Chương 52: Đang ở nhà mà

Tống Lương nhớ mình nhận được thông báo nâng độ khó phó bản ngay sau khi đá Tiêu Văn Dục. Bởi vậy, cả cậu lẫn hệ thống đều vô thức cho rằng phó bản thăng cấp là do cú đá ấy.

Nhưng nghĩ lại, tuy Tiêu Văn Dục có chút nguy hiểm, hắn cũng chỉ là một phản diện pháo hôi, chưa đến mức khiến độ khó cả phó bản tăng từ F lên A.

Hơn nữa, sau đó 3085 từng nói độ khó là kết luận được chủ hệ thống đưa ra dựa trên dự đoán tổng thể về diễn biến cốt truyện và hành vi của ký chủ.

Vậy rất có thể, sau khi Tống Lương đá Tiêu Văn Dục, chủ hệ thống đã dự đoán chính xác cậu sẽ bị cuốn vào vụ Tiêu Dực gặp nạn, thậm chí còn chủ động nhúng tay.

Đương nhiên, nếu chỉ dự đoán được vế trước thì còn dễ hiểu. Còn nếu đến cả vế sau cũng đoán được, chỉ có thể nói năng lực của chủ hệ thống mạnh ngoài sức tưởng tượng.

Bởi ngay cả Tống Lương thường cũng không biết giây tiếp theo mình sẽ làm gì.

Nghe được suy nghĩ ấy, 3085 không nhịn nổi mà châm chọc.

【Cậu cũng biết cơ à?】

Tống Lương chẳng để ý tới nó. Suy nghĩ một lúc, cậu bỗng cong môi nói.

“Cũng khá muốn gặp chủ hệ thống của các cậu đấy”

【… Chủ hệ thống không phải người, mà là ý chí của tất cả tiểu thế giới. Cậu gặp nó làm gì? Nó không có cảm xúc, cũng không thể trò chuyện với cậu】

Tống Lương không trả lời, tiếp tục hỏi.

“Nghe giống một công cụ. Vậy ai là người sử dụng?”

【Cục Xuyên nhanh, cũng là cấp trên cao nhất của các hệ thống chúng tôi】

3085 cảnh giác.

【Cậu hỏi chuyện này làm gì?】

“Cậu vô duyên vô cớ đưa tôi tới tiểu thế giới làm nhiệm vụ, ít nhất tôi cũng phải biết các cậu là tổ chức gì chứ”

【… Nói như tôi dụ dỗ bắt cóc cậu vậy. Rõ ràng chính cậu đồng ý mà】

【Tất cả hệ thống đều trực thuộc Cục Xuyên nhanh. Đây là tổ chức đàng hoàng, hợp pháp, tuyệt đối tôn trọng quyền con người của ký chủ. Được chưa?】

Tống Lương: “Vậy…”

“Tống Lương! Cậu có nghe tôi nói không—”

Bên tai bỗng vang lên một giọng nghiến răng nghiến lợi.

Tống Lương khựng lại, cầm điện thoại lên đáp.

“Xin lỗi, quên mất đang gọi điện. Anh vừa nói gì?”

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Ký tức tối nhắc lại mọi chuyện.

Đại khái là tiệc mừng thọ Tiêu lão gia lần này rất quan trọng, khác với những bữa cơm gia đình trước đây. Sẽ có nhiều nhân vật lớn tham dự, bảo Tống Lương chuẩn bị trước, đừng đến lúc đó làm mất mặt.

Tống Lương hiểu, dù chuẩn bị thế nào, thân phận này của cậu cũng chẳng xứng với người thừa kế tương lai nhà họ Tiêu. Tiệc mừng thọ lần này e rằng không thiếu những màn làm khó.

“Chú út anh có đi không?”

Tiêu Ký không trả lời ngay.

Theo lệ trước đây, chú út hắn chắc chắn không đi. Nhưng năm nay, Tiêu Mục Sinh đã đích thân gọi tên hắn, yêu cầu tới dự tiệc mừng thọ, rõ ràng muốn hỏi chuyện hắn liên hôn với nhà họ Tống.

Với thái độ ghét bỏ Tống Lương của Tiêu Dực, hắn vốn tưởng anh sẽ không nhúng tay. Nhưng gần đây thái độ anh đã dịu đi, thậm chí lần đầu tiên đồng ý để Tống Lương chuyển vào khu Hoa Âm. Biết đâu anh sẽ cùng hắn tới nhà cũ.

Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán.

Dù sao, chính hắn đã chọc giận chú út trước. Anh lại ghét Tống Lương đến mức suýt ra tay, có lẽ căn bản chẳng muốn quản chuyện của hắn nữa.

“Chú út thường không về nhà cũ”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, không liên quan đến cậu”

Tiêu Ký thiếu kiên nhẫn cúp máy.

Tống Lương cầm điện thoại, thở dài.

“Vẫn vô tình như vậy. Với thụ chính thì hắn đâu có thế”

【Nói nhảm vừa thôi. Hồi đầu được bao nuôi, thụ chính không chỉ phải lên giường với công chính, thỉnh thoảng còn phải tự nấu cơm. Đến giai đoạn cưỡng ép tình yêu sau này, ngay cả cửa cũng không được ra. Sao bằng cậu, có người hầu hạ riêng, cơm cũng đút tận miệng】

“Chịu thôi, số tôi tốt”

Tống Lương bình thản há miệng nhận đồ ăn người giúp việc đưa tới, thoải mái cuộn mình trên sofa da mềm mại, lười biếng nói.

“Vừa rồi cậu nói tục phải không?”

【Thì… thì sao…】

Vừa lắp bắp, vừa chột dạ.

Tống Lương bỗng cười.

“Có thể báo cáo nhỉ?”

【… Xin cậu đấy】

“Gọi bố đi”

【…】

“Tôi báo—”

【Bố!】

Tống Lương hào phóng vung tay.

“Tha cho cậu”

Đồ thất đức.

“Hắt xì!”

Tống Lương đột nhiên hắt hơi. Người giúp việc bên cạnh vội hỏi cậu có cần chăn không, cậu lắc đầu.

Căn nhà này là quà trưởng thành Tiêu Dực tặng Tiêu Ký, đương nhiên không tiếc tiền. Không chỉ nằm ở vị trí đắt đỏ, các tiện nghi bên trong cũng xa hoa, ưu tiên hưởng thụ đến cực điểm.

Hệ thống kiểm soát đủ thứ chỉ số môi trường khiến căn nhà vô cùng dễ chịu, chẳng có chuyện lạnh hay không lạnh. Chỉ là sau khi bị thương, cơ thể cậu trở nên hơi yếu.

【Đây chỉ là cơ thể người bình thường. Cậu không thể tiếp tục cưỡng ép điều chỉnh, nếu không sẽ bị phản tác dụng】

Tống Lương cũng nhận ra những thay đổi ấy, không tùy hứng nữa, gật đầu đồng ý.

Cậu đồng ý thì đồng ý, nhưng 3085 cũng không dám tin hẳn.

Nó đã hiểu rồi. Có lúc ngay cả ký chủ này cũng chẳng biết giây tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì.

Tết càng đến gần, những lời bàn tán về chuyện ở tiệc thường niên Tiêu thị cũng dần lắng xuống.

Nhưng những người thật sự thuộc giới thượng lưu Lâm Hải đều biết chuyện nhị thiếu gia nhà họ Tống và Tiêu Ký e rằng đã được định đoạt.

Bởi nghe nói hai người đã sống chung.

Trong thời gian ấy, Tống Lương nhận được không ít lời mời, nhưng đều từ chối. Sau đó, cậu chọn một ngày nắng đẹp, mang hành lý chuyển tới nhà Tiêu Dực.

Nhà ở khu Hoa Âm thuộc khu biệt thự Phỉ Khê số Một, nơi ngay cả từng viên gạch lát và dải cây xanh cũng đều đáng giá từng tấc đất. Cổng khu dân cư được xây như một tác phẩm nghệ thuật.

Lần trước cậu tới là đêm tiệc thường niên, trời đã tối, lại bị Tiêu Ký kéo đi, căn bản chưa kịp ngắm cho thỏa.

Lần này, cậu treo cánh tay bị thương, bảo tài xế nhà họ Tiêu chạy chậm, ngắm đủ rồi mới bước vào cổng biệt thự Tiêu Dực.

Nhìn căn biệt thự xa hoa với hồ bơi phía trước, khu vườn phía sau, cùng hàng người giúp việc đứng ngay ngắn chào đón, Tống Lương ngẩng đầu, hỏi trong đầu.

【Thế này có tính là tôi đã đánh vào hang ổ đại phản diện không?】

【…】

Tống Lương cũng chẳng trông mong nó trả lời. Cậu bước tới trước người phụ nữ trung niên đứng đầu hàng, hỏi.

“Ông chủ của dì đâu?”

“Tiên sinh không có nhà”

Dì Giang mỉm cười nhìn chàng trai nghe nói là người yêu của cậu chủ nhỏ, lịch sự nói.

“Phòng của Tống thiếu gia đã được chuẩn bị xong. Tôi đưa cậu lên xem nhé?”

“Nên gọi dì thế nào?”

“Cậu cứ gọi tôi là dì Giang”

“Dì Giang”

Tống Lương bước vào biệt thự.

“Sau này gọi tôi là thiếu phu nhân”

Dì Giang: “…”

Tống Lương quay đầu cười với bà.

“Đùa thôi”

Dì Giang: “…”

Bà nặn ra một nụ cười gượng.

“Tống thiếu gia thật hài hước”

“Cũng bình thường, chủ yếu là thiên phú”

Tống Lương vừa nhìn nội thất tầng một vừa hỏi.

“Tôi ở cùng phòng với Tiêu Ký à?”

Dì Giang khựng lại, nhớ tới tin đồn hai người sắp đính hôn, đáp.

“Nếu cậu cần—”

“Cách xa một chút”

“… Vâng”

Thấy vẻ khó hiểu trên mặt bà, Tống Lương cười giải thích.

“Để giữ cảm giác nồng nhiệt lúc mới yêu”

Dì Giang im lặng.

Đêm tiệc thường niên Tiêu thị, bà cũng tận mắt thấy vị Tống nhị thiếu này gây ra mâu thuẫn giữa ông chủ và cháu trai thế nào. Trong lòng bà đã mặc định vị này tuyệt đối không phải người dễ đối phó.

Tống Lương đi dạo một vòng trên dưới. Khi xuống lầu, cậu tình cờ thấy căn phòng mình từng nói chuyện với Tiêu Dực đêm đó, vô thức định bước tới xem, lại bị dì Giang đưa tay ngăn.

“Đây là thư phòng của tiên sinh, không được vào”

Tống Lương nhướng mày.

“Tiêu Ký cũng không được?”

Dì Giang hơi ngẩn ra.

“Tiêu Ký thiếu gia được vào”

“Vậy sao tôi không được?”

“…”

Câu hỏi khiến dì Giang sững lại, rồi đáp.

“Tiêu tiên sinh đã dặn, người ngoài không được vào”

“Còn chỗ nào không được vào nữa không?”

“Phòng Tiêu tiên sinh, phòng Tiêu Ký thiếu gia, tầng hầm”

Dì Giang do dự một lát, bổ sung.

“Khu vườn phía sau biệt thự cũng cố gắng đừng tới”

“Được”

Tống Lương gật đầu, rồi đi xuống cầu thang, thẳng hướng khu vườn phía sau biệt thự.

Dì Giang ngơ ngác, vội đuổi theo.

“Tống thiếu gia—”

Thời tiết rất đẹp.

Giữa khu vườn rộng lớn là một nhà kính trồng hoa trông như căn nhà nhỏ. Những tấm kính trong suốt dưới ánh nắng phản chiếu quầng sáng rực rỡ.

Bên trong là cả một vùng hồng Nguyệt Nha đỏ rực, gai nhọn xen cùng lá xanh, những đóa hoa đỏ thắm như san hô chen chúc nở rộ.

Giữa biển hoa ấy, một người đang ngồi yên lặng.

Ánh nắng phủ lên người anh, những đốm sáng nhảy nhót trên gương mặt nghiêng tuấn mỹ, làm nổi rõ đường quai hàm. Làn da trắng lạnh như băng ngọc dịu mát.

Trong đôi mắt cụp xuống, khu rừng xanh sâu thẳm bị hàng mi đen che đi một nửa. Anh đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay.

Tống Lương đỡ cánh tay còn chưa lành, cà lơ phất phơ tựa vào tường, cười nhìn anh.

“Chẳng phải đang ở nhà đây sao?”

Tiêu Dực: “…”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land Rover

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading