Hạ Lương Chi tắm qua loa rồi lên giường. Anh chẳng hiểu sao hôm nay mình buồn ngủ đến thế, cả người cũng không có sức.
“Kỳ phát tình của anh sắp đến rồi.”
Ba La La lặng lẽ xuất hiện để giải đáp thắc mắc cho anh.
Chậc, kỳ phát tình…
Hạ Lương Chi nằm dài trên giường. Sau khi tắm, anh lại tỉnh táo hơn đôi chút.
Oán niệm của nguyên chủ chỉ còn một nửa. Với tiến độ này, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Có lẽ đến lúc quay xong Thịnh Thế cũng vừa khéo.
“Ký chủ, tôi vẫn không hiểu. Sao hôm nay anh lại thừa nhận mình từng thích Lăng Tiêu, còn nói như thể bản thân từng phải chịu nhiều ấm ức? Tôi nghĩ nếu phủ nhận hết, oán niệm có khi còn giảm nhanh hơn. Vả mặt họ thẳng thừng chẳng phải sướng hơn sao?”
Hạ Lương Chi nhắm mắt, trở mình rồi ôm chiếc gối vào lòng. Tư thế ngủ ấy trông như một người thiếu cảm giác an toàn. Bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm ôm lấy cơ thể anh, càng làm những khoảng da để lộ ra trắng đến chói mắt.
“Nguyên chủ thật sự từng thích Lăng Tiêu. Ai cũng nhìn ra, không thể phủ nhận được. Những chuyện trước kia cũng đúng là do nguyên chủ làm.”
“Phủ nhận tình cảm mình từng có mới là chuyện chẳng đẹp đẽ gì. Thẳng thắn thừa nhận đâu có gì đáng xấu hổ.”
“Cậu biết thế nào là một nỗi tiếc nuối không thể nguôi ngoai không? Có một người từng thích cậu, mà cậu cũng từng rất, rất thích người ấy. Nhưng vì cậu không biết trân trọng nên đã đánh mất họ. Từ đó, hai người không còn cơ hội ở bên nhau nữa. Đấy mới là điều khiến người ta day dứt.”
“Bạch nguyệt quang bình thường là người cậu thích nhưng không thể chạm tới. Cậu vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu người khác. Nhưng nếu người ấy còn là mối tiếc nuối không thể bù đắp, Lăng Tiêu sẽ không quên được suốt đời.”
“Bởi hắn đã từng có cơ hội ở bên người ấy. Để rồi sau này không bao giờ chạm tới được nữa.”
Chút hơi men giúp Hạ Lương Chi ngủ rất ngon. Cả đêm anh gần như không mơ. Sáng hôm sau, anh vươn vai thì trời bên ngoài đã sáng.
Hạ Lương Chi tắm rửa, tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi với quần jeans. Vốn có gương mặt trẻ hơn tuổi, mặc thế này trông anh chẳng khác nào thiếu niên mười tám, mười chín.
Anh thong thả xuống lầu. Trông thấy Đàm Thâm, anh ngẩn ra một lúc mới nhớ tối qua muộn quá nên đã mời cậu ở lại.
Đàm Thâm vừa đặt bát mì lên bàn thì nhìn thấy anh. Khóe môi cậu cong lên:
“Tiền bối, mau lại ăn sáng đi.”
Ánh mắt Hạ Lương Chi trở nên khó tả. Chiếc tạp dề màu hồng trên người Đàm Thâm khiến anh suýt bật cười.
“Hóa ra thiết lập của Đàm Thâm là kiểu người yêu dịu dàng, đảm đang à?”
Ba La La hiếm khi nghẹn lời.
“Tôi rất chắc chắn thiết lập của cậu ấy là một thụ lạnh lùng, kiêu ngạo.”
Nhìn chẳng ra chút nào…
Thấy Hạ Lương Chi ngồi xuống, Đàm Thâm đưa đũa cho anh.
“Tôi không biết gần đây mua bữa sáng ở đâu nên tự tiện dùng nhà bếp. Trong tủ lạnh chỉ có mì với trứng thôi. Nếu tiền bối không thích ăn mì thì…”
“Thích.”
Thấy Đàm Thâm hơi lúng túng, Hạ Lương Chi ngắt lời cậu rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống ăn cùng.
Anh không nói dối. Anh thật sự thích ăn mì. Trên những sợi mì mảnh còn có một quả trứng ốp la được rán rất đẹp mắt, mùi thơm lan khắp bàn.
Đàm Thâm ngồi xuống đối diện, chờ Hạ Lương Chi cầm đũa trước.
Nhìn dáng vẻ ấy, Hạ Lương Chi bất đắc dĩ nói:
“Cậu không cần căng thẳng thế đâu. Tôi đáng sợ lắm sao?”
Sao anh cứ có cảm giác Đàm Thâm hơi sợ mình nhỉ?
“Không phải. Tiền bối rất tốt, tôi…”
Đàm Thâm vội muốn giải thích. Cậu không sợ, chỉ thấy ngượng và xấu hổ thôi.
“Được rồi, tôi đùa cậu đấy. Ăn đi.”
Hạ Lương Chi gắp một đũa mì. Sáng sớm được trêu Đàm Thâm một chút, cảm giác quả thật rất vui. Khóe môi anh thoáng hiện ý cười.
Nhưng vừa nếm thử, nụ cười ấy đã biến mất.
Không phải mì không ngon. Ngược lại, nó ngon đến mức khiến anh nhớ tới món mì mình từng ăn suốt nhiều năm mà vẫn không thấy ngán.
Hạ Lương Chi ăn từng miếng một. Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết, không để thừa chút nào.
Leave a Reply