Tống Lương hơi khó hiểu.
“Với một người cha như thế, nguyên chủ cần ông ta công nhận làm gì?”
【Con người thường bị mắc kẹt trong những thứ mình không có được】
Tống Lương: “Đó là vì cậu ta vô dụng”
【…】
3085 không phản bác. Dù sao, ký chủ của nó đúng là mạnh thật, còn dám ép công chính cưới mình. Có liếm cẩu nào dám nghĩ đến chuyện ấy chứ?
“Vậy nếu ông ta cứ mãi không công nhận tôi, nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành được?”
【Đúng vậy】
“Thế tôi phải làm gì để được ông ta công nhận?”
【Không biết. Dù sao trong cốt truyện gốc, đến tận lúc chết nguyên chủ vẫn không làm được】
Tống Lương trầm ngâm một lát rồi đổi cách hỏi:
“Thế nào mới được tính là công nhận? Nói ra miệng hay phải thực sự nghĩ vậy?”
Lần này, 3085 đưa ra câu trả lời chính xác:
【Chỉ cần nói ra miệng là được. Nhưng đối phương phải hiểu rõ tình hình và thật lòng công nhận cậu, như vậy mới tính là hoàn thành nhiệm vụ】
Tống Lương gật đầu.
“Hiểu rồi”
Tống Chí Thành không gọi lại nữa, mà gửi cho cậu một tin nhắn, thông báo thẻ của cậu đã bị khóa, bên trường cũng đã làm thủ tục tạm nghỉ học. Nếu muốn tiếp tục đi học, cậu phải ngoan ngoãn theo ông ta tới nhà họ Tiêu, dập đầu nhận lỗi!
Đọc xong, Tống Lương bật cười.
“Sao ông ta nghĩ tôi sẽ muốn đi học nhỉ?”
Mấy hôm nay cậu vẫn xin nghỉ, chưa đến trường buổi nào, nhưng cũng đã xem qua một ít bài tập của nguyên chủ. Toàn những thứ trừu tượng khiến cậu chẳng buồn nhìn tiếp.
【Vì trước kia nguyên chủ đã bỏ rất nhiều công sức để được học cùng trường với công chính. Dù bị Tống Chí Thành đánh một trận thừa sống thiếu chết vì cho rằng không lo học hành đàng hoàng, cậu ấy vẫn không từ bỏ. Hơn nữa, nguyên chủ khá có năng khiếu vẽ sơn dầu. Đó gần như là điều duy nhất mang lại cho cậu ấy chút cảm giác thành tựu, nên cậu ấy rất coi trọng việc học】
“Coi trọng đến mức xin nghỉ mấy ngày để đi mừng sinh nhật công chính?”
【Khụ, liếm cẩu mà, cậu hiểu đấy】
Tống Lương chẳng hiểu lắm. Nhưng chuyện không được đi học đúng là gây cho cậu một chút bất tiện.
Cậu không thể đến căn tin ăn cơm nữa.
Số tiền Đoạn Diên trả lần trước đã chẳng còn bao nhiêu. Cậu vốn định làm người tiếp khách ở Tùng Lam Công Quán để kiếm chút tiền, ít nhất cũng cầm cự đến lúc nhận sinh hoạt phí tháng sau của nguyên chủ.
Không ngờ công việc chẳng thành, sinh hoạt phí tháng sau cũng mất luôn.
Nghĩ một lát, cậu vẫn gọi cho Đoạn Diên, hỏi xem còn công việc nào mình làm được không.
Nghe vậy, Đoạn Diên ở đầu bên kia lập tức nói giọng mỉa mai:
“Cậu còn cần tìm việc cơ à? Chắc sắp có Land Rover để lái rồi chứ?”
Tống Lương tò mò:
“Land Rover là xe gì?”
Đối phương nghẹn lời.
“Trọng điểm là chuyện đó à? Trọng điểm là cậu đã được phú bà bao nuôi rồi, sao còn phải tìm việc? Rốt cuộc cậu định mua cho Tiêu Ký chiếc xe gì vậy?”
Tống Lương đáp:
“Tôi không được bao nuôi. Tôi từ chối rồi”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt, rồi một tiếng thét cao vút vang lên:
“Từ chối rồi?!”
“Ừ”
“Tại sao??? Đó là phú bà hàng thật đấy! Còn có quan hệ với nhà họ Tiêu!”
“Tôi sợ sau này cưới Tiêu Ký rồi sẽ khó giải thích”
“…”
Đối phương im lặng một lát rồi buông một câu đầy ẩn ý:
“Sao cậu không nói mình sẽ cưới Tiêu Dực luôn đi?”
Tống Lương khựng lại, thật sự suy nghĩ.
“Tôi thì được thôi, nhưng chắc anh ấy không đồng ý”
Đoạn Diên: “…”
Hắn hít sâu một hơi.
“Thật đấy, đi khám đi. Tôi sợ có ngày cậu chạy tới cổng Tập đoàn Tiêu thị, hô một câu ‘Phu nhân chủ tịch giá lâm’, rồi bị người ta khiêng cổ ra ngoài”
Mỉa mai thì mỉa mai, chuyện Tống Lương từ chối được bao nuôi vẫn khiến Đoạn Diên rất vui.
Dù sao, người ta thường nói vừa sợ bạn khổ, vừa sợ bạn lái Land Rover. Huống chi hắn vốn chẳng quan tâm Tống Lương có khổ hay không, đương nhiên càng không muốn thấy cậu lái Land Rover.
“Tiếc thật. Nếu không từ chối bà chủ, cậu còn có thể ở lại Tùng Lam Công Quán, tận mắt xem bộ dạng thảm hại của Kevin. Dạo này hắn thê thảm lắm”
Tống Lương khẽ nhướng mày.
Gần đây dùng cái tên ấy nhiều quá, cậu bất giác cũng có chút cảm giác nó thuộc về mình, bèn hỏi:
“Hắn làm sao?”
“Đắc tội với người ta nên bị dạy dỗ chứ sao. Ai bảo bình thường ngông nghênh quá!”
Giọng Đoạn Diên vô cùng vui vẻ.
“Chẳng biết ai ra tay ác thế, thuê cả một đám xã hội đen. Hôm đó hắn vừa ra khỏi công quán chưa được bao xa, mấy chiếc xe đã tới vây lại. Năm sáu người bước xuống, hỏi ngay hắn có phải Kevin của Tùng Lam Công Quán không. Hắn vừa đáp phải, đám kia liền lao vào đánh. Nghe nói mặt bị đánh đến chẳng còn nhận ra, còn gãy mấy cái xương sườn”
“À, đánh xong bọn chúng còn nói một câu: Sau này đừng có mò ra biển lúc nửa đêm nữa”
Tống Lương: “…”
【…】
【Cậu có gì muốn nói không?】
Tống Lương trầm ngâm rất lâu rồi cảm thán:
“Kevin đúng là một cái tên hay. Anh dũng, bất khuất”
【…】
Cậu cứ thất đức tiếp đi.
Đoạn Diên ở đầu dây bên kia bỗng nghe được câu ấy, không khỏi nhíu mày.
“Hay cái gì? Quê chết đi được, làm sao hay bằng Jason?”
Tống Lương không bình phẩm tên nào hay hơn, chỉ nhờ hắn để ý giúp công việc, tiện thể theo dõi động tĩnh nhà họ Tiêu.
Đoạn Diên chỉ nghĩ cậu vẫn chưa chịu từ bỏ Tiêu Ký, thuận miệng nói:
“Yên tâm, Tiêu Ký dạo này thuận lợi lắm. Đối thủ cạnh tranh vị trí phó tổng của hắn vừa gặp chuyện, có khi chức đó lại vào tay hắn rồi”
Đối thủ cạnh tranh?
Tống Lương thật sự chưa từng để ý đến đối thủ của Tiêu Ký. Cậu vừa định hỏi là ai, đã nghe Đoạn Diên nói tiếp:
“Nghe nói bị người ta đá một cái vào viện, vỡ lá lách”
Tống Lương lập tức biết là ai.
“Tiêu Văn Dục?”
“Đúng, hắn đấy”
Nhắc tới đây, Đoạn Diên cũng bật cười.
“Buồn cười không? Tôi nghe nói cách đây chưa lâu hắn vừa bị đá vào viện, giờ lại bị đá vào viện tiếp. Chẳng biết ai gan đến thế?”
“…”
Tống Lương bình thản nói:
“Vỡ lá lách thôi mà, có phải bệnh nan y đâu. Chắc không đến mức mất tư cách ứng cử phó tổng chứ?”
“Vỡ lá lách đương nhiên không phải vấn đề. Có vấn đề là bản thân hắn. Còn nhớ chuyện gia chủ nhà họ Tiêu bị cướp gần vịnh Á Long mà tôi kể không?”
Đoạn Diên ngừng lại đầy bí hiểm.
“Nghe nói là người trong nhà họ Tiêu làm”
Tống Lương chẳng hề bất ngờ. Dù sao cậu đã nghe từ chính miệng Lương Tử Dự rồi.
“Tiêu Văn Dục”
“Dù sao hắn cũng đã bị đình chỉ chức tổng giám đốc ở công ty con của Tiêu thị. Chức phó tổng tại trụ sở tập đoàn chắc chắn cũng chẳng còn cửa. Nếu không phải đang nằm viện, e rằng đã bị đưa đi điều tra rồi”
Tống Lương nhớ tới người nào đó, khẽ cười.
“Ra tay nhanh thật”
“Cậu nói gì?”
“Không có gì. Gần đây Địa ốc Hằng Vũ có động tĩnh gì không?”
“Công ty nhà cậu mà cậu đi hỏi tôi?”
“Tôi không thạo tin bằng cậu”
Câu này vừa khéo chạm đúng chỗ khiến Đoạn Diên đắc ý. Hắn lập tức lục lại mọi tin tức mình biết, kể ra một ít, trong đó có dự án khu vui chơi mà Địa ốc Hằng Vũ gần đây đang tham gia phát triển. Hình như có cả một công ty con của Tập đoàn Tiêu thị góp mặt.
Nghe xong, Tống Lương đã hiểu.
Tiêu Ký muốn dùng sản nghiệp nhà họ Tống để ép cậu giao Giọt Lệ Đế Vương.
Cậu tuy chẳng quan tâm sản nghiệp nhà họ Tống, nhưng vẫn ngại Tiêu Ký thế lực rộng lớn, có thể tìm đến tận chỗ mình ở.
Cậu hỏi Đoạn Diên:
“Ở chỗ các cậu, đồ có giá trị thường được cất ở đâu?”
Đoạn Diên nhất thời không nhận ra cách dùng từ kỳ lạ ấy, thuận miệng đáp:
“Đồ có giá trị à? Đương nhiên là két an toàn ngân hàng rồi!”
Tống Lương: Hiểu rồi.
Leave a Reply