Chương 27: Lời đồn

Tống Lương chẳng bất ngờ khi Tiêu Dực tìm tới Đoạn Diên. Cậu đã trêu anh một vố như thế ở Tùng Lam Công Quán, nếu Tiêu Dực dễ dàng bỏ qua mới là chuyện lạ. Huống chi Giọt Lệ Đế Vương vẫn còn trong tay cậu.

Chỉ có điều, Đoạn Diên thật sự chẳng đáng tin, nên cậu đã giữ chiếc xe của hắn từ trước.

Ở đầu dây bên kia, Đoạn Diên rốt cuộc vẫn đánh giá thấp độ to gan của Tống Lương, đồng thời đánh giá quá cao đạo đức của cậu. Chẳng mấy chốc, hắn đã tin câu chuyện bị ép bao nuôi, đáp bằng giọng vừa chua chát vừa thương hại:

“Thế thì cậu thảm thật đấy”

Tống Lương cứ xem đó là lời khen. Trước khi cúp máy, cậu còn nhắc Đoạn Diên rằng chiếc xe yêu quý của hắn đang được chăm sóc rất tốt ở chỗ mình, bảo hắn không cần lo.

Đoạn Diên đương nhiên nghe ra lời cảnh cáo, tức tối khẳng định mình chẳng khai gì rồi cúp máy.

【Cậu nghĩ hắn đáng tin không?】

“Không biết”

Trong sảnh số một đông người qua lại của câu lạc bộ, Tống Lương mặc sơ mi trắng cùng áo ghi lê đen, phối với quần tây đen, càng tôn vòng eo thon và đôi chân dài. Thêm gương mặt thanh tú, trông vô cùng đẹp mắt.

Cậu bưng khay đồ uống len qua đám đông. Dọc đường, cậu bắt gặp một vị khách gây chuyện, hai người thua sạch vẫn không chịu rời đi, cùng một kẻ định sờ mông nhân viên phục vụ nhưng bị bảo vệ bắt tại trận, rồi mới đưa đồ uống tới bàn số bốn.

Bàn số bốn chơi roulette. Ngoài người điều khiển bàn cược, chỉ có hai người đàn ông trung niên: một người đeo kính, người kia để bộ ria được tỉa tót lịch lãm.

Người đeo kính hôm nay không may mắn lắm, trước mặt chỉ còn vài phỉnh. Người để ria đối diện lại có cả một đống, rõ ràng đang gặp vận đỏ.

Tống Lương đặt đồ uống xuống, vừa định rời đi đã bị người đeo kính gọi lại:

“Cậu lại đây”

Cậu bình thản hỏi:

“Ngài cần tôi giúp gì ạ?”

Người đeo kính đặt một phỉnh màu tím trước mặt cậu.

“Đứng một tiếng, cái này là của cậu”

Người thường xuyên lui tới sòng bạc đặc biệt mê tín. Vì vậy, khi thua liên tục, một số khách sẽ gọi nhân viên phục vụ có vận may tới đứng cạnh, hy vọng mượn chút may mắn để đổi vận.

Tuy là mê tín, nhưng đôi lúc lại rất linh nghiệm. Trong sòng bạc luôn có vài nhân viên chỉ cần đứng bên cạnh, khách đã bắt đầu thắng.

Những người này rất được yêu thích, thậm chí có cả khách quen riêng. Tiền hoa hồng đồ uống và phục vụ trong một đêm cũng chẳng ít.

Tống Lương cầm phỉnh, vừa định bước tới cạnh người đeo kính, đã thấy ông ta giật mình lùi ra sau, chỉ sang phía đối diện:

“Cậu đứng bên kia!”

Tống Lương: “…”

Một tiếng sau, người để ria nhìn số phỉnh ít ỏi còn lại đầy khó tin, rồi quay đầu nhìn Tống Lương đứng cạnh mình, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.

“Cậu tên gì?”

“Tiểu Tống”

“Cậu sang bên đối diện đi. Tôi cho cậu hai phỉnh”

“…”

Rõ ràng, cậu không thuộc nhóm nhân viên mang vận may tới cho khách.

Trái lại, cậu khắc vận may của người ta.

Cuối cùng, cậu chẳng đứng bên nào nữa, mang theo một túi đầy phỉnh, lách cách trở về phòng nghỉ nhân viên.

Trong phòng, mọi người đang bàn luận sôi nổi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng đầy kích động.

Tống Lương vừa bước vào, đồng nghiệp nữ Tiểu Thu đã nhìn sang, trêu:

“Về nhanh thế? Lại bị khách đuổi về à?”

“…”

Tống Lương không đáp.

Lúc mới vào phó bản, cậu còn chưa chắc. Nhưng giờ ở một nơi có thể cảm nhận vận may rõ ràng như sòng bạc, cuối cùng cậu đã nhận ra vận khí của mình thật sự không tốt lắm.

Những nhân viên khác chưa chắc may mắn đến đâu, nhưng ít nhất cũng có vài lần giúp khách đổi vận. Riêng Tống Lương đứng cạnh ai, người đó bắt đầu gặp xui.

Ban đầu, có khách không tin, tự tin mình vận đỏ, kỹ thuật đánh bạc cao siêu, nhất quyết để cậu đứng cạnh. Sau vài ván, người ấy lại sa sầm mặt, bảo cậu mau sang phía đối diện.

Nhưng khách đối diện đương nhiên cũng chẳng muốn cậu tới, bèn đưa phỉnh, yêu cầu cậu cứ đứng nguyên chỗ cũ.

Thành ra cuối cùng, khách hai bên thường cùng trả phỉnh cho Tống Lương, chỉ để cậu đừng đứng cạnh mình.

Hoặc như người đeo kính vừa rồi, trực tiếp trả tiền để cậu sang mang vận xui cho đối thủ.

Dần dà, ngay cả một số nhân viên cũng biết Tống Lương cực kỳ đen đủi, chuyên khắc vận đỏ của người chơi. Thỉnh thoảng có người muốn tự đánh vài ván, cả ngày hôm ấy đều không dám nói chuyện với cậu, sợ thua sạch.

Đến 3085 cũng chẳng thể phủ nhận ký chủ của mình dường như thật sự hơi xui. Nghĩ lại những chuyện xảy ra từ khi vào phó bản, nó cũng lờ mờ cảm thấy hệ thống chủ hình như đang cố tình nhắm vào Tống Lương.

Một đồng nghiệp nam khác, Tiểu Mã, cũng bật cười:

“Nói là xui, nhưng cậu đâu có làm mình xui. Chính cậu đánh bạc lại đỏ lắm mà”

Tống Lương cười, không đáp.

Bên cạnh bỗng có người cười nói:

“Đúng thế. Cũng nhờ có người chống lưng thôi, không thì người chuyên mang vận xui như cậu đã bị khách tố cáo, đuổi việc từ lâu rồi”

Tiểu Thu và Tiểu Mã thoáng lúng túng, vội nói không đến mức ấy.

Tống Lương nhìn người vừa lên tiếng.

Đối phương ngồi ở góc sofa chơi điện thoại, là một chàng trai trạc tuổi cậu, tên Trì Ý. Nghe nói cũng đang học đại học, diện mạo thanh tú, mắt hạnh, khóe môi tự nhiên cong như đang cười.

Trước khi Tống Lương tới, hắn là nhân viên phục vụ có thành tích tốt nhất sòng bạc. Không vì gì khác, chỉ vì may mắn. Mười lần thì có bảy lần giúp khách đổi vận, nên rất được yêu thích.

Thấy Tống Lương nhìn sang, hắn cũng cười nhìn lại, vẻ đầy khiêu khích.

Tống Lương chẳng nói gì, chỉ cho tay vào túi, khua đống phỉnh kêu loảng xoảng.

Chàng trai: “…”

Trì Ý sa sầm mặt, suýt buột miệng mắng “đồ thần kinh”.

Thấy không khí bất ổn, Tiểu Thu vội đổi chủ đề:

“À này, mọi người xem tin tức gần đây chưa?”

Tiểu Mã lập tức tiếp lời:

“Xem rồi, xem rồi. Chuyện Tập đoàn Tiêu thị đúng không?”

Sự chú ý của Tống Lương lập tức bị thu hút.

“Tin gì?”

Tiểu Mã biết cậu sinh viên này hơi mê game, ít quan tâm tin tức, bèn giải thích:

“Trước đó có tin chủ tịch Tiêu thị bị tấn công, bị thương ấy. Cậu biết không?”

Tống Lương gật đầu. Đương nhiên cậu biết. Lúc ấy cậu ở ngay hiện trường, người còn bị cậu đâm sầm vào đến mức phải nhập viện nữa.

Thấy cậu gật đầu, Tiểu Mã lập tức hào hứng, cố ý hạ giọng đầy bí hiểm:

“Vậy cậu biết ai làm không?”

Tống Lương: “Tiêu Văn Dục”

Tiểu Mã: “…”

Cậu ta lập tức thất vọng.

“Hóa ra cậu xem trên mạng rồi. Mất hứng ghê”

Tống Lương đương nhiên không xem trên mạng. Cậu nghe trực tiếp từ miệng kẻ nhúng tay phía sau.

Thế là cậu mở điện thoại xem tin, phát hiện Tiêu Văn Dục đã bị đình chỉ. Những chuyện khác đều là cư dân mạng tự suy đoán.

Nhưng lời bàn tán lan truyền rầm rộ như vậy, rõ ràng có người đang âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.

Chẳng cần nghĩ, Tống Lương cũng biết là ai.

【Anh ấy đúng là để tâm đến đứa cháu Tiêu Ký này. Nhanh thế đã đá Tiêu Văn Dục ra khỏi cuộc chơi rồi】

【Cậu nên mừng vì gần đây anh ta bận đối phó người khác, không rảnh tìm cậu】

Tống Lương lại thấy có gì đó không đúng.

Với bản lĩnh của Tiêu Dực, một Tiêu Văn Dục nhỏ nhoi không đến mức khiến anh phải dành nhiều tâm sức như vậy. Phải biết Giọt Lệ Đế Vương vẫn còn ở chỗ cậu.

Nghĩ một lát, cậu nhắn tin quấy rầy Tiêu Ký.

[Tống Lương: Đang làm gì thế, cưng~]

【…Cậu sến quá】

Tống Lương mặc kệ nó, tiếp tục nhắn, hỏi đối phương gần đây đang làm gì, định khi nào đưa cậu về ra mắt gia đình.

Sau hơn chục tin liên tiếp, có lẽ đầu bên kia hết cách, cuối cùng trả lời một chữ.

[Tiêu Ký: Cút]

Cách một chiếc điện thoại cũng cảm nhận được cơn giận của đối phương. Tâm trạng Tống Lương lập tức tốt lên, thong thả đáp:

[Anh cân nhắc lâu quá rồi. Tuần này gặp nhau nói chuyện đi]

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi trả lời:

[Tuần này không rảnh. Tuần sau]

Ánh mắt Tống Lương khẽ động.

Tiêu Ký vẫn luôn tìm tung tích cậu, vậy mà giờ cậu chủ động hẹn gặp, hắn lại do dự. Nghĩa là hắn đã gặp chuyện còn quan trọng hơn Giọt Lệ Đế Vương.

Cậu thử nghĩ, không nghĩ ra, bèn bỏ qua.

Thấy cậu không trả lời, Tiêu Ký lại nhắn:

[Ngoài kết hôn, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn]

[Tống Lương: Vậy đính hôn]

[Tiêu Ký: Cút!]

Tống Lương: 【Chậc, lại cáu rồi】

3085 không nhịn được nói: 【Cậu bị ép cưới thì không cáu à?】

Tống Lương: 【Ai bảo hắn là công chính】

Hai người bên cạnh vẫn đang bàn chuyện nhà họ Tiêu. Tiểu Thu còn lấy điện thoại tìm diễn biến mới nhất.

Chẳng biết lướt tới gì, cô bỗng kêu lên:

“Trời đất!”

“Sao thế?”

Tiểu Mã ghé lại, rồi cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Tống Lương bước tới nhìn, bỗng khựng lại.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp nghiêng Tiêu Dực, có lẽ tại một buổi tiệc tối.

Đèn chùm vàng trên đầu tỏa ánh sáng rực rỡ. Tiêu Dực cao lớn, dáng người thon dài, mặc bộ lễ phục đen. Gương mặt đẹp như thần linh hiện lên hoàn mỹ trước ống kính, đôi mắt xanh sẫm dường như đang nhìn về nơi xa, lạnh lùng mà cao quý.

Bên tai, hai người vẫn bàn luận về gen ưu tú của nhà họ Tiêu.

Tống Lương đưa tay chạm vào bức ảnh rõ ràng được chụp lén ấy.

“Gửi tôi”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading