“Cứ để cậu ấy nói.”
Hạ Lương Chi ngồi xuống trở lại, thong thả nhìn Chu Dương. Gương mặt anh bình thản, không để lộ cảm xúc.
Chu Dương nâng ly uống một ngụm lớn rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Sao, tôi nói không đúng à? Ba năm trước cậu bỏ Lăng Tiêu lại rồi đi một mạch. Cậu nhẫn tâm đến mức nào chứ, cậu…”
“Đủ rồi, Chu Dương.”
Lăng Tiêu cắt lời cậu ta.
“Lương Chi nói đúng. Tôi và cậu ấy chưa từng hẹn hò. Cậu ấy đi làm điều mình muốn là chuyện nên làm.”
Đàm Thâm đứng sau lưng Hạ Lương Chi, lạnh lùng nhìn Chu Dương.
Sắc mặt Chu Dương khó coi, nhưng cuối cùng không nói tiếp.
Hạ Lương Chi cười khẩy. Tiếng cười vang lên giữa căn phòng im phăng phắc, nghe rõ đến lạ.
“Nói xong rồi chứ?”
“Thật ra tôi vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nếu hôm nay đã nói đến đây, vậy chúng ta cứ nói cho rõ ràng.”
Ánh mắt Hạ Lương Chi vẫn ôn hòa khi nhìn Lăng Tiêu, không mang chút ý công kích nào, như thể anh chỉ đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Lăng Tiêu, đúng là tôi từng thích cậu.”
Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, tim hắn đột nhiên đập nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Hạ Lương Chi nói rằng anh thích mình.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Lương Chi đã dời mắt khỏi hắn, nhìn những người còn lại rồi nói tiếp:
“Trước kia, chắc mọi người đều nhìn ra tôi thích Lăng Tiêu. Tôi chưa bao giờ giấu giếm tình cảm ấy. Và tất nhiên, Lăng Tiêu cũng đáp lại tôi. Nếu không, mọi người đã chẳng mặc nhiên cho rằng chúng tôi là một đôi.”
“Tôi cũng từng nghĩ chúng tôi là một đôi. Không, phải nói là khi còn trẻ, tôi đã chờ ngày chúng tôi thật sự trở thành một đôi. Tôi chờ Lăng Tiêu tỏ tình với mình. Tôi nghĩ chuyện tỏ tình nên để Alpha nói trước thì hơn.”
“Nhưng tôi không chờ được. Đến khi nhận được kịch bản mình hằng mơ ước, tôi vẫn chưa một lần nghe Lăng Tiêu đường đường chính chính nói rằng cậu ấy thích tôi.”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau. Tất cả các cậu đều biết ước mơ của tôi, cũng biết vai diễn ấy quan trọng với tôi đến mức nào. Vì vậy, tôi đã hỏi Lăng Tiêu có bằng lòng đợi tôi không.”
“Lăng Tiêu, khi ấy cậu đã nói gì?”
Sắc mặt Lăng Tiêu càng lúc càng tái theo từng lời Hạ Lương Chi nói.
Khi ấy hắn đã nói gì?
Hắn nhớ ra rồi. Hắn đã bảo Hạ Lương Chi:
“Giữa tôi và kịch bản, cậu chỉ được chọn một.”
Hạ Lương Chi khẽ cười.
“Chọn một trong hai… Người tôi thích suốt bao năm còn chưa cho tôi một danh phận, vậy mà đã bắt tôi từ bỏ ước mơ vì cậu ấy. Nực cười hơn là lúc đó tôi còn dao động. Tôi đã nghĩ, chỉ cần cậu nói cậu thích tôi, tôi sẽ ở lại vì cậu.”
“Nhưng Lăng Tiêu, cậu không nói. Cậu hất tay tôi ra, bảo tôi nghĩ cho kỹ rồi hãy đến tìm cậu.”
“Chính khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra, thích cậu dường như khiến tôi trở nên thấp kém đến thế. Ước mơ và lòng tự trọng của tôi đều không quan trọng bằng niềm kiêu hãnh của cậu.”
Mắt Lăng Tiêu đỏ lên. Hắn chưa từng biết Hạ Lương Chi nghĩ về hắn như vậy, cũng không biết anh đã thích hắn nhiều đến thế. Hắn chỉ mãi nhốt mình trong nỗi oán hận vì bị bỏ lại.
“Lăng Tiêu, tình cảm của cậu quá ích kỷ. Cậu chưa từng hiểu cách yêu một người. Cậu chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Dù là với tôi hay với Đàm Thâm cũng vậy. Cậu dùng Đàm Thâm để tỏ ra mình yêu tôi sâu đậm. Cậu khiến tôi ghê tởm, cũng xem nhẹ Đàm Thâm.”
Hai má Hạ Lương Chi ửng hồng vì rượu, đầu cũng hơi choáng. Anh bực bội lắc đầu rồi nhìn những người còn lại. Cả căn phòng lặng ngắt.
“Còn các cậu nữa. Tôi xem các cậu là bạn, nhưng các cậu lại khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ có tội. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến đây thôi.”
“Đến đây thôi…”
Leave a Reply