Ầm!
Lời Lăng Tiêu như tiếng sấm nổ bên tai Đàm Thâm. Tai cậu ù đi, tiếp đó là cơn đau dày đặc truyền từ lồng ngực, đau đến mức cậu gần như không đứng vững.
Cậu quay lại nhìn Lăng Tiêu. Mắt đỏ hoe, giọng khàn đi, cậu cố giữ chút lòng tự trọng cuối cùng:
“Được.”
Đàm Thâm hoàn toàn không kiểm soát được vẻ mặt mình.
Mất mặt chết đi được!!!
Bộ dạng bám riết lấy Lăng Tiêu của mình bị tiền bối nhìn thấy hết rồi!!!! Ngượng quá đi mất!!!!
Mà cơn đau này là sao chứ? Cậu vui đến phát điên rồi đây này!!!!
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên đáng ghét ấy rồi!!!
Đàm Thâm cảm thấy có thứ gì ấm nóng chảy trên má.
Khóc rồi sao????
Thôi xong. Giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Xong rồi, xong rồi, Hạ Lương Chi nhất định sẽ thấy cậu kỳ quặc lắm!!!
Đàm Thâm chìm trong cảm giác chán ghét chính mình. Cậu mặc kệ, chờ xem cơ thể mất kiểm soát sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu nhận ra cảm giác không thể tự làm chủ ấy đã biến mất. Ngay giây sau, niềm vui thật sự của cậu thay thế cơn đau nơi lồng ngực.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nét mặt và thần thái Đàm Thâm thay đổi hoàn toàn. Thứ vẫn luôn giam giữ cậu dường như đã tan biến trong khoảnh khắc này.
Cậu hơi khó tin, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nực cười trên mặt. Rồi thuận theo ý muốn của chính mình, cậu chậm rãi nhưng kiên quyết nói:
“Tôi không đi!”
Hạ Lương Chi tận mắt chứng kiến Đàm Thâm thay đổi, đầu óc nhất thời như ngừng hoạt động.
“Đàm Thâm bị đa nhân cách à?”
Ba La La: “Chắc… chắc không đâu…”
Chột dạ quá…
Nó tiêu rồi! Lần này chết chắc rồi!!!
Đây là diễn biến quái quỷ gì vậy? Sao Lăng Tiêu lại đòi chia tay?! Ràng buộc trên người Đàm Thâm bị phá rồi!!!
Ba La La rối đến mức dữ liệu gần như biến thành một mớ ký tự vô nghĩa.
Khi đưa dữ liệu vào thế giới này, chẳng biết nó đã sai ở đâu mà lại truyền tống Chủ Thần vào vai nam chính thụ. Để nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ, nó đã đặt một ràng buộc lên nhân vật Đàm Thâm: mỗi khi gặp Lăng Tiêu, cậu sẽ hành động theo tuyến tình cảm đã định.
Theo kế hoạch, ràng buộc ấy chỉ được gỡ bỏ khi “Đàm Thâm” rời đi nơi khác. Ai ngờ Lăng Tiêu lại chủ động nói chia tay, khiến nó bị phá vỡ sớm hơn!!!
Nhưng cũng may. Xem ra Đàm Thâm và Lăng Tiêu có ở bên nhau hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ…
Sợ nói thêm lại bị ký chủ moi ra chuyện khác, Ba La La lặng lẽ biến mất.
Nghe Đàm Thâm nói không đi, Lăng Tiêu lúc này mới nhìn cậu. Tưởng cậu muốn dây dưa với mình, hắn khẽ nhíu mày, giọng lạnh đi:
“Đàm Thâm, trước đây chúng ta đã nói rất rõ. Cậu đừng vượt quá giới hạn.”
Hạ Lương Chi hơi choáng đầu. Kỳ phát tình khiến anh bực bội với mọi thứ, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt. Anh vừa định lên tiếng thì Đàm Thâm đã sải bước đến bên mình.
Một bàn tay lớn đặt lên eo, đỡ lấy anh. Không cần gắng sức đứng vững nữa, Hạ Lương Chi gần như theo bản năng thả lỏng, tựa vào vai Đàm Thâm.
Đàm Thâm đối diện với Lăng Tiêu. Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, cơn uất ức trong lòng cậu cũng vơi đi ít nhiều. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Lăng tổng nói đùa rồi. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, tôi đương nhiên sẽ không vượt quá giới hạn. Chẳng phải vừa rồi tôi đồng ý rất dứt khoát sao? Bây giờ tôi và Lăng tổng đã chẳng còn quan hệ gì. Vậy có vài lời, tôi cũng không cần phải kiêng dè anh nữa.”
Đàm Thâm giải thích rất khéo cho sự thay đổi đột ngột của mình. Vẻ giễu cợt trong mắt ngày càng rõ, nhưng nụ cười trên môi lại càng ôn hòa. Cậu thong thả nói tiếp:
“Chỉ là, Lăng tổng này, anh Hạ dù sao cũng là Omega, lại đang trong kỳ phát tình. Vào lúc này, so với một Beta như tôi, một Alpha như anh mới là người nên trở về, không phải sao?”
Leave a Reply