Hôm nay không có cảnh quay đêm nên mọi người kết thúc công việc khá sớm. Ngay từ chiều, Chu Dương đã gửi số phòng riêng ở Trúc Lâm vào nhóm chat.
Đàm Thâm cũng vừa quay xong. Trong lúc cậu tẩy trang, thay quần áo, Hạ Lương Chi chạy sang phòng hóa trang bên cạnh đợi. Tạo hình của Đàm Thâm cầu kỳ hơn nên tháo trang phục, tẩy trang cũng mất nhiều thời gian.
Đàm Thâm thấy Hạ Lương Chi đang gõ điện thoại. Trên màn hình là nhóm chat, anh đang trả lời tin nhắn.
Chu Dương liên tục nhắc tên Hạ Lương Chi trong nhóm, hỏi anh đã đến chưa. Anh chỉ đáp qua loa. Mấy cậu ấm ấy rảnh rỗi, chứ anh còn có việc của mình. Chưa đến năm giờ mà đã giục mãi!
Bị hỏi đến phát phiền, Hạ Lương Chi tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Đàm Thâm.
Đẹp trai thật. Vừa trẻ vừa đẹp trai, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.
Ánh mắt Hạ Lương Chi chăm chú đến mức chuyên viên trang điểm cũng nhận ra, bèn trêu:
“Thái tử điện hạ đừng nhìn nữa. Tai của Yến tiểu tướng quân đỏ hết rồi kìa.”
Hạ Lương Chi nhìn sang. Quả nhiên vành tai Đàm Thâm đỏ rực, như được nhuộm màu.
Ngây thơ quá đi mất. Hạ Lương Chi nhìn mà ngứa tay, đưa tay chạm vào tai cậu, cười trêu:
“Nóng thật đấy. Tiểu tướng quân, ngại rồi à?”
Chuyên viên trang điểm tẩy trang xong thì quay sang thu dọn hộp đồ nghề. Nhìn từ góc của anh, gương mặt nghiêng của Hạ Lương Chi và Đàm Thâm giống nhau đến kinh ngạc. Anh vừa định nói thì trông thấy người quay phim đang lén lút đứng ở cửa, giơ tay ra hiệu im lặng. Chuyên viên trang điểm hiểu ý, gật đầu.
Lần này Đàm Thâm không chỉ đỏ tai, cả mặt cũng đỏ bừng.
“Anh Hạ…”
“Ngây thơ thế à? Mới chạm vào tai một cái đã ngại rồi?”
Đôi mắt đào hoa của Hạ Lương Chi ánh lên ý cười, quyến rũ đến mức Đàm Thâm không dám nhìn thẳng. Cậu quay mặt đi, vừa hay bắt gặp người quay phim ở cửa.
Người quay phim ngượng ngùng cười khì:
“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi quay chút cảnh hậu trường thôi.”
Bị phát hiện cũng chẳng sao. Dù gì những gì cần quay, anh ta đã quay được hết rồi.
Từ khi Hạ Lương Chi trở lại đoàn phim hôm nay, người quay phim đã nhận thấy hai người tương tác với nhau nhiều hơn hẳn, còn có chút ngọt ngào kín đáo. Trực giác mách bảo anh ta rằng chỉ cần theo quay hai người là đủ tư liệu hậu trường. Quả nhiên không sai.
Trong phim, Yến Quyết do Đàm Thâm thủ vai là người luôn nắm thế chủ động, dẫn dắt cả chuyện tình cảm của Thẩm Thanh An. Nhân vật của Hạ Lương Chi lại thường ở thế bị động trong mối quan hệ ấy.
Ngoài đời thì hoàn toàn ngược lại. Hạ Lương Chi mới là người thành thạo trêu ghẹo, còn Đàm Thâm vừa ngại ngùng vừa ngây thơ. Tính cách của cả hai đều trái ngược với vai diễn, khiến cách họ ở bên nhau càng thú vị.
Khán giả bây giờ thích xem những nét trái ngược như vậy. Đoạn này đúng là tư liệu quá tuyệt!
Hạ Lương Chi xoay người nhìn về phía cửa, nhướng mày trước ống kính. Vẻ mặt anh lập tức trở nên cao quý, xa cách:
“Đã biết làm phiền mà còn không lui xuống? Dám quấy rầy cô cùng Yến tiểu tướng quân thân mật! Người đâu, kéo xuống đánh trượng!”
Chuyên viên trang điểm cũng nhập vai ngay, đáp một tiếng “Tuân lệnh!”, rồi kéo người quay phim đã quay đủ tư liệu ra ngoài.
Đàm Thâm đứng dậy, cùng Hạ Lương Chi rời khỏi đoàn phim.
Hôm nay Hạ Lương Chi không gọi trợ lý đến đón. Anh định tự lái xe tới Trúc Lâm cho tiện. Sau khi khởi động xe, anh thuận miệng hỏi:
“Cậu có cần thay đồ nữa không? Không thì chúng ta đi thẳng.”
Đàm Thâm ngẩn ra. Chẳng phải Hạ Lương Chi định đưa cậu về khách sạn rồi tự đi ăn với nhóm bạn sao?
“Tôi cũng đi à?”
Thấy vẻ ngơ ngác của cậu, Hạ Lương Chi tranh thủ lúc hai người đã ngồi trong xe, kéo cậu vào lòng rồi hôn chụt một cái.
“Chứ sao nữa?”
Leave a Reply