Chương 20: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Mấy ngày gần đây lịch quay khá dày. Sau nhiều đêm liên tiếp quay phim, kỳ phát tình của Hạ Lương Chi cuối cùng cũng đến.

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài từ ba ngày đến một tuần. Hạ Lương Chi xin nghỉ ba ngày. Trương Văn lập tức đồng ý, bảo anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng nói ba ngày, nghỉ cả tuần cũng được.

Nếu là người khác, có lẽ ông sẽ lo chậm tiến độ. Nhưng với Hạ Lương Chi thì hoàn toàn không cần.

Gần như cảnh nào của anh cũng quay một lần là đạt, giúp đoàn phim đẩy nhanh tiến độ đáng kể.

Chào đạo diễn Trương xong, Hạ Lương Chi ngáp một cái, đầu óc hơi mơ màng. Anh đang phân vân nên gọi tài xế đến ngay hay tự bắt xe về thì Đàm Thâm mặc thường phục bước ra khỏi phòng hóa trang. Cậu vẫn chưa tẩy lớp trang điểm trên mặt.

“Tiền bối, để tôi đưa anh về.”

Hạ Lương Chi liếc cậu rồi khẽ đáp:

“Ừ.”

Đang buồn ngủ lại có người đưa gối đến, tiện quá còn gì.

Mấy ngày nay đoàn phim thường quay đến khuya nên đã thuê phòng ở khách sạn gần đó. Bình thường Hạ Lương Chi không thích ở khách sạn, nhưng vì về quá muộn nên mấy hôm nay anh cũng nghỉ lại.

Anh bảo Đàm Thâm đưa mình đến khách sạn trước. Không phải để thu dọn đồ — ở nhà anh còn đầy đủ hơn — mà để tiêm một mũi thuốc ức chế. Từ đây về nhà phải mất hơn hai tiếng. Anh đang khó chịu, chưa chắc chịu nổi đến lúc về.

Một Omega cấp cao như Hạ Lương Chi cần lượng thuốc ức chế khá lớn. Chiều nay, để quay xong một đoạn ngắn, anh đã tiêm liền hai mũi mới miễn cưỡng cầm cự được.

Đầu kim mảnh đâm vào da. Dòng thuốc mát lạnh đi vào cơ thể, khiến cơn nóng rực từ từ dịu xuống.

Đợi thêm mười phút, thấy không có gì bất thường, Hạ Lương Chi mới rời khách sạn. Đàm Thâm vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.

“Tiền bối, anh ổn chứ?”

Không ổn chút nào. Sao lại có kỳ phát tình khổ sở thế này chứ?

Anh không có sức, vừa mệt vừa chẳng muốn nói chuyện. Cơn khao khát do kỳ phát tình mang đến khiến Hạ Lương Chi gần như không dám nhìn sang Đàm Thâm.

“Vẫn ổn.”

Hạ Lương Chi nhắm mắt, lười biếng tựa vào ghế phụ, rõ ràng không muốn nói thêm. Thấy vậy, Đàm Thâm cũng im lặng lái xe.

Không biết có phải cậu tưởng tượng ra không mà hương hải đường trong khoang xe kín dường như đậm hơn một chút.

Tiền bối đúng là thích loại nước hoa mùi này thật. Hơi muốn hỏi xem anh dùng hãng nào…

Nhưng pheromone của tiền bối cũng mang hương hải đường. Tự dưng hỏi chuyện ấy thì thất lễ quá.

Khi xe dừng đèn đỏ, Đàm Thâm vô thức nhìn sang. Có lẽ vì kỳ phát tình, gương mặt Omega hơi ửng đỏ, màu môi cũng thắm hơn ngày thường, như vừa được ai đó âu yếm.

Giống hệt sau cảnh hôn mãnh liệt hôm ấy: sắc đỏ khiến người ta không thể rời mắt.

Đàm Thâm giật mình quay phắt đi như vừa bị bỏng. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, vành tai nóng bừng.

Cảm giác nóng ran ấy theo cậu suốt quãng đường đến biệt thự của Hạ Lương Chi.

Xe đã đỗ bên ngoài được mười phút, Đàm Thâm vẫn do dự không biết có nên đánh thức anh không. Vừa tới nơi, cậu đã gọi một tiếng, nhưng giọng quá nhỏ nên Hạ Lương Chi không tỉnh. Thấy anh ngủ ngon như vậy, cậu chẳng nỡ gọi lớn hơn.

Hoặc có lẽ không phải vì không nỡ. Cậu chỉ muốn được nhìn tiền bối thêm một lúc…

May mà Đàm Thâm không phải phân vân lâu nữa. Hạ Lương Chi khẽ cựa mình rồi tự tỉnh dậy. Có lẽ ngủ trên xe không thoải mái, anh đưa tay xoa cổ, mơ màng nhìn cậu.

“Đến rồi à?”

Người vừa tỉnh ngủ có một làn sương mỏng trong mắt, đẹp đến mức khiến tim người khác lỡ nhịp.

“Cậu đỡ tôi lên lầu nhé. Chân tôi mềm nhũn rồi.”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading