Chương 36: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Dỗ dành mãi Đàm Thâm mới chịu nín, Hạ Lương Chi mệt đến tê cả da đầu.

“Cậu chụp màn hình lại chưa? Đợi Lục Nghiễn trở về không gian, khôi phục ký ức, nhớ phóng to đoạn này chiếu kín cả bức tường cho anh ấy xem!!!”

Hai người qua lại một hồi, trời đã tối. Đàm Thâm vui vẻ xuống lầu nấu cơm cho Hạ Lương Chi.

Ba La La cũng không biết nói gì. Hình tượng Chủ Thần trong lòng nó xem như sụp đổ hoàn toàn…

Không!

Nó điên cuồng tự nhắc mình rằng Đàm Thâm không có ký ức. Chủ Thần của nó vốn ngầu và bá đạo vô cùng, tuyệt đối không phải đóa bạch liên hoa tên Đàm Thâm này!!!

Ký chủ không biết màn diễn xuất ngoài cửa hôm qua của Chủ Thần, nhưng nó biết!!!

Đúng là một đóa bạch liên hoa hiếm có trên đời!!!

Còn ánh mắt lén lút lúc nãy nữa. Nó thật muốn chụp lại cho ký chủ xem. Nếu ban đầu Đàm Thâm khóc vì thật sự đau lòng, thì về sau rõ ràng là cố ý!!!

“Ký chủ, sao anh chắc chắn tối qua Đàm Thâm sẽ ở lại? Hay nói cách khác, từ lúc nào anh biết cậu ấy thích mình?”

Trước tối qua, Đàm Thâm vẫn luôn hành động theo thiết lập. Ít nhất nhìn bề ngoài, cậu ấy thích Lăng Tiêu. Ngay cả khi Lăng Tiêu nói chấm dứt, vẻ mặt cậu ấy cũng đau khổ. Sau khi ràng buộc bị phá, mới có vài phút mà ký chủ đã giữ người ta ở lại rồi thân mật đến thế…

“Từ lúc biết cậu ấy là Lục Nghiễn.”

“????”

Vừa biết Đàm Thâm là Chủ Thần, ký chủ đã biết cậu ấy thích mình rồi sao?

Ký chủ nhìn ra từ đâu? Sao nó chẳng thấy gì?

Rõ ràng lúc đầu Đàm Thâm tỏ ra rất thích Lăng Tiêu, hắn gọi là đến ngay…

“Nhưng Chủ Thần không có ký ức mà.” Ý Ba La La là Đàm Thâm đâu nhớ khi còn là Lục Nghiễn, anh ấy yêu Yến Thời Khanh đến mức nào.

“Ăn cơm thôi, Lương Chi.”

Đàm Thâm mặc chiếc tạp dề màu hồng, đôi mắt sáng lên khi nhìn anh.

Đấy, giờ đến “anh Hạ” cũng không gọi, “tiền bối” lại càng không.

“Xuống ngay.”

Hạ Lương Chi rời khỏi giường. Ánh mắt Đàm Thâm đầy ý cười và mãn nguyện, không rời anh lấy một khắc.

Trong đầu, Hạ Lương Chi trả lời câu hỏi vừa rồi của Ba La La:

“Dù anh ấy mất ký ức, quên hết mọi chuyện trước kia, chỉ cần tôi xuất hiện, anh ấy vẫn sẽ yêu tôi.”

Giọng Hạ Lương Chi rất bình thản. Không phải tự tin đến kiêu ngạo, cũng chẳng có ý khoe khoang. Anh nói nhẹ tênh, như đang bảo hôm nay trời đẹp.

Phải rồi. Chỉ là kể lại…

Giọng anh bình thản như đang nói một chuyện vốn dĩ phải thế.

Ba La La im lặng.

Cách đây không lâu, nó từng nghe một câu gần như y hệt.

Trước khi Chủ Thần bước vào tiểu thế giới mà không mang theo ký ức để tránh bị Thời Khanh đại nhân phát hiện, Ba La La đã hỏi: nhỡ khi mất ký ức, Chủ Thần không yêu Thời Khanh đại nhân, hai người lại chẳng có cơ hội gặp gỡ, vậy chuyến đi này chẳng phải uổng công sao?

Theo kế hoạch, Chủ Thần vốn sẽ nhập vào một diễn viên trẻ trong đoàn phim tên Lý Nam. Cậu ta là nam phụ thứ ba của Thịnh Thế, vai diễn khá được yêu thích nhưng không có nhiều cảnh. Trong cốt truyện gốc, về sau Lý Nam còn có cơ hội hợp tác với Hạ Lương Chi trong một quảng cáo.

Nào ngờ Ba La La sai mất một đoạn mã, trực tiếp đưa Chủ Thần vào vai nam chính thụ!!!

Nhưng giờ những chuyện ấy đều không quan trọng. Chính sự cố này khiến Ba La La đột nhiên tin lời Chủ Thần từng nói:

“Dù tôi không có ký ức, dù Yến Thời Khanh mang một thân phận khác, chỉ cần gặp được em ấy, tôi vẫn sẽ yêu em ấy.”

Hóa ra là thật.

Ban đầu Ba La La vẫn không tin. Làm sao có người mất hết ký ức, đến cả đối phương cũng thay đổi dáng vẻ mà vẫn yêu người ấy được?

Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Dù Chủ Thần bị đặt ràng buộc, bị ép phải giao dịch với Lăng Tiêu, thì sau khi Thời Khanh đại nhân xuất hiện, anh ấy vẫn Thời Khanh.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading