Chương 55: Ra ngoài

Tiêu Ký ăn được một nửa thì vội vã rời đi. Tiêu Dực cũng đen mặt bỏ bàn. Chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại Tống Lương.

Cậu chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vẫn được dì Giang chăm sóc, tao nhã ăn hết bữa.

Những người giúp việc xung quanh lập tức nín thở, sợ chỉ cần mình thở lớn một chút là sẽ đến lượt mình gặp họa. Dù sao, vị thiếu gia này đến cả hai chú cháu nhà họ Tiêu cũng có thể chọc tức bỏ đi.

Ngay cả 3085 cũng không nhịn được cảm thán.

【Cậu đúng là lợi hại】

Ngày đầu tiên chuyển tới đã khiến công chính khó chịu bỏ đi, rồi chọc đại phản diện tức đến bỏ bàn.

So ra, nó cứ lo ký chủ như dê vào miệng cọp, thật sự chẳng khác nào một tân binh.

Tống Lương chậm rãi nuốt miếng thịt bò, đáp.

【Chỉ là một chọi hai, chẳng đáng nhắc tới. Màn hay còn ở phía sau】

【?】

Tống Lương: 【Nhà họ Tiêu】

Mấy ngày sau, Tiêu Ký mới biết Tống Lương không ngủ cùng phòng với mình.

Nhưng hắn cũng chẳng về nhà mấy. Nghe nói vì cuộc liên hôn với Kiều thị đổ bể, dự án trong tay phải tìm đối tác mới, lại thêm phần kỹ thuật đang ở giai đoạn thử nghiệm quan trọng. Một tuần hắn về chưa tới ba lần, dường như rất bận.

Tống Lương chán vô cùng.

Tay bị thương không chơi game được. Vì chuyện Lương Tử Dự, cậu cũng không được ra ngoài. Mỗi ngày chỉ có thể đi dạo trong khu dân cư tên Lâm Giang số Một này.

Đến cả ông chủ nhà bên có mấy đứa con ngoài giá thú, cậu cũng biết hết.

Còn người duy nhất có thể nói chuyện với cậu, từ hôm bị một câu của cậu chọc tức đến bỏ bàn, đã chẳng thèm nhìn cậu đàng hoàng nữa, nói gì tới trò chuyện.

Tống Lương nghĩ, thế này không được.

Tiệc mừng thọ bên nhà họ Tiêu còn một thời gian nữa. Nếu không ra ngoài tìm chút trò vui, cậu sẽ ngột ngạt chết mất.

“Cộc”

Ngón tay gõ lên mặt bàn, cậu nhìn người đàn ông đối diện.

“Ngày mai tôi muốn ra ngoài”

“Cậu có thể về thẳng nhà mình”

Vẻ mặt đối phương không thay đổi, ngay cả động tác dùng bữa cũng chẳng dừng.

Anh mặc chiếc áo len mặc nhà màu trắng đơn giản. Mái tóc thường ngày được chải ngược gọn gàng giờ mềm mại rủ xuống hai bên trán và thái dương, bớt đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đẹp trai đến mức khó tin.

Tống Lương bình thản nói.

“Tôi đi bệnh viện tái khám”

“Bệnh viện có thể cử người tới nhà”

“…”

Quên mất vị này giàu đến mức nào.

Tống Lương gõ ngón tay lên bàn, tiếp tục nghĩ lý do. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu phát hiện chuyện nào cũng giải quyết được bằng tiền, mà người trước mắt lại chẳng thiếu gì bằng tiền.

Thế là cậu lười nghĩ nữa, nói thẳng.

“Tôi thấy không thể vì sợ mà bỏ hết mọi thứ, ngồi yên chờ chết. Phải chủ động ra tay”

Đối phương không dao động, tiếp tục dùng bữa tao nhã.

Tống Lương biết anh đang chờ mình nói tiếp, bèn thản nhiên trình bày.

“Lương Tử Dự đã muốn ra tay với tôi, vậy tôi chủ động dụ hắn xuất hiện, bắt quả tang rồi đưa hắn vào đồn”

“Tiện thể tìm chút trò vui cho cậu?”

“…”

Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ điềm tĩnh.

“Trong mắt cậu, trò vui và mạng sống, thứ nào quan trọng hơn?”

Tống Lương cười.

“Trò vui”

“…”

Tiêu Dực nhìn cậu vài giây, rồi cúi đầu lấy khăn giấy.

“Tháng sau nhà cũ có tiệc mừng thọ”

Tống Lương đáp.

“Tôi đợi không nổi”

Tiêu Dực chẳng để ý, lau môi bằng khăn giấy rồi định đứng dậy rời đi.

Tống Lương đương nhiên không dễ bỏ cuộc như vậy, đem ra lời từng dùng để dụ Tiêu Ký.

“Tôi dẫn anh đi xem Giọt Lệ Đế Vương”

Tiêu Dực chẳng quay đầu.

Tống Lương đập bàn.

“Tôi muốn ra ngoài”

“Vậy ngày mai ra ngoài”

“Tôi nói tôi muốn ra—”

Tống Lương khựng lại, tưởng tai mình có vấn đề.

“Hửm?”

Tiêu Dực đứng trên cầu thang tầng hai, quay đầu nhìn cậu.

“Tôi nói ngày mai ra ngoài”

Tống Lương ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ, nhã nhặn mà lạnh lùng ấy, hỏi.

“Có phải anh cố ý trêu tôi không?”

Tiêu Dực cụp mắt nhìn cậu.

“Không đi?”

Tống Lương: “Đi”

Người trên cầu thang không để ý tới cậu nữa, xoay người đi về thư phòng tầng hai.

Sáng hôm sau, Dương Tuyên tới từ sớm. Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy Tống Lương ngồi đối diện Tiêu Dực trên bàn ăn, anh lập tức lộ vẻ kinh hoàng.

“Hi~”

Tống Lương chào anh.

Mặt Dương Tuyên hết xanh lại trắng, cuối cùng cố nặn ra một câu.

“… Sao cậu lại ở đây?!”

Không quay đầu, Tống Lương chỉ người đàn ông phía bên kia bàn.

“Đón Tết cùng người già cô độc”

Người già cô độc Tiêu Dực: “…”

Dương Tuyên: “…”

“Cạch”

Đôi đũa được đặt xuống bàn, không nặng không nhẹ. Tiêu Dực nhìn sang bằng ánh mắt lạnh sắc.

“Không muốn ra ngoài thì cứ nói thẳng”

Tống Lương chớp mắt với anh.

“Chú út tốt nhất”

Tiêu Dực lạnh lùng liếc cậu, đứng dậy nhận áo khoác người giúp việc đưa tới.

Dương Tuyên đứng ở cửa đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu chỉ còn câu “chú út tốt nhất” đầy mập mờ kia.

Điên rồi.

Ông chủ anh thật sự đưa người về giấu trong nhà!

Đó là bạn đời tương lai của cháu trai ngài đấy! Ngài làm vậy, cháu trai ngài có biết không?!

Có lẽ biểu cảm của anh quá méo mó, cuối cùng Tiêu Dực tốt bụng giải thích.

“Tiệc mừng thọ ở nhà cũ cần lễ phục. Tiêu Ký không có thời gian đưa cậu đi lấy số đo, tiện đường tới bệnh viện tái khám”

Lời ấy nói với Tống Lương, nhưng Dương Tuyên lại thấy như được cứu rỗi.

Dọa chết người rồi. Anh còn tưởng ông chủ định bước vào kịch bản tình cảm trái luân thường!

Tống Lương thì chẳng quan tâm. Chỉ cần được ra ngoài, dù bảo cậu tới bệnh viện lấy số đo, tới tiệm may tái khám cũng được.

Vì vụ tai nạn trước đây, vệ sĩ đã chờ sẵn trong gara ngầm.

Ba người vừa tới, Tống Lương đã thấy cả hàng xe sang đủ loại đậu ngay ngắn, lập tức bị hút hết tâm trí.

Cậu túm lấy Tiêu Dực.

“Đều là xe của anh?”

“…”

Tiêu Dực nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, rồi ngẩng mắt nhìn chủ nhân của nó.

Đối phương dường như căn bản không nhận ra mình vừa làm gì, chỉ đang sáng mắt nhìn những chiếc xe.

Dương Tuyên bên cạnh gần như muốn trợn rơi mắt.

Có ra thể thống gì không?!

Nhà ai mà bạn đời của cháu trai lại kéo tay chú như thế?!

Mau buông ra!

“Có một chiếc của Tiêu Ký”

Tiêu Dực vừa nói vừa rút tay về, đi tới chiếc Maybach đen thường dùng.

Tống Lương vô thức theo sau. Ánh mắt lại bắt gặp chiếc Land Rover đen đậu trong góc, bèn thuận miệng hỏi.

“Chiếc Land Rover kia là chiếc trước đây anh hứa cho tôi à?”

“…”

Một câu khiến cả hai người chấn động.

Dương Tuyên chẳng dám nhìn sắc mặt ông chủ, chỉ âm thầm mắng nhà họ Tống rốt cuộc nuôi ra loại người gì.

Vừa câu cả ông chủ anh lẫn cháu trai, giờ còn dám hỏi ngay trước mặt ông chủ về chuyện bao nuôi trước đây.

Đúng là mặt dày vô sỉ!

Tống Lương chẳng nhận ra có gì không đúng. Chờ mãi không nghe trả lời, cậu quay đầu nhìn Tiêu Dực, lại thấy anh đã ngồi vào xe, chẳng liếc cậu lấy một lần.

“…”

Tống Lương đứng đó nghiền ngẫm một lúc, rồi đột ngột kéo cửa, chui vào trong.

Cậu dùng bàn tay lành còn lại chống lên ghế, nghiêng người áp về phía Tiêu Dực.

Dương Tuyên ở ghế trước: “!!!”

Tiêu Dực cũng lập tức cảnh giác, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Rốt cuộc Tống Lương không áp sát. Cậu nghiêng người, giữ khoảng cách chừng ba mươi phân, nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Dực, chậm rãi nói.

“Tôi thấy giữa chúng ta có lẽ tồn tại chút hiểu lầm”

“Hiểu lầm gì?”

“Không biết”

Tiêu Dực: “…”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading