Chương 36: Đúng là đáng chết!

Lương Tử Dự cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Tống Lương.

Hắn vừa ghé qua đây để trò chuyện với một vị khách quen. Đối phương có chút quan hệ ở Công an thành phố Lâm Hải, hắn muốn thử xem có thể nhờ mối quan hệ ấy đưa tên tóc đỏ ra ngoài trước không. Không ngờ lại đụng phải cậu nhân viên tên Tống Lương này.

Hắn lập tức chú ý đến chiếc khẩu trang trên mặt cậu, cùng hơi thở rõ ràng đang gấp gáp, không khỏi sinh nghi.

“Cậu chạy cái gì?”

Tống Lương lấy lại vẻ bình thản.

“Vì có người đuổi tôi”

Lương Tử Dự càng nghi ngờ hơn, cau cả mày.

“Ai đuổi cậu? Bảo vệ?”

Vừa hỏi xong, hắn đã thấy Tiêu Dực đuổi tới.

Lương Tử Dự: “…”

Nhìn chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, rồi lại nhìn nửa dấu giày trên vạt áo vest đối phương, hắn bực bội lên tiếng:

“Ông Dịch, xin hỏi đây là chuyện gì?”

Tiêu Dực còn chưa kịp đáp, Tống Lương đã giành nói trước:

“Anh ta muốn bắt cóc tôi”

Ánh mắt Tiêu Dực trầm xuống.

“Cậu đã đồng ý đi với tôi”

“Tôi nói cần một tuần để cân nhắc”

Tống Lương thong thả đáp.

“Còn bây giờ anh đang muốn cưỡng ép đưa tôi đi”

Lương Tử Dự nhướng mày nhìn Tiêu Dực.

“Ông Dịch?”

Tiêu Dực lạnh nhạt nhìn Tống Lương một lúc, rồi nói:

“Vậy giao đồ cho tôi trước”

Người có thể tạm thời không mang đi, nhưng Giọt Lệ Đế Vương nhất định phải lấy lại. Nếu không, chẳng biết đến bao giờ mới bắt được cậu nhóc này lần nữa.

Tống Lương đương nhiên không chịu.

“Đưa cho anh rồi, đến lúc anh đổi ý, quay lại trả thù, một người bình thường như tôi biết làm sao?”

“Tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời”

“Vậy anh còn nói cho tôi một tuần cân nhắc, giờ lại muốn bắt tôi về”

“Đó là vì…”

Tiêu Dực kín đáo liếc Lương Tử Dự bên cạnh, trầm giọng nói:

“Vì muốn tốt cho cậu”

Lương Tử Dự bị nhìn đến khó hiểu, bất mãn lên tiếng:

“Nhìn tôi làm gì? Chỗ tôi làm ăn đàng hoàng, hợp đồng ký cũng hợp pháp, nhân viên được tự do đi ở. Cậu ta muốn theo anh thì tôi không cản, nhưng nếu không muốn, anh cũng đừng hòng cưỡng ép”

Ánh mắt Tiêu Dực lạnh đi.

“Chỗ làm ăn đàng hoàng cũng để nhân viên tiếp khách như vậy sao?”

Lương Tử Dự lập tức hiểu ý anh, cau mày.

“Anh có ý gì? Muốn nói tôi ép người ta bán thân à?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“…”

Lương Tử Dự trợn mắt.

“Anh có bệnh à? Tôi đã nói nhân viên làm gì cũng là tự nguyện. Họ không muốn thì tôi không cho phép ai động vào họ. Ví dụ như hôm nay, anh không thể đưa cậu ta đi. Không tin cứ thử xem!”

Tiêu Dực không nói gì, môi mím thành một đường thẳng.

Anh đương nhiên biết không thể cưỡng ép mang người đi, nên mới mượn danh Lý Hoài Nghĩa, đến đây với tư cách khách.

Vốn định dùng lợi ích cùng sự che chở của mình để thuyết phục cậu, rồi thuận thế đưa người về.

Anh tự thấy cách này rất hiệu quả với một thanh niên vừa thiếu tiền, vừa đắc tội với hàng loạt người quyền thế.

Mọi chuyện ban đầu cũng tiến triển rất thuận lợi. Nhưng khi anh đề nghị cậu theo mình về, cậu lại đột nhiên đổi ý, thậm chí phản ứng dữ dội đến mức ra tay lần nữa, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.

Anh không hiểu rốt cuộc sai ở đâu.

Hành lang nhất thời yên lặng.

Đúng lúc ấy, vài bảo vệ nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, đến bên Lương Tử Dự hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ giơ tay, không nói một lời. Đám bảo vệ liền hiểu ý, đứng chặn lối ra của hành lang.

Ở phía bên kia, Dương Tuyên cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới. Nhìn trận thế trước mắt, cậu ta không khỏi giật mình.

Đây là chuẩn bị đánh nhau sao? Cậu ta còn chưa liên lạc với vệ sĩ nhà họ Tiêu! Bây giờ báo cảnh sát có còn kịp không???

Cậu ta nhanh chóng đến bên Tiêu Dực, bất an nhìn Lương Tử Dự, rồi lại nhìn Tống Lương. Đang đoán xem đã xảy ra chuyện gì, cậu ta chợt nghe ông chủ lên tiếng:

“Đi”

“…”

Trời đất, giọng nói lạnh đến mức chẳng cần nhìn, cậu ta cũng tưởng tượng được gương mặt dưới chiếc mặt nạ bạc đáng sợ đến đâu.

Dương Tuyên không dám lên tiếng, lặng lẽ đi theo ông chủ.

Nhưng lúc ngang qua Tống Lương, cậu ta vẫn không nhịn được liếc trộm một cái, thầm cảm khái thủ đoạn của đối phương quả thật cao tay.

Không chỉ lừa được trái tim ông chủ, giờ còn bám được cả thiếu chủ Hưng Long Hội, đúng là ăn nên làm ra ở cả hai giới hắc bạch.

Đợi hai người rời đi, Lương Tử Dự mới nhìn Tống Lương, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Cậu cũng hút người thật đấy”

Tống Lương cụp mắt.

“Tôi cũng đâu muốn”

“Ha, chẳng khiêm tốn chút nào”

Lương Tử Dự cười khẩy, ánh mắt dừng trên gương mặt đeo khẩu trang của cậu, giọng nói trở nên nguy hiểm.

“Vậy tôi lại càng muốn xem cậu trông thế nào”

Tống Lương không đổi sắc mặt.

“Trông như đàn ông”

“Đàn ông với đàn ông cũng khác nhau”

“Khác thì cũng gần như nhau thôi. Một cây gậy, hai quả trứng”

“Tôi không hứng thú với gậy và trứng của cậu, chỉ hứng thú với mặt cậu thôi”

“…”

Trong lúc nói chuyện, Lương Tử Dự đã bước về phía Tống Lương.

Cậu tượng trưng lùi vài bước, rồi vì không còn đường lui mà tựa vào tường.

Trong mắt Lương Tử Dự, động tác này chẳng có gì bất thường, nhưng với 3085 thì lại rất đáng ngờ.

Ký chủ của nó đã bao giờ tỏ ra yếu thế như vậy?

Chắc chắn là lúc đang đào hố cho người khác.

Ví dụ như Tiêu Dực vừa rồi trong cầu thang, Tiêu Dực trước đó ở Tùng Lam Công Quán, hay Tiêu Ký từ hồi trên du thuyền.

Nhưng Lương Tử Dự không phải Tiêu Dực đã bị chơi xỏ hai lần, cũng chẳng phải Tiêu Ký bị phá hỏng tiệc đính hôn.

Hắn cứ thế bước tới, đưa tay định kéo khẩu trang trên mặt Tống Lương xuống, vừa hay bị Trì Ý và chị Phí vội vàng chạy đến bắt gặp.

Hai người kinh ngạc nhìn Tống Lương bị dồn vào góc tường, rồi nhìn Lương Tử Dự dường như lại muốn tháo khẩu trang của cậu.

Nhất thời, họ không biết là Tống Lương lại đắc tội với vị Lương tổng trẻ tuổi này, hay chính hắn chủ động đến gây khó dễ.

Cho đến khi Tống Lương tự lên tiếng:

“Hai người đừng hiểu lầm. Vừa rồi có một tên biến thái cứ xông đến đòi tháo khẩu trang của tôi, còn muốn cưỡng ép đưa tôi đi. Là Lương tổng cứu tôi”

Chị Phí và Trì Ý sững người, rồi đồng loạt nhìn bàn tay đang vươn ra của Lương Tử Dự, vẻ mặt lập tức trở nên khó tả.

Lương Tử Dự: “…”

Hắn chẳng bận tâm đối phương là đàn ông hay phụ nữ, nhưng không muốn nhân viên nghĩ mình là một tên biến thái thích cưỡng ép người khác.

Làm như hắn là loại đàn ông chẳng có chút sức hút nào vậy, quá mất mặt.

“Được rồi, đi đi”

Hắn phẩy tay cho họ rời đi.

Việc hắn nhất quyết muốn nhìn mặt đối phương không phải vì thật sự nghi cậu là nhân vật đáng ngờ, càng không liên tưởng đến thằng nhãi tên Kevin kia.

Dù sao, hắn không nghĩ có ai ngu đến mức tự chui đầu vào lưới.

Chỉ là bóng dáng đối phương trông quen mà hắn không nhớ ra, khiến trong lòng cứ khó chịu. Thêm chuyện hết lần này đến lần khác vẫn chẳng tháo được khẩu trang của cậu, hắn lại càng bứt rứt.

Nhưng chị Phí và Trì Ý đâu biết hắn đang bứt rứt vì điều gì.

Họ chỉ biết Lương tổng trẻ tuổi cứ như bị bỏ bùa, liên tục đòi tháo khẩu trang của người ta chỉ để xem mặt.

Ngoài việc hắn đã nhìn trúng cậu, họ không nghĩ ra được lý do thứ hai.

Ba người im lặng suốt một quãng đường. Mãi đến khi trở lại trước phòng riêng trong khu VIP, chị Phí mới khó khăn lên tiếng:

“Tiểu Tống, thật ra Lương tổng cũng không tệ, đối với người bên cạnh rất hào phóng. Hay là cậu cân nhắc…”

Chưa nói hết câu, chị đã bị ánh mắt thăm thẳm của Tống Lương nhìn đến im bặt.

Cảm giác áy náy lập tức dâng lên.

Chị đúng là đáng chết mà!

Người ta đường đường là sinh viên giỏi của Đại học Giang Lâm, chị lại đi khuyên cậu làm tình nhân cho người khác!

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading