Chương 41: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Lăng Tiêu ngả người trên sofa. Hắn đã uống rất nhiều rượu, vậy mà đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo. Gương mặt Hạ Lương Chi và Đàm Thâm thay nhau hiện lên trong tâm trí hắn. Cuối cùng, hình ảnh còn sót lại là cảnh Đàm Thâm dìu Hạ Lương Chi vào nhà, rồi quay lại đóng cửa, nở với hắn một nụ cười đắc ý đầy khiêu khích.

Nếu đến giờ hắn vẫn không hiểu Đàm Thâm muốn gì thì hắn đúng là đồ ngốc.

Hóa ra người Đàm Thâm thích lại là Hạ Lương Chi!

Đàm Thâm dựa vào đâu? Cậu ta cũng xứng sao?

Một Beta thấp kém mà dám mơ tưởng đến Hạ Lương Chi!

Một Beta không có nổi pheromone, hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền nát.

Nhưng Đàm Thâm đâu phải đóa hoa trắng yếu đuối đơn thuần. Trước đây hắn đã bị cậu lừa, tưởng cậu thật sự không ham muốn gì, ít nói lại hiểu chuyện. Nào ngờ cậu lừa hắn từ đầu đến cuối, còn cho hắn một vố đau điếng. Bởi vậy, giờ hắn không thể tùy tiện động đến Đàm Thâm. Hạ Lương Chi sẽ không để hắn làm thế.

Hắn muốn nói cho Hạ Lương Chi biết Đàm Thâm không phải người như anh tưởng, nhưng lại không chắc bây giờ anh có tin mình hay không.

Đến lúc này, Lăng Tiêu buộc phải thừa nhận rằng Hạ Lương Chi đã thật sự bỏ lại chuyện giữa hai người ở phía sau. Trong mắt anh, hắn chỉ còn là một người bạn bình thường, thậm chí còn chẳng quan trọng bằng Đàm Thâm, người anh mới quen chưa lâu.

“Tôi gửi cho Lương Chi bao nhiêu tin nhắn mà cậu ấy chẳng trả lời. Xem ra cậu ấy không định để ý đến chúng ta nữa rồi.”

Trần An chống hai tay lên má, tựa vào lòng Chu Dương, phiền muộn thở dài.

Kiều Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu vang.

“Không đâu. Lương Chi mềm lòng lắm. Cậu ấy sẽ không quên tình bạn từ thuở nhỏ của chúng ta.”

Trần An gật đầu.

“Mong là vậy.”

Bàn tay đang rót rượu của Lăng Tiêu khựng lại.

Đúng rồi. Hạ Lương Chi vốn mềm lòng. Chẳng phải Đàm Thâm đã lợi dụng chính điều đó để nắm được anh trong tay sao?

So với Đàm Thâm, ít nhất Hạ Lương Chi từng đích thân nói rằng anh đã thích hắn. Cho dù bây giờ anh không còn thích nữa, điểm xuất phát của hắn vẫn hơn Đàm Thâm rất nhiều. Từ xuất thân, địa vị cho đến giới tính, Đàm Thâm chẳng có gì sánh được với hắn. Hắn vẫn có thể giành lại lòng tin của Hạ Lương Chi.

Hắn vẫn còn cơ hội. Hắn vẫn còn cơ hội!

Lăng Tiêu đặt ly rượu xuống, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Đêm ấy, có lẽ chỉ mình Hạ Lương Chi ngủ ngon. Sáng nay anh không có cảnh quay nên không đặt báo thức, cứ thế ngủ một mạch đến khi tự tỉnh mới lười biếng ngồi dậy.

Cơn đau ở thắt lưng đã dịu đi nhiều. Anh đưa tay sờ thử, đầu ngón tay chạm phải bề mặt miếng dán hơi thô ráp.

Hóa ra tối qua không phải mơ. Anh còn tưởng mình nằm mơ chứ.

Hạ Lương Chi nhướng mày, vui vẻ cầm điện thoại lên. Ba tiếng trước, Đàm Thâm đã nhắn rằng cậu đến phim trường rồi, còn mua loại bánh mì nhỏ anh thích, dặn anh dậy thì ăn một chút.

Anh nhìn về phía bàn. Quả nhiên, chiếc bánh quen thuộc đang nằm trong một túi đựng xinh xắn.

Chậc, chu đáo thật.

Hạ Lương Chi thong thả đi rửa mặt, rồi mở bình giữ nhiệt. Sữa bên trong vẫn còn ấm. Anh vừa uống sữa vừa ăn bánh mì, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Ký chủ, Lăng Tiêu và mấy người kia đến phim trường rồi.”

…

Xui xẻo thật!

“Trước sau gì anh cũng phải gặp lại họ. Đừng quên nhiệm vụ nhé. Giá trị oán niệm giờ chỉ còn 20%, đây là giai đoạn khó giảm nhất rồi…”

Càng về sau, con số ấy sẽ thay đổi càng chậm. Anh cũng phải đổi cách làm.

Phía Lăng Tiêu thật ra không còn là vấn đề lớn. Trong lòng nguyên chủ vẫn còn một phần oán niệm dành cho Trần An.

Dù sao, đó cũng là người nguyên chủ từng thật lòng tin tưởng. Nếu không có nguyên chủ, Trần An làm gì có tư cách bước vào nhóm bạn của họ?

Đã là “anh” đưa Trần An vào nhóm ấy, vậy thì chính anh sẽ lấy lại tất cả những thuận lợi và đặc quyền mà Trần An có được từ đó.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading