Thiếu niên ngồi cạnh Chu Dương giật mình run lên. Cậu Omega ấy vốn rất nhát gan.
Chu Dương ôm cậu vào lòng, sắc mặt cũng lạnh đi.
“Hạ Lương Chi giỏi thật đấy. Đi một mạch ba năm không ngoảnh đầu, để A Lăng đợi lâu như vậy. Không ngờ cậu ấy lại nhẫn tâm đến thế.”
Lý Nhất Phàm nhìn Lăng Tiêu, cũng không đồng tình mà lắc đầu.
“Tôi nhớ trước kia Lương Chi đâu phải người như vậy. Có khi nào cậu ấy đang ghen vì chuyện A Lăng và Đàm Thâm không?”
Kiều Thiên Vũ nhận ra hai người này vẫn không tin Lương Chi thật sự chẳng còn bận tâm. Cậu ta bĩu môi, không nói gì. Đợi người đến rồi họ sẽ tự biết.
Bàn tay Lăng Tiêu đang cầm ly rượu siết chặt hơn.
Ghen sao…
Phòng riêng ở Thiên Thượng Nhân Gian khá kín. Rượu uống dần nhiều, pheromone của vài Alpha bắt đầu thoảng ra trong không khí. Mùi không nồng, người đã dán miếng ngăn pheromone gần như sẽ không bị ảnh hưởng.
Huống chi Hạ Lương Chi còn là một Omega cấp cao. Ngoài việc vừa đẩy cửa vào đã bị mùi rượu xộc tới, anh không thấy có gì khó chịu.
“Chu Dương, A Phàm, Tiểu An, lâu rồi không gặp!”
Tiểu An chính là Omega vừa được Chu Dương ôm vào lòng. Khi Hạ Lương Chi về nước, mấy người này đang đi du lịch ở nước ngoài nên không hay biết. Đây là lần đầu anh gặp lại họ kể từ khi trở về.
Đặc biệt là Omega duy nhất có mặt trong phòng lúc này. Trần An rụt rè nép trong lòng Chu Dương, trông yếu ớt đến mức như chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Vậy mà đến khi Hạ Lương Chi bị mọi người phỉ nhổ, chính cậu ta lại có thể nhân lúc anh sa cơ mà giẫm thêm một chân…
Lòng ghen tị của con người ấy mà.
Trần An học cùng trường với Hạ Lương Chi và Lăng Tiêu. Về sau, cậu ta hẹn hò với Chu Dương rồi gia nhập nhóm bạn này. Nguyên chủ đối xử với cậu ta thật ra không tệ, nhưng chẳng hề biết Trần An vẫn luôn ghen tị với mình. Mãi đến khi rơi xuống đáy, nguyên chủ mới nhìn rõ con người cậu ta.
Phải thừa nhận Trần An cũng có chút bản lĩnh. Nếu không, cậu ta đã chẳng thể ở bên Chu Dương lâu đến vậy.
Chu Dương liếc Hạ Lương Chi một cái. Dù sao họ cũng là bạn nhiều năm, xa nhau lâu như thế, cậu ta vẫn nhớ anh.
Kiều Thiên Vũ vẫy tay:
“Lương Chi, Đàm Thâm, lại đây ngồi.”
Trên bàn ngoài đĩa trái cây ra chỉ toàn rượu. Hạ Lương Chi liếc Đàm Thâm, vẻ mặt đắc ý.
Trước khi tới đây, anh đã đưa Đàm Thâm đi ăn một chút. Mấy cậu ấm này tụ tập với nhau, không ăn thì được, chứ không uống rượu là chuyện không thể nào.
Khóe môi Đàm Thâm thoáng cong lên. Hạ Lương Chi mang gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người ta điên đảo, vậy mà vài biểu cảm nhỏ lại… đáng yêu đến không ngờ.
Lý Nhất Phàm tinh ý hơn những người khác. Nhìn cách hai người tương tác, lòng cậu ta trĩu xuống, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ. Cậu ta gượng cười:
“Gọi vài món mang lên nhé. Lương Chi muốn ăn gì?”
Cậu ta hoàn toàn bỏ qua Đàm Thâm, như thể trong phòng không hề có người này.
Hạ Lương Chi ngồi cạnh Kiều Thiên Vũ, để Đàm Thâm ngồi bên tay trái mình. Vị trí ấy lại sát cạnh Lăng Tiêu. Nếu không phải chỉ còn hai chỗ đó, anh tuyệt đối chẳng muốn Đàm Thâm ngồi gần hắn.
“Tôi và Đàm Thâm ăn ở đoàn phim rồi. Mọi người cứ gọi món đi.”
Đã hơn tám giờ tối, chắc ai cũng ăn cả rồi. Nghe Hạ Lương Chi nói đã ăn, quả nhiên không ai gọi thêm thức ăn.
Trần An nhìn sang Hạ Lương Chi, giọng dịu dàng:
“Lương Chi, cậu đi lâu như thế mà chẳng về thăm bọn tôi. Nhớ cậu chết đi được.”
Giọng Omega nhỏ nhẹ nhưng không ngọt đến phát ngấy, rất dễ khiến người khác có thiện cảm.
Hạ Lương Chi ngước mắt nhìn Trần An như nhìn một đứa trẻ đang vô cớ làm nũng.
“Sao cậu vẫn bám người thế? Chẳng phải chúng ta vẫn thường trò chuyện trong nhóm sao? Với lại, nếu thật sự nhớ tôi đến vậy, sao cậu không bay sang thăm? Cậu còn có thời gian đến Paris mua sắm kia mà. Sao, tôi không quan trọng bằng đồ hiệu à?”
Leave a Reply