mặc một bộ vest ôm dáng cùng áo sơ mi hồng nhạt. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, khiến các đường nét càng thêm tinh tế. Đôi mắt đào hoa kẻ viền mí trong liếc nhìn Đoạn Diên, vẻ mặt như cười như không.

“Không phải tôi không muốn giúp, nhưng cậu cũng biết quy định của công quán rồi đấy. Ai không có tên trong danh sách đều không được vào”

“Tôi có đi cửa chính đâu, tôi đi lối nhân viên mà. Tôi cũng là nhân viên ở đây, đúng không anh Kevin?”

“Cậu là nhân viên, nhưng cậu ấy thì không”

Kevin liếc Tống Lương đứng cách đó vài bước.

“Cho cậu ấy vào, lỡ xảy ra chuyện thì người gặp xui chính là tôi”

Đoạn Diên vội nói:

“Không đâu, không đâu. Tôi đã nhắn WeChat với quản lý Chu rồi. Anh chỉ cần cho bọn tôi vào thôi”

Kevin khẽ ho một tiếng, không nói gì.

Đoạn Diên hết cách, đành lấy điện thoại gửi cho anh ta một bao lì xì thật lớn. Lúc này Kevin mới chịu nhả lời, cười nói:

“Gọi cậu ấy qua đây đi”

Đoạn Diên xót tiền vô cùng, nhưng vẫn cười cảm ơn rồi gọi Tống Lương đến, giới thiệu:

“Đây là anh Kevin, trưởng ca, người đứng đầu bộ phận của chúng ta”

Tống Lương nhìn người đàn ông ăn mặc trau chuốt trước mặt, bình thản đáp:

“Ừ”

Đoạn Diên tức giận:

“Ừ cái gì mà ừ? Mau gọi anh Kevin đi!”

“Không sao, đều là đồng nghiệp cả”

Kevin kín đáo đánh giá chàng trai trước mặt.

Áo khoác chống gió màu đen giản dị đến mức trông túng thiếu, kết hợp với mũ lưỡi trai, thoạt nhìn cứ tưởng đến đây để leo núi. Nhưng dù vậy cũng không che được gương mặt đẹp đến chói mắt ấy.

Rõ ràng diện mạo khá hiền lành, nhưng chẳng hề khiến người ta thấy dễ bắt nạt. Ngược lại, từng nét đều toát lên sự sắc sảo.

Đó không phải kiểu sắc sảo hống hách, lấn át người khác, mà là khí chất mạnh mẽ từ trong xương cốt, mang vẻ cao ngạo khiến người ta muốn chinh phục.

“Jason, bạn học của cậu muốn làm phục vụ hay là…?”

“……”

Tống Lương nhìn quanh.

“Ai là Jason?”

“Tôi”

Đoạn Diên trợn mắt nhìn cậu.

“Tên tiếng Anh. Làm ở đây ai cũng phải đặt một cái. Sau này cậu vào rồi cũng phải đặt, biết chưa?”

Hắn lại nhìn Kevin, cười đáp:

“Đã tìm đến quản lý Chu rồi, đương nhiên không phải xin làm phục vụ”

“Hiểu rồi, ứng tuyển làm người tiếp khách chứ gì”

Kevin nhìn Tống Lương, cười như không cười.

“Nhưng cậu cũng biết, tiêu chuẩn chỗ chúng ta rất cao. Không phải hạng người nào cũng vào được”

Nụ cười trên mặt Đoạn Diên hơi gượng.

“Ý anh Kevin là…”

“Chẳng có ý gì cả. Chỉ là hôm nay thật sự không tiện. Cậu cũng thấy xe ngoài cửa rồi đấy. Có khách quý đến, một vị khách cực kỳ quan trọng. Sáng sớm chúng tôi đã nhận được thông báo, không được cho bất kỳ người lạ nào vào. Thật ngại quá, Jason. Không phải tôi không muốn giúp cậu”

Đoạn Diên sốt ruột.

“Nhưng tôi đi lối nhân viên mà…”

Kevin cười, ngắt lời hắn:

“Hay cậu liên hệ lại với quản lý Chu xem? Có điều giờ anh ấy rất bận, có chịu để ý đến cậu hay không thì tôi không biết”

Đoạn Diên có ngốc đến đâu cũng nhận ra anh ta đang cố tình làm khó mình, không khỏi nổi giận.

“Anh có ý gì? Trước đây chẳng phải anh cũng dẫn người đi lối nhân viên vào phỏng vấn sao? Dựa vào đâu mà tôi không được?”

Kevin cười khẩy.

“Cậu với tôi giống nhau được à?”

Đoạn Diên tức điên.

Tiền đã đưa rồi, chẳng có lý nào còn để người ta chơi mình một vố. Hắn thẳng tay đẩy Kevin sang bên, rồi đẩy Tống Lương vào trong.

Kevin đương nhiên không chịu, tiến lên ngăn lại, nhưng bị Đoạn Diên xô ngã xuống đất.

Kevin nổi trận lôi đình.

“Cậu điên rồi! Dám gây chuyện ở đây?”

“Có giỏi thì đi mách đi!”

Đoạn Diên kéo Tống Lương đi vào. Thấy cậu ngoái đầu nhìn lại, hắn tưởng cậu lo lắng, bèn nói:

“Không sao. Anh ta không dám mách đâu. Đã nhận lì xì của tôi thì không dám nói”

Tống Lương đương nhiên chẳng sợ anh ta đi mách.

Cậu chỉ thắc mắc sao Đoạn Diên không đá thêm một cái, khiến đối phương không nói nổi. Như vậy tự nhiên cũng chẳng thể mách ai.

Đoạn Diên vẫn tiếp tục chửi:

“Ỷ có người bao nuôi là thích bắt nạt người khác. Đồ khốn! Chẳng qua thấy cậu cùng kiểu với mình, lại còn đẹp hơn mình nên cố tình làm khó. Đúng là thứ không biết xấu hổ!”

Nói xong, hắn đẩy Tống Lương vào phòng nghỉ nhân viên.

“Tôi đi tìm quản lý Chu. Cậu ở đây, đừng chạy lung tung”

Tống Lương nhìn hắn hậm hực đi xa, rồi quay đầu đánh giá căn phòng nghỉ.

Chật chội vô cùng.

Căn hộ cậu thuê ít ra còn có ba phòng ngủ, hai phòng sinh hoạt. Phòng nghỉ này chỉ là một căn phòng nhỏ, còn bốc mùi ẩm vì lâu ngày không thông gió.

Tống Lương không chút do dự bước ra, đi về phía cuối hành lang.

Đúng như Đoạn Diên nói, Tùng Lam Công Quán quả thật có nền tảng đáng nể.

Bên ngoài đã rất bề thế, bên trong cũng được trang trí vô cùng xa hoa, thậm chí là kiểu xa hoa mà người bình thường không nhận ra.

Tống Lương cũng không nhận ra, nhưng cậu có hệ thống.

Ngoài những góc nhìn cốt truyện nằm ngoài phạm vi của nguyên chủ mà nó không biết, 3085 đã tải đầy đủ cấu trúc cơ bản của thế giới nhỏ này.

Nó hiểu rõ chất liệu của những món đồ xa xỉ ở đây như lòng bàn tay. Từ da thật, da rắn đến những hoa văn chạm nổi, gỗ hoàng hoa lê, gỗ hồng mộc, nó đều giải thích cho Tống Lương một lượt.

Tống Lương chẳng nghe lọt câu nào.

Cậu đang nhớ trò chơi của mình.

Cuối cùng, cậu tìm được một góc ban công ngoài trời trên tầng hai. Ngay chỗ ngoặt có một chậu cây, che chắn rất kín đáo.

Tống Lương nép vào đó chơi game.

3085 đã chẳng muốn bàn chuyện cậu nghiện game nữa, vì nói cũng vô ích. Nó bèn hỏi chuyện chính:

【Cậu thật sự định làm việc ở đây à?】

Nó không lo ký chủ mất trinh tiết. Với sức chiến đấu và tính khí của cậu, chỉ cần cậu không muốn thì chẳng ai ép được.

Nó chỉ sợ một người quậy tung trời đất như ký chủ sẽ gây ra chuyện ở nơi này, lại đá trúng NPC quan trọng nào đó, đẩy độ khó phó bản lên cấp S.

Đến lúc ấy, nó sẽ treo cổ ngay trong đầu ký chủ cho rồi.

Tống Lương lơ đãng đáp:

“Ở đây vui”

3085 phục rồi.

Vui? Vui ở đâu? Ai đang yên đang lành lại đi làm nghề tiếp khách cho vui chứ?!

Nó đang định phàn nàn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười nhạo lạnh lùng của một người phụ nữ:

“Chết cả bố lẫn mẹ, lại nhặt được một ông bố tốt. Tiêu Ký đúng là tốt số”

Hai chữ Tiêu Ký chẳng khác gì từ khóa kích hoạt. Một người một hệ thống lập tức khựng lại.

Tống Lương: 【Có chức năng nghe lén không?】

【Vượt quá phạm vi rồi. Đây chỉ là phó bản tân thủ.】

Thôi vậy.

Tống Lương đành tắt âm thanh trò chơi, tập trung nghe lén.

“Chứ còn gì nữa. Rõ ràng lần này Tiêu Dực gặp chuyện là vì Tiêu Ký sơ suất, còn làm hỏng cả liên hôn với Kiều thị. Vậy mà Tiêu Dực cứ như chẳng có gì xảy ra, vẫn dẫn hắn đi gặp đối tác. Cùng là người mà số phận khác nhau thật”

Khác với giọng nữ lúc trước, lần này là một người đàn ông lên tiếng.

Giọng nghe còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, nhẹ tênh nhưng đầy tự giễu và ác ý.

“Nếu không phải Tiêu Dực còn quá trẻ để sinh ra một đứa con lớn như thế, tôi đã nghi Tiêu Ký là con ruột anh ta rồi”

Không hiểu sao Tống Lương thấy giọng này hơi quen, như đã nghe ở đâu đó.

Chưa kịp nghĩ kỹ, giọng nữ đầy chế giễu lúc trước lại vang lên:

“Con ruột thì sao? Vị ấy đã bao giờ coi trọng tình thân?”

Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới lên tiếng:

“Rốt cuộc buổi tiệc hôm đó xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiêu Ký đến muộn?”

“……Sao tôi biết được. Có khi bị người tình nhỏ giữ chân”

“Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Tôi nghe nói gặp cướp ở một bến tàu bỏ hoang gần vịnh Á Long. Chưa từng nghe chỗ ấy có cướp”

“Ai biết được. Có thể là tội phạm lưu động, cũng có thể là người nhập cảnh trái phép”

“Nhập cảnh trái phép vào vịnh Á Long?”

Người phụ nữ có vẻ cạn lời.

“Sao chúng không nhập cảnh trái phép thẳng vào trung tâm thành phố luôn đi?”

Người đàn ông im bặt.

Một lát sau, giọng người phụ nữ lại vang lên, mang theo chút lạnh lẽo:

“Chuyện này không liên quan đến cậu đấy chứ?”

“Chị bị bệnh à! Liên quan gì đến tôi?”

“Cậu cuống lên làm gì? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ai bảo lần này cậu khác hẳn mọi khi, chẳng đến bệnh viện lấy lòng”

“Ai lấy lòng chứ? Tôi chỉ lười đi thôi. Dù sao cũng chẳng gặp được người, đến làm gì?”

Người đàn ông vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng của người thứ ba.

Loáng thoáng nghe được mấy câu như đã sắp xếp xong.

Người đàn ông dường như thấy chán, bỏ lại một câu “Đi đây” rồi rời khỏi ban công.

Hai người còn lại chỉ trao đổi công việc. Tống Lương nghe đôi câu rồi không chú ý nữa, chuyển sang tổng kết nội dung vừa nghe.

Tống Lương: 【Hai người vừa rồi đều là người nhà họ Tiêu. Người thực sự nắm quyền kiểm soát Tùng Lam Công Quán này cũng là người nhà họ Tiêu.】

【Đúng.】

Tống Lương: 【Không phải tất cả NPC cần mở khóa đều là người nhà họ Tiêu đấy chứ?】

【Chưa chắc.】

Tống Lương cũng nhớ, ngoài nhà họ Tiêu, cuốn sách này còn có vài gia tộc lớn khác, giữ không ít vai trò trong cốt truyện về sau.

【Đợi họ đi rồi cậu hãy ra ngoài.】

Tống Lương gật đầu, vừa định thu mình lại chơi game tiếp thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Người gọi đến: Đoạn Diên.

Ngay giây tiếp theo, tiếng hát xé lòng đột ngột vang vọng khắp ban công:

“Nếu em sẵn lòng bóc từng lớp, từng lớp, từng lớp trái tim anh, em sẽ nhận ra, sẽ ngỡ ngàng, em chính là bí mật anh chôn giấu sâu kín nhất~”

Tống Lương: “……”

【……】

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading