Trò chơi tiếp tục. Lần này, bàn xoay của Hạ Lương Chi chỉ vào Đàm Thâm.
“Tôi chọn thật.”
Nếu là người khác quay trúng mình, chắc chắn họ sẽ tìm cách khiến cậu khó xử. Nhưng Đàm Thâm biết Hạ Lương Chi sẽ không làm vậy. Cậu chọn thật rất dứt khoát, đôi mắt phượng sáng lên khi nhìn anh.
Ngoan quá.
Ngoan đến mức Hạ Lương Chi thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn trêu cậu một chút.
“Ký chủ, tôi khuyên anh bình tĩnh.”
…Quên chặn Ba La La rồi.
Hạ Lương Chi tặc lưỡi. Chút ý nghĩ mập mờ vừa nhen lên trong lòng cũng tan đi ít nhiều. Anh chống má bằng một tay, nhìn Đàm Thâm. Đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười nhàn nhạt, vừa dịu dàng vừa cuốn hút.
“Tôi có đẹp không?”
Đàm Thâm biết anh sẽ hỏi một câu dễ trả lời, nhưng không ngờ lại dễ đến thế. Nhan sắc của Hạ Lương Chi vốn chẳng có gì phải bàn cãi.
“Đẹp.”
Đẹp đến mức như được trời ban.
Người trong giới giải trí dù xuất sắc đến đâu cũng có người ghét, Hạ Lương Chi đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng ngay cả những người ghét anh cũng chưa từng chê bai ngoại hình của anh.
Từng có một tờ báo công khai nhận xét rằng gương mặt Hạ Lương Chi chẳng khác nào tác phẩm Nữ Oa tạo ra để khoe tài. Nếu dùng lời khen khoa trương ấy cho người khác, hẳn đã bị chế giễu không biết bao nhiêu lần. Nhưng với Hạ Lương Chi, ai cũng thấy nó hoàn toàn xứng đáng.
Trần An ngồi cạnh Chu Dương, nghe vậy thì ánh mắt khẽ động.
“Nhan sắc của cậu còn cần hỏi sao? Trong cả giới giải trí, ai có vài nét giống cậu thôi cũng đã nổi bật lắm rồi.”
Ý cười trong mắt Hạ Lương Chi nhạt đi.
Trần An như vừa nhận ra lời mình nói có vấn đề, vội giải thích:
“Không phải, tôi… Ôi, tôi vụng miệng quá, nói sai rồi.”
Vẻ mặt cậu ta đầy lúng túng.
Lăng Tiêu lạnh lùng liếc Trần An. Câu nói ấy chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Trước đây, hắn giữ Đàm Thâm bên cạnh vì muốn chọc tức Hạ Lương Chi. Giờ nhìn cậu, hắn chỉ thấy chướng mắt.
Sự hiện diện của Đàm Thâm lúc nào cũng nhắc hắn nhớ mình đã tự đa tình đến mức nào.
“Cậu về trước đi.”
Lăng Tiêu không nhìn Đàm Thâm. Hắn đã không còn giả vờ thích cậu nổi nữa, giọng điệu lạnh tanh.
Đàm Thâm vừa đứng dậy, Hạ Lương Chi đã nắm lấy tay cậu.
“Tôi về cùng Đàm Thâm. Sáng mai chúng tôi còn cảnh quay.”
“Đừng mà, Lương Chi. Đều tại tôi làm mọi người mất hứng. Giờ cậu đi luôn thì tôi ngại lắm.”
Trần An vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chẳng buồn nhúc nhích, nhưng giọng nói lại đầy vẻ tự trách.
Đúng là giả vờ vô tội.
Chu Dương vỗ nhẹ Trần An như để an ủi, rồi nhìn Hạ Lương Chi.
“Lương Chi, lâu lắm chúng ta mới gặp lại. Cậu vừa tới đã đi, không còn xem bọn tôi là bạn nữa à?”
Chu Dương đã nén giận từ lúc Hạ Lương Chi phủ nhận quan hệ yêu đương với Lăng Tiêu.
Dù hai người chưa chính thức là người yêu, họ cũng từng thích nhau. Vậy mà qua lời Hạ Lương Chi, tất cả như chưa từng tồn tại.
Sao có thể nói Hạ Lương Chi không thích Lăng Tiêu? Cả nhóm đã lớn lên cùng nhau. Tình ý trong ánh mắt hai người thuở còn ngây ngô, ai nhìn cũng nhận ra.
Họ thường đi đâu cũng có nhau. Ngay cả người lớn trong nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần chờ ngày hai người thành đôi. Trước kia, Hạ Lương Chi cũng chưa từng nói mình và Lăng Tiêu không phải người yêu.
Về sau, Hạ Lương Chi ra nước ngoài. Thấy Lăng Tiêu suy sụp suốt một thời gian dài, bọn họ mới tức giận đến mức không liên lạc với anh, cũng chẳng sang thăm.
Dù vậy, bạn bè nhiều năm nay đã gặp lại, mà trong lòng Lăng Tiêu vẫn có Hạ Lương Chi, họ vốn tưởng hai người có thể nối lại tình xưa.
Không ngờ Hạ Lương Chi lại phủ nhận sạch những năm tháng trước kia.
Khó trách Chu Dương thấy anh nhẫn tâm.
“Phải rồi. Bây giờ ngài là Ảnh đế, được bao người săn đón, không xem bọn tôi là bạn cũng bình thường. Đến Lăng Tiêu ngày trước ngài còn bỏ lại được, bọn tôi thì đáng là gì?”
Kiều Thiên Vũ bật dậy:
“Chu Dương, cậu uống nhiều quá rồi đấy.”
Leave a Reply