Chương 47: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Cuối cùng, Đàm Thâm bước theo Hạ Lương Chi vào phòng riêng, hai má vẫn đỏ hồng, ngoan ngoãn như một tiểu tức phụ. Nụ cười trên mặt cậu mãi không tắt. Rõ ràng Hạ Lương Chi đã dỗ cậu vui vẻ rồi.

Hạ Lương Chi mặc áo sơ mi và quần short, thành người ăn mặc thoải mái nhất phòng. Thấy Đàm Thâm đi cùng, Chu Dương ngẩn ra.

“Sao cậu cũng đến?”

Mấy người Chu Dương vốn chẳng coi trọng Đàm Thâm. Ngoài lần Lăng Tiêu cố ý dẫn cậu đến trước mặt Hạ Lương Chi, họ cũng hiếm khi gặp cậu. Bây giờ Lăng Tiêu đã cắt đứt quan hệ với Đàm Thâm, họ càng không thấy cần gặp lại.

Thấy Hạ Lương Chi dẫn cậu tới, Lý Nhất Phàm nhìn sang Lăng Tiêu. Sắc mặt hắn không tốt, anh ta vội đá nhẹ vào chân Chu Dương dưới bàn rồi cười nói:

“Cậu nói gì thế, Chu Dương? Đều là bạn bè cả mà.”

Chu Dương thấy Lý Nhất Phàm ra hiệu thì bĩu môi, không nói thêm nữa.

Phòng riêng rất rộng. Hạ Lương Chi chọn một chỗ ngồi, bảo Đàm Thâm ngồi cạnh mình. Anh chống cằm bằng một tay, bình thản nói:

“Đàm Thâm bây giờ là bạn trai tôi. Tôi đưa cậu ấy đến, có gì không đúng sao?”

Một tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn vang lên lanh lảnh. Sau đó, cả căn phòng im phăng phắc.

Đàm Thâm là người đầu tiên phản ứng. Nụ cười trên mặt cậu càng rạng rỡ hơn. Cậu rót cho Hạ Lương Chi một ly nước ấm.

Hạ Lương Chi liếc cậu, khẽ cười. Dễ dỗ thật.

Thật ra ban đầu Hạ Lương Chi không định công khai chuyện này trong nhóm bạn. Anh vừa quyết định khi xuống xe.

Đàm Thâm quá thiếu cảm giác an toàn. Anh thấy thương nên muốn làm chút gì đó để dỗ cậu.

Huống chi, công khai yêu nam chính thụ ngay trước mặt nam chính công, chẳng phải là cơ hội tốt để giảm giá trị oán niệm sao?

“Chuyện… chuyện từ khi nào vậy?”

Kiều Thiên Vũ nhìn sắc mặt tái xanh của Lăng Tiêu, rồi lại nhìn Hạ Lương Chi. Anh nghi mình nghe nhầm. Chuyện này khó tin quá.

Lăng Tiêu mới cắt đứt với Đàm Thâm chưa được bao lâu mà?

Càng nghĩ Kiều Thiên Vũ càng thấy có lẽ mình nghe sai. Anh ngồi thẳng dậy:

“Khoan đã, vừa rồi cậu nói Đàm Thâm là bạn trai cậu đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ?”

Chu Dương lẩm bẩm:

“Hình như tôi cũng nghe thấy thế…”

Lăng Tiêu là người duy nhất biết Đàm Thâm thích Hạ Lương Chi, nên hắn hiểu ra trước cả bọn.

Nhanh đến vậy sao?

Mới mấy ngày mà hai người đã ở bên nhau?

Đàm Thâm đã dùng cách gì? Cậu ta dựa vào đâu để được ở bên Hạ Lương Chi?

Lòng Lăng Tiêu rối bời. Đàm Thâm thích Hạ Lương Chi chẳng có gì lạ. Một người như anh, mấy ai có thể không rung động? Nhưng tại sao Hạ Lương Chi lại đồng ý ở bên Đàm Thâm?

Một Beta thấp kém, không có nổi pheromone. Ở bên một Omega, cậu ta thậm chí chẳng thể giúp Hạ Lương Chi vượt qua kỳ phát tình.

Kỳ phát tình!

Đầu óc Lăng Tiêu rối tung. Lúc này hắn mới nhớ mấy hôm trước Hạ Lương Chi vừa đến kỳ phát tình. Đàm Thâm đã xác nhận quan hệ với anh vào chính khoảng thời gian ấy…

Giỏi thật. Đúng là thủ đoạn giỏi thật…

Có lẽ người duy nhất ngồi ở bàn này vui khi nghe tin là Trần An. Trong mắt cậu ta thoáng hiện ý cười.

Omega cấp cao thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là kẻ mù quáng vì tình, chọn một Beta chẳng có gì trong tay. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta chẳng cười cho thối mũi sao?

Hạ Lương Chi à, Hạ Lương Chi. Người lớn lên trong nhung lụa đúng là chẳng hiểu đời. Một Omega cấp cao ở bên Beta, bản thân chuyện ấy đã là vết nhơ rồi. Dù sau này hai người chia tay, giá trị của Hạ Lương Chi cũng chẳng còn được như bây giờ.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading