Chương 42: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Đàm Thâm vừa quay xong một cảnh. Cậu xuống ngựa thì thấy một nhóm người đang cung kính vây quanh mấy vị khách mới đến.

Đó là những gương mặt cậu rất quen, cũng rất ghét.

“Đàm Thâm, cậu đến đúng lúc lắm. Đây là Lăng tổng, nhà đầu tư lớn nhất của Thịnh Thế. Lăng tổng, đây là nam chính của phim chúng tôi, Đàm Thâm. Cậu ấy là diễn viên mới.”

Lăng Tiêu chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ với Đàm Thâm. Ngoài vài người trong nhóm bạn của hắn, hầu như chẳng ai trong giới giải trí biết chuyện giữa hai người trước đây. Đạo diễn Trương cũng không ngoại lệ.

Đến giờ Lăng Tiêu mới thấy trước kia mình đã xem thường Đàm Thâm. Một diễn viên mới mà giành được vai nam chính trong phim của đạo diễn Trương, sao có thể là đóa hoa trắng ngây thơ được? Nếu không phải đạo diễn Trương nổi tiếng ngay thẳng, hắn đã nghi sau lưng Đàm Thâm còn có người khác chống đỡ.

Đàm Thâm chìa tay ra, vẻ mặt ngoan ngoãn.

“Chào Lăng tổng.”

Lý Nhất Phàm và Chu Dương đều lộ vẻ khinh thường. Quả nhiên diễn viên giỏi đóng kịch thật. Mới chia tay thôi mà quay đi một cái, Đàm Thâm đã có thể giả vờ như không quen biết họ.

Lăng Tiêu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, thản nhiên đáp một tiếng rồi bắt tay lấy lệ. Hắn không gây khó dễ gì.

Sắp đến giờ ăn trưa, Lăng Tiêu vẫy tay. Một chiếc xe từ từ chạy tới, hơn chục người lần lượt khiêng những hộp thức ăn chạm hoa văn xuống xe.

Đó là loại hộp đặc trưng của một nhà hàng cao cấp ở Kinh Đô. Nhiều phần đến mức cả diễn viên quần chúng cũng có, ngay đến đạo diễn Trương cũng thấy khoản chi này quá lớn.

“Giàu ghê.”

Hạ Lương Chi ngậm cây kẹo mút vừa mua ở cổng, trên tay còn cầm hai ly sữa lắc. So ra, trông anh đúng là hơi giản dị.

Hôm nay trời quá nóng. Anh mặc áo thun trắng thoáng mát, quần short xanh da trời dài ngang gối và giày thể thao, nom trẻ trung vô cùng. Cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài, vừa thon vừa trắng.

“Đàm Thâm, mau qua đây. Hai ly sữa lắc lạnh đến đau cả tay tôi rồi.”

Giọng anh nghe đầy vẻ sai bảo. Đàm Thâm lập tức bật cười, quay sang Lăng Tiêu nói với vẻ hơi áy náy:

“Tôi xin phép đi trước, Lăng tổng.”

Nụ cười bên môi Lăng Tiêu cứng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở về như cũ.

Hạ Lương Chi đưa cả hai ly sữa lắc cho Đàm Thâm, sau đó áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên cổ cậu để sưởi ấm.

Đàm Thâm bị lạnh đến nheo mắt.

“Cảm ơn tiền bối vẫn nhớ tôi đang trang điểm.”

Thấy phản ứng của cậu, Hạ Lương Chi bật cười khúc khích. Hai người thân thiết đến mức những người xung quanh dường như đã quen, chẳng ai thấy có gì lạ.

Đợi tay ấm lên, Hạ Lương Chi cúi đầu uống một ngụm sữa lắc từ chiếc ly Đàm Thâm đang cầm. Vị ngọt mát lạnh xua bớt cái oi bức.

“Ly này của tôi, vị vani. Ly matcha kia là của cậu.”

Đàm Thâm gật đầu.

Trần An thấy Hạ Lương Chi mãi không qua, đứng chờ đến mỏi chân, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

“Lương Chi không nhìn thấy chúng ta sao?”

Sao có thể không thấy? Lúc anh gọi Đàm Thâm, bọn họ còn đang đứng ngay cạnh cậu. Rõ ràng anh chỉ không muốn gặp họ.

“Bánh mì nhỏ chẳng đủ no. Mình ra quán bên ngoài ăn hoành thánh đi, tôi thèm món đó.”

Đàm Thâm nhìn nhóm Lăng Tiêu một cái nhưng không nói gì, chỉ gật đầu.

Nhóm Lăng Tiêu đứng phía bên trái. Muốn ra quán hoành thánh, hai người phải đi ngang qua họ. Trên đường đi, Hạ Lương Chi vẫn mỉm cười trò chuyện với Đàm Thâm.

Thấy anh bước về phía này, Trần An cuối cùng cũng nở nụ cười. Kiều Thiên Vũ và Chu Dương cũng chuẩn bị lên tiếng chào.

“Lương…”

Lời Kiều Thiên Vũ bỗng nghẹn lại. Hạ Lương Chi đi lướt qua họ, bước chân không hề dừng dù chỉ một nhịp.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading